Sinh viên mới ra trường thời nay, kiếm được một công việc ổn định đâu có dễ. Thương nó cũng vậy, gần nửa năm rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu.
Hết chỗ này thử việc tới chỗ kia, lương ba cọc ba đồng, tiền trọ tiền ăn xong gần như chẳng còn gì. Có lần gọi điện về, nghe giọng nó mệt tới mức tôi phải hỏi:
“Còn định quanh quẩn trên đó tới bao giờ?”
Nó im im một lúc rồi mới nói:
“Về quê cũng chưa biết làm gì.”
Tôi mới nói đại:
“Thì về đi. Công ty ổng đang tuyển thu ngân sao đó. Người nhà vẫn hơn. Ba có chửi thì mấy chị em chia nhau mà nghe, chứ trốn trên đó làm gì?”
.
Nó luôn là đứa làm ba má yên tâm nhất nhà, luôn ngoan hiền chăm chỉ nên lời nói của nó cũng trọng lượng hơn tôi nhiều.
Nghĩ lại thấy quyết định của tôi khá hay. Công ty của Kỳ gần nhà, có người quen, lương cũng được, ít nhất Thương không phải sống chật vật trên Sài Gòn nữa. Mà nói thật, tuy tôi không phải kiểu người sống chết yêu đương, nhưng đã là chồng mình thì cũng học người ta mà giữ. Có nó làm trong công ty, biết hôm nay ổng đi đâu, gặp ai, về lúc nào... tự nhiên tôi thấy yên tâm hơn hẳn, kiểu như có thêm một cái tai mắt vậy. Quyết định này đúng kiểu một mũi tên trúng chục con chim vậy.
.
Hồi nhỏ không biết mọi người có nghe về truyền thuyết đó chưa. Kiểu trong một đêm mưa gió bịt bùng, ba má đi về thì sấm sét đánh cái đùng rồi nghe tiếng khóc, lại lục miết trong thùng rác thì phát hiện mày nằm trong đó. Là tôi đó
Mười giờ sáng, em tôi nó xuất hiện lung linh giữa ánh nắng. Tôi đang ngồi ngoài hè bế thằng Tuấn thì thấy nó kéo cái vali nhỏ đi vào.
.
Nghe người ta bảo phụ nữ lấy chồng rồi tự nhiên sẽ trưởng thành lên, nhưng lúc nhìn nó kéo cái vali về nhà, trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ.
"Vậy là đứa một con như tôi có chồng chưa vậy?"
Chắc cũng không phải do ba năm học ở Sài Gòn đâu, vì tôi cũng từng ở trên đó ba năm mà có thấy mình khá hơn chỗ nào đâu.
Hay khác nhau ở chỗ nó đi học vẫn không xin ba má đồng nào, còn tôi thì hễ về là bị ba đuổi khéo lên lại Sài Gòn.
Nghĩ tới đó tự nhiên thấy quê ngang. Thương mặc bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng, tóc cột thấp, tay còn xách thêm mấy túi quà cho ba má với thằng Tuấn.
Ba vừa nhận bịch bánh đã cầm lên coi tới coi lui.
“Ba cái đồ yêu mua làm gì, để dành mà xài.”
Miệng nói vậy.
Tay thì ôm luôn bịch bánh đem vô nhà. Đúng kiểu sợ người khác giành mất.
.
Tôi nhìn là biết.
Lát nữa kiểu gì cũng tới lượt mình.
Quả nhiên.
Ổng quay sang má.
“Bà thấy chưa, con Thương nó biết nghĩ vậy đó.”
Rồi quay qua Thương.
“Tao còn chưa ăn được cục kẹo của chị mày.”
Tôi ngồi ngoài hè nghe mà chỉ biết cười trừ.
.
Thiệt tình, tôi cũng thấy buồn cười thật.
Trong đầu còn tự an ủi kiểu rất tào lao.
Người trong nhà mà, làm gì phải khách sáo như vậy.
Ba tôi còn có cái tật sai thì tại má mày , đúng thì nhờ tao.
“Thấy chưa, tao nói mà. Về nhà đây làm có phải hơn không. Ăn uống nhà cửa có sẵn, đi làm gần nhà, đỡ tốn đủ thứ tiền. Tao mà không khuyên mày về thì biết tới khi nào mới khá.”
Thương chỉ cười cười.
“Dạ.”
Tôi cũng chẳng buồn đính chính.
Miễn cuối cùng thấy chuyện đó đúng...
Thì trong đầu ổng, kiểu gì cũng nhớ là mình đã nói từ trước.
Điều tôi lo hơn là... khi thằng Tuấn lớn lên nó sẽ thuộc lòng mấy câu kiểu như:
"Mẹ mày tệ lắm, chẳng bao giờ biết mua cho ông bà một cái gì.”
Chắc ngày mai tôi phải ghé ngang tạp hóa thôi.
.
Nhà đông con nên những câu so sánh sẽ suất hiện với tần suất dạy hơn bình thường.
Mỗi lần muốn khen một đứa... là phải tiện miệng chê thêm một đứa nữa.
Mà xui cái... đứa đó thường là tôi.
.
.
.
yhankimkha