Sau khi hai người bình tĩnh trở lại, Ngô Diệp liền hỏi Ngô Dương: “Để em đoán, anh đến đồn công an trước rồi mới về nhà đúng không?”
Ngô Dương: “…” Hắn nghe câu này, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu đều bị nhìn thấu, nhưng hắn nghĩ lại, việc nàng đoán được suy nghĩ của hắn cũng không có mấy phần kỳ lạ. Nếu hắn thực sự là thân chủ của thân xác này, hắn sẽ nói cho em gái hắn cách để biết người nàng gặp có thực sự là hắn hay không. Và… hắn còn sẽ ghi âm sẵn thông tin tình hình xung quanh, những thứ về bản thân phòng trường hợp mất trí nhớ.
“Có ghi âm đúng không?”
“Chính xác.” Nàng giơ ngón cái lên với hắn, sau đó chạy vào phòng.
Đến đây hắn lại thấy có chút mâu thuẫn, nếu xét đến thường thức thì khả năng cao hắn không phải nguyên chủ, không thuộc về thời đại hoặc thế giới này, thế nhưng theo nghĩa góc nhìn thì hắn lại là nguyên chủ, vấn đề này có phần hơi rối. Sở dĩ hắn nghĩ đến vế đầu là vì, thường thức của hắn không khớp, mà theo thông tin đã biết, thân thể hiện tại của hắn lại chính xác thuộc thời đại hoặc thế giới này.
Bởi nếu như hắn là nguyên chủ thì tức là thân thể hiện tại không thuộc về thời đại hoặc thế giới này, nhưng lại không có thông tin nào chứng minh rằng thân thể hiện tại không thuộc về thời đại hoặc thế giới này. Trừ phi… trừ phi hắn vừa không phải nguyên chủ, vừa không phải kẻ xuyên không vào, mà là bản hòa trộn giữa cả hai. Tuy nhiên, hắn nghiêng về khả năng hắn không phải nguyên chủ hơn, dẫu sao việc ghi âm sẵn thông tin tình hình xung quanh, những thứ về bản thân phòng trường hợp mất trí nhớ đâu phải chỉ mình hắn có thể nghĩ đến.
Ngô Diệp khi này cũng đã tìm thấy máy quay, đặt lên bàn, bật lên. Hiển thị lên tường là một màn hình trong suốt, chiếu hình ảnh một nam nhân vô cùng bình thường, trong tay cầm một khẩu Sát Dị Giả ngũ sắc, đỏ, lục, lam, vàng và xám mờ đục.
[Alo alo, một hai ba. Xin chào, tôi tên Ngô Dương, hai mươi bốn tuổi, là nhân viên văn phòng kiêm tác giả tiểu thuyết bán thời gian, hiện tôi đã nghỉ việc văn phòng, chuyển sang làm người chơi phó bản.]
[À, gửi tôi tương lai nếu tôi mất trí nhớ, trong vòng hai mươi bốn giờ nhất định phải tham gia phó bản!]
[Cấp độ người chơi chia làm mười tám cấp, chi tiết cụ thể có thể hỏi người chơi cũ ở màn hướng dẫn tân thủ.]
[Nhưng! Trước đó, phải dung nạp lượng lớn kiến thức trước.]
[Mục tiêu của cậu trong phó bản chỉ có một, thông quan hoàn mỹ. Sau khi ra khỏi phó bản, lập tức gia nhập Cục Dị Tượng, hãy hoàn thành chung cực của mình, chung cực được sinh ra sau khi tham gia phó bản.]
Màn hình quay sang phía người ngồi cạnh hắn, là một thanh niên tóc nâu vuốt ngược, mặc vest chỉnh tề, đeo bản tên ‘Cục phó nhánh 5: Ngô Khánh'. Trong tay anh ta cầm một khẩu Sát Dị Giả màu xanh biển, nửa trong suốt. Anh ta nắm chặt cò súng, giơ lên, ngước đầu góc bốn lăm độ:
[Chào em họ của anh, anh tên Ngô Khánh, hai mươi bảy tuổi, khi em xem đoạn phim này chắc em đã mất trí nhớ. Sau khi quay xong đoạn phim này, anh sẽ vào phó bản một thời gian… Rèe… rèe…]
Đoạn phim này… hình như được quay vào một năm trước. Dù sao, theo thông tin người làm công vụ đưa cho hắn thì hắn đã hai mươi lăm tuổi, có thể suy luận ra được rằng Ngô Khánh năm nay ắt hẳn đã hai mươi tám tuổi
Đoạn phim cứ nhiễu loạn như thế, hình ảnh loạn xạ, mảng màu đỏ lục lam hiện ra hết, âm thanh thì ngoài tiếng nhiễu sóng, chỉ còn nghe được vài câu của Ngô Khánh: [Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại; Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương.]
[Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo.]
[Đó chính là bản chất của thứ trong tay anh]
‘Thứ trong tay anh’, là khẩu Sát Dị Giả đó sao? Dương nghĩ thầm
Đoạn sau đoạn phim không thể xem được bình thường, trở nên nhiễu loạn vô cùng. Dù thế, thông tin ở đoạn đầu cũng đã đủ để Dương thiết lập thường thức cho chính mình. Hắn vội vội vàng vàng tìm đến phòng của mình, trên cửa có dán tờ giấy viết tên chủ phòng Ngô Dương, tức là bản thân hắn.
…
Chừng hơn mười tiếng sau, sau khi dung nạp kiến thức hết phần lớn thời gian, xong lại nghỉ ngơi hồi sức, Dương đã chuẩn bị đầy đủ. Tiếp đó, Diệp hướng dẫn hắn đến vị trí đặt ba lô của nàng. Trong ba lô có rất nhiều vật dụng, từ bảo hộ đủ loại nguy hiểm cho đến thức ăn, tất cả đều có, tựa hồ không gian bên trong vô tận.
Cái ba lô này… Chính phủ à, các người không phải là Doraemon đấy chứ?
“Vào chung phó bản không, anh?” Diệp bỗng nhiên hỏi. Hắn thấy nàng lúc này có chút khác lạ, hắn từng tự hỏi: Nếu như một người Level 1 và một người Level 3 hoặc 4 tham gia theo nhóm, vào cùng phó bản thì sẽ xảy ra tình trạng gì?
“À mà… thôi. Đợi anh lên chừng Level 3 bằng em trước rồi tính, sau đó đi phó bản để lên Level 4.” Nàng nói câu này, hắn mới thấy nàng đã bình thường.
Từ câu của nàng, hắn có thể suy luận ra được: Khoảng cách bằng hoặc nhỏ hơn hai cấp thì có thể tham gia cùng phó bản, còn nếu vượt quá, xác suất lớn người có Level lớn nhất, vượt quá sẽ bị đưa sang phó bản riêng, không tham gia cùng đội. Giả sử nếu như nàng đưa hắn vào phó bản, mà nó lại vô tình vượt hắn một hai cấp thì hắn coi như chết chắc. Cho nên, hắn đoán rằng, vừa rồi có người tác động
…
Vài giây trước, Trường Hà Thời Gian.
Đây là một con sông lớn, vừa chỉ có một nhánh lại vừa có vô số nhánh, không gian xung quanh ngoài nó ra chỉ có hư vô, không tồn tại bất cứ thứ gì, cả ánh sáng lẫn bóng tối, không gian hay thời gian, nhân quả hay luân hồi. Ở hai bên bờ sông đột ngột xuất hiện một nhóm người: Một nữ tử không rõ dung mạo, một nam nhân mặc trang phục thời hiện đại, một thiếu niên có phần thư sinh.
Thiếu niên phất tay, một nữ nhân khác đột ngột xuất hiện. Nữ nhân này mang trang phục có phần hoài cổ, vừa giống y phục thời Chu lại vừa có phần kỳ lạ, khác biệt.
Hai nhóm người, tám mắt nhìn nhau.
…
Cục Dị Tượng, Chi nhánh 4, Tầng Chín.
Một nam nhân mang khuôn mặt vô cùng giống Ngô Dương, có điều lại mang theo sự phô trương nhiệt huyết của tuổi trẻ, trẻ người non dạ hơn cả Ngô Dương, ngồi trên ghế gần ghế phượng, trong tay xoay xoay khẩu Sát Dị Giả màu đỏ quỷ dị. Hắn nhìn lên phía ghế phượng, trên đó ngồi một kẻ vô danh, không rõ dung mạo, chỉ có thể biết là nữ giới.
Nữ nhân này hướng mắt về phía hắn: “Mau sử dụng kỹ năng.”
“Cửu Thế Thiện Nhân - Tuyên Tân Đoạt Chủ!” Khẩu lệnh kỹ năng vang lên từ miệng Ngô Dương Đỏ, giọng nói tựa hồ phát ra từ Cửu U, khiến người người đều phải rùng mình. Thế nhưng, xung quanh lại không xảy ra biến động nào.
…
Phía Ngô Dương.
Hắn đã xuất hiện trên một chiếc xe buýt, chiếc xe này đang lái lên núi. Có gì đó… rất không đúng.