"Mau gọi đội đặc nhiệm của tổng cục IV.” Clurai nói.
Helary liền gọi cho vài sĩ quan cấp Tá, họ gửi mật báo tới Tổng cục IV để cử lực lượng tới.
"Không ổn rồi. Ở đây chúng ta không có nhiều quân số.” Helary nói, ánh mắt ông nhìn xung quanh.
Dù nơi đây có rất nhiều cấp Tướng, có thể chỉ huy một đội quân lớn nhưng hiện tại họ không thể điều động đến đây, thời gian không cho phép điều đó. Agathas hơi hoảng loạn trong lòng, bữa tiệc này khá bảo mật, vậy nên số lượng quân số đóng gần đó cũng giảm đáng kể để không ai có thể để lọt tin này ra ngoài.
"Chúng ta mau đến trạm chỉ huy!” Kumara hô.
Ngay lập tức hơn ba mươi cấp Tướng đã bước đến trạm chỉ huy của trụ sở, mùi hương thức ăn vẫn bao phủ trong không khí vì các quan chức đều mang theo đồ ăn.
"Mọi người còn tâm trạng để ăn uống?” Agathas chỉ tay về những người mang theo thức ăn.
"Chúng ta là con người, đói thì ăn thôi. Chuyện này cũng không lớn, nó đã tấn công đến trụ sở đâu mà lo.” Helary đáp. "Nếu không ăn thì lấy đâu ra sức khỏe.”
Nói rồi những người khác cũng ăn một miếng thức ăn mà mình mang theo.
"Ấy chết! Chưa có rượu, ai đó đi lấy rượu đi.” Helary bỗng kêu. "Phải có rượu ăn mới ngon.”
"Để tôi.” Trung Tướng của lực lượng pháo binh nói rồi liền đi lấy vài chai rượu mang tới.
Lực lượng bảo vệ bên ngoài vốn rất ít ỏi, đang tử chiến cùng bộ cơ giáp kia. Bên ngoài chiến trường, vài căn nhà dân bị phá toang hoang, lực lượng quân đội đang cố gắng để không gây thiệt hại quá sâu. Nhưng số lượng không đủ, họ không dám tung hết hỏa lực nên đã thương vong không ít. Khung cảnh chiến trường vẫn có cái nét gì đó quen thuộc ở Serci có lẽ bởi nó đang đổ nát, đường xá tan hoang. Trong mắt các vị Tướng thì họ không nhận ra sự khác biệt về quan cảnh sau và trước khi chiến đấu. Ngay cả Agathas cũng thầm kinh hãi về điều này, bản thân ông sợ hãi vì cảm giác như khu vực xung quanh trụ sở chẳng hề thay đổi.
"Dùng hết hỏa lực đi! Đừng nương tay!” Kumara ra lệnh. "Lực lượng vốn có số lượng rất ít, nếu không dùng toàn lực sợ rằng sẽ không chống đỡ nổi, tốt nhất là ngăn nó tiếp cận trụ sở.”
Tuy đã có lệnh nhưng hỏa lực còn lại chẳng thấm vào đâu so với bộ cơ giáp cứng cáp đó, nó điên cuồng giết vô số các binh lính. Và lúc này, lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục IV - Tổng cục Đặc nhiệm cũng đã đến, ấy vậy quân số cũng không nhiều. Họ liền đưa người vào các máy bắn súng đã bố trí sẵn ở xung quanh trụ sở và khu vực lân cận, mỗi nơi như vậy không khác gì một tháp canh, có thể tự do tung hỏa lực để tấn công mục tiêu. Nhưng nơi ấy có diện tích khá nhỏ, chỉ vừa đủ hai người đi vào, cả hai đều có thể bắn. Bên trong cái buồng chật hẹp ấy, người lính sẽ bắn những viên đạn cỡ lớn về phía bộ cơ giáp. Nhưng tốc độ của nó cũng không hề chậm chạp, không ít viên đạn đã không trúng mục tiêu. Lệnh sơ tán người dân nhanh chóng được gửi đi bởi Clurai, người dân sẽ được chuyển đi trên những con tàu lớn, rồi đưa đến thành phố khác an toàn hơn. Đây là cách duy nhất, nếu đi đường bộ sẽ rất nguy hiểm, vì có thể bị bộ cơ giáp tấn công.