Phong lão càng uống càng say
Trong men say lão nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất , thế nhưng trong mắt Trường Sinh tựa hồ lão cũng chỉ là một diễn viên nghiệp dư
Bề ngoài mượn men say để quên lí trí thế nhưng chả phải hiện tại lí trí của lão minh mẫn vô cùng , áp chế men say
- Tiểu Sinh , ngày mai ngươi không cần phụ ta ra khơi đâu...
-... Trước đó , ta hình như ta đã thỉnh cầu ngươi rồi , ài ! Nhưng mà ta còn một thỉnh cầu nữa ...
-...Sáng nay ta gặp qua một lão đại tiên , lão ta nói khoác có thể chữa bách bệnh chỉ là đạo miếu ở rất xa chỗ này ...
-... Phong lão ta cũng già đi đường núi xa sợ có mệnh hệ gì ...
Phong lão ngập ngừng bỗng dưng đổi tông giọng rồi nói
- Tiên nhân ngài , ngày mai có thể giúp ta đi cầu thuốc
Phong lão cúi đầu, bàn tay đang cầm chén rượu cũng khẽ siết lại
Trường Sinh im lặng nhìn lão hồi lâu
Hắn vốn định từ chối
Nhưng cuối cùng, lời đến bên miệng lại biến thành một tiếng thở dài
-Được.
Cũng vì điều này sau cùng bọn họ cũng dần mất hứng ăn uống
...
Tối đó
Trường Sinh đã rời đi , Phong Lão nằm ngủ trên giường ở phòng thờ
Trời đã tối om nhưng lão chằn trọc không ngủ được , vắt tay lên trái , mắt mở to mà nghĩ
"Haiz , Tiểu Sinh cái gì cũng tốt chỉ là quá tốt cũng không biết mở miệng từ chối , thôi vậy đây vừa là bài học cũng vừa là tốt cho nó..."
"...Ta xin lỗi con Phong Tú Lệ cũng xin lỗi cái tiểu tử họ Vũ, ta Phong Vân Hải nuối tiếc đời này lại là không thể cho các con đầu bạc răng long ... "
Lão càng nghĩ càng tức ,cổ nhân có câu lùi một bước trời cao biển rộng , thế nhưng hoạ lần nào cũng rơi vào nhà lão , lùi một bước càng nghĩ càng thiệt
"... Chó má nhà nó , bệnh tật cái rắm thối , nào có gì bệnh tật đều do một con súc sinh gây ra !!! "
...
Sáng hôm sau
Mặt trời còn chưa lên khỏi đường chân trời, màn sương trắng đã phủ kín mặt biển
Những con thuyền nhỏ nằm im trên mặt nước, thỉnh thoảng bị từng đợt sóng nhẹ đẩy nghiêng sang một bên
Từ xa vọng lại tiếng chim biển, hòa cùng tiếng sóng vỗ vào bờ đá, khiến cả ngôi làng vẫn còn chìm trong một sự yên tĩnh khó tả
Trường Sinh đứng trước căn nhà gỗ, trên vai đeo một túi vải nhỏ ,nhìn về phía biển một lúc lâu
Mấy ngày nay ở nơi này, hắn đã quen với mùi tanh của cá, quen với tiếng chợ búa mỗi khi ngư dân trở về , quen với hai ông cháu
-Tiểu Sinh
Giọng Phong lão vang lên phía sau.
Trường Sinh quay đầu
Phong lão chống cây gậy trúc, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Gương mặt lão vẫn là vẻ già nua thường ngày, chỉ có đôi mắt hôm nay dường như đặc biệt tỉnh táo
-Ngươi chuẩn bị xong rồi?
-Ừm
Trường Sinh gật đầu
-Ta đi một chuyến, nếu thuận lợi thì hôm kia sẽ trở về
Phong lão im lặng
Một lúc sau, lão cười
- Không cần phải vội , ta nghĩ mình chỉ ôm hy vọng hão huyền mà thôi
- Cho dù ra sao ta vẫn sẽ giúp hai ông cháu các người , tính ta không muốn nhìn người quen cứ thế ra đi
Thấy vậy lão cười ha hả
- Thiếu niên nhiệt huyết a! Đây cầm lấy , là địa đồ đến đạo miếu mà thần tiên đưa cho ta
Hắn rời khỏi cổng làng , xoay người liền là phát hiện tên làng gọi là Làng Long Vương
...
Bóng dáng Trường Sinh khuất dần khỏi cổng làng
May sao Phong Lão uy vọng trong làng đủ lớn liền mượn được từ một nhà buôn một con ngựa
Chỉ là lão buôn có điều kiện cần giao hàng hoá trong hôm nay
Hàng của lão ta toàn là hải sản, nếu để qua ngày tất nhiên sẽ ôi thiu
Trường Sinh cũng không để ý
Có ngựa dù sao vẫn tốt hơn đi bộ
Con đường rời khỏi Làng Long Vương không tính là rộng, hai bên là những hàng cây thấp mọc chen chúc nhau, phía xa thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy biển xanh
Gió biển thổi tới mang theo hương vị mặn mà nhàn nhạt trong gió
Trường Sinh một tay giữ dây cương, một tay lấy tấm địa đồ Phong lão đưa cho mình ra xem
Bản đồ không lớn
Nét vẽ cũng chẳng tinh xảo gì
Chỉ có vài con đường núi ngoằn ngoèo, một dòng sông, cùng một điểm được đánh dấu bằng mực đỏ
- Điểm đỏ có lẽ là đạo miếu
Hắn nhìn xuống dưới quả thực có ký hiệu của một toà thành
May sao cũng không xa với vị trí đạo miếu , thậm chí muốn đi tới đạo miếu nhất định nên đi qua thành trì
...
Chiều tối hôm đó tại Làng Long Vương
Lúc này , một tiểu thiếu niên tay cầm đuốc chạy khắp làng miệng hô lớn
- Mười năm tiểu lễ , trăm năm đại lễ , năm nay đại lễ Long Vương muốn nạp tân thiếp ...
- ... Đêm nay , ngài cử sứ giả tới , gõ cửa nhà nào mới lên thuyền ngọc tiến về đàn tế ...
- ... 2 ngày tiếp theo kính mời bà con cô bác đến đàn tế chuẩn bị dự đại lễ của lão Long Vương !
Nghe được những lời này , chợ cá vốn náo nhiệt lại dần thưa thớt
Nhiều nhà đóng chặt cửa
Đám trẻ đang chơi đùa ngoài đường cũng bị người lớn vội vàng kéo vào trong nhà
-Vào nhà !
Người phụ nữ quát lớn
-Mẹ, sao vậy?
Đứa trẻ rụt rẻ hỏi
- Hỏi ít thôi vào nhà !
...
- Khỉ nhà nó ! Thuở trung niên đó ta nghi đã bị con Thất diệu bảo ngư lừa rồi
Trước đó , sau khi tiểu thiếu niên kia nhắc tới tế lễ , cơ thể ông bất ngờ có cảm giác khó chịu mãnh liệt
Tựa hồ giống như cá mắc cạn , không chỉ thế trên tay và đùi Phong lão lại mọc ra vẩy cá màu hoàng kim tương đồng Thất diệu bảo ngư
-Có lẽ căn bệnh của Vũ nhi đều là nhân quả báo ứng của ta năm xưa tham lam ...
Chọt ông nghĩ tới bóng hình một thiếu niên nếu lúc nảy vẫn còn ở đây ...
-... Haiz , đuổi thằng Trường Sinh đi cũng tốt , nó mà ở đây với cái tính cách đấy sẽ càng nguy hiểm cho nó