Chương 80: Bí Mật Của Kurogane
Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, rọi xuống thung lũng hoa đào một thứ ánh sáng huyền ảo. Căn phòng nhỏ của Lâm Phong vẫn sáng đèn dù đã quá nửa đêm. Cậu ngồi bên bàn, tay cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép chi chít những gì mình nhớ được về các bộ anime đã xem ở thế giới cũ. Những hình vẽ Titan, những ghi chú về Rinnegan, những phân tích về các loại thuật.
"Nghĩ kỹ thì chuyện này thật điên rồ."
Cậu lẩm bẩm, đặt bút xuống. Ở thế giới cũ, những thứ này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vậy mà ở đây, chúng lại tồn tại thật. Làm sao có thể? Chẳng lẽ...
"Có phải kẻ đứng đầu Akuma No Kage cũng là người xuyên không?"
Một giọng nói cất lên từ phía cửa. Lâm Phong giật mình quay lại, thấy Nyxara đang đứng đó, tay cầm hai chén trà nóng. Nàng mặc bộ y phục ngủ mỏng manh màu tím nhạt, mái tóc bạc dài xõa tung trên vai. Dưới ánh trăng, làn da trắng như sứ của nàng như phát sáng.
"Ngươi vẫn chưa ngủ à?"
"Ta không ngủ được. Thấy đèn phòng ngươi còn sáng nên mang trà sang."
Nàng bước vào, đặt một chén trà trước mặt cậu, rồi ngồi xuống đối diện. Đôi mắt tím của nàng liếc nhìn cuốn sổ trên bàn.
"Ngươi vừa nói gì cơ? Về việc kẻ đứng đầu cũng là người xuyên không?"
"Ừ. Ta đã nghĩ về điều này từ lúc gặp Kurogane. Hắn biết về Rinnegan, về Titan, về những thứ chỉ tồn tại trong thế giới của ngươi. Làm sao hắn có thể biết được những điều đó nếu không đến từ cùng một nơi với ngươi?"
Nyxara nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục.
"Và còn nữa. Cái tên Akuma No Kage. Ngươi nói đó là tiếng Nhật. Vậy có nghĩa là kẻ đứng đầu đã cố tình đặt tên tổ chức bằng thứ ngôn ngữ đó. Tại sao? Có lẽ vì hắn muốn để lại dấu vết. Hoặc có lẽ vì hắn muốn những người cùng đến từ thế giới cũ như ngươi nhận ra."
Lâm Phong im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu hắn thực sự là người xuyên không, thì hắn đã ở thế giới này bao lâu rồi? Và làm sao hắn có được những sức mạnh đó? Titan, Rinnegan, đó không phải là những thứ tự nhiên có được."
"Chắc chắn là hắn đã dùng một phương pháp nào đó để thu thập chúng. Giống như cách hắn đang cố thu thập các sức mạnh thượng cổ khác. Và ngươi, với Dương Mạch Bá Thể, chính là mục tiêu cuối cùng của hắn."
Nyxara đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngươi có sợ không?"
"Có. Nhưng không phải sợ cho bản thân mình. Mà sợ cho những người xung quanh. Sợ rằng mình sẽ không đủ mạnh để bảo vệ họ."
Lâm Phong thở dài, tay vô thức nắm chặt lại. Nyxara đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.
"Ngươi không cần phải một mình gánh vác mọi thứ. Bọn ta ở đây để cùng ngươi chiến đấu. Tất cả mọi người."
"Ta biết. Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Nàng cắt lời, rồi đứng dậy, bước về phía cậu. Nàng ngồi xuống đùi cậu, vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu sát vào người mình. Bộ ngực căng tròn của nàng ép sát vào ngực cậu qua lớp y phục mỏng, mềm mại và ấm nóng.
"Ngươi đã dạy ta rằng không ai phải cô độc cả. Vậy thì ngươi cũng phải nhớ điều đó. Ngươi không cô độc. Bọn ta sẽ luôn ở bên ngươi."
Nàng thì thầm, rồi cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng cháy hơn.
Lâm Phong đáp lại nụ hôn ấy. Tay cậu vòng qua eo nàng, kéo nàng sát hơn nữa. Cậu cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể nàng, từng nhịp đập của trái tim nàng, từng hơi thở gấp gáp của nàng. Mùi hương lạ lẫm từ cơ thể nàng bao phủ lấy cậu, thứ mùi hương như hoa dại trên một hành tinh xa xôi nào đó.
Một lúc sau, họ mới từ từ tách ra. Nyxara thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt tím long lanh nhìn cậu.
"Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ngủ đi. Ngày mai còn phải tập luyện nữa."
Nàng đứng dậy, định bước về phía cửa, nhưng Lâm Phong đã nắm lấy tay nàng, kéo nàng quay lại.
"Đừng về. Ở lại đây với ta."
Nyxara nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu dẫn nàng về phía giường, và họ nằm xuống bên nhau. Nyxara cuộn tròn trong vòng tay cậu, đầu tựa vào ngực cậu, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim cậu.
"Ngươi có nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng không?"
Nàng thì thầm hỏi.
"Có. Nhất định. Vì chúng ta có thứ mà bọn chúng không có."
"Là gì?"
"Là tình yêu. Là lòng tin. Là những người sẵn sàng hy sinh vì nhau. Kurogane có thể có Titan, có Rinnegan, nhưng hắn chỉ có một mình. Còn chúng ta có cả một gia đình."
Nyxara mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng cảm thấy thực sự yên bình.
Sáng hôm sau, buổi tập lại bắt đầu từ rất sớm. Nhưng hôm nay có một sự kiện đặc biệt. Lăng Vân, thiên tài kiếm thuật của Huyền Kiếm Tông, sẽ đấu tập với Lâm Phong. Một trận đấu mà tất cả mọi người đều mong chờ.
"Đã lâu rồi chúng ta chưa giao đấu thực sự."
Lăng Vân nói, tay rút thanh kiếm dài ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe lên dưới nắng sớm, sắc lạnh như băng.
"Lần trước là hòa. Lần này ta sẽ không hòa đâu."
Lâm Phong cười, rồi vào thế thủ. Cậu không dùng vũ khí. Hai tay cậu đồng thời bùng cháy - tay phải là ngọn lửa vàng kim của dương hỏa, tay trái là hàn băng linh khí trắng xóa.
"Bắt đầu!"
Nguyệt Hoa cung chủ ra hiệu, và hai người lao vào nhau như hai cơn lốc. Kiếm của Lăng Vân nhanh như chớp, mỗi đường kiếm đều sắc bén và chính xác. Nhưng Lâm Phong không hề kém cạnh. Cậu né từng đường kiếm, rồi phản công bằng những cú đấm như búa tạ.
"Ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều."
Lăng Vân nhận xét khi vừa né được một cú Liệt Hỏa Dương Quyền.
"Còn ngươi thì vẫn nhanh như quỷ vậy."
Lâm Phong đáp, rồi giơ tay trái lên. Một vòng tròn băng vàng kim hiện ra dưới chân Lăng Vân, định đóng băng đôi chân hắn.
"Băng Phong Ấn!"
Nhưng Lăng Vân đã kịp nhảy lên, thoát khỏi vòng tròn băng. Hắn đáp xuống sau lưng Lâm Phong, thanh kiếm kề ngay cổ cậu.
"Chết rồi nhé."
"Chưa đâu."
Lâm Phong cười, rồi đột nhiên biến mất. Lăng Vân giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cú đấm từ trên trời giáng xuống. Cậu đã nhảy lên từ trước, dùng Băng Thuẫn làm bàn đạp trên không trung.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Lăng Vân vội vàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng lực của cú đấm quá mạnh, đẩy hắn lùi lại mấy bước.
"Hòa!"
Nguyệt Hoa tuyên bố.
"Hai đứa đều tiến bộ rất nhiều. Nhưng vẫn còn điểm yếu. Lăng Vân, con quá phụ thuộc vào kiếm. Nếu mất kiếm, con sẽ làm gì? Dương Phong, con quá phụ thuộc vào sức mạnh. Nếu gặp đối thủ có thể hấp thụ năng lượng như Kurogane, con sẽ làm gì?"
Cả hai đều im lặng, gật đầu tiếp thu.
"Buổi chiều nay, hai đứa sẽ tập luyện cùng nhau. Học hỏi lẫn nhau. Lăng Vân sẽ dạy Dương Phong về kiếm thuật. Dương Phong sẽ dạy Lăng Vân về cách chiến đấu tay không. Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ."
Cả hai đồng thanh đáp.
Buổi chiều hôm ấy, dưới bóng cây cổ thụ cạnh bờ suối, Lăng Vân bắt đầu dạy Lâm Phong những đường kiếm cơ bản nhất.
"Kiếm không phải là vũ khí. Kiếm là phần mở rộng của cơ thể. Khi ngươi cầm kiếm, ngươi phải cảm nhận nó như một phần của chính mình."
Hắn đặt thanh kiếm gỗ vào tay Lâm Phong, rồi chỉnh lại tư thế cho cậu.
"Tay phải nắm lỏng thôi. Đừng gồng cứng. Kiếm phải linh hoạt, không phải cứng nhắc."
Lâm Phong làm theo, cố gắng cảm nhận thanh kiếm trong tay. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn thấy nó không tự nhiên như khi dùng nắm đấm.
"Khó quá."
"Tất nhiên là khó rồi. Ta đã mất mười năm để thành thạo đấy."
Lăng Vân nói, rồi đứng dậy.
"Được rồi. Bây giờ đến lượt ngươi dạy ta."
Hắn bỏ kiếm xuống, đứng đối diện với Lâm Phong.
"Chiến đấu tay không. Ngươi giỏi nhất là gì?"
"Liệt Hỏa Dương Quyền. Nhưng nếu không dùng năng lượng, thì chỉ là đấm thường thôi."
"Vậy dạy ta cách đấm đi."
Lâm Phong gật đầu, rồi chỉnh lại tư thế cho Lăng Vân.
"Chân phải đứng vững. Lực phải xuất phát từ hông, không phải từ vai. Khi đấm, xoay hông theo hướng đấm."
Hắn thử đấm một cái, nhưng có vẻ không quen.
"Khó thật."
"Thấy chưa? Mỗi người có một thế mạnh riêng. Không ai giỏi tất cả mọi thứ cả."
Lâm Phong cười, rồi vỗ vai hắn.
"Nhưng nếu chúng ta học hỏi lẫn nhau, chúng ta sẽ mạnh hơn."
Lăng Vân nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, hắn mỉm cười với cậu. Một nụ cười hiếm hoi của thiên tài kiếm thuật lạnh lùng.
"Được. Vậy ngày mai tiếp tục. Ta sẽ dạy ngươi kiếm, ngươi dạy ta quyền."
"Đồng ý."
Hai người bắt tay nhau, và một tình bạn mới đã được hình thành.
Tối hôm ấy, khi ánh trăng đã lên cao, tất cả mọi người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Họ cùng nhau ăn tối, trò chuyện, và cười đùa. Dù biết rằng phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng lúc này, họ chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau.
"Ngày mai chúng ta sẽ tập gì nữa?"
Ấu Vi hỏi, miệng vẫn còn nhai bánh bao.
"Tập đối phó với ảo thuật. Nhân Gian Đạo của Rinnegan có thể đọc được tâm trí và tạo ra ảo giác. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó."
Lâm Phong đáp, rồi quay sang Nyxara.
"Lần này, ngươi sẽ là người mô phỏng Nhân Gian Đạo. Ngươi có thể dùng Thần Niệm để tạo ra ảo giác mà."
"Được. Nhưng ta sẽ không nương tay đâu."
Nyxara nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy thì tốt. Càng khó càng tốt."
Đêm trôi qua trong yên bình. Ngày mai lại là một ngày tập luyện mới, với những thử thách mới. Nhưng tất cả mọi người đều sẵn sàng. Vì họ biết rằng, chỉ cần có nhau, không gì là không thể.