Mưa cũng đã dần nhỏ dần
Trong đám thợ săn , bỗng có người quay ra bắt chuyện với Trường Sinh
Cũng có lẽ vì thấy hắn ngồi một mình
-Tiểu huynh đệ ngươi từ đâu tới vậy
Thấy có người gọi mình hắn ngẩng đầu nhìn về phía gã vừa gọi
-Làng Long Vương tới, đúng rồi ta nghe nói chỗ này có đạo miếu các ngươi biết không
-Chưa từng nghe qua
Trường Sinh thở dài , hắn nghĩ ra rồi có lẽ chưa từng có đạo miếu nào ở đây cả
Một gã thợ săn khác quay ra nói
-Làng Long Vương sao ? Hồi nhỏ từng nghe qua, đồn rằng làng tôn thờ dị thần ...
-...Dị thần ban cho họ tài phú trên biển nhưng cũng áp lên các đời hậu nhân của họ 10 năm tiểu lễ thường chỉ cần cúng bái hoa quả, bánh trái, hay thịt thú các loại đặc sản đơn giản là được
-Vậy đại lễ thì sao ?
Có người tò mò hỏi
-Đại lễ tất nhiên là dùng thứ khác rồi, ngày trước ta gặp qua một tu sĩ ta hỏi hắn đối với y cái gì quý nhất , ngươi biết hắn nói gì không
-Nói ... Nói gì ?
Chuyện phiếm phàm trần vốn không hút người bằng chuyện thần tiên , nghe đến 2 chữ tu sĩ vốn các thợ săn không để tâm thì giờ cũng ngoảnh mặt ra nghe
-Hắn nói trong thiên hạ này thừa là Nhân loại , hiếm cũng là nhân loại
Có người ngơ ngác hỏi , hắn hỏi ra tiếng lòng của đám người xung quanh
- Vừa thừa vừa hiếm , có phải hơi mâu thuẫn không ?
-Cái này ta cũng không rõ nhưng đại ý thứ dị thần muốn trong đại lễ tuyệt nhiên chính là nhân loại
Trường Sinh trầm ngâm một chút lên tiếng
- Ta hỏi ngươi , nhà địa chủ có nhiều gia súc nhiều tới nỗi không biết chỗ để , ngươi có muốn hắn chia cho ngươi
-Tất nhiên là có rồi
Gã thợ săn nhanh chóng đáp
-Thế nhưng mà ... Lão ta lại không cho ngươi đấy , ngươi muốn xin thì lão chối từ , ngươi muốn trộm thì lão sai người đánh gãy chân ngươi , đến cùng chỉ có giao dịch mới lấy được gia súc
Đám thợ săn mắt to mắt nhỏ nhìn Trường Sinh
Dù rằng thế giới này chế độ nô lệ thực ra không thiếu, hay nhưng câu chuyện yêu ma quỷ quái coi con ngươi là lương thực nhưng ý này thật sự rất cực đoan đi
-Ý nghĩ này của ngươi thật là cực đoan a !
Trường Sinh nghe vậy thì ngẩn người
Hắn chỉ là chợt nghĩ đến ví dụ ấy rồi thuận miệng nói ra, trong lòng vốn chẳng hề cảm thấy có gì không ổn
Có lẽ hắn đơn thuần chỉ coi đó là một cách diễn giải hợp lý, căn bản chẳng nghĩ tới việc câu nói ấy có gì không ổn
...
Không lâu sau , đám thợ săn cũng cáo biệt rời khỏi miếu hoang
Trường Sinh thấy thế cũng chuẩn bị trở về nói với Phong lão về chuyện đạo miếu là giả
-Tiểu hữu xin dừng bước
Trường Sinh dừng bước , đằng sau y tựa như có một toà núi lớn đè lên vai
Đôi mắt mở to , đồng tử co lại , trên mặt không biết từ bao giờ đã chảy ra các giọt mồ hôi
-Ai !?
Hắn quát lớn
Trước đó không cảm thấy khí tức. Người đến tuyệt nhiên bất phàm
Hắn quay ngươi lại liền phát hiện bức tượng võ tướng nay lại mở to đôi mắt
Bên trong đồng tử của người nọ , phản phất hào quang luân chuyển
-Đây là ...
-Đây chỉ là một tia hương hoả , nhờ vào người thợ săn mà ta mới có thể khôi phục mà lên tiếng
Võ tướng mở miệng trả lời câu hỏi của Trường Sinh
-Tiểu hữu ngươi là người từ Làng Long Vương tới, bây giở chẳng lẽ muốn trở về hay sao ?
-Đúng vậy , bây giờ ta chỉ muốn trở về
Trường Sinh nghiêm túc đáp
-Tiểu hữu bây giờ trở về , sợ rằng đã muộn
- muộn ? Là ý gì
Hắn cau mày khó hiểu
- Ngươi không biết sao ?
-Ta là người mới đến làng cách đây không lâu mà thôi
- Ra là như vậy , vậy để ta kể cho ngươi nghe...
...
"500 năm trước có một con giao long đột phá tu vi Thần anh cảnh sơ kỳ , dân làng quanh đó vốn là nhóm người hỗ trợ nó thuở hàn vi liền được nó ban phước khi ra biển ... "
"...Thế nhưng qua nhiều năm từng tốp người thay đổi , con giao long cũng dần chán , nó cho rằng ân tình đã trả xong bèn cùng hậu duệ bọn họ lập ra quy củ 10 năm tiểu lễ , 100 đại lễ ... "
"... Ban đầu đều bình thường cho đến đại lễ con giao long đó yêu cầu một thiếu nữ trong làng làm thiếp , từ đó về sau không ít người muốn dẫn gia đình rời đi ... "
"...Chỉ tiếc giao long tu vi cao thâm lĩnh ngộ của nó trên thủy đạo quá cao , coi vận mệnh như dòng nước , cứ hễ mang huyết mạch người làng liền đến ngày lễ là phải về ... "
"... Dân làng trời sinh bị giao long áp chế căn cơ thiên tài lắm thì trở thành ngoại môn của các thánh địa , từ đó thoát khỏi vận mệnh của giao long ..."
"chỉ tiếc bọn họ hễ chưa vượt qua được tu vi của nó thì sẽ vĩnh viễn không thể nói cho người ngoài ..."
Lộc cộc — Lộc cộc ——
Tiếng vó ngựa chạy gấp rút
Trường Sinh vừa đi vừa nhớ lại lời mà võ tướng nói với hắn
Theo lời ông ta , hôm nay chính là đại lễ của làng
- Không biết Phong lão và Vũ Vân có sao không nữa
Trong lòng hắn vô cùng lo lắng dẫu sao ngoài người của vong thôn dưới Táng Linh Địa Quật hắn cũng chưa từng gặp người đối tốt với hắn quá nhiều
Dù rằng Phong lão đến cùng vẫn mang tư tâm
Không biết từ bao giờ , con ngựa già vốn dùng để buôn hàng từ làng chài đến thành trì đã hoá thành một con ngựa hung mãnh
Bờm đỏ như lửa , toàn thân được phủ lên một màu đỏ , đây cũng chính là hương hoả ban phước
Vị vỡ tướng mong hắn nhanh chóng trở về làng Long Vương, theo Trường Sinh vị võ tướng kia phần nào cũng có tư tâm
Phạm vi tiếp nhận hương hoả của ông ta vốn rất lớn nhưng lại bị chặn lại bởi Long Vương
Ông ta muốn tố lên triều đình Duyên Quốc nhưng cách đây ngàn năm , Duyên quốc đã đưa ra thánh chỉ áp chế các vị thần hương hoả
Trời có thiên đạo , quốc có đế vương , thánh chỉ vừa xuất tựa như lời nói của trời
Mà về hành sự của Duyên Quốc, Trường Sinh cũng không hiểu cho lắm , hắn không phải người bản địa ở đây , cũng không biết từng xảy ra chuyện gì khiến cho đế vương phải e sợ thần hương hoả đến vậy