Sau chuyện đó, tôi mắc thêm một cái tật, cứ thấy Kỳ cầm điện thoại đi ra ngoài là tôi cũng kiếm cớ đi theo, thấy anh nói chuyện riêng với má, tôi lại giả bộ đi lấy nước. Nghe một hồi mới biết hai người đang bàn giá chuối.
Tôi tự thấy mình kỳ cục, nhưng vẫn không bỏ được. Ổng đã hứa sẽ không nói nhưng……Lỡ đâu... đổi ý thì sao?
Vài ngày trôi qua, ba vẫn chửi như mọi hôm, má vẫn cười, thương với con Út vẫn chí chóe suốt ngày.
Không ai biết chuyện.
Trước đây, tôi cứ nghĩ kiếm tiền là chuyện của người giỏi. Đến lúc ngồi cộng từng khoản tiền đã mượn, tôi mới hiểu.
Kiếm được tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn.
Vài trăm triệu với Kỳ có thể không phải số tiền quá lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh kiếm nó dễ dàng.
.
.
Nghĩ lại mới thấy, ngày trước, tôi còn nhờ Thương về làm với Kỳ. Một phần vì công việc, một phần cũng muốn có người... để ý anh giùm mình.
Vậy mà con nhỏ làm với ổng cả ngày về nhà chẳng thấy kể gì.
Hôm đó, Kỳ vừa dừng xe trước cổng, Thương đã chạy ra mở cửa.
"Anh Hai mới về hả?"
"Ừ."
Hai người vừa đi vào vừa nói chuyện. Tôi đứng trong nhà nhìn theo. rồi tự nhiên bật cười.
Ủa...
Sao nhìn kiểu gì cũng thấy...
Con Thương còn thân với ổng hơn cả tôi?
.
.
Sáng nay, hai chị em ghé chợ mua ít đồ. Đi ngang sạp quần áo nam, tôi chợt nhớ mấy cái áo của ổng cũng cũ rồi nên tiện ghé vào xem.
Tôi vừa cầm một chiếc áo màu xanh rêu lên thì Thương đã lắc đầu.
"Anh Hai không thích màu này đâu chị."
Nó lấy một chiếc màu xám đưa sang.
"Ảnh hay mặc mấy màu tối hơn."
Tôi cầm hai chiếc áo nhìn qua nhìn lại.
Ừ ha...
Hôm bữa Kỳ mua cho tôi bộ đồ đi tập, hình như ổng cũng chọn đúng cái màu mũ chuối này. Lúc đó tôi còn chê xấu. Ổng chỉ cười, nói mặc riết rồi quen.
Nghĩ vậy, tôi đặt chiếc áo màu xanh xuống, đổi sang chiếc màu xám.
"Thôi lấy cái này đi."
Thương gật đầu.
"Ừ, anh Hai mặc màu này đẹp hơn."
Chắc tại hai người làm chung suốt ngày.
Biết mấy chuyện này... cũng bình thường.
.
.
Đến chiều, cả nhà đang ngồi ăn cơm. Má nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
"Kỳ có gọi báo nay về ăn cơm không con?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thương đã trả lời:
"Anh Hai sáng giờ bận khách. Ảnh nhịn luôn bữa trưa, giờ vẫn còn ở xưởng. Em để phần cơm cho ảnh rồi."
Má hơi khựng lại, ngước lên nhìn Thương một cái.
Rồi lại quay đi xúc cơm cho thằng Tuấn.
"Ừ, vậy để lát nó về hâm lại."
Tôi cũng chẳng nghĩ gì, cúi đầu ăn tiếp.
.
.
.
.
Chiều hôm nay chỉ có 2 chị em ở nhà, Thương đang tắm thì gọi vọng ra:
"Chị Hai! Lấy giùm em bộ đồ với."
"Ừ."
Tôi đẩy cửa phòng nó bước vào, tủ quần áo mở hé, vừa với tay lấy bộ đồ thì có cái gì đó rơi xuống chân. Tôi cúi xuống nhặt. Chiếc quần này... tôi nhận ra ngay. Là của Kỳ.
Ngày trước tôi còn chọc ổng mua cái màu gì thấy ghê. Ổng chỉ cười, nói mặc bên trong ai thấy đâu.
Tôi cầm chiếc quần trên tay, ngước lên nhìn cái tủ trước mặt. Đồ của Kỳ...sao lại ở trong tủ của Thương?
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh hôm đi mua áo.
"...Anh Hai không thích màu này đâu chị."
"...Ảnh hay mặc mấy màu tối hơn."
Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc hai đứa làm chung nên nó biết.
Rồi đến bữa cơm.
"...Anh Hai sáng giờ bận khách. Ảnh nhịn luôn bữa trưa, giờ vẫn còn ở xưởng. Em để phần cơm cho ảnh rồi."
Cả ánh mắt má nhìn Thương lúc đó cũng bất chợt hiện về.
Từng chuyện trước đây tôi chẳng để ý, bây giờ lại tự nối với nhau thành một mớ.
Hay là...
"Chị Hai! Đồ đâu rồi?"
Tiếng Thương từ trong nhà tắm vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi siết chặt chiếc quần trong tay, lấy đại bộ đồ rồi bước tới cửa nhà tắm.
Tôi đưa bộ đồ qua khe cửa, Thương thò tay ra nhận.
"Ủa?"
Nó cầm luôn chiếc quần trên tay tôi rồi cười.
"Chị đưa nhầm rồi. Cái này của anh Hai."
Tôi không buông, nó ngước lên nhìn tôi.
"Sao vậy chị?"
Tôi nhìn thẳng mặt nó.
"Đồ của anh Hai... sao lại ở trong tủ mày?"
Nó nhăn mặt.
"Em... em đâu biết."
"Không biết?"
"Nó nằm trong đó thì chị hỏi nó thử chứ hỏi em làm gì?"
Tôi bật cười.
"Mày không biết?"
"Ừ."
"Không biết mà mày vừa nhìn đã nhận ra là đồ của anh Hai?"
Thương nhíu mày.
"Thì... đồ của ảnh em nhận ra cũng bình thường mà."
"Còn bình thường nữa hả?"
Giọng tôi bắt đầu lớn hơn.
"Mày biết ổng thích mặc màu gì. Biết ổng đang làm gì. Biết ổng chưa ăn cơm. Giờ thì đồ của ổng nằm luôn trong tủ mày."
"Chị nói gì vậy?"
"Tao nói sai chỗ nào?"
"Chị..."
Nó nhìn tôi, vẻ mặt từ khó hiểu chuyển sang bực bội.
"Em làm chung với anh Hai mỗi ngày. Biết mấy chuyện đó thì có gì lạ?"
"Ừ. Làm chung."
Tôi cười nhạt.
"Làm chung đến mức đồ lót cũng đem về cất trong tủ luôn hả?"
Thương sững người.
"Em không có."
"Không có thì giải thích đi."
"Em giải thích cái gì? Em còn không biết cái quần đó sao lại nằm trong tủ em."
"Vậy chắc nó tự mọc chân chạy vô?"
"Chị!"
Thương gằn giọng.
"Đừng có cái chuyện tào lao nào bực bội là đem úp lên đầu em hết vậy?"
…….
Tôi nói lớn hơn.
"Đổ lên đầu mày?"
"Nếu không phải mày thì là ai?"
"Chị!"
Nó kéo mạnh cánh cửa nhà tắm, quấn vội cái khăn rồi bước ra. Mái tóc còn nhỏ nước, gương mặt đỏ bừng vì tức.
"Em nói lần cuối. Em không biết cái quần đó sao lại nằm trong tủ em."
"Đừng có diễn nữa."
"Tại sao em phải diễn?"
"Tao còn chưa nói hết, mày đã biết tao đang nói cái gì."
"Chị nói kiểu đó ai mà không hiểu."
"Hiểu vì đúng quá chứ gì."
Nó nhìn tôi chằm chằm, hai mắt bắt đầu đỏ lên.
"Chị bị sao vậy?"
"Tao bị sao?"
Tôi giơ chiếc quần lên trước mặt nó.
"Không biết, không biết... Từ nãy tới giờ mày chỉ biết nói có một câu."
"Vì em thật sự không biết!"
Tôi bước thêm một bước.
"Hay là mày tưởng tao ngu?"
"Chị..."
"Ngay từ đầu tao đã thấy lạ rồi."
"Lạ cái gì?"
"Mày biết sở thích của chồng tao hơn cả tao. Mày biết ảnh đang ở đâu, đang làm gì, có ăn cơm hay chưa. Bây giờ tới cả đồ của ảnh cũng nằm trong phòng mày. Bữa đó tao thấy má nhìn còn không để ý, chắc má cũng biết rồi"
"Chị đang nghĩ bậy cái gì vậy?"
"Nghĩ bậy?"
Tôi bật cười.
"Hay là tao nghĩ đúng quá nên mày sợ?"
"Đủ rồi!"
Nó quát lớn.
"Chị muốn nói gì thì nói thẳng đi. Đừng có úp úp mở mở."
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
"Mày có thích chồng tao không?"
Căn phòng bỗng im bặt.
Thương chết lặng.
Nó nhìn tôi, môi mấp máy như không tin mình vừa nghe thấy câu đó.
"Chị hỏi em cái gì vậy?"
"Tao hỏi mày có thích Kỳ không."
"Không."
"Tao không tin."
"Tin hay không là quyền của chị."
"Mày nghĩ tao mù hả?"
"Em chưa từng làm gì có lỗi với chị."
"Vậy mấy chuyện này là sao?"
"Tự chị suy diễn."
Tôi nghiến răng.
"Ừ. Tao suy diễn. Còn mày thì vô tội."
"Đúng. Em vô tội."
"Câm miệng!"
Lần đầu tiên trong đời, tôi quát em gái mình lớn đến như vậy.
Nó đứng sững, nhìn tôi rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được."
"Nếu chị đã nghĩ em là loại người đó...thì em có giải thích thêm cũng vô ích."
Nó hít một hơi thật sâu, giọng bắt đầu run lên.
"Chị là chị em. Em nhịn chị từ nãy đến giờ vì em nghĩ chị đang nóng giận. Nhưng chị lớn rồi."
"Ăn nói kiểu gì cũng phải nghĩ, chồng chị thì chị không hỏi. Có chuyện gì cũng quay sang đổ hết lên đầu em, em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với chị."
"Chưa bao giờ."
“ Nếu chị nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, mai em dọn ra ngoài”.
Nó đóng cửa thật mạnh như đập vào mặt tôi vậy.