Lưu ý: Nhân vật trong truyện không có thật.
…
“Người làm tướng phải có uy nghiêm.” Trên diễn võ trường của Lăng phủ, tuy gia chủ họ Lăng tên Sâm đang nói với hai người con trai của mình, thế nhưng ánh mắt ông lại luôn đặt lên trưởng tử tên Lăng Tùng Lâm.
“Mạo muội dám hỏi phụ thân, thế nào là uy nghiêm?” Lăng Tùng Lâm hỏi.
Lăng Sâm gật đầu: “Cái gọi là uy nghiêm thật ra rất đơn giản, phải khiến người khác vừa kính vừa sợ con. Sự đáng sợ này có thể đến từ thân phận bề trên, chênh lệch, cũng có thể đến từ sát khí của bản thân. Nhưng Tùng Lâm, con phải nhớ rõ, thật rõ rằng thân phận là do người khác ban cho con. Nếu không còn thân phận ấy, cái gọi là uy nghiêm sẽ tan thành mây khói, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy con đáng thương. Vì vậy, rèn luyện sát khí của bản thân mới là chính đạo."
“Cho nên… đây là lý do phụ thân vẫn luôn sa sầm mặt với con sao?” Một giọng nói có phần hơi lạnh lùng vang lên, nhưng không phải đến từ vị trưởng tử tên Tùng Lâm kia.
“Láo xược!” Lăng Sâm quát thứ tử Lăng Cảnh Hành. Cái tên Cảnh Hành của anh có chút hàm ý. Cảnh Hành trong ‘cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ'.
“Con kỳ thực không hiểu. Tại sao phụ thân và huynh trưởng ra trận diệt địch, nào có đạo lý để hài nhi sống tạm bợ?” Lăng Cảnh Hành dựa vào lý lẽ mà tranh luận: “Cưỡi ngựa và thương pháp, con đều tốt hơn huynh trưởng, tạo nghệ binh pháp càng vượt trên huynh ấy. Vì sao phụ thân lại thiên vị đến mức này? Cảnh Hành con cũng có thể là nam nhi tốt ra trận diệt địch.”
“Ta không có đứa con trai như ngươi.” Câu nói của Lăng Sâm khiến Cảnh Hành sững sờ tại chỗ. Lăng Sâm lại bồi thêm một đao: “Trong gia phả Lăng gia ta cũng không có cái tên Lăng Cảnh Hành.”
Nói xong, ông không để ý đến Cảnh Hành nữa, tiếp tục nói với Lăng Tùng Lâm: “Cái gọi là sát khí đến từ ánh mắt, hay đúng hơn là từ tâm.” Vừa nói, ông gọi hai binh sĩ tới: “Trong hai người họ, một là tân binh, một là lão binh. Con có nhìn ra không?”
“Hắn là lão binh!” Cảnh Hành chỉ vào một binh sĩ tuổi còn trẻ, ánh mắt kiên nghị, gương mặt cương nghị, cả người giống như một thanh bảo kiếm đã rút khỏi vỏ.
Lăng Sâm trừng mắt nhìn hắn. Đang định tiếp tục giảng giải cho trưởng tử, ông lại như cảm thấy điều gì đó, kinh ngạc nhìn về hướng Cảnh Hành đang nhắm mắt. Ông có thể cảm nhận được, trên người anh có một luồng sát khí như có như không.
Ánh mắt Lăng Sâm vô cùng phức tạp. Ông thu hồi ánh mắt, không nhìn thứ tử nữa, tiếp tục nói với trưởng tử: “Lão binh từng chinh chiến sa trường, trên người tự nhiên có sát khí. Loại sát khí này nhìn qua chỉ được sinh ra sau khi sát hại người khác, nhưng theo vi phụ, đó là thú tính nguyên thủy nhất của con người. Chỉ có điều, đây là thú tính bị lý trí thuần phục.”
Nói rồi, ông lại sai người bế một con mèo tới. Ông ôm con mèo vào lòng, nhưng con mèo trong ngực lại nhe răng khè hai binh sĩ gần đó.
“Ừm!” Lăng Sâm nặng nề ‘ừm' một tiếng. Con mèo trong lòng lập tức xù lông, như thể kẻ đang ôm nó là một con mãnh thú hung tàn, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay ông.
“Đã nhìn hiểu chưa?”
Lăng Sâm đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Sùng Trinh, sau đó giữ chức Hà Nam Tuần, đề đốc binh mã. Vì vậy, ông có căn cứ lý luận riêng đối với ‘sát khí'.
Nghe vậy, Lăng Tùng Lâm cau mày lắc đầu.
Lăng Sâm nói: “Ly nô là súc sinh, không có lý trí, vì vậy sát khí của nó chỉ có thể xuất phát từ bản năng. Gặp người lạ sẽ khè, cảm nhận được sát khí sẽ xù lông. Nhưng con người thì khác, con người có lý trí, lý trí có thể khống chế thú tính.”
“Năm đó, khi tới thành, trên đường gặp nguy hiểm, đám tặc nhân còn chưa tới, lông tơ trên người con đã dựng đứng. Đó có phải thú tính mà phụ thân nói?”
Sắc mặt Lăng Sâm âm trầm, nhưng Cảnh Hành vẫn tiếp tục: “Trong đó ắt hẳn có tồn tại quan hệ nhân quả. Tức là phải có nguy hiểm mới có thể kích hoạt thú tính, mà tác dụng của thú tính là giúp chúng ta cảnh giác với nguy hiểm hơn. Vậy nó phán đoán có nguy hiểm bằng cách nào?”
“Hài nhi cảm thấy có liên quan đến hoàn cảnh. Vì vậy, chỉ cần khống chế tốt hoàn cảnh, chúng ta có thể tùy thời kích hoạt thú tính. Nhưng thú tính, theo con nghĩ hẳn không chỉ có tác dụng cảnh giác.”
“Còn nữa…”
Cảnh Hành đang thao thao bất tuyệt thì bị Lăng Sâm tát một cái mạnh: “Ngươi không ra chiến trường, hiểu những thứ này làm gì?! Người đâu! Kéo nghịch tử này xuống, bắt quỳ trong từ đường. Không có sự cho phép của ta, không được ra ngoài!”
Cảnh Hành đứng dậy khỏi mặt đất, lau vết máu nơi khóe miệng: “Vừa rồi phụ thân không phải nói, trong gia phả không có Cảnh Hành con sao? Người không được ghi vào gia phả, dựa vào đâu quỳ trong từ đường?”
…
Trong từ đường, Cảnh Hành quỳ dưới đất. Lăng Sâm cầm trường tiên, không ngừng quất lên lưng anh, giận dữ nói: “Từ nhỏ ngươi đã thông minh, lẽ nào không hiểu nỗi khổ tâm của vi phụ?”
“Đám công khanh đầy triều cãi nhau từ Bắc Kinh đến Nam Kinh, bọn họ chưa từng quan tâm đến lợi ích của lê dân bách tính trong thiên hạ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Khí số kim thời đã tận!”
“Kể từ Tần Hoàng, chỉ có Quang Vũ trung hưng. Các triều đại xưa nay nào có ví dụ phục quốc? Trước dòng chảy lịch sử này, thêm ngươi cũng không nhiều, thiếu ngươi cũng không ít.”
“Tùng Lâm là trưởng tử ta, đương nhiên phải theo phụ thân chết trận để báo đáp quốc ân. Nhưng ngươi thì khác. Từ nhỏ vi phụ đã nuôi dưỡng ngươi trong vệ sở, thậm chí không ghi tên ngươi vào gia phả, chính là để hy vọng sau này khi nước mất, ngươi có thể dẫn theo gia quyến mai danh ẩn tích, sống cho thật tốt.”
“Tên nghịch tử này! Sao nhà ngươi lại không hiểu! Ta dạy đại ca ngươi, sao ngươi lại phải tới đây? Tại sao ngươi thông minh tới vậy? Trước dòng chảy lịch sử này, mặc cho ngươi thông minh đến đâu cũng không thể ngăn cản! Vĩnh viễn không thể ngăn cản!”
“Hài nhi có tội gì? Chỉ muốn theo phụ thân và huynh trưởng chết trận sa trường!”
“Gia quyến Lăng phủ ta có tội gì? Gia quyến trong quân có tội gì?” Lăng Sâm nghiêm giọng hỏi ngược lại: “Chỉ vì ngươi muốn theo chúng ta chết trận, họ cũng phải theo chúng ta chịu chết sao?” Chát chát chát, roi ngựa quất trên người Cảnh Hành.
“Nghịch tử! Hôm nay ngươi phải thề trước liệt tổ liệt tông, sau này nếu ta và Tùng Lâm ra chiến trường, ngươi nhất định phải hộ tống gia quyến trong quân tới nơi an toàn!”
…
Trong mật thất không rõ vị trí, chỉ biết chừng ở tầng Một chi nhánh 5, xung quanh không có gì ngoài một màu trắng. Một nữ nhân mang thần thái lạnh lùng, sắc sảo với mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt sâu thẳm hé mở, ngồi xếp bằng. Cô diện trang phục đặc vụ tối màu gồm áo sơ mi, cà vạt và áo khoác măng-tô phong cách techwear, điểm xuyết thêm khuyên tai và dây chuyền đính đá xanh.
“Vẫn không được sao?” Trong lòng cô có chút nuối tiếc, đôi mắt cô lúc này cũng đã có lệ, song cô lại thu lại cảm xúc, mang lại dáng vẻ triết tiên không dính bụi trần. Cô là Sở Nhất Niệm, tầng chủ tầng Một chi nhánh 5.
Chỉ hận vầng trăng sáng trên cao, riêng mình ta chẳng được soi rọi!
Cô rút súng, giơ súng: “Sát Dị Giả - Phù Quang Lược Ảnh. Thu!”
Cô nhìn quanh, cảm ứng thấy có người: “Binh Vô Thường Thế!” Bỗng chốc trong bóng tối hiện ra hình ảnh của một thanh niên thanh tú, trang phục chủ đạo màu xanh đen. Người này cô không phải chưa từng gặp, thậm chí còn là người quen. Là Thượng Thiện Nhược Thủy!
“Vẫn không được?” Anh hỏi.
“Vẫn không được!” Cô đáp.