CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU TUỔI TRẺ
Sáng sớm hôm sau, Quách Hải Ân đã thức dậy từ rất sớm. Chuyện này khiến cha mẹ nàng không khỏi kinh ngạc, bởi từ trước đến nay cô con gái út trong nhà vốn nổi tiếng là người mê ngủ, mỗi buổi sáng phải gọi đến ba bốn lần mới chịu bò ra khỏi chăn. Hôm nay chẳng những nàng tự mình thức dậy mà còn nhanh nhẹn thay quần áo, sửa soạn sách vở, động tác gọn gàng đến mức mẹ nàng đứng trong bếp nhìn ra cũng phải ngẩn người. Hải Ân đeo cặp lên vai, bước đến cửa rồi quay đầu lễ phép nói: “Thưa cha mẹ, con đi học nha!” Nói xong nàng còn vui vẻ vẫy tay một cái rồi mới chạy ra ngoài, để lại hai vợ chồng nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ trong mắt họ, đứa con gái này chỉ sau một đêm đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Bước ra khỏi nhà, Hải Ân hít một hơi thật sâu, lập tức cảm nhận được luồng không khí trong lành tràn vào lồng ngực. Bầu trời sáng trong, ánh nắng vàng dịu dàng phủ xuống những mái nhà, gió sớm thổi nhè nhẹ mang theo mùi đất và cây cỏ. Nàng đứng giữa con đường quen thuộc, ngẩng đầu nhìn trời mà trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. Ở kiếp trước, những ngày cuối cùng của nàng chỉ có bầu trời xám xịt, tro bụi và tiếng người kêu khóc. Còn bây giờ, nơi này chẳng có gì ngoài tiếng chim hót, tiếng xe đạp của học sinh chạy ngang và tiếng người lớn gọi nhau ngoài ngõ. Không có tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, không có tiếng bom nổ ở nơi xa, càng không có những tiếng kêu tuyệt vọng của những người đang chạy trốn khỏi cái chết. Hòa bình thật tốt! Hải Ân đứng đó một lúc lâu, đến khi một bạn học chạy ngang qua gọi nàng mới giật mình bước tiếp.
Đêm qua, nàng đã trao đổi với hệ thống rất lâu. Sau một hồi hỏi han, Hải Ân cuối cùng cũng hiểu được đại khái cơ chế hoạt động của thứ tồn tại kỳ lạ này. Đây là một hệ thống nhiệm vụ có thưởng, nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng càng lớn, ngoài ra còn có cửa hàng đặc biệt cho phép nàng dùng điểm tích lũy để đổi lấy đủ loại vật phẩm. Điều khiến Hải Ân thích thú nhất chính là hệ thống dường như không có ý định bắt nàng đi làm những chuyện nguy hiểm ngay từ đầu. Nó sẽ dựa theo tiến trình cuộc đời của nàng mà lần lượt đưa ra nhiệm vụ, giống như từng bước dẫn nàng đi trên một con đường mà chính nàng cũng chưa biết cuối cùng sẽ dẫn đến đâu.
Lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục học sinh lớp sáu, Hải Ân cảm thấy một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đã bao nhiêu năm rồi nàng mới lại trở thành một cô bé? Kiến thức của một người đã sống qua mấy chục năm chẳng lẽ lại không đủ để đối phó với chương trình lớp sáu hay sao? Trong lòng Hải Ân tràn đầy tự tin, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Nàng thầm nghĩ chỉ cần mình nghiêm túc học tập thì vị trí học sinh giỏi chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Thế nhưng tự tin thì tự tin, đến khi cô giáo viết một bài toán lên bảng, Hải Ân nhìn chằm chằm hồi lâu mà trong đầu chỉ có một dấu hỏi to tướng. “Ơ... bài này giải thế nào nhỉ?” Nàng ngồi cắn bút suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Đúng là người sống qua mấy chục năm nhưng kiến thức cấp một lại chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Cũng chẳng thể trách ai, kiếp trước nàng vốn mê chơi, những kiến thức cơ bản từ lâu đã hổng mất một lỗ rất lớn.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hải Ân cuối cùng cũng mạnh dạn giơ tay hỏi lại bài mình chưa hiểu. Hành động ấy lập tức khiến mấy người bạn ngồi gần ngạc nhiên. Trong ký ức của bọn họ, Quách Hải Ân vốn là một cô bé khá nhút nhát, gặp giáo viên còn chẳng dám nhìn thẳng, học hành cũng không phải quá nổi bật. Vậy mà hôm nay không những chủ động hỏi bài mà vẻ mặt còn nghiêm túc đến lạ. Hải Ân chẳng để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Nàng biết mình đã không còn là cô bé rụt rè của kiếp trước nữa.
Thật ra, trong cuộc đời trước của nàng có một chuyện rất ít người biết. Từ những năm đầu cấp một, Quách Hải Ân vốn là một học sinh ngoan và học khá giỏi. Năm nào nàng cũng nhận được giấy khen, thành tích tuy không đến mức đứng đầu toàn trường nhưng luôn nằm trong nhóm học sinh khiến cha mẹ tự hào. Mãi đến khi nàng bước vào những năm đầu cấp hai, mẹ nàng mang thai em gái. Đứa trẻ mới sinh đã làm cuộc sống của cả gia đình đảo lộn. Những tháng ngày chăm con nhỏ vất vả khiến mẹ nàng thường xuyên cáu gắt, lại thêm chứng trầm cảm sau sinh nhẹ khiến tính tình thay đổi rất nhiều. Người mẹ vốn dịu dàng yêu thương con gái ngày nào trở nên dễ nóng giận, thường xuyên mắng nàng vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có lúc còn nói nàng không thương em, không biết phụ giúp gia đình. Hải Ân khi ấy còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình ngày càng cảm thấy bản thân giống như một người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Từ đó, nàng dần trở nên khép kín, học hành sa sút, cứ bình bình mà vượt qua hết những năm cấp hai rồi cấp ba. Cuối cùng nàng chỉ tốt nghiệp trung cấp nghề, ở nhà phụ giúp cha mẹ cho đến khi trưởng thành.
Bây giờ nghĩ lại, Hải Ân đã hiểu rất nhiều chuyện mà năm xưa nàng không thể hiểu. Mẹ nàng không thật sự ghét bỏ nàng, càng không phải vì có em gái mà không còn yêu thương nàng nữa. Chỉ là một người phụ nữ lần đầu làm mẹ, lại phải chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh trong khi cơ thể và tinh thần đều chịu áp lực, đôi khi cũng sẽ có những lúc không kiểm soát được cảm xúc. Nghĩ đến đây, Hải Ân thầm quyết định rằng kiếp này nàng sẽ không để những chuyện ấy lặp lại. Nàng sẽ cố gắng giúp mẹ chăm sóc em gái, đồng thời bảo vệ cuộc sống và việc học của chính mình. Dù sao thì lần này nàng đã có ký ức của kiếp trước, nàng không còn là một đứa trẻ chỉ biết âm thầm chịu đựng nữa.
Từ đó, Hải Ân bắt đầu nghiêm túc học tập. Nàng không chỉ tập trung vào những môn chính như Toán, Văn, Ngoại ngữ mà còn chăm chú nghe những bài học đạo đức, kỹ năng sống và những kiến thức mà trước đây bản thân từng xem nhẹ. Nàng học không phải vì muốn chứng minh cho ai thấy mình giỏi, mà bởi lần đầu tiên trong đời nàng thật sự hiểu được giá trị của tri thức. Thành tích của Hải Ân ngày một tiến bộ, giáo viên chủ nhiệm cũng dần chú ý đến cô bé lặng lẽ nhưng có năng lực đặc biệt này. Cuối năm, Quách Hải Ân không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà còn đứng đầu khối sáu với số điểm gần như tuyệt đối.
Đúng lúc ấy, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu nàng: 【CHÚC MỪNG KÝ CHỦ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN. PHẦN THƯỞNG: ÁO KHOÁC TÀNG HÌNH. CÓ THỂ KÍCH HOẠT TRẠNG THÁI VÔ HÌNH TRONG MỘT GIỜ MỖI NGÀY.】 Một chiếc áo khoác màu bạc ánh tím lập tức xuất hiện trong không gian hệ thống. Hải Ân đưa tay chạm vào nó, chiếc áo lập tức hóa thành một luồng sáng rồi tiến vào kho vật phẩm. Ngày hôm sau, nàng không nhịn được tò mò mà lập tức đem ra thử. Khi khoác áo lên người rồi kích hoạt năng lực, thân thể nàng hoàn toàn biến mất khỏi gương. Hải Ân đứng trước gương đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, rồi lại nhìn xuống đôi chân đã không còn tồn tại trong tầm mắt, cảm giác vừa kỳ quái vừa thú vị. Từ hôm ấy, chiếc áo khoác tàng hình trở thành bí mật lớn nhất của nàng.
Ban đầu, Hải Ân chỉ dùng nó để quan sát xung quanh và giúp đỡ những người khác mà không muốn để ai biết. Có lần nàng phát hiện lớp trưởng bị một nhóm học sinh lớp trên bắt nạt, liền âm thầm dùng chiếc áo khoác bày kế khiến đám người kia tự rơi vào tình thế khó xử rồi bỏ đi. Có lúc nàng lại lén đến thư viện vào ban đêm để đọc sách, tìm kiếm những thông tin liên quan đến tương lai. Mỗi lần sử dụng chiếc áo khoác, Hải Ân đều cảm thấy cuộc đời mới của mình càng lúc càng trở nên kỳ diệu.
Không chỉ có nhiệm vụ, hệ thống còn mở cho nàng một hệ thống điểm số đặc biệt. Những hành động tích cực như giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà đều có thể được quy đổi thành điểm. Một ngày nọ, Hải Ân tò mò mở bảng thống kê, lập tức nhìn thấy những con số hiện ra trước mắt: 【ĐIỂM “DỄ THƯƠNG”: 120. ĐỘ “NGOAN HIỀN”: 95. ĐỘ “NGẦU”: 78. ĐIỂM “HIẾU THẢO”: 110.】 Hệ thống còn rất nghiêm túc bổ sung một câu: 【KÝ CHỦ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỂM SỐ ĐỂ ĐỔI VẬT PHẨM TRONG CỬA HÀNG HỆ THỐNG.】
Hải Ân lập tức nổi hứng. Cửa hàng hệ thống quả nhiên có đủ thứ đồ kỳ quái, từ những vật dụng nhỏ bé cho đến những món đồ vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại. Sau một hồi cân nhắc, nàng đổi lấy một chiếc xe hơi bay loại mini dành cho cá nhân, tốc độ ban đầu chỉ khoảng sáu mươi cây số một giờ, tải trọng tám mươi ký. Ngoài ra nàng còn đổi được một người giấy phân thân, có thể giúp nàng xuất hiện ở hai nơi cùng lúc trong khoảng mười lăm phút. Những thứ ấy tuy chưa phải bảo vật gì quá ghê gớm, nhưng đối với một cô bé mười hai tuổi thì đã đủ khiến cuộc sống trở nên hoàn toàn khác biệt.
Theo thời gian, Hải Ân tiếp tục tích lũy điểm và nâng cấp những vật phẩm của mình. Chiếc xe hơi bay từ tốc độ sáu mươi cây số một giờ dần được nâng lên một nghìn cây số một giờ, tải trọng cũng tăng đến năm tấn, đủ sức mang theo rất nhiều trang thiết bị. Người giấy phân thân cũng được cải tiến, từ thời gian tồn tại mười lăm phút tăng lên năm ngày liên tục, sau đó chỉ cần trở về hệ thống nạp năng lượng một ngày là có thể tiếp tục sử dụng. Mọi thứ dần dần hình thành. Cô bé lớp sáu ngày nào giờ đây vừa có thành tích học tập xuất sắc, vừa sở hữu trong tay những công cụ mà bất kỳ người trưởng thành nào trên thế giới cũng phải mơ ước. Thế nhưng Hải Ân hiểu rất rõ, những thứ ấy chẳng qua chỉ là bước khởi đầu.
Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, hệ thống lập tức đưa ra nhiệm vụ thứ hai: 【NHIỆM VỤ THỨ HAI: TỰ LẬP KINH TẾ, TỰ CHỦ TÀI CHÍNH. KÝ CHỦ PHẢI KIẾM ĐƯỢC MỘT TRĂM TRIỆU ĐỒNG TRƯỚC KHI TRÒN MƯỜI TÁM TUỔI.】 Hải Ân nhìn dòng chữ ấy mà trợn tròn hai mắt. Một trăm triệu đồng! Đối với một cô bé còn chưa đến tuổi trưởng thành thì đây quả thực là một con số khổng lồ. Nàng lập tức phản bác: “Khoan đã! Tôi còn là trẻ vị thành niên đó nha! Hệ thống bắt trẻ con đi kiếm tiền như vậy có được tính là bóc lột lao động trẻ em không?” Hệ thống im lặng vài giây rồi lạnh lùng trả lời: 【SỐ TIỀN KÝ CHỦ KIẾM ĐƯỢC THUỘC VỀ KÝ CHỦ. HỆ THỐNG KHÔNG THU HỒI. NHIỆM VỤ CHỈ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA NĂNG LỰC TỰ CHỦ CỦA KÝ CHỦ.】
Hải Ân nghe vậy mới yên tâm hơn một chút. Nàng ngồi nhẩm tính. Giá vàng năm ấy chỉ khoảng năm triệu đồng một lượng, một trăm triệu quả thật không phải con số nhỏ. Nhưng nếu có thể sử dụng vật phẩm của hệ thống thì sao? Nghĩ đến đây, mắt nàng lập tức sáng lên. “Có thể sử dụng vật phẩm đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ không?” Hệ thống đáp: 【CÓ THỂ.】 Hải Ân vui mừng vỗ tay: “Ha ha! Vậy thì đơn giản rồi. Ta có thể sai người giấy phân thân đi kiếm tiền cho ta. Bốc vác, làm thuê, làm mướn trong năm năm, kiểu gì nó chẳng kiếm đủ một trăm triệu!” Hệ thống lập tức trả lời: 【KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NGƯỜI GIẤY PHÂN THÂN ĐỂ TRỰC TIẾP KIẾM TIỀN.】 Hải Ân ngẩn người: “Tại sao?” 【VI PHẠM TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI.】 “Gì vậy trời? Có nghiêm trọng đến mức đó không? Vậy những vật phẩm khác thì được, phải không?” Một hồi im lặng, hệ thống mới đáp: 【ỪM.】
Hải Ân ngồi suy nghĩ hồi lâu. Người giấy phân thân không thể trực tiếp kiếm tiền, nhưng điều đó không có nghĩa nó không thể giúp nàng làm những chuyện khác. Trong những lần đi chơi quanh xóm, nàng từng nghe người lớn kể về những món “đồ nghĩa địa” từ nước ngoài. Đó là những món đồ điện tử, gia dụng đã qua sử dụng được đưa từ các nước phát triển về. Thời ấy, ở những vùng quê nghèo, những món hàng điện tử hiện đại đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay Đức vẫn là thứ gì đó rất xa xỉ. Có những món đồ tại nước ngoài đã bị người ta bỏ đi vì cũ, nhưng khi về đến quê hương nàng lại có thể trở thành món hàng được nhiều người săn tìm. Những người thủy thủ đi tàu viễn dương đôi khi tận dụng những cơ hội như vậy để mang hàng về bán, kiếm thêm chút thu nhập. Đối với người ở nơi ấy, thứ họ xem là đồ cũ có khi lại chính là niềm mơ ước của một gia đình.
Một ý tưởng lập tức lóe lên trong đầu Hải Ân.
Nếu người khác có thể mang hàng từ nước ngoài về thì nàng cũng có thể.
Chỉ khác một điều, người khác phải đi tàu mất hàng tháng, còn nàng có xe hơi bay.
Hải Ân nhanh chóng lập kế hoạch. Người giấy phân thân sẽ hóa thành hình dáng giống nàng, ở nhà với cha mẹ để tránh sự nghi ngờ. Còn nàng sẽ mặc áo khoác tàng hình, điều khiển xe hơi bay vượt biển sang Nhật Bản. Ở đó, nàng có thể tìm kiếm những món đồ điện tử cũ, đem về nước rồi bán cho những người có nhu cầu. Với tốc độ của chiếc xe hiện tại, việc đi lại giữa hai quốc gia đối với nàng chẳng còn khó khăn như trước nữa.
Kế hoạch nhanh chóng được thực hiện. Hải Ân lần lượt đến Tokyo, Osaka, Nagoya và nhiều thành phố khác, tìm kiếm những món đồ còn sử dụng được. Nồi cơm điện Panasonic, máy ảnh Canon, các thiết bị điện tử gia dụng và vô số món đồ mà người ta đã bỏ đi vì không còn cần đến chúng nữa lần lượt trở thành chiến lợi phẩm của nàng. Sau đó, Hải Ân lại chia nhỏ địa điểm bán hàng, không tập trung một chỗ để tránh gây chú ý. Có món nàng bán ở Hà Nội, có món đưa vào Thành Hồ , có món lại chuyển đến Đà Nẵng. Nàng tuyệt đối không để một nơi xuất hiện quá nhiều hàng hóa giống nhau.
Hai tháng trôi qua, số tiền kiếm được đã đạt năm mươi triệu đồng. Đến tháng thứ tư, con số tăng lên bảy mươi triệu. Sau một thời gian tiếp tục xoay vòng vốn, Hải Ân đã kiếm được chín mươi triệu đồng, chỉ còn thiếu mười triệu nữa là hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống lập tức thông báo: 【ĐIỂM KINH DOANH: +2000.】 【ĐIỂM TINH RANH: +1000.】 【THÔNG BÁO: NHIỆM VỤ KIẾM MỘT TRĂM TRIỆU ĐỒNG SẮP HOÀN THÀNH. CHUẨN BỊ CHO NHIỆM VỤ TIẾP THEO.】
Hải Ân trở về sau chuyến bán hàng, thay thế người giấy phân thân rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ chỉ còn thiếu một đoạn nhỏ, nàng không khỏi mỉm cười. “Không biết lần này phần thưởng sẽ là gì đây?” Chỉ cần thêm một chuyến đi nữa, nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng Hải Ân không ngờ chuyến đi cuối cùng ấy lại đưa nàng bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Lần này, nàng lại bay sang Nhật Bản. Sau khi đến nơi, nàng tìm một hang động vắng vẻ để đậu xe rồi nghỉ ngơi một lúc. Đợi đến khi trời tối hẳn, nàng mới khoác áo tàng hình lên người rồi đi bộ vào thành phố. Mục tiêu của nàng là những khu dân cư giàu có, nơi người ta thường bỏ những món đồ không còn sử dụng vào thùng rác. Chỉ còn thiếu mười triệu đồng, nàng cũng chẳng cần phải tìm kiếm thứ gì quá quý giá. Vài chiếc máy sấy tóc, một số lò vi sóng hay vài món đồ điện tử còn dùng được là đủ.
Hải Ân đang thong thả lục tìm một chiếc thùng rác thì hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai: 【BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG! NGUY HIỂM! CÓ “BÁCH QUỶ DẠ HÀNH” ĐANG DI CHUYỂN ĐẾN GẦN! NẾU BỊ PHÁT HIỆN, KÝ CHỦ CÓ KHẢ NĂNG TỬ VONG RẤT CAO!】
“Hả?”
Hải Ân lập tức đứng cứng người.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía bắc. Không biết từ lúc nào, nơi chân trời đã xuất hiện một vùng mây đen đang cuồn cuộn kéo tới. Trong màn đêm, văng vẳng truyền đến những âm thanh kỳ quái, lúc giống tiếng dây xích kéo lê trên mặt đất, lúc lại giống hàng trăm sợi xích va chạm vào nhau, tạo thành những tiếng leng keng kéo dài giữa màn đêm tĩnh mịch. Hải Ân nghe mà da đầu tê dại.
Hệ thống nhanh chóng giải thích: 【BÁCH QUỶ DẠ HÀNH: MỘT ĐOÀN YÊU QUỶ TRONG TRUYỀN THUYẾT NHẬT BẢN, THƯỜNG XUẤT HIỆN VÀO BAN ĐÊM. CHÚNG SĂN TÌM LINH HỒN CỦA NGƯỜI SỐNG.】 【MỤC TIÊU CÓ HÌNH DẠNG GẦN GIỐNG CON NGƯỜI, MẮT ĐỎ, MIỆNG RỘNG, TAY DÀI VÀ MANG THEO XIỀNG XÍCH. NẾU BỊ PHÁT HIỆN, KÝ CHỦ CÓ KHẢ NĂNG BỊ KÉO VÀO THẾ GIỚI QUỶ, MẤT TOÀN BỘ TIẾN ĐỘ VÀ ĐIỂM SỐ ĐÃ TÍCH LŨY. TRONG TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT, HỆ THỐNG CÓ THỂ BỊ PHÁ HỦY.】
Hải Ân nuốt nước bọt.
Hệ thống tiếp tục đưa ra phương án: 【CÓ THỂ TIÊU HAO NĂM TRĂM ĐIỂM BẤT KỲ ĐỂ ĐỔI LẤY MỘT PHÉP THUẬT ĐƠN GIẢN, DÙNG ĐÁNH LẠC HƯỚNG BÁCH QUỶ DẠ HÀNH.】
Nghe đến đây, Hải Ân lập tức lắc đầu. Nàng vốn là người tính toán rất kỹ, những điểm hệ thống khó khăn lắm mới kiếm được, sao có thể tùy tiện đem ra tiêu? “Không được. Tôi muốn giữ điểm để đổi vật phẩm tốt hơn.”
Nói xong, nàng lập tức khoác áo tàng hình rồi chạy nhanh về phía một ngôi nhà gần đó. Có vẻ chủ nhà đã quên khóa cửa, bởi cánh cửa chỉ khép hờ. Hải Ân nhẹ nhàng lách vào, trong lòng vừa định thở phào thì lập tức phát hiện bên trong căn nhà có rất nhiều người. Nàng sợ đến mức suýt nữa kêu thành tiếng. May mà trên người đang mặc áo tàng hình, nếu không thì một cô bé từ đâu chui vào nhà người khác giữa đêm hôm khuya khoắt, nàng thật sự chẳng biết phải giải thích thế nào.
Hải Ân vội vàng nép vào một góc, chắp tay thầm xin lỗi chủ nhà. “Xin lỗi nha, cho tôi trốn tạm một lát. Chờ đám quỷ ngoài kia đi rồi tôi lập tức rời khỏi đây.” Nàng vốn định đứng yên chờ đợi, nhưng đúng lúc ấy hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【KÝ CHỦ CÓ MUỐN BIẾT BỌN HỌ ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?】
Hải Ân hơi ngẩn người rồi lập tức gật đầu. “Muốn chứ! Nhưng tôi có giỏi tiếng Anh hay tiếng Nhật đâu, làm sao biết họ nói gì?” Hệ thống bình thản đáp: 【CÓ THỂ ĐỔI ĐIỂM ĐỂ SỞ HỮU KHẢ NĂNG NGHE HIỂU VÀ NÓI TẤT CẢ NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI.】
“Hả? Thần kỳ vậy luôn sao? Nhưng phải tốn bao nhiêu điểm? Với lại tôi có thể sở hữu vĩnh viễn không?”
【NĂM TRĂM ĐIỂM KINH DOANH ĐỂ ĐỔI KHẢ NĂNG. THÊM MỘT NGHÌN NĂM TRĂM ĐIỂM NẾU MUỐN SỞ HỮU VĨNH VIỄN.】
“Đồ c-ắt cổ!”
Hải Ân nghiến răng, trừng mắt nhìn màn hình hệ thống. Thế nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng lý trí. Nàng cắn răng đổi toàn bộ số điểm kinh doanh đang có để lấy khả năng thông hiểu mọi ngôn ngữ. Vừa hoàn thành giao dịch, âm thanh trong căn phòng vốn chỉ là những tiếng nói xa lạ lập tức trở nên rõ ràng trong đầu nàng. Hải Ân ngẩn người nghe một lúc, rồi sắc mặt từ từ thay đổi.
Những người trong căn phòng này không phải một nhóm người bình thường. Bọn họ thuộc về một tổ chức có tên là Guard.
Một tổ chức đặc biệt chuyên duy trì trật tự trong không gian và thời gian.
Hải Ân vốn chỉ định trốn Bách Quỷ Dạ Hành, nào ngờ lại vô tình lạc vào một cuộc họp nội bộ của Guard. Ban đầu nàng còn không hiểu những người này đang nói về chuyện gì, nhưng càng nghe, sắc mặt nàng càng trở nên nghiêm túc.
Thế chiến thứ ba đã không chỉ hủy diệt nền văn minh hiện đại.
Nó còn để lại vô số linh hồn bị mắc kẹt trong dòng chảy thời gian.
Trong hàng tỷ sinh mệnh đã ngã xuống, có những người chết oan, có những người ra đi khi giấc mơ còn dang dở, có những người chưa kịp nói lời cuối cùng với người mình yêu thương. Những linh hồn ấy không thể thuận lợi bước sang kiếp sau mà cứ lang thang giữa những tầng không gian hỗn loạn.
Theo những gì Hải Ân nghe được, Thiên Đạo, cội nguồn của những quy luật vận hành trong vũ trụ, đã vì lòng từ bi mà ban cho một bộ phận linh hồn cơ hội trọng sinh. Những con người ấy được đưa trở về quá khứ, đầu thai trong những thân thể mới và được hệ thống hỗ trợ, tiếp tục hoàn thành những điều còn dang dở trong cuộc đời trước. Có người muốn tìm lại tình yêu đã mất, có người muốn thay đổi số phận, có người muốn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, cũng có người chỉ đơn giản muốn sống một cuộc đời không còn tiếc nuối.
Thế nhưng sự thương xót của Thiên Đạo không đồng nghĩa với việc những người trọng sinh có thể tùy ý thay đổi lịch sử.
Để bảo vệ sự cân bằng của không gian và thời gian, những người được trọng sinh phải tuân theo các quy tắc cấm kỵ. Không được tùy tiện tiết lộ thông tin về tương lai. Không được dùng tri thức đến từ tương lai để thao túng lịch sử hoặc làm tổn hại đến những quốc gia, tổ chức hay cá nhân có ảnh hưởng lớn. Không được cố ý phá vỡ dòng chảy thời gian vì lợi ích cá nhân. Bất kỳ ai vượt quá giới hạn đều có thể trở thành Tội Nhân Thời Không.
Mà để giám sát những kẻ được trọng sinh, một lực lượng đặc biệt đã được thành lập.
Cảnh Sát Thời Không.
Những người này cũng là những cá thể được Thiên Đạo lựa chọn, nắm giữ năng lực đặc biệt để truy vết, giám sát và xử lý những kẻ trọng sinh vi phạm quy tắc. Một khi bị bắt, hệ thống của người trọng sinh sẽ bị thu hồi, ký ức có thể bị xóa bỏ và linh hồn bị đưa trở về Hư Vô, không còn cơ hội nhận được lần trọng sinh thứ hai.
Hải Ân nghe đến đó mà toàn thân lạnh toát.
Nàng chợt nhận ra cuộc đời mới của mình có lẽ chẳng hề đơn giản như nàng tưởng.
Bởi trong thế giới này, những người sống lại từ tương lai không chỉ có một mình nàng.
Cuộc họp kéo dài đến tận khi trời bắt đầu sáng. Hải Ân nấp trong góc phòng, không dám nhúc nhích, mãi đến khi những người của Guard lần lượt rời đi thật xa nàng mới lặng lẽ bước ra ngoài. Nàng trở về chỗ giấu chiếc xe hơi bay, ngồi vào ghế rồi im lặng hồi lâu trước khi khởi động xe.
Chuyến đi này nàng không kiếm được thêm một đồng nào.
Nhưng thứ nàng nghe được lại khiến tâm trí dao động mãnh liệt.
Thiên Đạo là gì? Cảnh Sát Thời Không thật sự tồn tại sao? Nếu đã có yêu ma quỷ quái thì chẳng lẽ những vị thần tiên trong truyền thuyết cũng thật sự tồn tại? Càng nghĩ, Hải Ân càng cảm thấy thế giới này dường như rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì nàng từng biết.
Khi trở về nhà, nàng không kể chuyện ấy với bất kỳ ai.
Đêm hôm đó, sau khi dỗ em gái ngủ, Hải Ân lặng lẽ ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Ánh trăng dịu dàng phủ xuống mái nhà, hoàn toàn khác với bầu trời tận thế mà nàng từng nhìn thấy trong kiếp trước. Đúng lúc ấy, hệ thống lại vang lên trong đầu: 【PHÁT HIỆN KÝ CHỦ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VỚI TỐC ĐỘ CAO HƠN DỰ KIẾN. HỆ THỐNG QUYẾT ĐỊNH TĂNG BA LẦN PHẦN THƯỞNG. NẾU KÝ CHỦ CÓ THỂ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG HAI THÁNG TỚI, KÝ CHỦ SẼ NHẬN ĐƯỢC BA MÓN PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT.】
Hải Ân nghe xong, khóe môi lập tức cong lên. Ba món phần thưởng đặc biệt sao? Xem ra hệ thống này cũng không đến nỗi keo kiệt. Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trong lòng chẳng còn vẻ hoang mang như trước nữa. Dù thế giới này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật, dù phía trước là thần tiên, yêu quỷ hay những kẻ đến từ tương lai, nàng cũng đã có một cơ hội mà người khác không có.
Một lần nữa được sống.Một lần nữa được lựa chọn….Vậy thì lần này, Quách Hải Ân nhất định sẽ sống cho thật tốt.
Chỉ là nàng không hề biết rằng, kể từ đêm ấy, bánh xe vận mệnh của nàng đã thật sự bắt đầu chuyển động.