🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CỬU MÔN TÀNG NGUYỆT!

Ch.2: " Bởi vì một chữ " Yêu."

~12 phút đọc · 2293 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm ấy, Trương Khải Sơn chậm rãi bước đi.

Chiếc đèn trong tay lay động theo từng nhịp chân, ánh sáng vàng nhạt chỉ đủ soi con đường trước mặt vài bước. Gió đêm từ Tương Giang thổi tới, mang theo hơi nước lạnh buốt.

Hắn đang tìm một người.

Nhưng càng đến gần, bước chân lại càng chậm.

Không phải vì không biết người ấy ở đâu.

Mà bởi tận sâu trong lòng, hắn sợ phải đối mặt.

Sợ nhìn thấy đôi mắt ấy.

Sợ nhìn thấy dáng người vốn luôn thanh nhã, ôn hòa nay lại chỉ còn một thân cô độc.

Càng sợ hơn là nhìn thấy nước mắt của người ấy.

Trương Khải Sơn đã từng vào sinh ra tử.

Từng đứng giữa mưa bom bão đạn mà sắc mặt không đổi.

Từng đối diện với họng súng của kẻ thù mà đôi mắt cũng chẳng hề chớp.

Đối với hắn, sống chết vốn chẳng phải chuyện đáng sợ nhất trên đời.

Người ngoài gọi hắn là Phật Gia.

Bởi hắn đứng quá cao.

Cao đến mức bao nhiêu người gặp hắn cũng phải cúi đầu.

Một câu nói của hắn có thể quyết định sinh tử của một người.

Một ánh mắt của hắn đủ khiến những kẻ hung hãn nhất cũng phải thu lại nanh vuốt.

Hắn không sợ chết.

Không sợ chiến trường.

Không sợ kẻ địch.

Càng không sợ con đường trước mặt có bao nhiêu máu.

Nhưng trên đời này...

lại có một người khiến hắn sợ.

Người ấy họ gì?

Họ Nhị.

Người ấy tên gì?

Nguyệt Hồng.

Nhị Nguyệt Hồng.

Một người ôn hòa như ngọc, thanh nhã tựa nguyệt.

Một người dẫu trải qua bao nhiêu phong ba vẫn giữ được vài phần sạch sẽ, vài phần thiện lương mà Trương Khải Sơn tưởng rằng trên đời loạn lạc này đã chẳng còn.

Hắn sợ người ấy khóc.

Không phải bởi nước mắt có sức mạnh gì.

Mà bởi Trương Khải Sơn biết rõ chỉ cần Nhị Nguyệt Hồng rơi một giọt nước mắt trước mặt hắn, tất cả những thứ gọi là đại cục, gọi là trách nhiệm, gọi là sống chết của bao nhiêu người... đều sẽ trở nên nặng nề đến mức hắn gần như không thể thở.

Hắn có thể nhìn một người chết.

Nhưng không thể nhìn người ấy đau.

Có thể ra lệnh đưa một đội quân vào chỗ chết.

Nhưng lại không thể chịu nổi một câu trách móc từ đôi môi kia.

Có thể đứng trước thiên quân vạn mã mà lòng không dao động.

Nhưng chỉ cần Nhị Nguyệt Hồng khẽ gọi một tiếng

"Trương Đại Phật Gia."

Tim hắn đã loạn.

Đó là điều hắn chưa từng nói với bất kỳ ai.

Cũng là điều hắn không bao giờ dám nói với chính mình.

Bởi có những tình cảm một khi đã gọi tên...
thì chẳng còn đường lui.

Trương Khải Sơn bước chậm giữa con phố vắng.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Nhị Nguyệt Hồng của những ngày trước.

Người ấy mặc trường sam, tay cầm quạt, đứng dưới mái hiên Hồng Phủ.

Một nụ cười nhàn nhạt.

Một ánh mắt ôn hòa.

Một câu "Phật Gia" nhẹ tựa gió.

Ngày ấy, Trương Khải Sơn từng nghĩ chỉ cần Trường Sa còn bình yên, chỉ cần Hồng Phủ vẫn còn sáng đèn, chỉ cần người ấy vẫn có thể an ổn mà sống...thì hắn có thể đem tất cả những bí mật chôn sâu xuống đáy lòng.

Nhưng hắn đã sai.

Bởi có những thứ càng chôn sâu, càng không thể chết đi.

Giống như một mầm cây mọc giữa khe đá.

Càng bị đè nén, càng cố sức vươn lên.

Cho đến ngày hắn nhận ra thứ hắn muốn bảo vệ từ đầu đến cuối,không chỉ là Trường Sa.

Mà còn là người đang sống trong Trường Sa ấy.

Nhưng đêm nay...người hắn muốn bảo vệ nhất lại vừa mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Trương Khải Sơn dừng bước.

Phía trước là một con phố nhỏ.

Ánh đèn dầu từ căn nhà cuối phố hắt ra một khoảng sáng mờ.

Bên dưới ánh sáng ấy có một bóng người đang ngồi tựa vào tường.

Trường sam trắng đã nhiễm bụi.

Mái tóc hơi rối.

Chiếc quạt xếp đặt bên cạnh.

Một vò rượu nằm nghiêng trên mặt đất.

Trương Khải Sơn đứng cách đó không xa.

Không tiến lên.

Nhị Nguyệt Hồng cũng không ngẩng đầu.

Hai người cách nhau chỉ vài trượng.

Nhưng lại giống như cách cả một đời.

Trương Khải Sơn siết chặt bàn tay.

Hắn muốn gọi.

Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Muốn bước tới.

Nhưng đôi chân chẳng hiểu vì sao nặng như chì.

Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn người kia.

Nhị Nguyệt Hồng khẽ cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Trương Khải Sơn bỗng quay mặt đi.

Hắn không dám nhìn nữa.

Bởi khoảnh khắc ấy, hắn mới hiểu thứ khiến một người như hắn sợ hãi chưa bao giờ là cái chết.

Mà là nhìn người mình yêu đau khổ...và biết rằng chính mình chẳng thể làm gì để cứu người ấy.

Vì sao lại sợ?

Đơn giản thôi.

Bởi vì một chữ

" Yêu."

Trương Khải Sơn càng không dám bước tới.

Không phải hắn không muốn gặp Nhị Nguyệt Hồng.

Mà là lúc này...không thể gặp.

Nếu hai người gặp nhau trong đêm nay, chẳng khác nào tự mình nộp mạng cho quỷ dữ.

Bọn người Nhật Bản vẫn còn ở Trường Sa.

Lục Kiến Quân cũng chưa từng từ bỏ ý định nhắm vào Cửu Môn.

Bao nhiêu ngày qua, Trương Khải Sơn cùng Giải Cửu Gia đã hao tâm tổn sức giăng ra từng lớp thế cờ, chỉ vì muốn kéo những kẻ phía sau màn ra ánh sáng.

Mà Nhị Nguyệt Hồng chính là một trong những người bọn chúng luôn âm thầm theo dõi.

Chỉ cần hai người ở cạnh nhau quá lâu, mọi sự cẩn trọng trước đó đều có thể hóa thành công cốc.

Một khi để kẻ địch biết được mối quan hệ giữa hắn và Nhị Nguyệt Hồng sâu đến mức nào...thì người gặp nguy hiểm không chỉ có Trương Khải Sơn.

Mà còn có cả Hồng Phủ.

Có cả những người hắn muốn bảo vệ.

Và quan trọng nhất là chính người trước mặt hắn.

Trương Khải Sơn đứng trong bóng tối.

Khoảng cách chỉ vài trượng.

Nhưng hắn không tiến thêm.

Bởi hắn hiểu, đôi khi trên đời này, muốn bảo vệ một người...lại chỉ có thể lựa chọn cách rời xa người ấy.

Nhưng điều khiến hắn đau đớn nhất chính là Nhị Nguyệt Hồng không biết.

Hắn không biết Nha Đầu đã biết tất cả.

Không biết người con gái ấy từ lâu đã hiểu bệnh tình của mình.

Càng không biết...nàng đã tự mình lựa chọn con đường cuối cùng.

Ngày hôm ấy, sau khi mọi chuyện xảy ra ở Khách sạn Tân Nguyệt, cả Trương Khải Sơn lẫn Nhị Nguyệt Hồng đều đã dốc hết tâm sức.

Thậm chí không tiếc đem tài sản trong tay ra đánh đổi.

Chỉ vì một vị thuốc.

Một vị thuốc mà tất cả mọi người đều tin rằng có thể cứu Nha Đầu.

Nhị Nguyệt Hồng đã từng vì nó mà bất chấp tất cả.

Đến cả Trương Khải Sơn một người luôn tính toán từng bước đi cũng không tiếc trả cái giá lớn đến mức khiến người khác phải kinh hãi.

Bởi đó là mạng người.

Mà lại là mạng của Nha Đầu.

Thế nhưng không ai ngờ rằng phía sau vị thuốc ấy lại ẩn giấu một âm mưu thâm độc.

Đến khi Giải Cửu Gia nhận ra vấn đề, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa.

Chính Giải Cửu Gia đã tìm đến Nha Đầu.

Nói cho nàng biết những gì họ phát hiện.

Nàng im lặng rất lâu.

Sau đó chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Nếu uống thuốc ấy... thì sẽ thế nào?"

Giải Cửu Gia không trả lời ngay.

Bởi câu trả lời quá tàn nhẫn.

Thuốc ấy quả thực có thể kéo dài mạng sống.

Nhưng không thể trị tận gốc căn bệnh.

Hơn nữa, tác dụng phụ sẽ khiến thân thể vốn đã suy yếu của nàng phải chịu thêm đau đớn.

Nói cách khác nó chỉ kéo dài thời gian.

Không phải cứu nàng.

Nha Đầu nghe xong chỉ khẽ cười.

Nụ cười ấy bình thản đến mức khiến Giải Cửu Gia cũng không biết phải nói gì.

Sau cùng Giải Cửu Gia đưa ra kế sách, đưa ra hai quyết định cho nàng.

Một lá thư gửi cho Trương Khải Sơn.

Một lá thư gửi cho Nhị Nguyệt Hồng.

Trong thư gửi Trương Khải Sơn, nàng nói rõ rằng mình không muốn uống thuốc.

Không phải vì không muốn sống.

Mà bởi nàng biết bệnh của mình đã không còn thuốc nào có thể chữa khỏi.

Uống vào chỉ khiến thân thể đau đớn hơn.

Nàng không muốn những người bên cạnh phải tiếp tục vì mình mà đánh đổi thêm bất cứ điều gì.

Còn lá thư gửi Nhị Nguyệt Hồng...lại là để nói cho hắn biết tất cả.

Biết rằng Phật Gia chưa từng muốn bỏ mặc nàng.

Biết rằng những gì hắn nhìn thấy không phải toàn bộ sự thật.

Biết rằng ngày hôm ấy, Trương Khải Sơn không giao được thuốc cho hắn...không phải vì hắn không muốn cứu Nha Đầu.

Mà bởi đằng sau thứ thuốc ấy đã có một bàn tay khác.

Chỉ tiếc rằng Nhị Nguyệt Hồng chưa bao giờ đọc được những lời ấy.

Có lẽ bởi vận mệnh vốn thích trêu đùa người sống.

Một bức thư có thể cứu được hai người khỏi hiểu lầm.

Nhưng cuối cùng lại không đến đúng lúc.

Và thế là...một người ra đi.

Một người ôm hận.

Một người mang theo áy náy.

Còn một người chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn tất cả mà không được phép nói ra.

Trương Khải Sơn nhắm mắt.

Hắn vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Nhị Nguyệt Hồng đến tìm hắn.

Trời mưa rất lớn.

Mưa phủ trắng cả con đường trước phủ.

Người đàn ông vốn thanh cao, kiêu ngạo ấy đã quỳ dưới màn mưa.

Không còn Nhị Gia của Hồng Phủ.

Không còn vị danh gia khiến người người kính nể.

Chỉ còn một người chồng tuyệt vọng muốn xin một vị thuốc để cứu vợ mình.

Hắn đã quỳ rất lâu.

Mà Trương Khải Sơn...không thể đưa thuốc.

Không phải không muốn.

Mà là không thể.

Hắn đứng sau cánh cửa.

Nghe từng tiếng mưa.

Nghe giọng nói khàn đi của Nhị Nguyệt Hồng.

Nghe người ấy cầu xin.

Mỗi một câu đều như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải im lặng.

Bởi phía sau cánh cửa ấy là đại cục.

Mà phía ngoài cánh cửa ấy...là người hắn không muốn tổn thương nhất.

Trương Khải Sơn từng nghĩ mình đủ mạnh để gánh tất cả.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp lòng người.

Cũng đánh giá thấp tình yêu.

Bởi hắn có thể chịu được tiếng súng.

Có thể chịu được máu.

Có thể chịu được những lời nguyền rủa của thiên hạ.

Nhưng không thể chịu được ánh mắt của Nhị Nguyệt Hồng sau ngày Nha Đầu qua đời.

Ánh mắt ấy đã thay đổi.

Từ ôn hòa thành lạnh lẽo.

Từ tin tưởng thành xa cách.

Từ một tiếng "Phật Gia" mang theo vài phần kính trọng...thành sự im lặng đến tận cùng.

Nhị Nguyệt Hồng hận hắn.

Hận người đã không chịu đưa thuốc.

Hận người đã khiến hắn mất đi Nha Đầu.

Hận đến mức khoảng cách vốn đã chẳng quá gần giữa hai người...nay càng trở nên xa xôi.

Mà Trương Khải Sơn không thể giải thích.

Không thể nói:

"Ta đã cố hết sức."

Cũng không thể nói:

"Nha Đầu đã biết tất cả."

Càng không thể nói:

"Ta không đưa thuốc cho nàng, là vì muốn bảo vệ nàng."

Bởi những lời ấy, nếu nói ra lúc này...có lẽ chẳng khác gì một lời biện minh.

Trương Khải Sơn mở mắt.

Nhìn bóng người đang say lả lướt phía trước.

Hắn khẽ siết chặt ngón tay.

Trong lòng có một câu đã muốn nói từ rất lâu.

Nhưng cả đời này...có lẽ cũng không thể nói ra.

Trương Khải Sơn vì đại cục.

Nhưng hắn cũng vì một người.

Và bi kịch nhất chính là người hắn vì ấy...lại chẳng bao giờ biết.

Một người mang theo bí mật sống tiếp.

Một người mang theo oán hận sống tiếp.

Còn người ở giữa hai người họ đã vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ lạnh lẽo.

Trương Khải Sơn nhìn Nhị Nguyệt Hồng thật lâu.

Cuối cùng, hắn lùi lại một bước.

Rồi thêm một bước.

Không để người kia nhìn thấy mình.

Bởi hắn thà để Nhị Nguyệt Hồng hận hắn...còn hơn để Nhị Nguyệt Hồng vì hắn mà một lần nữa rơi vào hiểm cảnh.

Ngoài phố, gió đêm lại thổi qua.

Trương Khải Sơn quay người.

Bóng áo đen dần khuất vào màn đêm.

Phía sau hắn, Nhị Nguyệt Hồng vẫn chẳng hề hay biết.

Mà có lẽ...đây chính là cái giá của hai chữ đại cục.

Có những người vì thiên hạ mà sống.

Có những người vì một người mà chết.

Còn hắn vừa muốn giữ thiên hạ,vừa muốn giữ người ấy.

Cuối cùng lại chẳng giữ được gì.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự