Công viên Bình Minh.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, những đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên, có một thanh niên trẻ đang nằm ngủ trong bãi cỏ. Vóc dáng hắn có phần nhỏ con, gầy gò, dung mạo bình thường không thể bình thường hơn, dường như chỉ cần hòa vào dòng người là gần như tàng hình.
Hắn chậm rãi mở mắt, nhưng mắt vừa mở lại nhắm lại, lấy tay che ánh nắng Mặt Trời rồi sau đó lại mở mắt. Làm quen với ánh sáng xong, hắn mới từ từ đứng dậy.
Hắn nhìn xung quanh. Tuyệt nhiên, hắn có thường thức rằng, nơi đây là nơi khu vực đất đai được thiết kế, quy hoạch phục vụ cho mục đích công cộng nhằm tạo cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái và làm nơi vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí cho cộng đồng.
Gọi là gì nhỉ…? Tôi quên rồi.
Hắn: “…”
Hắn kiểm tra lại bản thân, nhận thấy bản thân không hề có ký ức gì, ký ức chỉ bắt đầu xuất hiện khi hắn mở mắt, đúng hơn là ký ức về thời khắc ban nãy. Nói như thế, hắn đã mất trí nhớ. Tuy nhiên cũng có tin mừng, thường thức của hắn vẫn còn, có thể không phải tất cả nhưng thế cũng đã đủ. Dù sao, theo thường thức hắn có, não phải nguy hại phần nào đó thì thường thức bản thân có mới mất, hoặc thường thức đó nằm trong ký ức ấn tượng sâu và ký ức đó bị mất thì nó mới mất.
Có thể sẽ hỏi, sao hắn lại bình tĩnh thế?
Các người đầu óc có vấn đề không, giờ phút này la ó lên có tác dụng gì? Xác nhận hiện tại mới là cấp bách!
Hắn bước tiếp, đến khi ra khỏi khu vực công cộng để vui chơi trong thường thức của hắn, hắn mới ngoảnh lại nhìn thứ hắn gọi là ‘biển báo' trong đó, viết bốn chữ ‘Công viên Bình Minh'. Đến đây hắn đã xác nhận, bản thân vẫn còn thường thức về con chữ.
Tiếp theo, hắn cần xác nhận, thường thức này thuộc về ai, là hắn hay nguyên chủ, hắn có phải nguyên chủ thân xác này hay không. Nhưng… đến cơ sở, trụ sở làm việc của lực lượng cảnh sát hoặc cơ quan thực thi pháp luật tại một địa bàn cụ thể nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước, và… tên gọi của nó là gì? Vẫn câu nói đó, hắn quên rồi.
Nhưng trước đó, hắn phải tìm người, tìm người để giúp hắn tìm vị trí của nơi đó.
Hắn đứng ở đó mãi, thấy có người qua đường liền chạy đến: “Bạn có biết cơ sở, trụ sở làm việc của lực lượng cảnh sát hoặc cơ quan thực thi pháp luật tại một địa bàn cụ thể nhằm bảo đảm an ninh trật tự ở đâu không?”
Người qua đường: “…”
Không phải chứ anh bạn, anh bạn bị thần kinh à? Sao không nói thẳng là ‘đồn công an' đi?!
Dù nghĩ thế nhưng người này cũng không trách gì hắn, ngộ nhỡ hắn có vấn đề thật thì sao?
“Đồn công an ở phía kia.” Nói rồi, người này chỉ tay về hướng Đông, cách công viên Bình Minh không xa có một nơi treo biển báo, viết ba chữ ‘Đồn công an Tự Dương'.
Hắn chắp tay vái lạy, cảm ơn rồi chạy vội đến đó. Qua câu của người kia, hắn cũng suy ra được cái hắn nghĩ gọi là ‘đồn công an’, còn ‘Tự Dương’ khả năng cao là tên của địa điểm này, phạm vi rộng bao nhiêu thì hắn không rõ.
Sau khi đến đồn, hắn lập tức xin người làm công vụ trong đó kiểm tra danh tính giúp bản thân. Hắn phát hiện, trong thường thức của hắn, đáng nhẽ người ta sẽ kiểm tra bằng thứ gọi là ‘máy tính’, nhưng nơi này họ chỉ cần vuốt trong không khí vài cái, không rõ đang thao tác gì, một chiếc màn hình bán trong suốt liền hiện ra.
Thường thức không khớp, hoặc là hắn không thuộc về thời đại hoặc thế giới này, hoặc là nguyên chủ nắm giữ thường thức này không thuộc về thời đại hoặc thế giới này, theo hắn suy đoán là thế. Nhưng cái này thì đơn giản, chỉ cần mất chút thời gian làm quen là được. Không nghĩ nhiều, hắn chăm chú nghe người làm công vụ nói:
“Tên anh là Ngô Dương, hai mươi lăm tuổi, nhân viên văn phòng kiêm tác giả tiểu thuyết bán thời gian. Anh sống cùng em gái tên Ngô Diệp, cha mẹ không còn, ở chung cư quận Tây, phòng 204.”
Sau khi nhận được thông tin sơ bộ, hắn liền cảm ơn xối xả. Sẵn tiện, hắn mượn luôn bản đồ của người làm công vụ kia, tìm đường ngắn nhất để đến chung cư bản thân ở. Khi này hắn mới chú ý đến những yếu tố xung quanh, hắn mới thấy lơ lửng trên thắt lưng mọi người, có một phần có một loại vũ khí cá nhân cầm tay nhỏ gọn, thiết kế dùng để bắn bằng một tay, tuy không phải tất cả những người hắn gặp đều có.
Sau khi hắn hỏi người qua đường bất kì, hắn biết được rằng thứ này gọi là ‘Sát Dị Giả’, hình dạng của nó gọi là ‘khẩu súng lục’, mỗi người sở hữu nó đều sẽ có mỗi loại khác nhau, chủ yếu là khác biệt về màu sắc Sát Dị Giả, khác biệt này để nhận biết khác biệt về kỹ năng của mỗi khẩu, nhưng chỉ là sơ bộ, qua màu không thể biết hiệu quả cụ thể, mỗi người sở hữu hắn để ý thấy đều đeo một chiếc vòng cổ choker hiện đại, hiển thị màu lam. Nghĩ đến đây, hắn chạm vào thắt lưng, cảm thấy có một vật thể lạ, có vẻ ngoại hình của nó cũng là súng lục. Theo như hắn đoán
Hắn cầm lên, đưa lên trước mặt. Đó là một khẩu Sát Dị Giả màu pha lê xanh, nhưng nó lại không hiển thị bất kỳ thông tin kỹ năng nào, khả năng cao hắn không có kỹ năng. Theo hắn suy đoán, có thể phải vượt qua một bài kiểm tra, hoặc đáp ứng điều kiện nào đó mới có thể có được kỹ năng tương ứng với bản thân, những người sở hữu Sát Dị Giả khả năng cao không được quyền sử dụng ở nơi này, kể cả có kỹ năng hay không, xác suất lớn do quy tắc áp đặt hoặc do chính phủ không cho phép sử dụng. Với hắn, phần trăm rất lớn nằm ở khả năng thứ hai.
Hắn không để ý nữa, tiếp tục hướng đến phía chung cư quận Tây.
…
Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng đã đến nơi. Đứng trước cửa phòng mình, hắn theo bản năng mò mẫm xung quanh cửa phòng, thấy có một tấm thảm lót và chậu hoa nhỏ bên cạnh. Tuyệt nhiên, hắn lục lọi chậu hoa, lập tức lấy được chìa khóa dự phòng, mở cửa.
Cái này có phần đơn giản, cho hai vật thể, một vật thông thường như thảm và một vật đặt hơi lệch như chậu hoa, theo lẽ thường thì người ta sẽ chọn chậu hoa vì thấy nó đáng nghi nhất, thế nhưng chủ nhà ắt hẳn sẽ biết điểm này nên sẽ đặt ở thảm, người ở cửa chắc sẽ nghĩ chủ nhà sẽ làm thế nên sẽ chọn thảm, nhưng chìa thực chất lại ở chậu hoa. Đây là, lừa dối thường thức!
Cạch.
Cửa mở, tức thì hắn nghe thấy khẩu lệnh kỹ năng: “Thái Sơn Áp Đỉnh!”
Oành! Tinh thần của hắn như bị giáng đòn thật mạnh, khiến cho hắn trở nên kiệt quệ, chân run rẩy, tai nghe thấy tiếng ù lớn, cũng may hắn vẫn còn đủ tinh thần để không ngã.
Hắn ngước lên nhìn, thấy trước mặt có một nữ nhân, chừng hai mươi hai tuổi, rõ ràng nhỏ tuổi hơn hắn. Người này cao ước chừng một mét sáu mấy, gần mét bảy, dáng vẻ phóng khoáng, tóc đen mắt nâu, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans dài, trong tay cầm khẩu Sát Dị Giả màu đồng.
Thấy hắn như thế, nàng ta cũng nhanh chóng chạy đến đỡ. Nàng thấy có hơi bất thường, anh trai nàng nếu trúng kỹ năng của nàng, sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng thế này. Nhưng… Theo nàng thấy, người trước mặt này rõ ràng là Ngô Dương, anh trai nàng.
Không phải chứ? Đừng nói là bị gì rồi đấy nhé!
Hắn loạng choạng một lúc lâu mới có thể bình thường trở lại, hắn chậm rãi bước đến ghế sofa ở phòng khách, ngồi xuống, trong đầu vẫn còn tiếng ù tai, nhưng đã nhẹ nhàng hơn.