Từ ngày có con tôi nghĩ việc ở công ty, định là vài tháng để con cứng cáp hơn một chút nhưng quay đi quay lại đã hơn hai năm rồi. Có lẽ do ổng chưa bao giờ để tôi phải lo lắng việc kinh tế cả cộng thêm cái tính lười bẩm sinh của tôi.
Nhưng sâu trong lòng, mỗi lần nhìn ổng tất bật với công việc, còn mình chỉ quanh quẩn cơm nước, bỉm sữa, tôi vẫn có chút chạnh lòng.
Có lẽ...
Mình cũng nên làm được một việc gì đó, ít nhất là chứng minh bản thân chưa hề vô dụng.
...
Tôi nạp 30 triệu mà không còn hồi hộp như lần đầu nữa. Tiền vẫn tăng sau mỗi lần giao dịch thành công. Tôi lại rút về và suy nghĩ mãi về số tiền này sẽ dung để làm gì. Cứ như vậy tôi lây sạch số tiền có trong tài khoản để nạp vào.
Cảm giác như mình vừa tìm được một con đường mới.
Anh ấy nhắn:
"Thấy chưa."
"Anh nói em có tố chất mà."
Chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ khiến tôi vui cả buổi.
Lâu lắm rồi mới có người nói với tôi rằng mình làm tốt một việc gì đó.
...
Ít ngày sau, anh ấy lại nhắn.
"Sao em cứ rút tiền vậy?"
Tôi trả lời thật.
"Em sợ để nhiều."
Anh cười.
"Đầu tư mà cứ rút ra rồi nạp vào thì vừa mất phí, vừa mất thuế."
"Cứ để trong đó."
"Tiền sẽ tự sinh tiền."
Tôi vẫn còn hơi lăn tăn.
Anh nhắn thêm.
"Anh để mấy chục tỷ trong tài khoản còn không rút."
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy.
Nghĩ cũng đúng.
Người ta đầu tư số tiền lớn gấp cả trăm lần mình còn không nóng vội. Mình mới có vài trăm triệu thì việc gì phải rút ra rồi lại nạp vào.
Từ hôm đó, tôi thôi không rút nữa.
...
Một tuần sau.
Điện thoại báo tin nhắn.
"Chúc mừng."
"Tài khoản em sắp lên VIP."
Tôi tò mò hỏi lại.
"VIP thì sao anh?"
"Lợi nhuận sẽ cao hơn."
Tôi mở ứng dụng, con số còn thiếu để lên mốc mới hiện ngay trước mắt. Không nhiều, chỉ cần thêm một chút nữa.
Tôi ngồi suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho một người bạn thân. Tôi mượn bạn hai trăm triệu, hứa khi rút được tiền sẽ gửi trả ngay.
Nhìn số dư tăng lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Chưa bao giờ tôi thấy việc kiếm tiền lại dễ đến thế.
Tôi còn âm thầm nghĩ...
Đợi kiếm được một khoản kha khá, tôi sẽ đưa hết cho Kỳ.
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm.
...
Thế nhưng đúng lúc tôi định rút tiền thì ứng dụng bất ngờ báo lỗi.
“Tài khoản cần xác minh để chứng minh không liên quan đến hoạt động rửa tiền.”
Tôi thử lại, vẫn không được.
Tôi lập tức nhắn cho anh ấy.
"Đừng lo."
"Đây là quy trình bình thường."
"Anh cũng từng xác minh."
"Cố thêm một chút nữa thôi."
Tôi nhìn số tiền trong tài khoản, tiền vẫn nằm nguyên ở đó. Nếu bỏ cuộc lúc này... mọi thứ coi như vô nghĩa.
Chỉ cần thêm một lần nữa.
Tôi mở ngăn tủ, chiếc hộp nhung đỏ nằm gọn ở góc trong cùng. Bên trong là toàn bộ số vàng Kỳ từng mua tặng tôi trong những năm qua. Tôi cầm chiếc hộp lên, lòng bàn tay bỗng nặng trĩu.
Nhưng cứ nghĩ đến số tiền đang nằm trong tài khoản, nghĩ đến việc chỉ cần hoàn thành bước xác minh là có thể rút toàn bộ về, tôi lại tự trấn an mình.
Chỉ lần này thôi.
Tối rút tiền xong sẽ chuộc lại số vàng.
...
Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã thấy Kỳ đứng trước chiếc tủ trong phòng ngủ. Trên tay anh là chiếc hộp nhung đỏ.
Tim tôi như rơi xuống.
“ Chết cha, lấy vàng đi mà quên cất hộp...”
Kỳ quay lại nhìn tôi.
"Em kẹt gì hả?”
Tôi mở miệng mấy lần nhưng không nói được.
"Em..."
"Em..."
Cuối cùng tôi cúi đầu.
"Em bán rồi."
Vậy là cái mỏ vô thức kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe.
Mặt ổng đỏ âu, không nói gì chỉ chìa tay.
Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho ổng.
Ổng đọc hơn một tiếng mới xong, rồi đặt điện thoại xuống.
"Để anh."
Tôi ngồi đối diện, hai tay siết chặt vào nhau.
Ổng bắt đầu nhắn.
"Anh."
"Em tính vay ngân hàng một tỷ để đầu tư."
"Nhưng họ bắt em đóng trước một trăm triệu phí hồ sơ."
"Em xoay không kịp."
Tin nhắn gửi đi.
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Tôi thấp thỏm đến mức không ngồi yên nổi.
Gần nửa tiếng sau. Điện thoại báo tin nhắn ngân hàng.
“100.000.000 đồng vừa được chuyển vào tài khoản.”
Ngay sau đó là tin nhắn.
"Anh chuyển trước cho em mượn cá nhân."
"Mai làm hồ sơ xong thì nạp luôn."
"Một tỷ thì lợi nhuận cao lắm."
Kỳ không trả lời ngay.
Anh để điện thoại xuống thêm một lúc rồi mới nhắn tiếp. đại khái là hứa hẹn mang ơn các kiểu.
Đầu bên kia lập tức trả lời.
"Ừ."
"Anh chờ."
Tôi cản lại nói tự nhiên đi mượn tiền người ta như vậy, ổng trơn mắt nhìn làm tôi không dám nói gì nữa. Sau đó ổng để điện thoại trên đầu tủ.
“Để yên đấy cho anh”.
Hôm sau những tin nhắn liên tục hiện lên trên điện thoại hỏi đi vay như thế nào rồi. Chồng tôi vẫn không phản hồi gì. Mãi đến tối:
"Ngân hàng không cho vay."
Ít phút sau.
Bên kia hỏi lại.
"Sao?"
Ổng gõ tiếp.
"Hay anh cho em mượn thêm được không?"
Lần này...
Không còn sự nhẹ nhàng như trước.
Một tràng tin nhắn hiện lên liên tiếp.
"Mẹ mày."
"Không có tiền thì cút."
"Đừng làm mất thời gian của tao."
Rồi toàn bộ cuộc trò chuyện đứng yên. Ảnh đại diện biến mất, tài khoản đã chặn chúng tôi.
...
Tôi ngồi chết lặng, mọi hy vọng còn sót lại cũng tan biến.
Nước mắt bắt đầu rơi.
"Anh..."
"Em xin lỗi..."
"Tất cả là lỗi của em..."
Tôi ôm lấy cánh tay Kỳ, khóc không thành tiếng.
Kỳ ngồi rất lâu mới khẽ thở dài.
"Anh không tiếc tiền."
"Ba trăm triệu..."
"Hay số vàng đó..."
"Đều có thể kiếm lại."
Anh dừng một chút.
"Thứ làm anh thất vọng..."
"Là em chọn tin một người chưa từng gặp."
"Nhưng lại giấu anh."
Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào chồng.
"May mà anh biết kịp."
"Nếu không..."
"Hậu quả còn lớn hơn rất nhiều."
Tôi khóc nức nở, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình ngu ngốc đến vậy.
Một lúc sau, tôi khẽ kéo tay áo Kỳ.
"Anh..."
"Đừng nói với ba má được không?"
"Em không muốn ba má biết."
"Anh biết tính ba mà, ổng biết chắc cạo đầu em luôn đó."
Kỳ im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Anh không nói."
...
Đêm đó, ổng nằm quay lưng về phía tôi trong căn phòng tối om. Không ai nói với ai câu nào.
Tôi lặng lẽ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy lưng anh.
"Anh..."
"Em xin lỗi..."
Giọng tôi nghẹn lại.
Không có tiếng đáp.
Chỉ còn tiếng nấc nhỏ vang lên trong bóng tối, tôi cứ ôm anh như vậy. Khóc đến lúc mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Giữa đêm.
Tôi cảm nhận được một cánh tay khẽ vòng qua người mình.
Kỳ kéo tôi vào lòng.
Giọng anh rất nhỏ.
"Không sao đâu."
"Mai em cầm tiền ra chuộc lại số vàng."
"Tiền mượn bạn..."
"Anh sẽ chuyển trả."
Tôi lại bật khóc.
Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi.
"Anh chỉ hy vọng..."
"Đây sẽ là bài học cuối cùng."
"Có chuyện gì..."
"Phải nói với anh."
Tôi ôm chặt lấy chồng.
Mà công nhận ổng điếm thật, ít nhất có ổng tôi còn đòi lại được cả trăm triệu. Đúng là tiền bạc không thể dễ kiếm như vậy. Nhưng quan trọng là tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với ai trên mạng nữa, mai tôi sẽ xóa facebook.
.
.
.
.
.
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ CHƯƠNG NÀY NÓI HƠI NHIỀU VỀ LỪA ĐẢO. MÌNH CÓ CHÚT DỤNG TÂM TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP ĐỂ NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ TỈNH TÁO HƠN NẾU GẶP TRƯỜNG HỢP TƯƠNG TỰ. MỌI NGƯỜI BỎ QUA NHÉ!