Cuộc sống ở Bích Nguyệt Tông của Nyxara bắt đầu bằng những điều hết sức trần tục. Nữ Hoàng của Đế Chế Tinh Hà, người từng chỉ cần vung tay là có thể hủy diệt cả một hành tinh, giờ đây phải học cách sống như một con người bình thường. Và người hướng dẫn nàng trong hành trình ấy không ai khác chính là Lâm Phong.
Buổi sáng đầu tiên sau đêm ngủ chung định mệnh ấy, Nyxara thức dậy với một nhu cầu cấp thiết mà nàng chưa từng trải qua trước đây: nàng cần đi vệ sinh.
Ở Đế Chế Tinh Hà, cơ thể nàng được nuôi dưỡng bằng năng lượng thuần khiết, không cần bài tiết như con người. Nhưng kể từ khi ăn thức ăn của Bích Nguyệt Tông, cơ thể nàng bắt đầu hoạt động giống như một con người thực sự.
"Lâm Phong."
Nàng gọi, giọng có chút gấp gáp. Cậu đang ngồi thiền ngoài sân, nghe thấy tiếng nàng thì mở mắt ra.
"Sao thế?"
"Ta... ta cần... nhà vệ sinh."
Mặt nàng đỏ bừng lên khi nói ra câu đó. Chưa bao giờ trong đời nàng phải thừa nhận một nhu cầu cơ bản như vậy trước mặt người khác.
"À, vậy à? Đi theo ta."
Lâm Phong đứng dậy, dẫn nàng đi dọc theo con đường lát đá dẫn đến khu vệ sinh chung của tông môn. Nyxara đi theo sau, mắt nhìn xuống đất, tay vân vê tà áo như một đứa trẻ lần đầu đến trường.
"Đây rồi. Cửa bên trái là nhà vệ sinh. Bên trong có nước sạch, nhớ rửa tay sau khi xong nhé."
"Ta biết rồi."
Nyxara bước vào, đóng cửa lại. Một lúc sau, nàng bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn hơi đỏ.
"Xong rồi à? Rửa tay chưa?"
"Rồi."
"Tốt. Bây giờ chúng ta đi tắm."
"Tắm? Tại sao phải tắm?"
"Vì sáng nào cũng phải tắm cho sạch sẽ. Đây là nội quy của Bích Nguyệt Tông."
Lâm Phong nói, rồi lại dẫn nàng đi dọc theo con đường mòn dẫn ra bờ suối sau tông môn. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất những đốm sáng lung linh. Dòng suối trong vắt chảy róc rách qua những phiến đá xanh rêu, hơi nước mát lạnh tỏa ra dễ chịu.
"Đây là suối nước lạnh. Mỗi sáng bọn ta đều ra đây tắm. Nước suối này có chứa linh khí, tắm vào sẽ giúp thanh lọc cơ thể."
Lâm Phong vừa nói vừa cởi bỏ áo ngoài, để lộ thân hình rắn chắc với cơ ngực nở nang và cơ bụng sáu múi. Nyxara đứng nhìn, mặt đỏ bừng lên.
"Ngươi... ngươi định tắm chung với ta sao?"
"Ừ. Có sao đâu? Mọi người trong tông môn đều tắm chung mà."
Lâm Phong đáp, giọng hồn nhiên như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Cậu cởi nốt quần, để lộ "thằng nhỏ" đang buông thõng giữa hai chân, rồi bước xuống suối.
Nyxara đứng trên bờ, mặt đỏ như gấc chín. Nàng đã từng thấy cơ thể cậu qua Thần Niệm, nhưng nhìn tận mắt lại là một chuyện hoàn toàn khác. "Thằng nhỏ" của cậu dù đang mềm nhưng vẫn dày cộm và dài đến mức in hằn trong tâm trí nàng.
"Sao thế? Không xuống à?"
Lâm Phong hỏi, tay vốc nước tạt lên người.
"Ta... ta..."
"Đừng ngại. Nước mát lắm."
Nyxara hít sâu một hơi, rồi từ từ cởi bỏ pháp bào trắng. Bên trong nàng không mặc gì cả, vì ở Đế Chế Tinh Hà không có khái niệm đồ lót. Cơ thể hoàn hảo của nàng hiện ra dưới ánh nắng ban mai, khiến Lâm Phong suýt sặc nước.
Bộ ngực căng tròn, đầy đặn như hai quả đào tiên, với hai đầu ngực màu tím nhạt đang vì hơi lạnh. Vòng eo thon nhỏ đến mức khó tin. Cặp mông nở nang, căng mọng, tạo thành một đường cong chết người. Đôi chân dài miên man, thon thả nhưng săn chắc. Và giữa hai chân nàng là một vùng lông màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng, nơi "cô bé" của nàng ẩn mình sau lớp lông mềm mại ấy.
"Đẹp quá..."
Lâm Phong buột miệng, rồi vội vàng quay mặt đi. "Thằng nhỏ" của cậu đã bắt đầu cương lên từ lúc nào, dựng đứng trong làn nước trong vắt.
Nyxara bước xuống suối, ngồi cách cậu một khoảng. Nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể nàng, và nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Lại đây. Để ta kỳ lưng cho."
Lâm Phong vẫy tay.
"Không cần đâu."
"Lại đây. Đây là truyền thống của Bích Nguyệt Tông."
Nyxara ngập ngừng, rồi cũng bước tới. Nàng ngồi trước mặt cậu, quay lưng lại. Lâm Phong vốc nước, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trần của nàng. Da nàng mịn màng như lụa, mát lạnh dưới bàn tay cậu.
"Ngươi có biết không, ở Đế Chế Tinh Hà, chưa ai từng chạm vào ta như thế này."
Nyxara thì thầm.
"Vậy à? Thế thì ngươi đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi."
Lâm Phong cười, rồi tiếp tục kỳ lưng cho nàng. Bàn tay cậu di chuyển từ vai xuống eo, rồi dừng lại ở phần hông. Nyxara rùng mình khi cậu chạm vào vùng da nhạy cảm ấy.
"Đủ rồi. Cảm ơn ngươi."
Nàng đứng dậy, định bước lên bờ. Nhưng chân nàng trượt trên phiến đá ẩm, và nàng ngã nhào về phía trước.
"Cẩn thận!"
Lâm Phong lao tới, đỡ lấy nàng. Cả hai cùng ngã xuống nước, và khi họ ngoi lên, mặt họ chỉ cách nhau vài phân. "Thằng nhỏ" của cậu, giờ đã hết cỡ, chạm vào đùi nàng dưới nước.
Nyxara cảm nhận được thứ cứng ngắc và nóng bỏng ấy chạm vào da mình, và mặt nàng đỏ bừng lên. Nàng biết đó là gì. Nàng đã thấy nó qua Thần Niệm, khi cậu ở bên những người phụ nữ khác.
"Xin lỗi. Nó... nó tự động như vậy thôi."
Lâm Phong lắp bắp, vội vàng lùi ra.
"Ta biết."
Nyxara đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nàng đứng dậy, bước lên bờ, mặc vội pháp bào lên người.
"Đi thôi. Sắp đến giờ ăn sáng rồi."
Nàng nói, rồi bước đi trước, không dám quay lại nhìn cậu.
Buổi trưa hôm ấy, sau bữa ăn, Nyxara đối mặt với một thử thách mới: giặt quần áo.
"Tại sao ta phải giặt quần áo? Ta có thể dùng năng lượng để làm sạch nó ngay lập tức."
Nàng hỏi, tay cầm bộ pháp bào đã mặc suốt mấy ngày qua.
"Vì làm như vậy mới cảm nhận được cuộc sống thực sự. Với lại, đây là nội quy của Bích Nguyệt Tông."
Lâm Phong đáp, rồi đưa cho nàng một cái chậu gỗ và một bánh xà phòng thảo dược.
"Ngươi phải vò quần áo trong nước, rồi chà xà phòng lên những chỗ bẩn, rồi xả lại bằng nước sạch."
Nyxara nhìn cái chậu, rồi nhìn bánh xà phòng, với vẻ mặt như đang nhìn một thứ vũ khí hủy diệt hành tinh.
"Được rồi. Ta sẽ thử."
Nàng nhúng bộ pháp bào vào nước, rồi vò một cách vụng về. Nước bắn tung tóe khắp nơi, ướt cả người nàng. Lâm Phong đứng bên cạnh, cố nhịn cười.
"Không phải vò như thế. Nhẹ nhàng thôi."
Cậu bước tới, đứng sau lưng nàng, hai tay vòng qua người nàng, nắm lấy tay nàng hướng dẫn. Ngực cậu áp sát vào lưng nàng, và Nyxara cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.
"Như thế này này. Nhẹ nhàng, chậm rãi."
Giọng cậu thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến nàng rùng mình.
"Ta... ta tự làm được rồi."
Nàng lắp bắp, nhưng không đẩy cậu ra. Họ cứ đứng như vậy, tay trong tay, cùng nhau giặt bộ pháp bào. Một công việc hết sức bình thường, nhưng với Nyxara, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Cảm giác được ai đó hướng dẫn, được ai đó ở bên cạnh, thật ấm áp.
"Xong rồi. Bây giờ phơi lên dây thôi."
Lâm Phong buông tay nàng ra, rồi chỉ về phía sợi dây phơi được căng giữa hai gốc đào.
Nyxara cầm bộ pháp bào ướt, vắt nhẹ, rồi treo lên dây. Nàng nhìn thành quả của mình, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nó không giống như cảm giác khi nàng chinh phục một hành tinh mới. Nó nhỏ bé hơn, nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều.
"Ta làm được rồi."
Nàng thì thầm, và một nụ cười nở trên môi nàng.
"Giỏi lắm. Bây giờ chúng ta đi nấu cơm thôi."
Buổi chiều hôm ấy, Nyxara đối mặt với thử thách lớn nhất: nấu ăn.
"Ta chưa từng nấu ăn bao giờ."
Nàng thú nhận, tay cầm con dao làm bếp như cầm một thanh kiếm.
"Không sao. Ta sẽ dạy ngươi."
Lâm Phong đứng sau lưng nàng, lại một lần nữa vòng tay qua người nàng, nắm lấy tay nàng hướng dẫn. Họ cùng nhau thái rau, cùng nhau nấu canh, cùng nhau làm mọi thứ.
Và dù món canh cuối cùng có hơi mặn một chút, Nyxara vẫn ăn hết sạch. Bởi vì đó là món canh do chính tay nàng nấu. Và quan trọng hơn, đó là món canh họ đã nấu cùng nhau.
Tối hôm ấy, khi ánh trăng đã lên cao, Nyxara một mình đứng trên ban công phòng mình, nhìn xuống thung lũng hoa đào. Có tiếng gõ cửa. Nàng quay lại, thấy Lâm Phong đang đứng ở cửa, tay cầm hai chén trà nóng.
"Trà hoa đào. Uống cho ấm."
"Cảm ơn."
Họ cùng ngồi xuống băng đá trên ban công, nhấp từng ngụm trà. Im lặng một lúc, Nyxara đột nhiên lên tiếng.
"Hôm nay... cảm ơn ngươi. Vì đã dạy ta nhiều thứ."
"Không có gì. Ngươi đã làm rất tốt. Nhất là món canh đấy."
"Đừng có trêu ta. Ta biết nó mặn lắm."
"Không sao. Lần sau sẽ ngon hơn."
Họ lại im lặng, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Rồi Nyxara từ từ tựa đầu vào vai cậu, một cử chỉ mà nàng chưa từng làm với bất cứ ai trước đây.
"Lâm Phong này."
"Sao?"
"Ở đây... thật yên bình. Ta chưa từng cảm thấy như thế này trước đây."
"Vậy thì ở lại. Đừng đi đâu cả."
"Ừ. Ta sẽ ở lại."
Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu. Và nàng biết, mình đã tìm thấy thứ còn quý giá hơn cả sức mạnh. Đó là tình yêu. Là sự bình yên. Là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, bên cạnh một ai đó.