Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, rọi xuống thung lũng hoa đào một thứ ánh sáng huyền ảo. Căn phòng nhỏ của Lâm Phong tối nay đông đúc hơn thường lệ. Bốn vị sư tỷ đã có mặt đầy đủ, cùng với một vị khách đặc biệt – Nyxara, người vừa chính thức trở thành "khách trọ" của Bích Nguyệt Tông.
"Ta không hiểu. Tại sao tất cả phải ngủ chung một phòng?"
Nyxara hỏi, đôi mắt tím nhìn quanh căn phòng nhỏ với vẻ bối rối. Nàng vẫn mặc bộ pháp bào trắng muốt của Bích Nguyệt Tông, mái tóc bạc dài đến eo được buộc đơn giản sau gáy. Dù đã cố gắng hòa nhập, nhưng khí chất của một Nữ Hoàng Tinh Hà vẫn toát ra từ từng cử chỉ.
"Đây là truyền thống của Bích Nguyệt Tông. Mỗi khi có dịp đặc biệt, tất cả mọi người đều ngủ chung để tăng cường tình cảm."
Thiên Kiều đáp, giọng tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Nàng đang ngồi trên giường, tay vân vê mái tóc đỏ rực của mình, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn Nyxara với vẻ trêu chọc.
"Truyền thống kỳ lạ."
Nyxara lẩm bẩm, nhưng không phản đối thêm. Nàng ngồi xuống mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với mọi người.
"Đừng ngại. Bọn ta không cắn đâu."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi nháy mắt với Lâm Phong đang đứng ở góc phòng, tay cầm mấy tấm chăn sạch sẽ.
"Đệ trải chăn ra đi. Đêm nay lạnh, phải đắp chăn dày mới được."
Nhược Yên dịu dàng nói, tay đã cầm sẵn mấy viên thuốc nhỏ màu xanh. Nàng đưa cho mỗi người một viên.
"Đây là Dưỡng Khí Đan. Uống trước khi ngủ sẽ giúp hồi phục linh khí nhanh hơn. Nhất là sau những ngày chiến đấu vừa qua."
"Cảm ơn tỷ."
Lâm Phong nhận lấy viên thuốc, uống ngay. Những người khác cũng làm theo. Nyxara nhìn viên thuốc trong tay mình, rồi cũng uống. Vị đắng của thảo dược lan tỏa trong khoang miệng, nhưng ngay sau đó là cảm giác ấm áp dễ chịu.
"Được rồi. Tối nay ai nằm đâu?"
Ấu Vi lí nhí hỏi, mặt đã đỏ bừng lên như thường lệ. Nàng ôm một cái gối nhỏ trước ngực, đôi mắt to tròn nhìn mọi người đầy ngại ngùng.
"Ta nằm bên trái đệ ấy."
Tử Uyển lên tiếng đầu tiên, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ quyết đoán. Nàng đặt thanh kiếm băng của mình xuống cạnh giường, rồi nằm xuống bên trái Lâm Phong.
"Vậy ta nằm bên phải."
Thiên Kiều nhanh nhảu chiếm lấy vị trí bên phải, không quên nháy mắt với Nyxara đầy vẻ khiêu khích.
"Nhược Yên tỷ tỷ, tỷ nằm cạnh muội nhé."
Ấu Vi kéo tay Nhược Yên, tìm một vị trí an toàn ở phía ngoài cùng. Nhược Yên mỉm cười dịu dàng, để mặc Ấu Vi ôm chặt lấy cánh tay mình.
Còn lại Nyxara đứng một mình ở cuối giường, không biết nên nằm ở đâu.
"Lại đây."
Lâm Phong vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh Tử Uyển.
"Ngươi nằm đây đi. Chăn ấm lắm."
Nyxara ngập ngừng một chút, rồi cũng bước tới. Nàng nằm xuống bên cạnh Tử Uyển, cách Lâm Phong một khoảng. Dù đã hôn cậu trong nhà ăn, nhưng việc ngủ chung thế này vẫn khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Ở Đế Chế Tinh Hà, nàng có cả một cung điện riêng, không ai được phép bước vào. Vậy mà ở đây, nàng lại đang nằm chen chúc trên một chiếc giường nhỏ với bốn người phụ nữ khác và một người đàn ông.
"Thoải mái đi. Không ai ăn thịt ngươi đâu."
Thiên Kiều cười, rồi vòng tay qua người Lâm Phong, ôm chặt lấy cậu. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào cánh tay cậu, mềm mại và ấm nóng.
"Tỷ... tỷ ôm chặt quá."
Lâm Phong lí nhí, mặt hơi đỏ lên.
"Kệ tỷ. Đệ là của tỷ mà."
Thiên Kiều càng ôm chặt hơn, khiến Lâm Phong không thể cử động.
"Muội đừng có chiếm dụng đệ ấy một mình."
Tử Uyển lạnh lùng nói, rồi cũng vòng tay qua người Lâm Phong từ phía bên kia. Tay nàng mát lạnh, nhưng cái siết nhẹ ấy lại ấm áp đến lạ.
"Được rồi, được rồi. Chia đều cho cả hai tỷ."
Lâm Phong cười, rồi quay sang nhìn Nyxara đang nằm im như tượng ở phía ngoài.
"Ngươi có lạnh không?"
"Không. Cơ thể ta tự điều chỉnh nhiệt độ."
Nyxara đáp, giọng cứng nhắc. Nhưng rồi nàng cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Là Lâm Phong. Cậu đã với tay qua người Tử Uyển, nắm lấy tay nàng.
"Ngủ ngon nhé."
Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại.
Nyxara nằm im, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa khắp cơ thể. Tim nàng đập thình thịch, và nàng không thể ngủ được. Nàng chỉ nằm đó, lắng nghe tiếng thở đều đặn của mọi người, và cảm nhận bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy tay mình.
Đêm dần trôi qua. Mặt trăng lên đến đỉnh đầu, rồi từ từ ngả về phía tây. Trong căn phòng nhỏ, năm người phụ nữ và một người đàn ông nằm chen chúc nhau trên chiếc giường gỗ, hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của núi rừng.
Khoảng giữa đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ say, Lâm Phong đột nhiên trở mình. Cậu buông tay Tử Uyển ra, rồi vô thức quay sang phía Nyxara. Trong giấc ngủ mơ màng, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, và theo bản năng, cậu vòng tay qua người nàng, kéo nàng sát vào lòng mình.
Nyxara giật mình tỉnh giấc. Nàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc của cậu đang ôm lấy eo mình, kéo nàng sát vào người cậu. Lưng nàng áp sát vào ngực cậu, và nàng có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cậu.
"Ư..."
Nàng định đẩy cậu ra, nhưng rồi cậu thì thầm điều gì đó khiến nàng đứng sững.
"Em yêu... đừng đi..."
Giọng cậu khàn khàn, thì thầm trong giấc ngủ. Nhưng từng chữ đều rõ ràng, như một mũi tên xuyên thẳng vào tim nàng.
Hắn vừa gọi nàng là gì? Em yêu?
Nyxara nằm im, không dám cử động. Tim nàng đập loạn nhịp, và một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa khắp cơ thể. Hắn đang ôm nàng. Hắn đang gọi nàng là em yêu trong giấc ngủ. Điều này có nghĩa là... trong tiềm thức, hắn đã coi nàng là người đặc biệt?
"Đồ ngốc. Ai là em yêu của ngươi chứ."
Nàng thì thầm, nhưng giọng nàng không hề có vẻ tức giận. Ngược lại, nó run run, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Nàng từ từ xoay người lại, đối mặt với cậu. Gương mặt cậu chỉ cách nàng vài phân, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả vào mặt nàng.
"Ngươi đẹp thật."
Cậu lại thì thầm, lần này rõ ràng hơn. Dường như trong giấc mơ, cậu đang nhìn thấy nàng.
Mặt Nyxara đỏ bừng lên. Nàng đưa tay lên, định đẩy cậu ra, nhưng rồi lại dừng lại. Bàn tay nàng lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ đặt lên má cậu. Da cậu ấm áp, và nàng có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cậu qua lòng bàn tay.
"Ngủ ngon nhé... đồ ngốc."
Nàng thì thầm, rồi nhắm mắt lại, để mặc cậu ôm mình. Lần đầu tiên trong đời, Nữ Hoàng Tinh Hà cảm thấy mình được bảo vệ. Được che chở. Được yêu thương.
Và nàng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của người đàn ông đã đánh cắp trái tim nàng.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa len lỏi qua song cửa sổ, Thiên Kiều là người đầu tiên tỉnh dậy. Nàng vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn Lâm Phong. Và nàng thấy một cảnh tượng khiến mình suýt bật cười.
Lâm Phong đang ôm chặt Nyxara trong lòng, còn Nyxara thì đang cuộn tròn như một con mèo nhỏ trong vòng tay cậu. Mặt nàng áp vào ngực cậu, tay nàng nắm chặt lấy vạt áo cậu, và trên môi nàng là một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc.
"Tử Uyển tỷ tỷ, dậy đi. Nhìn này."
Thiên Kiều lay Tử Uyển dậy. Nàng mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi khẽ thở dài.
"Lại thêm một người nữa rồi."
"Nhưng mà dễ thương đấy chứ."
Thiên Kiều cười, rồi lại nằm xuống, tiếp tục ôm lấy cánh tay còn lại của Lâm Phong.
Một lúc sau, Nhược Yên và Ấu Vi cũng tỉnh dậy. Họ nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nhìn nhau.
"Có vẻ như đêm qua có chuyện thú vị xảy ra."
Nhược Yên mỉm cười dịu dàng.
"Tỷ... tỷ có ghen không?"
Ấu Vi lí nhí hỏi.
"Một chút. Nhưng nhìn họ hạnh phúc như vậy, tỷ cũng thấy vui."
Nhược Yên đáp, rồi đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị thuốc bổ cho mọi người.
Khi ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, Nyxara từ từ mở mắt. Nàng thấy mình đang nằm trong vòng tay Lâm Phong, mặt áp vào ngực cậu. Và nàng thấy tất cả những người khác đều đã tỉnh dậy, đang nhìn nàng với những nụ cười đầy ẩn ý.
Mặt nàng đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng vội vàng đẩy Lâm Phong ra, ngồi bật dậy.
"Đây... đây không phải như các ngươi nghĩ đâu! Hắn ta... hắn ta tự động ôm ta thôi!"
"Ừ, ừ, bọn ta biết rồi."
Thiên Kiều cười tinh quái.
"Đệ ấy hay ôm lung tung lắm. Nhất là khi ngủ say."
"Thật đấy! Ta không hề..."
Nyxara cố gắng giải thích, nhưng càng giải thích mặt càng đỏ hơn. Cuối cùng nàng đành im lặng, cúi gằm mặt xuống.
Đúng lúc đó, Lâm Phong cũng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, nhìn mọi người đang cười đùa, rồi nhìn Nyxara đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đỏ bừng.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Không có gì đâu. Chỉ là đêm qua có người ôm ai đó gọi 'em yêu' thôi."
Thiên Kiều đáp, giọng đầy trêu chọc.
Lâm Phong ngớ người ra một lúc, rồi quay sang nhìn Nyxara. Mặt nàng càng đỏ hơn, và nàng quay mặt đi, không dám nhìn cậu.
"Ta... ta làm thế thật sao?"
"Ngươi không nhớ gì à?"
Nyxara hỏi, giọng run run.
"Không. Ta chỉ nhớ là mình mơ thấy... mơ thấy..."
Cậu ngập ngừng, rồi mặt cũng đỏ lên.
"Thôi được rồi, đừng có tra khảo nhau nữa. Ăn sáng thôi."
Nhược Yên lên tiếng, giải vây cho cả hai. Nàng đã chuẩn bị sẵn một khay cháo nóng và mấy cái bánh bao.
Mọi người cùng ngồi xuống ăn sáng. Nyxara vẫn không dám nhìn Lâm Phong, nhưng thỉnh thoảng nàng lại lén liếc nhìn cậu. Và mỗi lần như vậy, mặt nàng lại đỏ lên.
Ăn sáng xong, khi mọi người đã rời khỏi phòng, Nyxara đứng lại một mình với Lâm Phong.
"Chuyện tối qua..."
Nàng bắt đầu, giọng ngập ngừng.
"Ta xin lỗi. Nếu ta có làm gì khiến ngươi khó chịu..."
"Không. Ngươi không làm gì sai cả."
Nyxara cắt lời cậu. Nàng bước tới, đứng trước mặt cậu, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngươi chỉ ôm ta thôi. Và ngươi gọi ta là... em yêu."
Lâm Phong im lặng. Cậu nhìn nàng, thấy vành tai nàng đỏ ửng lên, thấy đôi mắt tím long lanh như có nước.
"Vậy... ngươi có muốn ta gọi như thế nữa không?"
Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Nyxara không đáp. Nàng chỉ cúi đầu xuống, im lặng một lúc lâu. Rồi nàng khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ để Lâm Phong thấy.
"Vậy thì... chào buổi sáng, em yêu."
Cậu cười, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng.
Nyxara nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ môi cậu trên trán mình. Và nàng mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như ánh bình minh ngoài kia.