🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← D - CREEP

Ch.11: DỌN DẸP

~23 phút đọc · 4501 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nigen Hejita ngoài đánh nhau giỏi ra thì rất dở việc nhà, nhưng kỹ năng tệ hại nhất của cậu chính là dọn dẹp.
Cậu cũng chẳng mảy may biết nấu nướng. Từ trước đến nay, cậu luôn duy trì lối sống tối giản đến mức lười biếng: cứ mua đồ ăn tiện lợi làm sẵn ở cửa hàng về, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng vài phút là xong bữa. Tuy nhiên, việc giặt giũ thì không đến nỗi đáng ngại, nếu ngay cả chuyện này cũng không biết thì cậu đúng là khó sống nổi ở cái thế giới này. Trong trường hợp khẩn cấp, cậu chỉ cần gom đồ ra máy giặt tự động dùng xu công cộng, đổ bột giặt vào rồi bấm nút là xong.
Nhưng riêng với việc dọn dẹp nhà cửa, vị thủ lĩnh băng Nigen đành hoàn toàn chịu thua.
“Phải làm sao đây chứ?”
Những vị khách quen thuộc như hai người họ lại xuất hiện quá mức đột ngột. Mọi bí mật đáng xấu hổ về đời tư của gã thủ lĩnh băng côn đồ khét tiếng vừa bị phơi bày sạch sẽ không sót một chút gì trước mắt hai chị em nhà Erna.
“Em định dọn dẹp cho xong cái máng lợn này, chị đừng bận tâm,” Hejita bất đắc dĩ lên tiếng.
“Thành thật mà nói, cậu còn chưa thèm bắt tay vào dọn đúng không?” Rayna hỏi vặn lại.
“Em đang bế tắc lắm, nên xin chị hãy về phòng giùm em”.
“Mọi thứ khủng khiếp đến mức này thì sao cậu có thể sống được hay vậy? Tôi bắt đầu bực mình rồi đó”.
Bị cô nàng thẳng thừng nhận xét, Hejita hơi nhăn mặt nhưng cũng chẳng thể phản kháng. Ánh mắt của Rayna khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng phía sau như muốn thốt lên “ôi trời”. Nhìn biểu cảm của cô là đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của căn phòng đang ở mức báo động đỏ đến thế nào.
“Thiệt tình... Để tôi dọn cái phòng này cho,” Rayna thở dài đề nghị.
“Hả?”
Hejita ngớ người. Cậu tự biết sẽ là quá trơ trẽn nếu nhờ một tiểu thư danh giá dọn dẹp bãi chiến trường của mình, ban đầu cậu chỉ định mở lời xin vài bí quyết hay mẹo vặt nào đó thôi. Không thể ngờ nổi, chính Rayna lại trực tiếp đề nghị giúp đỡ.
“Tôi không chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc ngay bên cạnh nhà mình lại là một căn hộ bẩn thỉu như thế này,” cô nói.
Cái giọng điệu có phần gay gắt của cô đã là chuyện thường ngày nên cậu chẳng việc gì phải nổi giận. Với lại, cậu cũng không có ý định phản biện bởi vốn dĩ cô chỉ nói sự thật.
“Không biết làm việc nhà mà còn đua đòi sống một mình cơ đấy. Cậu cho rằng cứ qua một thời gian rồi sẽ tự khắc quen chứ gì? Giờ thì đã biết mình chẳng làm được trò trống gì rồi đấy, có chịu tỉnh ra chưa?”
Cậu cạn lời, không thể thốt lên nổi một câu chữa thẹn. Mẹ cậu ở nhà cũng thường xuyên dặn dò phải dọn dẹp nhà cửa định kỳ, và đây chính là hậu quả của việc bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Đến lúc này, Hejita mới hoàn toàn thấm thía thế nào là tự làm tự chịu.
“Này nhé, bình thường người ta phải thường xuyên dọn dẹp thì phòng ốc mới không biến thành bãi chiến trường. Đây hoàn toàn là biểu hiện của việc lười biếng thường nhật đó,” Rayna tiếp tục giáo huấn.
“... Chị nói phải,” Hejita cúi đầu.
Bị mắng đến mức này mà không hề nổi giận, không phải vì cậu trở nên lép vế sau khi nhận được sự chăm sóc tận tình của đàn chị, mà bởi lời cô nói đã đánh trúng vào tâm tính lẫn thói quen sinh hoạt cẩu thả của cậu. Mọi sự ra nông nỗi này là do cậu đã quá xem nhẹ chuyện dọn dẹp, cứ nghĩ kiểu gì cũng có cách giải quyết. Vì vậy, Hejita chỉ biết im lặng gật đầu tiếp thu.
Đúng lúc ấy, cô Cerina từ bên ngoài cũng đi đến để thăm dò tình hình. Cả hai chị em nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu khiến Hejita càng thêm bối rối.
“Để tôi dọn dẹp cái phòng này được chứ?” Rayna hỏi lại.
“... D-dạ, vậy em có thể nhờ chị được chứ? Mà... cả chị Cerina nữa sao...?” Hejita ngập ngừng.
“Tất nhiên rồi, là do Rayna chủ động đề nghị mà,” Cerina mỉm cười bước vào. “Giờ tôi và Rayna sẽ về phòng chuẩn bị một chút. Cậu có thứ gì muốn giấu hay vật quý giá nào đó thì mau đem vào kho mà khóa kỹ lại đi nhé”.
“Việc đó em chẳng lo,” Hejita đáp.
Cậu chẳng có gì phải phiền muộn hay đề phòng cả. Tuy lời nói của hai chị em nhà Erna lúc nào cũng sắc nhọn như dao, nhưng đối với những người mang lòng tốt muốn giúp đỡ mình, cậu tuyệt đối không lo lắng họ sẽ trộm cắp hay làm gì hại cậu. Dù sao cũng là người quen biết nhau cả mà. Với lại, kiểu người thích xen vào việc của người khác như Rayna tuyệt đối không thể gây hại cho ai được.
“... Cậu không lo thật hả?” Rayna nhướng mày nghi vấn.
“Dạ?”
“... Ý tôi là, cậu không lo lắng gì nếu bị nhìn thấy mấy thứ nhạy cảm mà tụi con trai các cậu thường muốn giấu sao?”
“Đáng tiếc là em chẳng có thứ gì như thế cả,” Hejita thản nhiên đáp.
“Rồi, nếu vậy thì được. Để tôi về thay đồ và đem dụng cụ dọn dẹp qua đây. Hôm nay phải quét dọn triệt để mới được”.
Rayna và Cerina nhún vai rồi quay trở về căn hộ của mình, để lại Hejita đứng nở nụ cười gượng gạo dõi theo bóng lưng hai người.
_____________________________________
Một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Khi cánh cửa mở ra, Rayna đã thay sang một bộ trang phục mới: chiếc áo thun trắng dài tay phối với quần túi hộp màu kaki, hoàn toàn khác với bộ cardigan len ban nãy cậu nhìn thấy ở khu tập kết rác. Chiếc áo thun ôm sát thân hình làm nổi bật cơ thể mảnh mai cùng những đường cong rõ nét của cô thiếu nữ. Mái tóc màu bạch kim dài thướt tha được búi tròn khéo léo để lộ phần cổ trắng ngần, khiến Hejita nhìn thấy mà trong lòng chợt dâng lên một cảm giác có chút không thoải mái.
Bình thường cô toàn mặc váy liền hoặc chân váy, giờ nhìn thấy bộ dạng năng động, gọn gàng thế này trông thật mới mẻ. Cậu từng nghĩ những bộ quần áo mang phong cách nam tính kiểu này sẽ không hợp với cô, nhưng cậu đã lầm. Cô Cerina đi bên cạnh cũng ăn mặc kín đáo để tránh bám bụi, thần thái trông rất đáng tin cậy. Giờ thì Hejita đã hiểu rõ sâu sắc một chân lý cuộc đời: người đẹp thì mặc gì cũng hợp.
Bộ đồ trông dễ vận động thật đấy, nhưng nó vẫn là đồ mới để mặc đi chơi, Hejita không biết liệu việc dọn dẹp có khiến nó bị vấy bẩn hay không.
“Đồ của chị nếu bị bẩn thì có sao không ạ?” cậu hỏi.
“Đằng nào tôi cũng chuẩn bị vứt đi rồi, có bẩn cũng chẳng sao,” Rayna thản nhiên đáp.
Nói đoạn, Rayna lại quay sang xem xét tình trạng thảm hại của căn nhà một lần nữa rồi khẽ thở dài.
“Tôi báo trước nhé, phải dọn dẹp cho thật triệt để đấy”.
“... Em biết rồi mà,” Hejita lí nhí.
Cerina đứng bên cạnh liền lên tiếng tiếp lời bằng chất giọng dứt khoát: “Biết rồi thì nhanh bắt tay vào làm thôi. Chị đây không dễ tính, và cũng không cho cậu mặc cả đâu nhé. Được chứ?”
Chị ta ra lệnh với giọng điệu rõ ràng ép buộc, khiến vị thủ lĩnh băng Nigen chỉ còn cách ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ, được rồi ạ”.
Và thế là, "thiên sứ sa ngã" và "huyết dạ xoa" chính thức mở màn cho công cuộc đại tu căn hộ của Hejita.
“Trước hết, cậu bỏ hết quần áo bẩn vào giỏ đồ giặt đi nào,” Rayna bắt đầu chỉ huy. “Đáng lẽ chúng ta phải dọn dẹp theo tuần tự từ trên xuống dưới, nhưng vấn đề là cái sàn nhà này đã bị lấp kín bởi đồ đạc nên không có chỗ mà đi máy hút bụi. Quần áo cứ chia từng đợt nhỏ mà đem giặt đi thôi, nhiều quá rồi. Cậu muốn phân loại ra đồ nào mặc, đồ nào không mặc, hay là muốn giặt hết toàn bộ?”
“Chị muốn thế nào cũng được ạ...” Hejita đáp.
Ngẫm ra thì cô nói cũng đúng, muốn dùng đến máy móc dọn dẹp mà trên sàn lại toàn quần áo, sách vở vứt bừa bãi thì phải bắt đầu từ việc thu dọn chúng trước.
“... Cậu không quăng bừa đồ lót trên sàn đấy chứ?” Rayna đột ngột hỏi.
“Cái đó em bỏ hết vào tủ rồi ạ,” Hejita vội vàng đính chính.
Cerina hơi ngạc nhiên khi thấy Rayna nói chuyện khá thẳng thắn với Hejita, còn cậu nhóc thì lại không tỏ ra ngại ngùng chút nào.
“Thế thì tốt. Có lẽ vụ quần áo để sau cũng được, giờ có giặt rồi phơi thì kiểu gì cũng bám bụi khi chúng ta quét dọn thôi, chẳng khô kịp đâu. Nếu không gấp thì để dọn xong xuôi rồi tính tiếp,” Rayna sắp xếp.
“Dạ, được ạ”.
“... Và còn nữa, phải giải quyết đống tạp chí này đi đã. Giá như cậu đang sưu tầm chúng thì tôi sẽ tính cách khác, nhưng chắc là không phải đâu nhỉ? Nếu có trang nào cần thiết thì cậu cứ cắt ra rồi xử lý phần còn lại. Sau đó buộc tất cả vào và đem ra chỗ thu gom rác thải thôi”.
Nhanh chóng bắt tay vào việc, Rayna vừa hướng dẫn Hejita đem quần áo bỏ vào giỏ, vừa thuyên chuyển đôi tay thoăn thoắt xếp các quyển tạp chí thành từng chồng riêng biệt. Cô có hỏi Hejita liệu có quyển nào cần giữ lại không, và cậu chỉ biết lắc đầu vì chúng toàn là tài liệu cũ. Rayna nhìn chồng tạp chí rồi dùng sợi dây nilon mang từ nhà sang, buộc chúng lại một cách gọn gàng và chắc chắn.
“Sau khi gom hết quần áo thì cậu hãy phân loại mấy món tạp nham khác xem cái nào cần giữ, cái nào bỏ được nhé. Những vật dụng rơi vãi trên sàn cũng tương tự, phân ra rõ ràng để còn đem vứt. Được chứ?”
“... Dạ, rồi ạ”.
“Nếu cậu có gì phản đối yêu cầu của tôi thì cứ nói”.
“À không, không hẳn... Em chỉ đang nghĩ chị làm việc nhanh nhạy thật đấy,” Hejita thực lòng cảm thán.
“Nếu không nhanh nhẹn thì sao mà đủ thời gian chứ? Cả một mớ hỗn độn thế này cơ mà”.
“Dạ, chị nói phải”.
Dù là ngày nghỉ nhưng thời gian có hạn. Nếu dùng đến máy hút bụi vào ban đêm hẳn sẽ làm phiền tới hàng xóm xung quanh, vậy nên những việc nặng chỉ có thể tranh thủ làm vào ban ngày. Trước khi dùng tới máy móc để dọn dẹp chuyên sâu thì phải cơ bản sắp xếp được đồ đạc theo tuần tự, biết rõ điều đó nên Rayna mới gấp rút bắt tay vào làm ngay không chút chần chừ.
Một mặt, Hejita thấy có hơi tội lỗi khi để Rayna và cô Cerina phải vất vả đến mức này vì mình. Mặt khác, cậu thật sự biết ơn hai người, bởi nhờ có sự chỉ dẫn dứt khoát của Rayna mà chẳng mấy chốc, mặt sàn nhà cậu đã lộ ra những khoảng trống có thể đặt chân.
Càng quan sát, Hejita lại càng thêm kinh ngạc. Độc thoại nội tâm của cậu thầm reo lên đầy thắc mắc: “Kỳ lạ thật... Hôm nay chị ấy hoàn toàn tỉnh táo, phong thái dứt khoát, nhanh nhẹn, chẳng thấy chút dáng vẻ ngái ngủ hay đòi lăn ra ngủ gục như mọi khi nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?”
“Cô giáo Rayna...” Hejita buột miệng gọi.
“Nếu cậu đã xem tôi là giáo viên thì trước hết hãy làm theo tôi đi. Tôi không thể tự tiện phân loại các vật dụng riêng tư của cậu được, cho nên hãy chia rõ những đồ cần thiết giùm tôi,” Rayna nghiêm nghị đáp.
“Yes, sir!” Hejita giơ tay chào kiểu quân đội.
“Đừng có xem tôi như đàn ông luôn chứ,” Rayna liếc mắt nhìn cậu.
Cô Cerina lúc này mới chen vào chọc ghẹo: “Nè nè, sao hai đứa không chịu gọi chị? Chị mới thực sự là giáo viên chính thức của mấy đứa ở trường đấy nhé!”
Bắt bẻ lại cậu học trò bằng vẻ thản nhiên, Rayna tiếp tục tiến hành phân loại và bỏ đi những đồ dùng không cần thiết bằng đôi tay vô cùng khéo léo. Là một đứa có tật xấu hay giữ lại bất cứ món đồ lặt vặt nào như Hejita, cậu rất cảm kích cái sự dứt khoát, quyết đoán của Rayna, và trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ cô. Dù đang ở phòng của người khác, Rayna vẫn dọn dẹp không chút ngại ngần, hành động của cô chuyên nghiệp hệt như một người nội trợ thực thụ của gia đình.
Tuy nhiên, có lẽ vì quá vội vàng và tập trung vào đống đồ đạc, cô đã không chú ý đến chướng ngại vật ngay dưới chân mình. Việc này suy cho cùng là lỗi của Hejita khi vứt đồ bừa bãi. Rayna vô tình giẫm phải một chiếc áo khoác cậu vứt trên sàn, tấm vải trơn trượt khiến cô mất thăng bằng.
“Á!”
Khoảnh khắc Rayna thốt lên và ngã nhào về phía sau, Hejita theo phản xạ cực đỉnh của một kẻ luyện võ đã lập tức lao tới để đỡ lấy cô.
Một mùi hương ngọt ngào, thanh khiết khẽ thoảng qua mũi cậu. Lẫn bên trong đó là chút mùi bụi bặm đang bay tung tóe trong không khí do việc dọn dẹp mang lại. Do đáp xuống đất bằng thân dưới để làm bệ đỡ cho đàn chị, cái mông của Hejita lập tức biểu tình bằng một cơn đau ê ẩm, dù vậy thể lực của cậu vẫn có thể chịu đựng được. Cậu khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, cảm nhận rõ ràng sức nặng và hơi ấm của Rayna đang dựa hoàn toàn vào người mình.
May mắn là cậu đã phản ứng kịp thời để đỡ được cô trong gang tấc.
“... Hejita,” Rayna ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt có chút ngỡ ngàng về phía cậu. Trông cô không có vẻ gì là đang nổi giận, chỉ là đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia bối rối, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại nghẹn lại.
Cố gắng lấy lại vẻ thản nhiên, cô lý luận: “Tôi thừa nhận lỗi là do tôi bất cẩn bị ngã, nhưng chính vì nguy hiểm như vậy nên chúng ta mới cần phải dọn dẹp cái phòng này đấy”.
“Vô cùng xin lỗi chị, em sẽ tự kiểm điểm lại mình. Chị không bị thương ở đâu chứ?” Hejita lo lắng hỏi.
“Không sao. Cảm ơn cậu đã đỡ tôi... Và cũng xin lỗi cậu nhé,” Rayna lý nhí đáp, gương mặt trông có hơi bối rối khi ngước nhìn cậu em khóa dưới.
Trong tình thế đột ngột tựa sát vào nhau chẳng còn chút khoảng cách nào như thế này, Hejita lại là người không sao giữ nổi sự bình tĩnh. Là một đứa vốn chẳng có duyên với con gái, cự ly tiếp xúc gần gũi kiểu này đối với Hejita thực sự là một thử thách cực kỳ "hại tim", đặc biệt là khi đối phương lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cho dù giữa họ chẳng có chút tình cảm yêu đương nào, cậu vẫn có cảm giác tình hình này nếu kéo dài thì không ổn chút nào.
Bản thân Rayna dường như cũng bắt đầu ý thức được tư thế mờ ám lúc này. Nhận ra điều đó, Hejita nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, chủ động tách mình ra rồi đứng dậy trước khi sự xấu hổ kịp hiện rõ trên mặt.
Cả hai còn chưa kịp nói thêm gì thì tiếng bước chân của cô Cerina đã tiến lại gần. Hai người lập tức đứng thẳng dậy, vờ như đang bận rộn dọn dẹp tiếp. Cô Cerina ngó đầu từ trong phòng bếp nhìn ra:
“Nè nè, có chuyện gì thế? Hồi nãy chị nghe thấy tiếng động lớn như có ai bị ngã xuống sàn đúng không?”
“... Đâu có ạ, chắc chị tưởng tượng thôi Cerina,” Rayna nhanh chóng lên tiếng đánh lạc hướng.
Thấy cả hai vẫn đứng đứng làm việc bình thường, Cerina không một chút nghi ngờ mà quay lại tiếp tục phụ giúp. Cô hoàn toàn không hề hay biết chuyện Rayna vừa mới ngã gọn vào lòng Hejita như thế nào.
“Nếu để chị ấy nhìn thấy cảnh đó thì chắc chắn là tới công chuyện lớn luôn rồi. May mà tụi mình phản ứng nhanh,” Hejita thầm nghĩ, mồ hôi hột suýt rơi.
Cậu quay sang Rayna, thì thầm: “Em thành thật xin lỗi chị lần nữa”.
“Lại nữa rồi, chị đã bảo là không sao rồi mà,” Rayna khẽ gắt nhẹ.
Đã được đàn chị chia phần ăn sáng ngon lành, giờ lại còn được đích thân cô giúp dọn dẹp nhà cửa, cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô nếu vì đống rác của mình mà làm cô bị thương. Còn nữa, điều đó mà diễn ra thật thì chắc chắn cô cố vấn Cerina sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nói vậy chứ để mắc lỗi nhiều quá chắc cậu cũng không dám vác mặt đến câu lạc bộ nữa. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc dập đầu quỳ gối xin lỗi Rayna nếu cô muốn, song có vẻ cô không hề có dự định trách móc cậu về tai nạn vừa rồi.
“Vậy nên chúng ta mới phải dọn dẹp để chuyện này không xảy ra nữa, nhé?” Rayna nói.
“Em biết rồi. Thành thật xin lỗi chị”.
“... Không cần phải khách sáo đến mức đó đâu. Là tự tôi muốn sang giúp cậu dọn dẹp mà”.
“... Mình dọn tiếp nhé chị?”
“Ừm”.
May mắn thay, Rayna vẫn trưng ra vẻ mặt thường ngày như thể cô hoàn toàn không để tâm đến việc cả hai vừa kề sát nhau. Còn Hejita, cậu tự lý giải trong lòng rằng một cô gái xuất chúng và có khá nhiều anh chàng theo đuổi như Rayna chắc hẳn sẽ chẳng dễ dàng dao động chỉ với chút chuyện cỏn con thế này đâu.
Nở nụ cười gượng gạo, Hejita cũng dốc toàn lực vào dọn dẹp tiếp vì không thể đẩy hết trách nhiệm cho hai đàn chị được. Cậu loay hoay bê đống tạp chí ra ngoài mà không hề nhận ra rằng, đôi tai ẩn dưới mái tóc màu trắng bạc của Rayna đang ửng đỏ lên một vệt hồng, đi kèm với lời thì thầm nho nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy:
“... Giật cả mình”.
__________________________________
“... Phù, cuối cùng cũng sạch sẽ rồi!”
Họ đã dành cả ngày trời để dọn dẹp căn hộ của Hejita. Mất vài giờ đồng hồ phân loại mớ vật dụng cá nhân trên sàn, sau đó là giặt quần áo, quét bụi trên đèn chùm và đầu tủ, lau cửa sổ, hút bụi xong xuôi thì ngày nghỉ cũng chính thức khép lại. Mặt trời vẫn còn ló rạng khi Rayna đến, giờ đã hoàn toàn khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng, đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc cả ba đã cố gắng đến mức nào.
Nhưng cũng nhờ vậy mà căn phòng của Hejita đã lột xác hoàn toàn, trở nên sạch đẹp khác hẳn trước đó. Mặt sàn sạch sẽ không còn mấy món đồ vương vãi lung tung, kính và khung cửa sổ sáng loáng không một vết bẩn. Đèn đóm trong nhà cũng tăng độ sáng hơn hẳn lúc trước sau khi được quét sạch lớp bụi bám lâu ngày. Phòng riêng của Hejita giờ đây đã thực sự giống một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn sau những trận chiến căng thẳng.
“Vậy là tốn hết cả một ngày trời luôn rồi,” Hejita thở hắt ra.
“Thì tại nó bừa bộn cỡ đó cơ mà...” Cerina trêu chọc.
“Là do cậu tự bày ra chứ ai,” Rayna bồi thêm.
“Hai chị nói phải ạ,” Hejita gật đầu chịu trận.
Không thể ngẩng mặt nhìn vị cứu tinh của mình, cậu chỉ đành chắp hai tay bày tỏ thành ý và liếc nhìn Rayna – người đã tận lực giúp đỡ cậu đến mức này.
“Thiệt tình, tiêu tốn nguyên một ngày nghỉ quý báu,” Rayna lầu bầu trong khi buộc lại túi rác cuối cùng. Lời của cô không mang dạng hờn dỗi mà có cảm giác như đang thở phào vì đã hoàn thành xong một nhiệm vụ khó khăn. Chỉ là trên gương mặt thanh tú hiện lên một chút mệt mỏi rõ rệt sau cả một ngày dài lao động.
Đúng lúc ấy, cô Cerina từ trong khu bếp đi ra, tay cầm chiếc khăn lau đã được giặt sạch sẽ. Thấy căn phòng lột xác hoàn toàn, cô nở nụ cười dịu dàng rồi khẽ lau vệt mồ hôi trên trán: “Dù sao thì chúng ta cũng hoàn thành xuất sắc rồi mà, Rayna. Nhìn Hejita nỗ lực cả ngày hôm nay là biết cậu ấy thực sự nghiêm túc muốn thay đổi lối sống rồi”.
Cerina quay sang nhìn Hejita bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Trái ngược với sự nghiêm khắc, thẳng tính của Rayna, Cerina luôn dành cho chàng thủ lĩnh băng côn đồ này một sự thấu hiểu sâu sắc. Dù bề ngoài Hejita có vẻ bặm trợn và vụng về, cô biết cậu là một người vô cùng trách nhiệm và luôn hết lòng vì người khác. Sự kiên nhẫn, ngoan ngoãn lắng nghe và chịu khó làm theo mọi lời hướng dẫn suốt cả ngày hôm nay càng khiến Cerina thêm phần ngưỡng mộ nét tính cách chân thành của cậu em.
Nhìn hai người chị đã vất vả suốt một ngày dài vì mình, Hejita không khỏi cảm thấy áy náy. Cậu vội vàng lên tiếng: “Hôm nay vất vả cho hai chị quá rồi. Căn phòng cũng đã sạch sẽ, hai chị mau về bên ấy nghỉ ngơi sớm đi ạ”.
Rayna vừa định thu dọn đồ đạc quay về thì ánh mắt bất ngờ dừng lại ở góc bếp, nơi xếp chồng vài hộp thực phẩm chế biến sẵn vừa mua hồi sáng. Đôi lông mày cô lại nhíu chặt lại, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu: “Cậu định giải quyết bữa tối bằng cái đống đồ hộp đó tiếp đấy à?”
“... À... thì chuyện đó...” Hejita gãi đầu chữa thẹn.
Chưa để cậu kịp thanh minh, cô Cerina đã vỗ tay cái bộp, mắt sáng rỡ đề xuất: “Hay là chúng ta tự nấu cái gì đó rồi ăn chung luôn ở đây đi! Dọn dẹp cả ngày xong giờ chị đói cồn cào rồi này”.
Thế nhưng, bầu không khí hứng khởi nhanh chóng chùng xuống khi cả ba nhìn nhau. Hejita dở tệ chuyện bếp núc là điều ai cũng biết, còn Cerina thì chỉ biết cười trừ xua tay thú nhận kỹ năng nấu nướng của mình cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao. Hóa ra trong cả ba người, chỉ duy nhất Rayna là người biết nấu ăn.
Thở dài một hơi đầy ngán ngẩm, Rayna đành bất đắc dĩ xung phong nhận trách nhiệm. Cô tiến về phía bếp, bắt đầu nhặt nhạnh đống đồ hộp cùng vài nguyên liệu đơn giản sẵn có trong tủ lạnh của Hejita để biến tấu thành một bữa ăn tử tế.
“Được rồi, để em phụ chị một tay,” Hejita chủ động xắn tay áo bước tới đứng bên cạnh cô. Dù sao hai người họ đã tốn bao công sức giúp cậu cả ngày, cậu không thể tiếp tục trố mắt ngồi nhìn một mình Rayna gánh vác hết mọi việc.
Sự tự giác chân thành ấy của cậu khiến Rayna khá bất ngờ. Cô ngước nhìn cậu một chút, đôi mắt dịu đi vài phần cùng cảm giác thầm cảm kích trước thái độ biết điều đúng lúc của chàng thủ lĩnh.
Trong lúc đó, Cerina định lén lút lui về phía gian phòng khách vừa dọn xong, vừa vươn vai vừa nói bằng giọng nũng nịu: “Vậy nhường lại gian bếp cho hai đứa nha~ Chị mệt muốn đứt hơi rồi, cho chị nằm nghỉ một chút...”
Chưa kịp bước quá ba bước, Rayna đã quay đầu lại, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Cerina rồi cất giọng nghiêm nghị: “Cả chị cũng vậy, đừng có trốn!”
Ánh mắt hiệu nghiệm đến mức cô giáo Cerina lập tức cứng đờ người, vội vàng xun xoe quay lại giúp một tay với vẻ ngoan ngoãn chẳng khác nào một chú cún cưng vừa bị chủ la mắng.
Chẳng mấy chốc, căn bếp nhỏ đã rộn ràng tiếng dao thớt và mùi thơm ngào ngạt. Nhờ bàn tay khéo léo và tài nghệ nấu ăn đỉnh cao của Rayna, những món đồ hộp đơn điệu đã biến thành một bữa ăn nóng hổi, ngon lành đến kinh ngạc.
Cả ba trải tấm nệm mỏng ra sàn, đặt chiếc bàn thấp lên chính giữa gian phòng khách vừa được dọn dẹp sạch bóng. Dưới ánh đèn sáng sủa, họ cùng nhau quây quần bên bữa tối giản dị. Tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng cười vang lên trong căn nhà từng bừa bộn như bãi chiến trường, chính thức khép lại một ngày mệt mỏi nhưng ngập tràn sự ấm áp.
_____________________________________

💬 Bình luận (0)