🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.95: Kaguya

~9 phút đọc · 1749 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm buông xuống Bích Nguyệt Tông, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, rọi xuống thung lũng hoa đào một thứ ánh sáng huyền ảo. Lâm Phong đứng trên ban công phòng mình, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm về phía chân trời. Những lời của Zeref vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Kaguya Otsutsuki. Một kẻ thù cũ, nhưng cũng có thể là đồng minh mới.

"Còn thức à?"

Giọng Nyxara vang lên từ phía sau. Nàng bước tới, mái tóc bạc dài đến eo tung bay trong gió đêm. Bộ y phục ngủ mỏng manh màu tím nhạt ôm sát cơ thể nàng, để lộ những đường cong hoàn hảo dưới ánh trăng.

"Ừ. Đang nghĩ về Kaguya."

"Ngươi định tìm nàng ta?"

"Phải. Zeref nói rằng Kaguya đã thức tỉnh một phần. Nếu nàng ta thực sự muốn hợp tác, chúng ta cần gặp trực tiếp."

Nyxara im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng lần này, chỉ có hai chúng ta thôi. Nếu mang theo quá nhiều người, có thể sẽ khiến nàng ta cảnh giác."

Sáng hôm sau, Lâm Phong và Nyxara rời Bích Nguyệt Tông từ rất sớm. Họ không nói cho ai biết điểm đến, chỉ để lại một mảnh giấy nhắn rằng họ sẽ trở về trong vài ngày. Dấu ấn trên tay Lâm Phong đã ghi nhớ năng lượng của Kaguya từ lần chạm trán trước, và giờ đây cậu dùng nó như một la bàn dẫn đường.

Hành trình kéo dài hai ngày, băng qua những cánh rừng rậm rạp và những dãy núi trùng điệp. Cuối cùng, họ đến được một thung lũng nhỏ nằm khuất sau những ngọn đồi, nơi có một đền thờ cổ xưa đã bị bỏ hoang từ lâu. Những bức tường đá phủ đầy rêu phong, những cây cổ thụ vươn cành che kín cả bầu trời. Và ở trung tâm đền thờ, một luồng sáng bạc mờ ảo đang lơ lửng giữa không trung.

"Đây rồi. Nàng ta ở đây."

Lâm Phong thì thầm, rồi bước vào trong. Nyxara theo sát phía sau, năng lượng Tinh Hà đã sẵn sàng trong lòng bàn tay.

Bên trong đền thờ, không gian như bị bóp méo. Những bức tường đá biến dạng, những cột trụ nghiêng ngả, và ở trung tâm, một vòng xoáy không gian màu bạc đang xoay chầm chậm. Từ trong vòng xoáy ấy, một bóng người từ từ bước ra.

Đó là Kaguya Otsutsuki.

Nhưng khác với lần trước, khi nàng chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt, lần này nàng đã có hình hài rõ ràng hơn. Và điều đầu tiên khiến Lâm Phong phải nín thở chính là thân hình của nàng.

Kaguya mặc một bộ kimono trắng muốt dài đến chân, nhưng thay vì che kín như thường lệ, bộ kimono này lại được cắt xẻ đầy táo bạo. Phần ngực được khoét sâu, để lộ căng tròn, đầy đặn đến mức khó tin. Hai bầu ngực như hai quả đào tiên chín mọng, trắng ngần như sứ, căng tròn đến mức dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng rung lên. Đầu ngực ẩn sau lớp vải mỏng, nhưng vẫn in hằn rõ rệt hai điểm nhô lên đầy khiêu khích.

Vòng eo của nàng thon nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi gãy. Làn da trắng như tuyết, mịn màng không một tỳ vết, như được tạc từ ngọc quý. Phần hông nở nang tạo thành một đường cong chết người, dẫn xuống cặp mông căng tròn, nở nang đến mức lớp kimono cũng không thể che giấu được. Mỗi bước đi của nàng, cặp mông ấy lại đong đưa theo một nhịp điệu đầy mê hoặc, như thể đang thôi miên bất cứ ai dám nhìn.

Đôi chân nàng dài miên man, thon thả nhưng săn chắc, lấp ló sau những đường xẻ tà áo cao đến tận đùi. Mỗi bước đi, làn da trắng ngần của đùi nàng lại hiện ra dưới ánh sáng bạc, khiến người ta không thể rời mắt. Bàn chân nàng nhỏ nhắn, trần trụi, lướt trên mặt đá lạnh như không hề chạm đất.

Nhưng điều khiến Lâm Phong thực sự choáng váng chính là gương mặt nàng. Mái tóc bạc dài đến eo, óng ả như tơ, được búi cao theo kiểu cổ xưa với những sợi tóc mai buông lơi hai bên thái dương. Đôi mắt Byakugan trắng xóa như sương mù, nhưng lại ánh lên một vẻ quyến rũ chết người. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ thắm như máu, hơi hé mở như đang mời gọi. Và trên trán nàng, con mắt thứ ba với những vòng tròn đồng tâm màu đỏ đang mở ra, tạo thành một điểm nhấn đầy quyền lực và bí ẩn.

Toàn thân nàng tỏa ra một thứ ánh sáng bạc mờ ảo, như ánh trăng rằm. Nhưng đằng sau vẻ đẹp thuần khiết ấy là một sức mạnh khủng khiếp, một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

"Đệt..."

Lâm Phong buột miệng, rồi vội vàng quay mặt đi. Cậu cảm nhận được "thằng nhỏ" trong quần đã bắt đầu có phản ứng. Nyxara đứng bên cạnh cũng phải nín thở trước vẻ đẹp siêu phàm của Kaguya.

"Ngươi đã đến rồi, Dương Mạch Bá Thể."

Kaguya lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại vang vọng khắp không gian như tiếng chuông ngân.

"Và cả ngươi nữa, Nữ Hoàng Tinh Hà. Hai kẻ đến từ những thế giới khác, lại cùng đứng trước mặt ta thế này. Số phận thật biết trêu ngươi."

"Ngươi biết về bọn ta?"

Nyxara hỏi, giọng cảnh giác.

"Ta biết tất cả. Từ khi các ngươi đặt chân đến thế giới này, ta đã quan sát. Ta đã thấy các ngươi chiến đấu, đã thấy các ngươi yêu thương, và đã thấy các ngươi sẵn sàng hy sinh vì nhau."

Kaguya bước tới gần hơn, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như lông hồng. Cặp ngực căng tròn của nàng khẽ rung lên theo từng nhịp bước, khiến Lâm Phong phải cố gắng lắm mới không nhìn.

"Ngươi nói rằng ngươi muốn hợp tác. Tại sao?"

Lâm Phong hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Vì Isshiki. Hắn đã thức tỉnh trước ta, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hủy diệt mọi thứ. Ta biết các ngươi cũng đang tìm cách ngăn chặn hắn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Đó là điều mà ngay cả những giống loài thấp kém như các ngươi cũng hiểu."

"Nhưng ngươi cũng là Otsutsuki. Tại sao bọn ta phải tin ngươi?"

"Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác."

Kaguya dừng lại, đôi mắt Byakugan của nàng nhìn thẳng vào Lâm Phong.

"Isshiki mạnh hơn ta. Rất nhiều. Nếu hắn hoàn toàn hồi sinh, hắn sẽ tiêu diệt ta trước khi tiêu diệt các ngươi. Vì vậy, ta cần các ngươi. Và các ngươi cũng cần ta."

"Ngươi có thể cho bọn ta thứ gì?"

"Thông tin. Về điểm yếu của Isshiki. Về cách phong ấn hắn. Và..."

Nàng ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên. Từ lòng bàn tay nàng, một viên ngọc nhỏ màu trắng hiện ra.

"Đây là một mảnh Chakra của ta. Nếu các ngươi đồng ý hợp tác, ta sẽ trao nó cho ngươi. Nó sẽ giúp ngươi mạnh hơn, và có thể là chìa khóa để đánh bại Isshiki."

Lâm Phong nhìn viên ngọc, rồi nhìn Kaguya. Cậu biết rằng việc nhận sức mạnh từ một Otsutsuki là con dao hai lưỡi. Nhưng cậu cũng biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của Kaguya, họ sẽ không có cơ hội chống lại Isshiki.

"Được. Bọn ta đồng ý."

Cậu đưa tay ra, và Kaguya đặt viên ngọc vào lòng bàn tay cậu. Ngay khi chạm vào, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể cậu, khiến dương khí trong đan điền sôi trào. Nhưng lần này, không có đau đớn. Chỉ có một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Chakra của ta sẽ giúp ngươi kháng lại một số kỹ thuật của Otsutsuki. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của ta. Đừng ỷ lại vào nó."

"Nhưng ta vẫn chưa hiểu. Tại sao ngươi lại chọn phe chúng ta? Ngươi là Otsutsuki cơ mà."

Kaguya im lặng một lúc, rồi quay mặt đi. Khi nàng nói, giọng nàng trầm xuống, như thể đang nhớ về một điều gì đó xa xăm.

"Ta đã từng yêu. Đã từng có một gia đình. Hai đứa con trai. Nhưng rồi mọi thứ đều tan vỡ. Các con ta phản bội ta, phong ấn ta suốt hàng ngàn năm. Và giờ đây, khi thức tỉnh, ta nhận ra rằng thế giới này đã thay đổi. Con người đã thay đổi. Và ta... ta cũng đã thay đổi."

Nàng quay lại nhìn Lâm Phong, đôi mắt Byakugan của nàng long lanh như có nước.

"Ta không còn muốn hủy diệt thế giới này nữa. Ta chỉ muốn được sống yên bình. Nhưng Isshiki sẽ không cho phép điều đó. Vì vậy, ta phải ngăn hắn lại. Ngay cả khi phải hợp tác với những kẻ từng là kẻ thù."

Lâm Phong nhìn nàng, và lần đầu tiên cậu thấy một Otsutsuki không phải là một vị thần lạnh lùng, mà là một người phụ nữ với những nỗi đau và khao khát riêng.

"Được. Bọn ta sẽ hợp tác. Nhưng nếu ngươi phản bội..."

"Ngươi sẽ giết ta. Ta biết."

Kaguya mỉm cười, một nụ cười buồn.

"Nhưng nếu điều đó xảy ra, hãy nhớ rằng ta đã từng đứng về phía các ngươi."

Nói rồi, nàng tan biến vào không khí, để lại Lâm Phong và Nyxara đứng một mình trong đền thờ cổ.

"Ngươi tin nàng ta không?"

Nyxara hỏi sau một lúc im lặng.

"Chưa hoàn toàn. Nhưng ít nhất, chúng ta đã có thêm một đồng minh. Và thêm một cơ hội."

Lâm Phong nắm chặt viên ngọc trong tay, cảm nhận sức mạnh của Kaguya đang chảy trong huyết quản. Cậu biết rằng trận chiến phía trước sẽ còn khốc liệt hơn nhiều. Nhưng ít ra, họ không còn đơn độc.

💬 Bình luận (0)