Gia đình tôi vẫn hết cơn này tới cơn khác. Đứa này vừa yên thì đứa kia nổi sóng. Sống riết cũng quen, nhiều hôm thấy cả nhà im ắng quá lại hơi bất an.
Riêng hôm nay, Kỳ lại khác thường. Chiều đi làm về, anh đặt lên giường một cái túi.
"Thằng bạn con Út mới mở phòng gym gần nhà. Tối hai vợ chồng mình qua tập thử."
Tôi mở ra.
Một bộ đồ tập màu xám đậm.
Tôi cầm lên ngắm một hồi rồi nhìn Kỳ.
"Anh mới ngâm nó trong mủ chuối ra hay gì mà màu kỳ vậy?"
"Anh thấy hợp."
"Chê già thì mai cho tiền em đi kéo da mặt nha."
Đúng là đàn ông. Với mấy ổng, quần áo chỉ cần mặc được là được.
.
Tối đó tôi cũng đi. Nhìn một vòng toàn mấy anh vai u thịt bắp. Tự nhiên nhớ ba hồi trẻ.
Thôi.
Tôi về nhà ôm điện thoại vẫn hợp hơn.
Về tới nhà, Kỳ lại ôm máy tính, còn tôi nằm lướt điện thoại. Một bài báo hiện lên.
Người phụ nữ bị lừa hàng trăm triệu đồng vì cuộc gọi giả danh công an.
Tôi đọc xong thì cười.
"Công an gì mà làm việc qua mạng."
"Vậy mà cũng tin."
.
Lướt thêm vài tin nữa thì điện thoại rung.
“Xin lỗi cô giáo ạ. Sáng nay bé đi viện nên tôi sơ suất chưa kịp xin phép nghỉ. Giờ này nhớ đến thì cũng hơi trễ nên tôi không gọi nữa. Mong cô giáo thông cảm ạ”.
Tội nghiệp.
Chắc cuống quá nên giờ này mới nhớ.
Có điều... Tôi đâu có phải cô giáo.
“Xin lỗi anh, anh nhầm số rồi ạ”.
……………………………………………………….
Một lát sau tin nhắn trả lời cùng 1 icon cười:
“Xin lỗi em nha, anh nhắn nhầm số, ngại quá”.
Tôi chỉ thả dấu like rồi đi ngủ.
.
Mãi đến 3 hôm sau lúc tôi đang chơi với con thì thấy điện thoại thông báo có người thả tim trên bức ảnh bìa tôi đăng cùng với con trai.
“Hình rất đẹp, anh gặp chút khó khăn trong việc nuôi con. Anh thấy em cũng có gia đình nên muốn hỏi em chút việc được không?”.
“ Dạ, thật ra con em cũng còn nhỏ thôi em chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng anh cứ hỏi đi nếu biết em sẽ trả lời”.
Tôi trả lời vài câu kiểu như mình đã có 10 đứa con rồi vậy, xong bấm thử vào trang cá nhân của anh ấy. À, thì ra một single daddy, trong trang cá nhân chỉ thấy ảnh của anh ấy và con trai tầm sáu tuổi, ngoài ra có mấy hình ảnh và video về đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Chắc đó là công việc của người ta rồi.
Tôi động viên vài câu rồi bấm đồng ý kết bạn.
.
Tự nhiên một người không quen biết trên mạng lại trở thành bạn, tôi chợt nhớ lại cái thời lớp tám mà đứa học sinh nào tan học cũng chạy thật nhanh ra tiệm nét để giành cái máy có webcam, buộc miệng tôi hỏi:
“Hồi đó anh có chơi yahoo không?”.
Ních anh là “Hoàng tử chung tình” còn em?
Tôi nghĩ đến cái tên quê mùa hồi đó mà ngại không dám nói ra “Cô nàng băng giá”. Hai cái tên sao thấy hợp đến lạ nhỉ. Tôi cười một mình.
Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, mấy chuyện rất bình thường.
Hôm nay con anh ở trường thế nào?
Mẹ anh đau lưng nên mới mua cái máy massage.
Bữa cơm công ty anh cho công nhân ăn hôm nay không ổn.
Lần đi công tác tiếp theo.
Thỉnh thoảng ảnh cũng kể buổi tối còn phải xem thêm mấy khoản đầu tư làm ngoài giờ.
Còn tôi cũng kể khá nhiều chuyện, ngoại trừ mấy cuộc chiến mỗi ngày trong nhà vì chắc phải kể chắc tới sáng. Mà cũng chẳng ai dại gì vạch áo cho người xem lưng cả.
Ảnh còn hẹn lần sau đi công tác Vũng Tàu sẽ ghé nhà chơi.
Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Có thêm một người bạn cũng vui, mà càng nói chuyện, tôi càng thấy mến ảnh hơn.
.
Hôm đó Kỳ đi liên hoan công ty.
Tôi nằm nhà như thường lệ, cầm điện thoại nhắn tin.
"Anh làm gì vậy?"
Ảnh bảo mới uống chút. Rồi không hiểu sao lại kể về vợ.
Hai người quen nhau từ hồi sinh viên, ngày đó nghèo, có gì ăn nấy. Cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng. Đến khi công việc ổn định hơn, kinh tế khá hơn một chút...
"...thì cô ấy không còn nữa."
Tôi đọc đi đọc lại đúng một dòng đó, tự nhiên chẳng biết nói gì. Mấy câu an ủi học được trên mạng bỗng thấy vô dụng kinh khủng.
Tôi gõ.
"Em xin lỗi..."
Rồi xóa.
Gõ tiếp.
"Chị chắc hẳn rất tự hào về anh..."
Lại xóa.
Cuối cùng chỉ còn đúng một câu.
"Anh đừng uống nhiều quá."
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia ngoại tuyến.
Tôi nhắn thêm.
Không trả lời.
Tôi gọi thử.
Thuê bao.
Cả đêm hôm đó cũng không thấy online lại.
Không hiểu sao...
Tôi cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Trong đầu cứ hiện lên đúng một câu.
"...thì cô ấy không còn nữa."
Lần đầu tiên kể chuyện đó, lại đúng lúc đang uống rượu rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi cũng không biết mình lo cái gì nữa. Chỉ mong sáng mai mở mắt dậy sẽ thấy ảnh nhắn một câu.
"Anh không sao."
.
Sáng hôm sau, anh nhắn trước.
"Xin lỗi em nha. Hôm qua anh say quá."
Tôi định hỏi tiếp chuyện hôm qua, nhưng rồi lại thôi. Thấy anh đã nhắc tới là biết vẫn còn để trong lòng. Móc lại làm gì.
Vậy là từ hôm đó tôi không nhắc lại chuyện này nữa. Chúng tôi vẫn cứ mien mang đủ chuyện trên trời dưới đất. dù tôi biết anh ấy rất bận nhưng vẫn dành thời gian mỗi ngày để nhắn cho tôi.
Chiều đó đang kể chuyện hồi đi học thì anh nhớ ra điều gì rồi nói:
"Xin lỗi em tý, suýt nữa anh quên mất, anh phải lên sàn tí."
"Lên sàn gì?"
"Anh canh mấy ngày nay rồi. Giờ mới gặp lúc thị trường thuận lợi."
Tò mò, tôi hỏi muốn tham gia thì làm sao.
Anh bảo tôi tải ứng dụng, tạo tài khoản, nạp thử mười triệu.
"Chỗ nào không biết thì chụp màn hình gửi anh."
Tôi làm theo từng bước, chưa tới mười phút, tài khoản đã lời hơn hai triệu.
Tôi nhanh tay bấm rút hết. thế là tài khoản có them hai triệu. Lúc đó tôi mới nhắn:
"Cảm ơn anh nha."
Anh trả lời:
"Đừng cảm ơn. Lấy tiền đó mua gì cho mình đi, coi như kỷ niệm."
Tôi đọc xong cũng bật cười.
Người ta kiếm được tiền thường thích kể công. Anh thì không. Rồi tôi hẹn khi nào có dịp sẽ mời anh bữa cơm thay lời cảm ơn.
Trước khi off, anh nhắn thêm một câu:
"Đầu tư không có kiến thức thì là cờ bạc. Cờ bạc có kiến thức với kỷ luật thì mới là đầu tư."
Tôi còn chụp màn hình lưu lại.
Không phải vì thấy câu đó hay, mà vì lúc ấy tôi thấy người ở đầu bên kia màn hình... nói chuyện rất hợp với mình. Kiểu như gặp được một người hiểu cách mình nghĩ.
Có lẻ là một người bạn tri kỷ chăng?
.
.
.
y hân kim khả