Lực lượng đặc nhiệm dùng máy bắn súng cũng đã có thể kiềm chế con robot ấy được đôi chút, nhưng sau đó nó liền thể hiện tốc độ rất cao, đánh nát vài máy bắn súng, các chiến sĩ bên trong đều tử vong.
"Mau gọi cho các lực lượng khác!” Agathas kêu lên. "Lực lượng đặc nhiệm sẽ không thắng nổi.”
"Chưa vội.” Helary nói. "Chúng ta vẫn còn khẩu pháo Bonten, nó có thể tiêu diệt con người máy đó.”
"Đúng vậy đấy, Bonten không phải thứ mà nó có thể chống lại. Mau cho triển khai Bonten.” Clurai nói.
Ông ra lệnh cho vị Trung Tướng của lực lượng pháo binh cấp bách triển khai pháo Bonten.
"Chúng ta hoàn toàn không cần bất cứ ai trợ giúp, pháo Bonten chính là bảo vật của toàn nhân loại, nó có sức công phá rất lớn.” Clurai chỉ tay vào màn hình, nơi hiện ra một khẩu pháo màu đỏ, nó có hình dạng như một chiếc xe. "Đây là xe pháo Bonten, nó có khả năng di chuyển rất nhanh, để bù lại thời gian lắp đặt chậm của mình. Pháo Bonten sẽ được đặt vuông góc với cả mặt đất. Đây là công nghệ mới, góc bắn của nó rất cao, một khi bắn xong thì vị trí hiện tại không thay đổi quá nhiều.”
Agathas nhìn vào màn hình lớn phía trước mặt, bên trong hiện rõ khung cảnh chiến đấu ở bên ngoài, các tòa nhà cao tầng đã sụp đổ vài căn, quán ăn tiêu điều và tan nát. Việc sơ tán người dân cũng đã triển khai hoàn tất, nhưng các con tàu đã bị con robot tấn công, khiến tạm thời không thể di chuyển.
"Không cần cử lực lượng ra bảo vệ các con tàu đã chở người dân sao?” Agathas thắc mắc.
"Chưa vội, chúng ta cần phải dụ nó, nó sẽ điên cuồng tiêu diệt mọi người.” Helary xoa tay. "Nó là cỗ máy T031 của lực lượng thù địch, không ngờ nó lại đến đây. Chúng ta không cần bất cứ ai trợ giúp, trụ sở này hoàn toàn đủ khả năng khống chế nó.”
Bên ngoài chiến trường, góc ngắm áp sát mắt pháo thủ thứ nhất, thu trọn mục tiêu từ khoảng cách khá xa. Khối sắt theo hướng di chuyển nhanh nhẹn, đôi chân sắt thép lao vut vút trong thành phố. Lồng ngực pháo thủ nén chặt một nhịp thở, ngón tay khẽ khàng bóp cò.
Viên đạn cỡ lớn găm thẳng vào vai trái cỗ máy. Tia lửa bùng lên, âm thanh vang vọng chiến trường, khối kim loại chỉ khẽ xô nghiêng một nhịp nhỏ rồi lại ung dung sải bước. Pháo thủ thứ hai nối tiếp nhịp bắn, găm đạn vào khớp gối phải. Cỗ máy dừng lại chỉ nửa giây, rồi lặng lẽ cất cao cánh tay phải.