🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại Thiên Nhân

Ch.10: Hải châu (3)

~7 phút đọc · 1258 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi tối ảm đảm , ánh đèn dầu lung linh trong gió

Phong lão toàn thân tươi tắn tay phải bê đĩa mực hấp , tay trái lại đĩa hàu nướng đặt lên bàn gỗ

Lão lại loay hoay trong bếp bê thêm ra đĩa cá thu rán cà chua

Trong bếp khí nóng nghi ngút hầm hập , Trường Sinh hắn ngồi ngồi xổm lâu lâu lại kiểm tra nồi cơm

Hắn cố ý chừa lại một ít gạo để nấu cháo

Cháo chỉ có gạo, thêm chút muối, cùng thịt quan dạ ngư đã lọc sạch xương và đầu, băm thật nhuyễn để dễ nuốt

...

Đến khi cháo chín nhừ, đặc quánh lại, Trường Sinh mới múc ra một chiếc bát lớn

Hắn bê bát cháo còn nghi ngút ra ngoài phòng bếp

lão Phong đang ngồi bên ngoài thấy vậy liền đứng dậy

- Đưa đây để ta đưa con bé cho

- Không sao, ta bê được

Trường Sinh lắc đầu, bưng bát cháo đi thẳng về phía căn phòng nhỏ

Căn phòng nhỏ đó vốn là phòng hai ông cháu chỉ là sau khi bạo bệnh thì lão Phong cũng chuyển qua phòng thờ nằm

đẩy cửa ra

Một mùi hương quái dị xộc thẳng vào mũi hắn , nó áp đi mùi cháo thơm phức đang trên tay , một mùi tanh hôi của hải sản ô thiu nồng nặc khắp phòng

Trường Sinh chau mày , nhưng cũng không vì thế mà ghét bỏ

Trên giường tre, một cô bé đang cuộn tròn trong chăn, toàn thân run rẩy dù thời tiết ngoài trời vô cùng oi nồng

Trường Sinh lúc mới đến đã mở Thiên nhãn vốn là bộ phận của hắn để quan sát căn bệnh nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu bất tường nào

Thậm chí gần giống như sinh mệnh đang tiến hoá thành một hình thái khác , nói chung thiên nhãn cho rằng đây là điều tốt cho Vũ Vân

"Tốt cái con khỉ "

Làn da vốn mềm mại, ấm áp của cô bé giờ đây đã trở nên khô cứng và lạnh lẽo, tựa như băng phách ngàn năm trên đỉnh tuyết sơn

Trên làn da lạnh lẽo đó lại mọc ra vẩy trắng trông như cá vậy

Mái tóc đen nhưng lại dần chuyển thành màu trắng bạc từ đuôi tóc

Ngay cả đôi đồng tử màu nâu cũng đã bị một màu trắng tinh nhuộm mất, bên ngoài còn thấp thoáng một đường viền lam nhạt

Cô bé lúc này , nhìn qua chẳng còn giống một con người , nhưng lại càng giống nhân ngư

Lại càng giống như...Dung linh

- Anh...

Giọng Vũ Vân thều thào, mỏng manh như ngọn đèn trước gió

- Nay ta làm bát cháo , ngươi ăn đi sớm ngày bình phục

Giọng hắn nhẹ nhàng ân cần nói với Vũ Vân

- Cảm... Cảm ơn anh

- Được rồi mau ăn đi

...

Bên ngoài sân

Gió đêm lướt qua, mang theo chút hơi mát từ biển khơi ngoài kia

Phong lão ngồi bên chiếc chum đất cũ. Trên thân chum chỉ có một chữ “Tửu” được viết nguệch ngoạc

Lão mở nắp chum, lấy ra một vò rượu nhỏ rồi rót đầy hai chén

Một chén đưa về phía Trường Sinh

Phong lão nâng chén còn lại lên, cười hỏi

- Uống không?

Trường Sinh nhìn chén rượu trước mặt, im lặng một thoáng rồi đưa tay cầm lấy

- uống

...

Chẳng biết bao lâu rồi

Đồ ăn trên đĩa dần trống trơn

Phong lão người vừa mới uống hơn 20 chén rượu nay đã lên cơn say , mặt đỏ tỉa tai

Thở câu này là mùi rượu bốc ra , lão nói cái giọng khàn khàn kể lại chiến tích thuở thiếu thời với điệu bộ khoe mẽ

Trường Sinh chỉ riêng cơ thể cấp Dung Linh cảnh tuyệt nhiên cũng khó mà say với rượu phàm trần

- Ta nói ngươi không biết đâu , lúc ta trung niên thể phách vẫn còn gọi là cường hãn...

-Lúc đó ta ra khởi có gặp một con cá trông như cá heo màu vàng óng , nghe đám thiên sư trên núi gọi là Thất Diệu bảo ngư có thể luyện đan , luyện khí ... Sời ! ta cũng chả nhớ ...

Trường Sinh im lặng hắn đóng vai trò như một vị thính giả nghiệp dư , chỉ biết im lặng mà nghe lúc nào cần tâng bốc thì tâng chỉ là vốn từ ngữ ít ỏi chỉ có thể nói 'Vãi quá ngầu ! '

-ta cùng đó nó đuổi nhau 3 ngày 3 đêm con cá đó kiệt sức sau cùng xin hàng tặng ta viên châu lạ , về nhà ta dùng hầm canh , quả thực công hiệu rất tốt ...

- ... Con gái ta ăn cũng khen ngon , sau khi ăn viên châu ta thì càng ngày càng sung mãn , con gái ta càng lớn càng xinh đẹp ..

Lão như đã tỉnh rượu nhưng cũng càng lún sâu vào hồi ức , càng nói càng nhỏ giọng

- ... Khiến bao trai làng bên say đắm , có tên công tử họ Vũ chiếm được tình cảm nó , hai đứa nó cả ngày bên nhau cũng dần thành thân hạ sinh Vũ Vân ..

Lão nói xong lại nhìn về bàn thờ trong phòng

-Trời cao trêu ngươi a ! Ta vốn đã già hôm đó ngươi ra khơi nên là ta cớ sao lại để bọn họ chứ ....

Phong lão ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng nhỏ

Đôi mắt vốn đã đục ngầu vì tuổi tác giờ đây đỏ hoe

Lão cố gắng cười, nhưng khóe miệng lại run lên

-Đến cả Vũ Nhi... ta cũng chẳng biết mình còn có thể chăm lo cho con bé được bao lâu nữa...

-...Ta chỉ mong đời này nó...bình yên

Một giọt nước mắt chậm rãi tràn khỏi khóe mắt

Rồi thêm một giọt nữa

Đàn ông vốn hiếm khi rơi lệ

Vậy mà đêm nay, lão Phong lại chẳng thể kìm được nữa

Nước mắt cứ thế tràn ra, hòa cùng men rượu cay nồng nơi khóe môi

- Trường Sinh a ! Đời này lão phải cảm ơn ngươi...

Trường Sinh thấy vậy xua tay

- Sao có thể thế được chứ , ta ở nhờ tất nhiên cũng phải phụ giúp các ngươi

Nghe lời này , Phong lão lắc đầu ông không đồng ý ý kiến này của Trường Sinh

- Cũng chỉ là ở nhờ , ban đầu ta cứu ngươi cũng là tư tâm ...

-...Thế giới này quá lớn , phàm nhân chúng ta cũng chỉ là các tiểu nhân vật , ngươi và chúng ta khác nhau ...

-... Sân khấu cửa ngươi không nên nằm ở đây , làng chài này quá nhỏ , Duyên Quốc này cũng quá nhỏ , ngay cả Hải Châu vô ngần cũng quá nhỏ với ngươi ...

-... Thân ngươi là tu sĩ tiêu dao trong thiên địa , há phải chim trong lồng , nếu có thể ta chỉ cầu ngươi một lần này , ta mong Vũ nhi cũng thể nhìn thấy cảnh sắc đó

Trường Sinh sảng khoái đáp một tiếng

- Được!

"Hoá ra ông lão đã biết ta là tu sĩ rồi , cũng phải chuyện này chẳng quan trọng đến thế !"

💬 Bình luận (0)