CỬU MÔN TÀNG NGUYỆT!
Văn Án
CỬU MÔN TÀNG NGUYỆT!九门藏月
Dân quốc năm thứ hai mươi chín.
Trường Sa năm ấy mưa rất nhiều.
Mưa phủ lên mái ngói cũ, phủ lên những con đường vắng, cũng phủ lên một đoạn chuyện chẳng ai muốn nhắc lại.
Có một người từng nói, đời này chỉ cần giữ được người mình thương, những thứ khác mất đi cũng chẳng sao.
Đáng tiếc...đến cuối cùng, người ấy lại chẳng giữ được gì.
Có một người đứng giữa thế cuộc, quen nhìn sinh tử như chuyện thường ngày.
Chỉ riêng một giọt lệ của người kia...lại khiến hắn không biết phải làm thế nào.
Một người mất đi người quan trọng nhất.
Một người tận mắt nhìn người mình thương dần chìm vào tuyệt vọng.
Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước.
Lại giống như cách cả một đời.
Có những lời, nếu nói sớm hơn một chút, có lẽ đã không thành hiểu lầm.
Có những chân tướng, nếu biết sớm hơn một chút, có lẽ đã không thành hận thù.
Nhưng chuyện trên đời...đau nhất chẳng phải là không yêu.
Mà là yêu đến tận cùng, vẫn chẳng thể cứu được nhau.
Đến khi sự thật được phơi bày dưới ánh sáng,người cần nghe đã không còn muốn nghe.
Người muốn nói...lại chẳng còn tư cách để nói.
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.