🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← D - CREEP

Ch.10: KHÔNG LẼ DO NGƯỜI ĐÓ?

~19 phút đọc · 3774 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cơn gió đông bắc tràn qua những tòa nhà cao tầng ở trung tâm Tokyo, mang theo cái lạnh thấu xương và những bông tuyết đầu mùa chao đảo giữa màn đêm tĩnh mịch.
Thế nhưng, cái lạnh ngoài kia chẳng thể so sánh được với sự "sụp đổ" đang diễn ra bên trong tâm trí của Nigen Hejita.
Ngay lúc này, vị thủ lĩnh khét tiếng của Băng Nigen – kẻ từng một tay càn quét vô số trận chiến đường phố tàn khốc mà không chớp mắt – đang đứng trố mắt, nửa thân trên rướn ra ngoài lan can ban công, gương mặt hoàn toàn đóng băng vì bàng hoàng.
Chỉ cách cậu một khoảng không ngắn ngủi, tại ban công của căn hộ ngay sát bên cạnh, hai bóng dáng cực kỳ quen thuộc đang hiện diện dưới ánh đèn vàng êm dịu.
Erna Rayna – "thánh nữ ngái ngủ" với mái tóc bạch kim nổi bật – bị tiếng hét thất thanh của Hejita làm cho giật mình. Cô đứng chết đứng tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế khua khoang giữa không trung như thể bộ não vừa rơi vào trạng thái quá tải thông tin. Đôi mắt đỏ rực vốn luôn lờ đờ chợp ngủ nay mở to tròn xoe, đăm đăm nhìn cậu em lính mới.
Trong khi đó, Erna Cerina – vị cố vấn sở hữu nhan sắc rạng rỡ không hề biến đổi suốt mười năm qua – vẫn thong dong ngồi trên chiếc ghế mây sang trọng. Tay cô nâng tách trà nóng ngút khói, đôi mắt màu đỏ rượu vang nheo lại đầy tinh nghịch. Khóe môi quyến rũ của vị "Hoa khôi giáo viên" khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc:
"Chà... Bị phát hiện mất rồi~"
"Chị... Chị Cerina?! Cả chị Rayna nữa?! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!" Hejita gạt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, giọng nói thoáng chút hốt hoảng. "Hai người... sao lại ở trong căn hộ kế bên phòng em?!"
Cerina nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hương thơm phảng phất quyện vào không khí lạnh giá. Cô đặt tách xuống đĩa sứ, nghiêng đầu đáp bằng tông giọng thản nhiên như thể vừa đề cập đến thời tiết:
"Tất nhiên là vì bọn tôi sống ở đây nên mới ra ban công ngắm tuyết rồi. Đã sống ở đây... gần một tháng rồi đấy."
"Gần... gần một tháng?!" Hejita nghẹn lời. "Nghĩa là từ trước khi chuyến đi khảo sát dị giới Inunaki diễn ra sao?"
"Chính xác," Rayna lúc này mới lấy lại được sự bình tĩnh. Cô hạ hai tay xuống, kéo lại chiếc áo khoác len màu kem rộng thùng sinh, giọng nói trở lại tông điệu phẳng lặng đều đều nhưng mặt hơi ửng hồng vì ngượng: "Vì bọn tôi cố tình giấu cậu. Mọi sinh hoạt đều được lên kế hoạch bí mật và hành động cực kỳ nhanh gọn để cậu không phát hiện ra sự hiện diện của bọn tôi."
"Tại sao phải làm đến mức cầu kỳ và phiền phức đó cơ chứ?!" Hejita cạn lời hẳn. Cậu nhớ lại những ngày qua, bản thân luôn đinh ninh rằng khu chung cư cao cấp này là thánh địa riêng tư tuyệt đối của mình, nơi cậu có thể hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ thủ lĩnh để sống tự do. Hóa ra, hai "bà chằn" đại diện cho thế lực ngầm của gia tộc Erna lại cắm chốt ngay sát vách!
Rayna chớp chớp mắt chậm rãi, đáp lại bằng một câu xanh rờn với vẻ mặt thản nhiên đến mức phi lý:
"Tại tôi thích."
"..."
Hejita đứng ngơ ngác giữa làn tuyết rơi. Cậu siết chặt lan can kim loại lạnh ngắt, hít một hơi thật sâu để nén cơn nhức đầu đang chực bùng nổ. Sự thản nhiên của hai người họ khiến cậu cảm thấy mọi sự phản kháng hay thắc mắc của mình đều trở nên vô nghĩa.
"Được rồi, đêm đã muộn và tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi đấy," Cerina đứng dậy, khoác chiếc áo choàng lông sang trọng lên vai, mỉm cười nhìn Hejita. "Hàng xóm mới... à không, hàng xóm cũ, chúc cậu ngủ ngon nhé~ Nhớ đắp chăn kỹ kẻo bị cảm đấy. Đi thôi Rayna"
Cerina quay người bước vào trong căn hộ ấm áp. Rayna đứng lại thêm vài giây, đôi mắt đỏ rực nhìn Hejita qua làn sương tuyết mỏng. Cô khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, lặng lẽ xoay người khép cánh cửa kính ban công lại.
Hejita đứng thẫn thờ thêm một lúc lâu. Tiếng gió đông gào hú xô lệch những bông tuyết đọng trên lan can. Cậu thở ra một luồng hơi trắng xóa, tự giễu mỉm cười chua chát rồi bước trở vào phòng, khép chặt cửa kính.
Đêm đó, thủ lĩnh Băng Nigen – người vừa trải qua trận đại chiến sinh tử tại dị giới Inunaki ở Fukuoka và giải mã hàng loạt bí mật về hai đại tiểu thư gia tộc Kazumi – lại trằn trọc không làm sao ngủ nổi chỉ vì sự hiện diện của hai cô gái ở căn hộ kế bên.
Tít... Tít... Tít...
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên xé tan sự tĩnh lặng của không gian, đánh dấu sự bắt đầu của một ngày nghỉ cuối tuần.
Hejita uể oải chui ra khỏi chiếc chăn ấm. Cậu ngồi ở mép giường vài phút để xóc lại tinh thần, rồi bắt đầu chuỗi sinh hoạt buổi sáng một cách máy móc: ghé nhà vệ sinh, đánh răng, rồi tạt vội gáo nước lạnh lên mặt để xua đi cảm giác mệt mỏi đè nặng sau một đêm trằn trọc.
Mùa đông Tokyo phủ lên không gian một bầu không khí xám xịt và lạnh giá. Sau khi khoác lên mình chiếc áo hoodie tối màu đơn giản, Hejita gom gọn đống rác tích tụ mấy ngày qua – chủ yếu là vỏ hộp bento mua ở cửa hàng tiện lợi và vỏ chai nước khoáng. Cậu xách túi nilon bước xuống khu vực tập kết rác ở tầng trệt của tòa chung cư, tiện đường định ghé qua cửa hàng tiện lợi ngay góc phố mua ít đồ đóng hộp về tích trữ cho những ngày tiếp theo.
Thế nhưng, vừa đặt chân đến khu vực phân loại rác của tòa nhà, bước chân của Hejita đột ngột khựng lại.
Đứng ngay trước thùng rác phân loại chất thải tái chế là Erna Rayna.
Hôm nay cô không mặc bộ đồng phục học sinh hay trang phục câu lạc bộ quen thuộc, mà khoác một chiếc áo cardigan len màu cháo lòng rộng rãi phủ qua hông, mái tóc bạch kim nổi bật buông xõa tự nhiên trên vai. Trên tay cô lúc này cũng đang cầm một túi rác nhỏ nhắn.
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mùa đông hắt lên làn da trắng sứ của Rayna. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cô chậm rãi quay đầu lại. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa không gian vắng vẻ.
Ký ức về cuộc chạm trán dở khóc dở cười bên ban công tối hôm qua lập tức cuộn trào về trong tâm trí Hejita. Nhìn gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đỏ rực đặc trưng ấy, cậu không kiềm được mà buột miệng hỏi lại câu hỏi còn dở dang:
"Rốt cuộc... tại sao hai người lại chọn đúng cái chung cư này để ở chứ?"
Rayna đứng chớp mắt chậm rãi hai nhịp, phản ứng không chút giận dỗi hay bối rối. Cô nhét túi rác nhỏ của mình vào thùng phân loại rồi thản nhiên đáp:
"Tôi đã nói rồi đấy. Để tiện cho việc theo dõi... à không, quan sát sinh hoạt của cậu.”
"Theo dõi mà chị nói nghe tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên vậy sao..." Hejita thở dài lắc đầu, bước tiến lại gần để bỏ túi rác của mình vào thùng.
Cậu chú ý thấy túi rác của Rayna nhỏ đến kỳ lạ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài mảnh giấy vụn và bìa carton đã được xếp gọn gàng. Thấy sự thắc mắc hiện rõ trong mắt cậu em khóa dưới, Rayna lờ đờ cất giọng giải thích:
"Bên trong chỉ toàn những thứ linh tinh không thể tái sử dụng thôi. Những thứ người ta vứt đi, đôi khi chỉ cần biết cách reset lại thì vẫn giúp ích được khối việc đấy."
Hejita lắng nghe nhưng không sâu xa suy nghĩ về triết lý kỳ quặc của cô. Cậu cúi xuống đặt túi rác sinh hoạt của mình sang bên cạnh. Do thao tác hơi vội, một chiếc vỏ hộp đồ ăn sẵn đóng hộp từ túi rác vô tình trượt ra ngoài, rơi bệt xuống mặt sàn bê tông.
Đôi mắt đỏ rực của Rayna khẽ đảo qua chiếc vỏ hộp bento khô khốc, in rõ nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi giá rẻ. Hàng lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại một khoảng rất nhỏ. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Hejita bằng ánh mắt dò xét:
"Hejita... cậu có biết nấu ăn không?"
Hejita khựng lại một nhịp. Cậu thẳng lưng, đút hai tay vào túi áo hoodie, đáp lại bằng tông giọng thản nhiên và ngắn gọn đúng với bản chất thật:
"Không ạ."
Chẳng hiểu sao, câu trả lời thẳng thắn và có phần tự nhiên ấy lại khiến lông mày của Rayna càng nhíu chặt hơn. Trên khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng thản nhiên của vị hội trưởng bỗng xuất hiện một thoáng bực bội rõ rệt – một biểu cảm hiếm hoi mà Hejita hiếm khi nhìn thấy ở cô.
Rayna không nói thêm lời nào nữa về chiếc vỏ hộp bento. Cô quay lưng bước đi về phía thang máy. Thế nhưng, khi vừa đi được vài bước, cô đột ngột dừng lại nơi ngưỡng cửa sảnh. Rayna ngoái nửa đầu lại, dặn dò bằng một tông giọng trầm hẳn xuống, chứa đựng sự nghiêm túc kỳ lạ:
"Thay vì cứ tò mò và quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác... cậu nên nhìn lại xem bản thân đã tự chăm sóc tốt cho mình chưa đi."
Nói xong, cô bước thẳng vào cabin thang máy, để lại Hejita đứng ngơ ngác giữa luồng gió lạnh cắt da của mùa đông.
"Ý cô ấy là gì cơ chứ? Bảo mình phải tự đi học nấu ăn sao?" Hejita lẩm bẩm, tay gãi gãi mái tóc rối. "Đúng là chẳng tài nào đoán nổi cô nàng kỳ dị này đang nghĩ cái gì trong đầu..."
Trở về căn hộ sau khi tạt qua cửa hàng tiện lợi xách về một túi lớn toàn đồ ăn đóng hộp và nước lọc. Hejita dùng thẻ từ mở khóa cửa.
Cánh cửa kim loại dày dặn khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho gian phòng. Cậu đặt túi đồ lên kệ bếp, rồi cẩn thận quay lại quan sát xung quanh. Cậu bất giác nhớ lại chi tiết tối hôm qua: khi hai người đối thoại qua ban công, Rayna chính là người đã đề nghị muốn sang tham quan căn hộ của cậu. Lúc đó, Hejita đã lập tức từ chối thẳng thừng với lý do "quyền riêng tư".
Thế nhưng, câu hỏi vặn ngược lại của Rayna lúc đó – "Có phải cậu đang giấu điều gì không?" – lại đâm trúng phóc vào tim đen của vị thủ lĩnh đường phố!
Đúng vậy, cậu đang giấu! Và thứ cậu đang giấu giếm cực kỳ đáng xấu hổ!
Ở bên ngoài, Nigen Hejita là vị thủ lĩnh uy phong, lạnh lùng của Băng Nigen – một kẻ dũng cảm, sống kỷ luật, sở hữu kỹ năng chiến đấu đỉnh cao và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt khiến đối thủ phải khiếp sợ. Sinh hoạt đường phố của cậu cực kỳ chỉn chu, nghiêm túc.
Thế nhưng... đằng sau cánh cửa căn hộ riêng tư này, lối sống cá nhân của Hejita lại là một "thảm họa" đúng nghĩa!
Vì sống một mình, lại không muốn cho người ngoài hay cận vệ vào dọn dẹp để giữ bí mật cá nhân, cộng với việc dành toàn bộ thời gian cho việc luyện kiếm, quản lý băng nhóm và sinh hoạt câu lạc bộ, căn hộ cao cấp của cậu lúc này chẳng khác nào một "ổ rác" của mấy tên hikikomori chính hiệu!
Giày dép vứt lung tung ngay lối ra vào; trên bàn phòng khách là đống sách vở, tài liệu kịch bản game xếp ngổn ngang cùng hàng chục vỏ hộp bento khô khốc chưa kịp gom; quần áo tập luyện sau khi thay ra được vứt tạm lên góc ghế sofa; bụi bẩn bám thành một lớp mỏng trên các kệ tủ...
"Cũng may là đêm qua mình không cho chị ta sang..." Hejita tự tặc lưỡi, thầm cảm thấy may mắn vì đã giữ được chút hình tượng còn sót lại.
Cố xua đi sự bối rối, Hejita bóc một hộp cơm lươn nướng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị bỏ vào lò vi sóng để làm nóng cho bữa sáng thì—
Ting-tong...
Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã, xé tan không gian tĩnh lặng!
Hejita giật mình khựng lại. Cậu nhíu mày, tiến lại gần cửa và nhìn qua kính quan sát.
Ngay bên ngoài cánh cửa, Erna Rayna đang đứng đó. Cô đã thay chiếc áo cardigan bằng một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản hơn, trên tay đang ôm một chiếc hộp bento bằng gỗ hai tầng được bọc cẩn thận trong lớp vải khăn màu xanh sẫm.
Hejita thở ra một hơi, chậm rãi hé mở cánh cửa ra một khoảng hẹp, đứng chắn ngay giữa khung cửa:
"Chị Rayna? Có chuyện gì sao ạ?"
Rayna ngước đôi mắt đỏ rực nhìn cậu, cất giọng hỏi bằng tông giọng thản nhiên:
"Cuốn sách phân tích kịch bản game lần trước tôi đưa cho cậu, cậu đọc đến đâu rồi?"
"À, cuốn đó em đọc xong từ hôm qua rồi ạ," Hejita tựa lưng vào khung cửa, đáp. "Cảm thấy cấu trúc cốt truyện và cách thiết kế nhân vật khá là... có tính sáng tạo."
Khóe môi Rayna khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng mờ nhạt đến mức khó nhận ra. Cậu định bảo nếu cô muốn lấy lại cuốn sách thì cứ đứng chờ để cậu vào phòng tìm, nhưng Rayna đã khẽ giơ tay gạt đi:
"Không cần lấy lại đâu. Cứ giữ lấy nó như một vật kỷ niệm dành cho thành viên chính thức của Câu lạc bộ Game Kinh Dị – Huyền Bí đi."
"Vậy... chị sang đây rốt cuộc là có việc gì?" Hejita nhướng mày nghi vấn.
Rayna nhấc chiếc hộp bento bọc khăn vải trên tay lên ngang ngực:
"Đưa cái này cho cậu ăn thử. Đồ ăn sáng tôi vừa mới nấu xong."
Hejita giật mình, theo phản xạ dơ hai tay lên xua xua từ chối: "Thôi khỏi đâu chị! Em vừa mới mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi về rồi—"
Thế nhưng, lời từ chối của cậu lập tức nghẹn lại trong cổ họng!
Đôi mắt đỏ rực sâu thẫm của Rayna đột nhiên xoáy thẳng vào mắt cậu – đó chính là ánh mắt mang uy lực cùng áp lực kỳ lạ từng khiến Hejita phải khuất phục và ký vào tờ đơn gia nhập câu lạc bộ vào cái ngày đầu tiên!
Hejita tặc lưỡi, đành dịu giọng hỏi: "Lý do chị làm vậy là gì ạ? Đột nhiên lại mang đồ ăn sang..."
"Chúng ta là hàng xóm, lại là người quen biết nhau từ khi còn nhỏ," Rayna đáp trả bằng một câu trả lời không thể bóc tách. "Tôi chỉ đang thỏa mãn cái tôi của mình, tiện thể gắn kết lại tình cảm quen thuộc như hồi xưa thôi."
Trước sự kiên quyết ẩn đằng sau vẻ thản nhiên ấy, Hejita biết mình không thể từ chối. Cậu thở dài, vươn tay ra: "Được rồi, em xin nhận. Cảm ơn chị—"
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Hejita đưa hai tay ra nhận lấy hộp bento, sự cảnh giác của cậu đối với vị trí đứng đã bị chùng xuống trong một tích tắc!
Và Erna Rayna – người sở hữu bản năng nhạy bén và thần thái của một cao thủ né tránh tuyệt đối – đã không bỏ lỡ cơ hội!
Nhanh như một làn gió, cô nhẹ nhàng lách thân hình nhỏ nhắn qua khe hở bên hông Hejita, bước thẳng qua ngưỡng cửa để tiến vào bên trong căn hộ!
"Xin thất lễ..." Rayna cất giọng thản nhiên khi đã đặt chân lên thảm sảnh.
"Chờ đã...! Chị không được vào—!"
Hejita hoảng hốt xoay người định ngăn cản, nhưng đã quá muộn!
Vừa bước qua khu vực hành lang ngắn dẫn vào phòng khách, bước chân của Erna Rayna khựng lại hoàn toàn!
Cô đứng chết dí tại chỗ. Đôi mắt đỏ rực mở to, chết lặng nhìn quang cảnh đang hiện ra trước mắt.
Một khung cảnh hỗn loạn đúng nghĩa!
Đống vỏ hộp bento xếp chồng chênh trên bàn trà, những cuộn dây sạc vứt ngoằn ngoèo trên sàn, giày thể thao nằm ngả ngốn, và quần áo tập luyện chưa kịp giặt gặt tạm ở góc sofa... Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm, lạnh lùng và chỉn chu của vị thủ lĩnh đường phố khét tiếng!
Không khí trong gian phòng như ngưng đọng lại thành băng giá.
Rayna chậm rãi xoay đầu, quan sát từng góc phòng một lượt. Sau gần mười giây im lặng kéo dài như hàng thế kỷ, vị hội trưởng khẽ thì thầm một câu ngắn gọn, nhưng sức sát thương thì đâm thấu tận tim đen của cậu em khóa dưới:
"Đây thật sự là... nơi một người đang sống sao?"
"Chết tiệc!..."
Hejita đứng phía sau lưng cô, gương mặt điển trai hoàn toàn xám ngoét!
Bí mật đáng xấu hổ nhất, hình tượng "sụp đổ" lớn nhất mà cậu cẩn thận che giấu suốt bao lâu nay đã hoàn toàn bị phơi bày sạch sẽ! Mà cay đắng hơn nữa, người tận mắt chứng kiến lại chính là Erna Rayna – người đàn chị cùng câu lạc bộ!
Thế nhưng, trái với sự lo sợ của Hejita rằng Rayna sẽ cằn nhằn hay chế giễu, cô không hề đi sâu thêm vào phòng khách. Rayna thong dong xoay người bước trở lại khu vực cửa ra vào.
Trước khi đẩy cánh cửa bước ra ngoài, cô dừng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn Hejita bằng ánh mắt sâu thẳm, để lại một lời dặn dò vừa mang tính nhắc nhở vừa chứa đựng sự quan tâm kín kẽ:
"Tự chăm sóc bản thân cho tốt hơn đi nhé."
Cạch.
Cánh cửa kim loại khép lại.
Hejita đứng chôn chân giữa sảnh nhà, buông một hơi thở dài đầy bế tắc. Cậu vò đầu bứt tóc, cảm thấy hình tượng thủ lĩnh ngầu lòi của mình trong mắt cô đàn chị đã chính thức biến thành mây khói.
Gạt đi sự xấu hổ đang dâng trào, Hejita ôm hộp bento bằng gỗ tiến lại chiếc bàn ăn nhỏ. Cậu gạt bớt đống tài liệu sang một bên để lấy chỗ đặt hộp.
Cởi bỏ lớp khăn bọc màu xanh sẫm, Hejita mở nắp tầng thứ nhất của hộp bento.
Một mùi hương thơm phức, đậm đà và ấm áp lập tức ngào ngạt lan tỏa khắp gian phòng.
Cảnh tượng bên trong khiến Hejita không khỏi bất ngờ. Tầng trên là những cuộn trứng chiên Tamagoyaki vàng ươm, mềm mại được cắt tỉa vô cùng đẹp mắt; bên cạnh là những miếng thịt lợn cuộn măng tây nướng xốt teriyaki bóng bẩy, tỏa ra làn khói mỏng thơm lừng; kèm theo vài lát củ cải muối hoa đào rực rỡ. Tầng dưới là phần cơm trắng dẻo thơm được rắc một lớp furikake rong biển mè đen tinh tế.
Sự trình bày chỉn chu, tỉ mỉ và chuyên nghiệp này hoàn toàn vượt xa tiêu chuẩn của một bữa sáng thông thường.
Hejita cầm đôi đũa gỗ lên, gắp một miếng trứng chiên Tamagoyaki đưa vào miệng...
Và rồi, đồng tử đen láy của vị thủ lĩnh co rụt lại!
Mềm... dẻo... vị ngọt thanh của trứng quyện cùng vị đậm đà ngậy béo của nước dùng dashi tan chảy ngay trên đầu lưỡi! Đó là một hương vị bùng nổ, hoàn hảo đến mức phi lý!
Cậu tiếp tục gắp một miếng thịt cuộn nướng. Vị ngọt tự nhiên của thịt lợn mập mạp hòa quyện cùng độ giòn ngọt của măng tây và lớp xốt đậm đà tạo nên một cảm giác ngon miệng đến ngỡ ngàng.
Cơm đóng hộp giá rẻ từ cửa hàng tiện lợi hoàn toàn không thể đưa ra so sánh với tác phẩm nghệ thuật ẩm thực này!
Hejita lặng lẽ nhai, từng miếng cơm nóng hổi đi vào dạ dày mang theo luồng năng lượng ấm áp xua tan đi cái lạnh mùa đông.
Thế nhưng, đằng sau sự ngon miệng ấy, đầu óc nhạy bén của cậu lại bắt đầu vận hành với tốc độ cao. Cậu nhíu mày, đưa ra một suy đoán thầm kín trong tâm trí:
‘Không lẽ... là do người đó sao?’
Càng suy nghĩ, Hejita lại càng phát hiện ra nhiều điểm kỳ lạ.
Cậu nhớ lại toàn bộ biểu cảm và hành vi của Rayna trong suốt buổi sáng hôm nay – từ lúc gặp ở điểm tập kết rác cho đến khi cô đột nhập vào căn hộ của cậu.
Kỳ lạ ở chỗ... hôm nay Rayna hoàn toàn tỉnh táo!
Không hề có cơn ngủ gật bộc phát ngang xương, không hề có đôi mắt ngái ngủ lờ đờ chớp chậm, và cũng chẳng có câu ngụy biện ngớ ngẩn kiểu "tớ bị kẹt ở ngã rẽ thế giới bên kia"! Thái độ của cô lúc trao đổi vô cùng nghiêm túc, sắc sảo, dứt khoát và đầy chủ động!

💬 Bình luận (0)