Năm người Nhan Đình Khiêm: “…”
Nhan Đình Khiêm chỉnh lại giọng, đáp lại Tôn Long: “Này, tôi nói với anh, lúc trong phó bản kia, bọn tôi là tân thủ, chưa hề có kỹ năng gì, anh nghĩ bọn tôi có kỹ năng để chơi với các anh à? Tôi đơn giản chỉ có vai trò NPC phục vụ giải mã!” Chàng có vẻ hơi bất lực, không phải sao? Đâu phải ai ở phó bản tân thủ cũng có kỹ năng, dù là người cũ trở về nhưng vẫn có những tân thủ như họ mà!
Dù đang vật lộn với bản sao của chính mình, Hứa Triều Dương vẫn để ý thấy tình hình có chút lạ. Tôn Long đáng nhẽ có thể trực tiếp thực hiện thông quan ngay, bước vào thử thách để thông quan, ấy thế mà ông ta lại đứng yên đó. Điểm này có phần có vấn đề.
Giây tiếp theo, Tôn Long đến phía Nhan Đình Khiêm, đưa cho chàng ta tấm vé đã mất hình Sát Dị Giả: “Bắt đầu được rồi chứ?”
Khắc sau, Tôn Long lại trở lại vị trí, Hứa Triều Dương cùng Thôi Ngọc cũng có gì đó khác lạ. Nhận thấy có điềm không ổn, Chu Thần rút súng, giơ súng. Thấy Chu Thần làm thế, Chu Dương cũng giơ súng.
“Sát Dị Giả - Pháp Tượng Tái Hiện - Tứ Diện Sở Ca!”
“Sát Dị Giả - Tứ Diện Sở Ca!”
Đoàng, đoàng, đoàng…! Năm tiếng súng vang lên, trong bóng tối lại có thêm một khẩu lệnh và ba tiếng súng. Khẩu lệnh đó là… “Sát Dị Giả - Sơ Tâm Phục Vị!” Là Hứa Triều Dương!
Lâm Diệu Thanh quan sát xung quanh, cô nhận thấy bản sao/cá thể độc lập của mình, Chu Thần và Chu Dương đều đã biến mất. Thế nhưng, các bản sao/cá thể độc lập còn lại vẫn còn nguyên ở đó. Đến bây giờ cô vẫn không chắc được là bản sao hay cá thể độc lập.
Ở đây có vấn đề lớn: Một khẩu lệnh, ba tiếng súng? Một khẩu lệnh và một tiếng súng có thể giải thích là Hứa Triều Dương nổ súng. Còn hai tiếng súng còn lại thì sao? Cũng không thể cho rằng người bí ẩn kia có kỹ năng sáng tạo bản sao, ai biết được đó là hỏa mù để che mắt việc là cơ chế phó bản hay là sự thật là thế?
Cô cảm thấy… Nếu không giải đáp được vấn đề này, bọn họ có thể sẽ gặp cái chết!
Hứa Triều Dương, Tôn Long và Thôi Ngọc, cả các bản sao/cá thể độc lập của họ đều rút dao ra. Thao tác này khiến Chu Thần, Chu Dương và Lâm Diệu Thanh đều theo bản năng vớ đến vũ khí giấu trong người. Tuy nhiên, không ai có ý định động thủ trước.
Biết là thế, Lâm Diệu Thanh biết bản thân có thời gian suy nghĩ, liền nối lại mạch suy luận. Đến đoạn nghĩ đến Bạch Xà Phệ Vĩ, cô thầm thấy có gì đó không ổn. Nếu giả thuyết Bạch Xà Phệ Vĩ thành lập, những suy luận trước đó sẽ bị bác bỏ hoàn toàn, bởi tiền để không còn đáng tin.
Còn nữa, cô cũng không chắc được số lượng người dùng kỹ năng. Có rất nhiều khả năng: Hai người khác dùng kỹ năng, một người can thiệp nhận thức: ba người trở lên dùng kỹ năng, nhưng hiệu ứng khiến quan sát được trông như chỉ có hai; một số hiện tượng vốn không liên quan đến kỹ năng; số tiếng súng mọi người ghi nhớ vốn đã bị thay đổi;... Vấn đề lớn nhất ở đây là đã có hai lần thao tác không xác định như thế.
Ở đây còn có một điểm nghi vấn, lần đầu tiên thì Hà Tiêu có sử dụng Bạch Xà Phệ Vĩ, lần thứ hai Hà Tiêu lại không làm gì, hoặc ít nhất là do kỹ năng của anh ta ảnh hưởng, khiến mọi người cảm thấy như thế. Nhưng mật thất buộc phải tuân theo nguyên tắc giải mã, kỹ năng Bạch Xà Phệ Vĩ thế này vốn không hợp nguyên tắc. Như vậy, ắt trong các màn giải mã sẽ có lời giải.
Xét từ bối cảnh, có thể xem nơi đây là lãnh thổ của sáu linh vật, nhưng lại bị mặt nạ cười xâm lăng, đồng hóa. Bản chất của mật thất này là nội đấu giữa bản thể và bản sao, ta với chính ta. Cô đột ngột nghĩ đến gì đó, lấy con dao gập, chạy về phía Ngô Dương đang bất tỉnh.
Nói cách khác, mật thất ‘phó bản' này là khởi nghĩa của sáu linh vật, đứng lên chống lại ách cai trị của mặt nạ cười. Vậy… phải hạ sát thủ lĩnh mặt nạ cười! Còn người không có thẻ bài, hẳn là người ngoài cuộc, ba người được lựa chọn là người của mặt nạ cười!
Tôi đã bảo rồi, trò chơi này vốn chỉ có hai chữ: Nội đấu!
Hứa Triều Dương, Tôn Long và Thôi Ngọc thấy tình thế này, liền lao vào cản. Chu Thần và Chu Dương thì lại hỗ trợ Lâm Diệu Thanh, mật thất giờ đã chia thành hai phe. Nhưng rõ ràng, Lâm Diệu Thanh, Chu Thần và Chu Dương rất khó sống sót khỏi đây.
“Sát Dị Giả - Nhân Quả - Kỳ Tật Như Phong!” Tôn Long rút súng, giơ súng. Đoàng một cái, tiếng súng vang lên. Chớp mắt một cái ông ta đã xuất hiện ở vị trí Ngô Dương, tung một cước vào người Lâm Diệu Thanh.
Ông khống chế Lâm Diệu Thanh, hai người còn lại khống chế Chu Thần và Chu Dương. Trấn áp xong, ba người không ra tay ngay, dường như đang chờ điều gì đó.
Quản gia búng búng tay, tách tách vài cái. Ba người bị khống chế lập tức biến thành người vest đen, mặt nạ cười. Đồng hóa thành công!
Bấy giờ, một bóng dáng quen thuộc đối với Ngô Dương mới xuất hiện tại khu vực hiện tại. Là một người đàn ông trung niên, đồng đội của Tôn Vũ, tên của ông là Lý Viên Thành: “Sát Dị Giả - Kính Trung Hóa Thực. Thu!” Dứt lời, tất cả các bản sao biến mất, chỉ còn lại bản thể cùng với NPC. Với ba người, Hứa Triều Dương, Tôn Long và Thôi Ngọc thì nghe được thông báo: [Bạn đã thông quan.]
Lý Viên Thành nói: “Tôi là Lý Viên Thành, đồng đội dự bị của tầng chủ tầng Một, thuộc chi nhánh 5. Tôi phụng mệnh tầng chủ đến đây để xử lý đám tội phạm lộng hành, làm ma làm quỷ.”
Ba người nhìn thấy Lý Viên Thành, cũng giật bắn người, tựa hồ gặp quỷ. Họ không sợ gã, họ sợ tầng chủ tầng Một, sợ đội nhóm đồng đội dự bị của Lý Viên Thành. Bởi năng lực của gã không có gì đáng nói, bọn họ sợ sự kết hợp đội ngũ mà thôi.
“Anh bạn đây sẽ không ra tay với chúng tôi chứ?” Tôn Long lấy điếu thuốc, đưa cho Viên Thành. Dáng vẻ ông vô cùng bình thản, tâm không động, sóng yên biển lặng. Viên Thành cũng nhận lấy điếu thuốc ấy, gật đầu.
“Tôi kịp thời trở lại đây là nhờ ám hiệu của Ngô Dương, cũng biết được là sắp tới chúng ta sẽ là đội ngũ.”
Ngô Dương vốn bất tỉnh khi này cũng đã tỉnh lại, đứng dậy giơ ngón cái với Viên Thành, chuyển sang giơ ngón tay thối với Tôn Long. Tôn Long thấy cảnh này cũng gãi gãi đầu, vẻ mặt giống như muốn nói: Chỉ là sơ suất, chỉ là sơ suất. Do nghĩ ra muộn thôi!
Ngô Dương cũng không để tâm mấy đến chuyện này. Hắn phẩy nhẹ tay, sau đó nhảy múa, làm vài động tác kỳ quặc xong lại chuyển sang… vặn vặn mông, rồi lại xoay xoay cổ, lắc lắc mông, hai tay vạch ba cái bên trái, lại vạch ba cái bên phải: “Trái ba vòng, phải ba vòng, xoay xoay cổ, lắc lắc mông, ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng vận động, lắc lắc tay nào lắc lắc chân nào chăm hít thở sâu, học ông nội vừa hát vừa nhảy mới không già…”
“Một quả bí đao thật to, bổ một nhát ở giữa, nửa chia cho ta, nửa chia cho ngươi.” Hắn nhảy xong liền bắt đầu đánh Thái Cực. Một bộ Thái Cực Quyền đánh xong, hắn mới yên tĩnh lại, trầm lặn một lúc mới vươn vai lên cao. Sau đó, hắn thẳng chân, từ tốn bước vài bước rồi lại giở giọng: “Anh em…”
“Năm tháng như phi đao, năm nào cũng thúc người già,” Hắn vê tay thành hoa lan chỉ giống vị minh tinh hát bài ‘Không sao cả’ kia, ngón tay lắc lư, sau đó xoay người một cái, chống tay lên tường, nói về phía bọn họ: “Ngoảnh đầu nhìn lại, trời hoang đất lão.” Hắn quay đầu ra vẻ mỹ nam, ngẩng cằm lên góc bốn mươi lăm độ: “Có bị ta đẹp trai đến mê mệt không?”
“Anh…”
Chưa kịp để bọn họ đáp, hắn tự nói: “Xin đừng mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết.” Hóa ra, màn hắn nói với hư không trước kia khi tạo mật thất, là để dành cho dịp này.
Mọi người: “…” Họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái tên này kỳ thực không thể hiểu nổi.
“Nếu các người không biết, tầng chủ của tôi tên Sở Nhất Niệm.”
“Là nam nhân sao?” Ngô Dương buột miệng hỏi.
“Là nữ nhân, nghe đồn có kỹ năng mang ba hiệu quả.”
Ngô Dương: “…” Hắn dường như muốn nói, ta cứ tưởng là nam nhân.