CHƯƠNG 5: THIÊN ĐẠO KHẢO CHỨNG
【THỜI GIAN KHẢO CHỨNG CÒN LẠI: NĂM GIỜ.】
Âm thanh cơ giới quen thuộc vang lên trong đầu, kéo Quách Hải Ân ra khỏi cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí. Nàng vẫn còn ho sặc sụa, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, hai mắt cay xè vì khói, nhưng ít nhất nàng vẫn còn sống. Hải Ân chống hai tay xuống nền đất, cố gắng hít vào một hơi thật sâu, nhưng vừa mới hít được một chút khói đen đã tràn vào phổi khiến nàng lập tức ho đến cong cả người. Căn nhà hoang trước mắt đã gần như biến thành một biển lửa, từng mảng gỗ cháy đỏ rơi xuống, mái nhà phía trên liên tục phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ. Một mảng tóc của nàng đã cháy xém, vài sợi dính bết trên má, quần áo cũng bị lửa bén thủng nhiều chỗ. Nếu lúc này có người đi ngang qua nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tưởng rằng nàng vừa bò ra từ địa ngục.
Hải Ân lau nước mắt vì khói cay, nghiến răng ngồi xuống giữa nền đất nóng bỏng. Nàng biết đây chính là khảo chứng, cũng biết điều đáng sợ nhất lúc này không phải ngọn lửa bên ngoài mà là tâm thần của chính mình. Nếu tiếp tục để ý thức dao động, nàng có thể sẽ lại rơi vào những hình ảnh của kiếp trước, lại bị nỗi sợ hãi nuốt chửng trước khi thiên khảo thật sự kết thúc. Vì vậy, nàng khoanh chân, đặt hai tay lên đầu gối, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, mặc kệ ngọn lửa đang cháy xung quanh, mặc kệ mái tóc đã cháy xém, mặc kệ khói đen vẫn từng đợt tràn vào phổi. Từng chút một, nàng ép tâm trí trở nên bình tĩnh, để linh lực vốn đang hỗn loạn trong cơ thể dần dần trở lại quỹ đạo. Một vòng tuần hoàn nhỏ bắt đầu hình thành. Hơi thở vào, linh khí theo đó tiến vào kinh mạch; hơi thở ra, tạp niệm theo đó bị đẩy khỏi tâm trí.
Thế nhưng càng muốn bình tĩnh, những ký ức sâu kín nhất lại càng trở nên rõ ràng. Trong đầu Hải Ân vẫn vang vọng tiếng ho của những người đã chết trong kiếp trước. Nàng lại nhìn thấy bầu trời xám xịt, lại nhìn thấy tro bụi phóng xạ rơi xuống như tuyết, lại cảm nhận được sự tuyệt vọng khi bản thân nằm chờ chết trong chính căn nhà của mình. Nàng nhớ cảm giác bất lực khi biết mình không thể làm gì, nhớ khoảnh khắc hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, nhớ nỗi sợ hãi khi nhận ra mình đã thật sự chết. Nhưng lần này nàng không chạy trốn. Hải Ân nhìn thẳng vào ký ức ấy, để mặc nó hiện lên trước mắt mình như một cảnh tượng đã xảy ra từ rất lâu.
Đó là cái chết của nàng.
Đúng, nó đau đớn, nó đáng sợ, nhưng nó đã kết thúc.
Còn nàng hiện tại vẫn đang sống.
“Ta đã chết một lần rồi.”
Hải Ân chậm rãi nói, giọng khàn đặc giữa tiếng lửa cháy.
“Nhưng ta đã được sống lại. Vậy thì ta không cần phải sợ cái chết của quá khứ nữa.”
Không biết đã qua bao lâu, tiếng gào thét trong tâm trí dần dần nhỏ xuống. Ngọn lửa trước mắt cũng trở nên xa xôi, tiếng gỗ cháy, tiếng mái nhà sụp đổ, tiếng gió lùa qua những khe tường... tất cả dần chìm xuống như bị một lớp nước vô hình bao phủ. Trong thế giới của Hải Ân lúc này chỉ còn tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Năm tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua mái nhà đã cháy gần như trống hoác, rơi xuống gương mặt phủ đầy tro bụi, Hải Ân mới chậm rãi mở mắt. Trước mặt nàng chỉ còn một đống tro tàn. Căn nhà cũ đã hoàn toàn cháy sạch, những cột gỗ gãy đổ ngổn ngang, tro bụi phủ trắng nền đất, vài đốm lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy dưới đống rơm vụn. Mùi gỗ cháy, vải cháy, tóc cháy và khói vẫn còn vương trong không khí. Hải Ân cúi xuống nhìn bản thân, thấy quần áo cháy gần hết, tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, một bên lông mày còn cháy xém. Nàng ngồi giữa đống đổ nát thêm vài giây, rồi không nhịn được mà tự hỏi: “Ta... trông có giống người vừa vượt qua thiên khảo không?”
Hệ thống đáp ngay, lạnh lùng như thường lệ:
【GIỐNG NGƯỜI VỪA SỐNG SÓT SAU MỘT VỤ CHÁY HƠN.】
“...”
Hải Ân nghiến răng.
“Ngươi không thể nói một câu dễ nghe hơn được à?”
【KHÔNG THỂ.】
Ngay sau đó, những dòng chữ mới hiện lên trước mắt nàng.
【CHÚC MỪNG KÝ CHỦ!】
【ĐÃ VƯỢT QUA THIÊN ĐẠO KHẢO CHỨNG LẦN THỨ NHẤT — THIÊN HỎA KHẢO CHỨNG.】
【THỨC CẢNH CỬU TRỌNG ĐÃ HOÀN THÀNH.】
【KÝ CHỦ CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO LUYỆN CẢNH — ĐỆ NHẤT TRỌNG.】
Hải Ân ngẩn ra một lúc, rồi nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt lem luốc. Cuối cùng... nàng đã bước qua. Không phải Trúc Cơ, không phải Kim Đan, mà là một cánh cửa hoàn toàn mới. Luyện Cảnh. Đây mới là lần đầu tiên nàng thật sự bước chân vào con đường tu luyện.
【PHẦN THƯỞNG KHẢO CHỨNG: CĂN CƠ +1.】
【MỞ KHÓA NĂNG LỰC: TÂM HỎA BẤT DIỆT — CẤP MỘT.】
【TÂM HỎA BẤT DIỆT: KHI TÂM THẦN DAO ĐỘNG MẠNH, CÓ THỂ DUY TRÌ MỘT ĐỐM TÂM HỎA KHÔNG TẮT, GIÚP KÝ CHỦ ỔN ĐỊNH Ý THỨC VÀ CHỐNG LẠI MỘT SỐ ẢO CẢNH.】
Hải Ân nhìn phần thưởng, trong lòng lập tức vui vẻ. Nàng thử vận chuyển linh lực, một ngọn lửa nhỏ màu đỏ cam lập tức hiện lên trong lòng bàn tay. Nó không nóng bỏng, trái lại còn mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ, giống như một đốm lửa nhỏ đang cháy giữa đêm đông. Hải Ân nhìn ngọn lửa ấy, bất giác mỉm cười.
“Cũng được. Ít nhất chuyến này cũng không uổng công.”
【ĐIỂM SỨC MẠNH +5.000.】
【ĐIỂM TÂM LINH +3.000.】
Hải Ân lập tức đứng dậy, nhưng vừa mới đứng thẳng, hai chân đã mềm nhũn khiến nàng ngã ngồi trở lại xuống đất.
“Á!”
Sau vài giây im lặng, Hải Ân chống tay đứng lên lần nữa, nhìn đống đổ nát trước mặt rồi thở dài. Nàng phủi tro trên quần áo, lẩm bẩm: “Lần sau... tuyệt đối không luyện đạo trong nhà hoang nữa.”
Nói xong, nàng lập tức rời khỏi nơi đó. Không phải nàng sợ thiên khảo, mà là nàng sợ người ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại rồi đưa nàng vào bệnh viện tâm thần hơn.
Từ ngày bước vào Luyện Cảnh, Hải Ân bắt đầu hiểu rằng hệ thống trước đây chỉ mới cho nàng nhìn thấy cánh cửa, còn con đường thật sự phía sau cánh cửa ấy hoàn toàn khác. Luyện Cảnh có chín tiểu cảnh: Luyện Thân, Luyện Cốt, Luyện Huyết, Luyện Khí, Luyện Hồn, Luyện Ý, Luyện Tâm, Luyện Thần và cuối cùng là Luyện Nhất. Mỗi lần tiến lên không chỉ cần linh lực tăng trưởng mà còn phải khiến thân thể, linh hồn và ý chí cùng thay đổi. Không có đan dược nào có thể trực tiếp mua cảnh giới, cũng không có điểm hệ thống nào có thể đổi lấy một lần đột phá. Hải Ân chỉ có thể tự mình tu luyện.
Hai năm rưỡi tiếp theo, nàng gần như dành toàn bộ thời gian cho việc ấy. Mười sáu giờ mỗi ngày. Có những ngày nàng tu luyện đến mức quên cả ăn, có những đêm nàng ngồi bất động trước cửa sổ cho đến khi mặt trời mọc, cũng có những lúc linh lực vận hành sai đường khiến kinh mạch đau như bị kim châm. Nhưng nàng vẫn tiếp tục. Bởi Hải Ân đã hiểu một điều mà trước đây nàng chưa từng thật sự nghĩ đến: sức mạnh mà người khác cho mình có thể bị lấy đi, chỉ có thứ bản thân tự luyện thành mới thật sự thuộc về mình.
Hai năm rưỡi trôi qua, Hải Ân cuối cùng đã đứng trước cánh cửa cuối cùng của Luyện Cảnh — Luyện Cảnh Cửu Trọng, Luyện Nhất. Chỉ cần vượt qua một bước nữa, nàng sẽ tiến vào Tụ Cảnh, nơi người tu luyện bắt đầu tìm kiếm Đạo của chính mình và hình thành Đạo Chủng.
Nhưng đúng lúc này, Hải Ân lại gặp phải một vấn đề.
Xuân Thu.
Nàng ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ ngoài sân. Chỉ còn hai tháng. Hai tháng nữa, một biến cố sẽ xảy ra với Xuân Thu. Kiếp trước, nàng không thể cứu cô bé; kiếp này, nàng tuyệt đối không muốn lịch sử lặp lại. Nhưng muốn can thiệp vào vận mệnh của một người, Hải Ân cần đủ sức mạnh. Nếu không thể bước vào Tụ Cảnh trước thời điểm ấy, nàng không biết mình có thể bảo vệ Xuân Thu hay không.
Một ý nghĩ nguy hiểm chợt lóe lên trong đầu.
Nếu tu luyện chính đạo quá chậm... liệu nàng có thể đi đường tắt?
Hải Ân lập tức tự mình dập tắt suy nghĩ đó. Không. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy những kẻ lựa chọn con đường tà đạo. Có người bị thiên đạo phản phệ, linh hồn phi phách tán; có người sống sót nhưng biến thành ma tu, cả đời bị các thế lực chính đạo truy sát. Sức mạnh đạt được quá nhanh luôn có cái giá tương ứng. Hải Ân không muốn lấy mạng sống của mình đánh cược.
Đúng lúc ấy, hệ thống đột nhiên vang lên.
【NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KÍCH HOẠT.】
Hải Ân lập tức ngẩng đầu.
【NHIỆM VỤ: KẾT ĐẠO CHÍNH ĐƯỜNG.】
【MÔ TẢ: TÌM KIẾM LINH ĐỊA CÓ KHẢ NĂNG NGƯNG TỤ LINH KHÍ, HOẶC THU THẬP LINH DƯỢC CÓ TÍNH CHẤT TỰ NHIÊN ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ TU LUYỆN.】
【THỜI HẠN: MƯỜI NGÀY.】
【PHẦN THƯỞNG: THIÊN LINH TỊNH HÓA — TẠM THỜI MỞ RỘNG KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN HÓA LINH KHÍ CỦA CƠ THỂ.】
Hai mắt Hải Ân lập tức sáng lên. Nàng đập tay lên trán, bật cười: “Đúng rồi! Sao ta quên mất hệ thống còn có nhiệm vụ đặc biệt! Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể tăng tốc độ tu luyện mà không cần sử dụng tà pháp. Được! Làm!”
Trước đây Hải Ân từng có chút tiếc nuối những tiện nghi của thành phố nên chọn một nơi ở khá gần khu dân cư để tu luyện, nhưng sau hai năm rưỡi, nàng đã hiểu rằng linh khí ở thành phố quá loãng, hơn nữa còn hỗn tạp. Khói xe, hóa chất, tiếng ồn, điện từ trường và đủ loại năng lượng hỗn loạn của xã hội hiện đại khiến linh khí tự nhiên khó lòng tụ lại. Muốn đột phá, nàng cần một nơi khác.
Hải Ân lập tức rời khỏi thành phố. Lần này, nàng bay đến châu Âu, mục tiêu là một vùng núi cao thuộc dãy Alps, nơi có một khu phế tích cổ nằm sâu giữa núi tuyết. Nàng không chọn nơi này vì những lời đồn rằng đây là nơi có “không khí trong lành nhất thế giới”, mà bởi hệ thống phát hiện dưới vùng núi có một dòng năng lượng cổ xưa đang tồn tại.
Khi đến nơi, Hải Ân đứng giữa phế tích của một công trình đá cổ. Tuyết trắng phủ kín những bậc thang đã vỡ, những cột đá cổ nghiêng ngả giữa trời, gió thổi qua khe đá tạo thành những âm thanh dài và trầm, giống như tiếng ai đó đang than khóc từ một thời đại đã mất.
Hải Ân nhìn quanh, khẽ gật đầu.
“Đúng là nơi tốt để tu luyện.”
Nàng nhanh chóng bố trí trận pháp. Những linh phù cấp thấp lần lượt được cắm xuống mặt đất, hình thành một trận pháp tụ linh đơn giản, rồi nàng ngồi xuống giữa trung tâm trận pháp. Một ngày trôi qua, rồi ba ngày, năm ngày, cuối cùng là mười ngày. Linh khí xung quanh dần dần hội tụ, từng sợi từng sợi chảy vào cơ thể nàng. Trong cơ thể Hải Ân, chín vòng linh lực bắt đầu hợp nhất. Thân, Cốt, Huyết, Khí, Hồn, Ý, Tâm, Thần, cuối cùng là Nhất. Chín loại lực lượng dần dần không còn tách biệt, linh lực trong cơ thể nàng bắt đầu chuyển từ trạng thái phân tán sang một trạng thái thống nhất hoàn toàn. Hải Ân đã bước đến cuối Luyện Cảnh.
Nhưng ngay lúc ấy, bầu trời phía trên dãy Alps bắt đầu thay đổi.
Mây đen từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ, gió lạnh đột nhiên tăng mạnh, nhiệt độ tụt xuống nhanh chóng. Tuyết bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài bông nhỏ, sau đó nhanh chóng biến thành một cơn bão. Hải Ân mở mắt, nhìn lên tầng mây đang xoay tròn trên đầu, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Thiên khảo?”
Hệ thống im lặng một thoáng rồi mới đáp:
【XÁC NHẬN. KÝ CHỦ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA TỤ CẢNH.】
【THIÊN ĐẠO KHẢO CHỨNG LẦN THỨ HAI: BĂNG HÀN KHẢO CHỨNG.】
Hải Ân nhìn những tầng mây đang cuồn cuộn trên đầu.
“Lần trước là Thiên Hỏa. Lần này là băng?”
【THIÊN KHẢO KHÔNG CỐ ĐỊNH. NÓ PHẢN ÁNH CON ĐƯỜNG VÀ TRẠNG THÁI CỦA NGƯỜI TU LUYỆN.】
Hải Ân còn chưa kịp suy nghĩ thì một luồng gió lạnh khủng khiếp đã quét qua đỉnh núi. Tuyết bị cuốn tung, cả thế giới trong nháy mắt biến thành một màu trắng xóa. Nhiệt độ giảm xuống dữ dội, bão tuyết hình thành chỉ trong vài phút, cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Hải Ân lập tức vận chuyển linh lực hộ thể, nhưng ngay khi nàng vừa đứng lên, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên giữa cơn bão.
“Ngươi là kẻ nào?”
Hải Ân khựng lại.
Giọng nói ấy không giống âm thanh của thiên địa. Nó mang theo một ý chí cổ xưa, một thứ uy áp giống như tiếng nói của thần linh.
“Ngươi lấy linh lực còn sót lại nơi này để tu luyện? Ngươi có biết mình đang đứng ở đâu không?”
Hải Ân ngẩng đầu. Giữa tầng mây, một bóng người khổng lồ dần dần hiện ra. Áo choàng dài tung bay trong gió, một bên mắt bị che kín, hai con quạ đen bay quanh vai. Áp lực cổ xưa từ bóng hình ấy khiến linh hồn Hải Ân run lên. Nàng lập tức hiểu rằng nơi này không chỉ là một phế tích cổ. Đây từng là một vùng đất linh thiêng gắn với tín ngưỡng cổ xưa của người Bắc Âu. Trong quá trình tu luyện, nàng đã vô tình hấp thu một phần năng lượng còn sót lại nơi đây, và chính hành động ấy đã đánh thức một thứ vốn đang ngủ say.
Hải Ân lập tức cúi người.
“Phàm nhân vô ý xâm phạm vùng đất linh thiêng. Xin thần linh thứ tội.”
Bóng người kia không đáp. Một đạo hàn khí từ sâu trong lòng đất đột nhiên bùng lên. Mặt đất dưới chân Hải Ân trong nháy mắt đóng băng, rồi băng lan lên hai chân, hai đầu gối, thắt lưng, ngực và cổ. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn thân nàng đã bị phong kín trong một khối băng khổng lồ.
Ầm!
Gió tuyết cuốn cả khối băng lên. Đỉnh núi bắt đầu rung chuyển, một trận tuyết lở khổng lồ từ sườn núi đổ xuống, khối băng chứa Hải Ân bị cuốn theo dòng tuyết, lăn xuống sườn núi.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Trong bóng tối của băng tuyết, Hải Ân vẫn còn tỉnh táo. Nàng không thể cử động, không thể nói, thậm chí không thể mở mắt, nhưng ý thức vẫn tồn tại. Nàng cố gắng vận chuyển linh lực, từng chút một kéo dòng linh lực trong cơ thể về phía đan điền.
“Không được...”
Ý niệm của nàng yếu ớt nhưng kiên định.
“Không thể chết ở đây.”
Linh lực chậm rãi chuyển động, từng vòng rồi từng vòng. Hải Ân tập trung toàn bộ linh lực vào vùng đan điền. Không có Kim Đan, không có Trúc Cơ, chỉ có một vùng linh lực đang ngày càng cô đặc. Thế nhưng càng tập trung, Hải Ân càng cảm thấy một điều kỳ lạ. Trong cái lạnh cực hạn ấy, có một thứ gì đó đang cháy.
Một đốm lửa.
Rất nhỏ.
Nhưng không tắt.
Đó chính là Tâm Hỏa Bất Diệt.
Ngọn lửa nhỏ dần lớn lên. Từ màu đỏ cam ban đầu, nó dần xuất hiện một đường sáng lam nhạt. Lửa và băng, nóng và lạnh, hai lực lượng tưởng như đối nghịch lại bắt đầu tồn tại cùng nhau. Hải Ân bỗng hiểu ra rằng thiên khảo lần này không yêu cầu nàng đánh bại băng, cũng không bắt nàng dùng lửa để phá hủy cái lạnh. Nó đang buộc nàng phải học cách tồn tại giữa hai cực đối lập.
Không chống lại.
Không trốn chạy.
Mà dung hòa.
Một luồng ý niệm chậm rãi hình thành trong tâm trí nàng. Hỏa không nhất thiết phải thiêu đốt, băng không nhất thiết phải hủy diệt. Hai thứ đối lập vẫn có thể cùng tồn tại trong một thế giới. Khi ý niệm ấy vừa hình thành, linh lực trong cơ thể Hải Ân đột nhiên bùng lên.
Ầm!
Khối băng nứt ra.
Một đường nứt đầu tiên xuất hiện trên bề mặt, rồi đường thứ hai, thứ ba. Những vết nứt nhanh chóng lan khắp khối băng, cuối cùng toàn bộ khối băng nổ tung. Hải Ân từ trong băng bước ra giữa màn tuyết trắng.
Bão tuyết vẫn gào thét, nhưng trong đan điền của nàng, một hạt giống nhỏ đã hình thành.
Không phải Kim Đan.
Không phải Nguyên Anh.
Mà là một thứ hoàn toàn mới.
Đạo Chủng.
Nó giống như một hạt giống đỏ cam, bên ngoài phủ một vòng ánh sáng lam nhạt. Một nửa là lửa, một nửa là băng. Hai lực lượng không triệt tiêu nhau mà hòa vào nhau, tồn tại trong cùng một thể thống nhất.
Hải Ân cảm nhận được nó, trong lòng bất giác rung động.
Đây là lần đầu tiên nàng thật sự cảm nhận được thứ gọi là Đạo.
Không phải sức mạnh.
Không phải cấp độ.
Mà là một con đường.
Một thứ thuộc về chính nàng.
Ngay lúc đó, giọng hệ thống vang lên giữa màn tuyết.
【CHÚC MỪNG KÝ CHỦ.】
【VƯỢT QUA BĂNG HÀN KHẢO CHỨNG.】
【LUYỆN CẢNH CỬU TRỌNG HOÀN THÀNH.】
【CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO TỤ CẢNH — ĐỆ NHẤT TRỌNG: TẦM ĐẠO.】
【ĐẠO CHỦNG ĐÃ HÌNH THÀNH.】
【ĐẶC TÍNH: HỎA — BĂNG.】
【PHẦN THƯỞNG: KHẢ NĂNG KHÁNG HÀN TĂNG CƯỜNG.】
【KỸ NĂNG MỚI: HỎA KẾT GIỚI.】
Hải Ân cúi đầu nhìn hạt giống đang xoay chậm trong đan điền. Nàng không hề cảm thấy vui mừng như khi nhận được một món pháp bảo, bởi nàng hiểu rằng đây là thứ đầu tiên trong cuộc đời mà hệ thống không thể cho nàng. Đạo Chủng này là do chính nàng tìm thấy, chính nàng vượt qua, chính nàng tạo ra. Đó là con đường của Quách Hải Ân.
Giữa tầng mây, bóng hình thần linh cổ xưa vẫn lặng lẽ nhìn nàng. Cơn giận ban đầu dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự đánh giá sâu xa khó đoán. Một lúc sau, bóng hình kia chậm rãi lên tiếng:
“Ngươi đã tìm được con đường của mình.”
Hải Ân ngẩng đầu.
Bóng hình kia tiếp tục nói: “Ta không phán xét con đường của ngươi. Nhưng nếu một ngày ngươi bước vào thế giới của thần linh, ta sẽ nhớ đến ngươi.”
Một tia sáng bạc từ bóng hình thần linh rơi xuống. Hải Ân không né tránh. Ánh sáng chạm vào mi tâm, một dấu ấn hình hai con quạ hiện lên trong chốc lát rồi biến mất. Hải Ân cúi đầu.
“Đa tạ thần linh.”
Bóng hình dần tan vào gió tuyết. Hai con quạ bay lên trời, hóa thành những đốm đen nhỏ giữa màn tuyết trắng rồi biến mất.
Hải Ân đứng một mình trên đỉnh núi. Một lúc lâu sau, nàng mới cúi đầu nhìn bàn tay mình. Linh lực vẫn đang chảy, Đạo Chủng vẫn đang xoay, và nàng đã thật sự bước vào Tụ Cảnh.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Xuân Thu.
Sắc mặt Hải Ân lập tức biến đổi. Nàng lấy điện thoại ra nhìn ngày tháng, rồi sắc mặt trắng bệch.
“Hôm nay...”
Nàng nhìn màn hình thêm lần nữa, như muốn xác nhận rằng mình không nhìn nhầm.
“Hôm nay chính là ngày đó!”
Không kịp suy nghĩ thêm, Hải Ân lập tức chạy về phía chiếc xe bay đang giấu trong một hang đá gần đó. Cơ thể vừa trải qua thiên khảo vẫn còn chưa hồi phục, linh lực gần như cạn sạch, nhưng nàng chẳng quan tâm. Hải Ân nhảy lên xe, khởi động động cơ. Chiếc xe bay lập tức lao thẳng vào bầu trời, xé qua màn tuyết đang dần tan.
Phía sau, đỉnh núi Alps nhanh chóng chìm vào màn trắng xóa.
Hải Ân nhìn về phương xa, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.
Xuân Thu.
Lần này...
Chị nhất định sẽ đến kịp.