🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cửu Thế Thiện Nhân

Ch.3: Phó bản tân thủ

~9 phút đọc · 1624 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chuyến xe cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi tới một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ sâu trong núi mới dừng lại. Các hành khách suốt chuyến đi đều vô cùng cảnh giác xung quanh, dường như bọn họ cũng là người chơi phó bản giống Ngô Dương. Dương mở ba lô, lấy ra chiếc đồng hồ, đeo lên tay.

Chiếc đồng hồ này đối với hắn có rất nhiều tác dụng, vừa để nhìn thời gian, ước lượng, vừa có thể giúp hắn xác định phương hướng nếu như gặp phải những chuyện lạ. Có thể nói, nó còn quý hơn vàng đối với hắn. Đương nhiên, hắn còn phải mang theo la bàn và dao nhỏ dùng để tự vệ bên người. Những món đồ còn lại, hắn quyết định để yên trong ba lô, mang vào.

Tuy nhiên, hắn vừa cất dao vào túi thì lại cảm thấy bên trong người hình như còn có thứ khác. Hắn kiểm tra một lúc, mới thấy đó là một con dao phẫu thuật.

Kỳ lạ, chẳng lẽ vai trò của mình là pháp y? Hắn gãi gãi đầu, có chút lớ ngớ, khó hiểu. Dẫu sao, bản thân hắn hiện tại cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Hắn lại lật ba lô ra tiếp tục kiểm tra, thấy còn có băng gạc các loại, thêm vào đó là bình nước muối,... Ngoài những thứ này, còn có vài món như luminol, đèn chuyên dụng,...

Đến nơi, mọi người đều đã xuống xe, hắn là người xuống cuối cùng trong số hành khách. Bấy giờ, tài xế mới tắt máy, xuống xe: “Các vị, các vị là người do cậu chủ tôi cử đến để điều tra vụ án này. Xin hãy làm việc nghiêm túc, sau khi xong việc chúng tôi sẽ đưa cho các vị thù lao mười vạn tiền trắng.”

Nghe thấy con số này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Dù phần lớn trong số đó đều là giả vờ, dẫu sao bọn họ cũng là người chơi phó bản, kết thúc chắc gì nhận được số tiền này? Thế nhưng, bọn họ vẫn có chút bất ngờ, thù lao lớn thế này ắt hẳn ‘cậu chủ' trong lời tài xế hẳn là hào phú, hoặc chí ít là con nhà hào phú.

Xong, hắn cùng mọi người vào trong biệt thự theo người tài xế. Bên trong xa hoa y hệt như bên ngoài, bên trên còn có đèn chùm, thiết kế ghế vô cùng lộng lẫy, nhìn kỹ còn thấy phần gỗ khung cho phần bông mềm của ghế còn là gỗ Kim Tơ Nam Mộc. Có thể thấy, biệt thự này ắt hẳn trước đó còn có người, có lẽ cậu chủ trong lời của tài xế.

“Đây là nơi các vị sẽ ở, một trong số những căn phòng ở lầu hai là hiện trường vụ án. Các phòng còn lại, các vị cứ tự nhiên phân công nơi ở.”

Câu của tài xế vừa dứt, một bảng hệ thống đột ngột hiện lên trước mặt mọi người.

[Phó bản tân thủ: Biệt Thự Tội Ác]

[Mô tả: Một nhóm bạn tiến vào biệt thự của người quen trên núi, qua chừng một tuần, trong số những người bạn đã đó người tên Lạc Mộc đã tử vong không rõ nguyên do. Có tin đồn rằng, oán linh của Lạc Mộc cứ lẩn quẩn ở đây mãi, sát hại người khác vô tội vạ khiến cho không còn ai dám bén mảng đến.]

[Nhiệm vụ: Tìm ra hung thủ sát hại Lạc Mộc, đưa nó đến vị trí hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng, để oán linh báo oán, nếu được có thể tự tay hạ sát tên sát nhân đó.]

[Thời gian: Bảy ngày. Nếu hết bảy ngày mà chưa hoàn thành, tất cả đều sẽ bị xóa sổ]

Ngô Dương bây giờ, hắn mới quan sát những người trong nhóm. Nhóm có chừng mười người, nếu tính cả hắn là mười một người, có bốn nữ bảy nam. Đáng chú ý trong số đó có bốn người: Một gã đại hán nghiêm nghị; một người đàn ông trung niên chững chạc; một chàng thanh niên điển trai ăn mặc có phần phô trương; một nữ tử mang sắc thái điềm tĩnh, trang phục có phần tối giản, màu sắc trang nhã, tay phải đeo đồng hồ cổ điển.

Có hai khả năng. Thứ nhất, họ là người mới, nhưng là ‘hàng chất lượng cao'. Thứ hai, họ là người cũ, đến đây để cày phó bản tân thủ, xác suất cao là để lấy phần thưởng gì đó mà phó bản thông thường không thể có, hoặc giúp người mới nhưng khi ra ngoài người được giúp phải trả giá cho sự giúp đỡ đó. Tuy nhiên, cũng có khả năng là cả hai cái này, có người là người mới chất lượng cao, có người là người cũ.

Chừng vài chục phút sau, sau khi tài xế dẫn mọi người đi giới thiệu từng nơi trong biệt thự. Tầng một có phòng bếp, phòng khách, phòng ăn và nhà kho. Tầng hai có khá nhiều phòng ngủ, có thể đủ cho toàn bộ những người bọn họ ở theo cặp mà vẫn dư hai phòng, tuy nhiên trong số đó có phòng ở cuối hành lang là hiện trường vụ án được xác định, không thể ở.

Tài xế xong việc, sau đó lên xe rời đi, để lại bọn họ ở đó. Về cơ bản, có thể xác định tài xế là NPC của phó bản.

Này là phó bản tân thủ, chắc sẽ đơn giản… nhỉ? Ngô Dương thầm nghĩ, định bụng sau khi kết thúc phó bản sẽ ăn một bữa thật ngon nếu có thể sống sót ra ngoài. Dù cho đã trang bị kỹ càng thế này, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng.

Người trung niên cùng gã đại hán khi này bước ra trước mặt mọi người, người trung niên mở lời trước: “Tôi tên Lý Viên Thành, là người cũ, cùng với người cạnh tôi tên Tôn Vũ, là đồng đội của tôi. Tôi xin phép được nhận vai trò diện bích giả.”

Có thiếu niên trong số người đưa ra câu hỏi: “Diện bích giả là gì?”

“Nhóc đọc Tam Thể của Lưu Từ Hân chưa? Nếu chưa đọc, tôi có thể giải thích cho nhóc và mọi người đơn giản thế này. Diện bích giả, là những cá nhân được lựa chọn để xây dựng và thực hiện các kế hoạch tác chiến hoàn toàn trong não bộ của mình, không được viết ra hay nói với bất kỳ ai cho đến khi kích hoạt.”

Có vấn đề. Từ thông tin nhiệm vụ phó bản, ta có thể hiểu thành: Trong số những người ở đây, có người được nhận vai trò hung thủ, nhiệm vụ có lẽ là diệt sạch toàn bộ những kẻ khác. Nói cách khác, hung thủ là một trong những người ở đây. Về mặt lý thuyết, hung thủ có thể nhận vai trò lãnh đạo, diện bích giả để mọi người theo thường thức mà bớt nghi ngờ, chuyển hướng sang người vô tội. Tức là, hung thủ có thể tá đao sát nhân.

Cần phải đề phòng gã Lý Viên Thành này và đồng đội đại hán của gã, có nguy cơ. Nhưng cũng không thể ngăn gã làm diện bích giả, vì gã là người cũ nên sẽ đáng tin hơn những người mới này, xác suất thông quan nếu gã không phải hung thủ cũng sẽ cao hơn nếu là người khác lãnh đạo không phải hung thủ.

“Tôi có câu hỏi, anh quay lại phó bản tân thủ này để làm gì?” Người mở lời là chàng thanh niên điển trai, cũng nên mừng vì chàng ta không phải là loại người đẹp vô não.

“Cái này đơn giản.” Dứt lời, Viên Thành lấy ra khẩu Sát Dị Giả của bản thân: “Tôi đến đây với hai mục đích. Một, tôi đến đây để ban kỹ năng cho Sát Dị Giả, phó bản tân thủ là phó bản duy nhất có thể ban kỹ năng. Hai, giúp đỡ các người sống sót nếu có thể và nhận tiền công.”

Biết ngay, đâu có bữa ăn nào là miễn phí! Tuy nhiên, dù có sự giúp đỡ của gã nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Tiếp đó, mọi người mới bắt đầu giới thiệu họ tên của mình. Ngoại trừ Lý Viên Thành và Tôn Vũ đã biết, ngoại trừ cả chính Ngô Dương, thì hai người đáng chú ý còn lại: chàng thanh niên điển trai tên Nhan Đình Khiêm, nữ tử điểm tỉnh tên Bạch Ngọc. Những người khác, thí dụ như ba người nữ, Hạ Tuyết, Giai Kỳ và Chỉ Nhược, và ba người nam còn lại, Giang Dương, Hà Tiêu và Lục Đình.

Sau khi giới thiệu xong hết, Bạch Ngọc mới mở lời: “Chia phòng, vai trò từng người thế nào? Chắc mọi người cũng nhận ra rồi, vai trò đã được ấn định sẵn từ trước cả. Giờ chỉ còn chia phòng, chia sao thì tùy mọi người.”

Mọi người gật đầu, đều đồng tình với lời của cô ta. Về mặt lý thuyết thì đúng thực là thế, ví dụ như Ngô Dương, nhìn qua là biết vai trò của hắn là pháp y. Nhưng trước khi chia phòng, hắn phải đưa ra điều kiện trước: “Tôi có ý kiến. Tôi muốn hai người, Viên Thành và Tôn Vũ phải ở hai phòng riêng, cặp với người khác.”

💬 Bình luận (6)

📚 Truyện tương tự