Một tuần trôi qua kể từ ngày Nyxara chính thức trở thành khách trọ của Bích Nguyệt Tông. Nàng đã dần quen với cuộc sống mới, với những quy tắc và thói quen của con người. Mỗi sáng thức dậy, nàng không còn thấy lạ lẫm khi phải ra suối tắm cùng Lâm Phong. Mỗi bữa ăn, nàng không còn ngại ngùng khi ngồi chung bàn với các sư tỷ. Và mỗi tối, nàng không còn thấy cô độc khi nằm một mình trong phòng, vì nàng biết rằng chỉ cần bước sang phòng bên cạnh, nàng sẽ tìm thấy hơi ấm từ những người đã trở thành gia đình mới của mình.
Nhưng có một điều vẫn khiến nàng trăn trở.
Tình cảm của nàng dành cho Lâm Phong ngày càng lớn, nhưng nàng không biết phải diễn đạt nó như thế nào. Ở Đế Chế Tinh Hà, không có khái niệm tỏ tình hay hẹn hò. Mọi mối quan hệ đều được sắp đặt từ trước, dựa trên lợi ích chính trị và sức mạnh. Chưa ai từng dạy nàng cách yêu, cách bày tỏ tình cảm, hay cách để trái tim mình được lắng nghe.
Buổi tối hôm ấy, khi ánh trăng đã lên cao, Nyxara một mình đứng trên ban công phòng mình, nhìn xuống thung lũng hoa đào đang chìm trong ánh bạc. Gió đêm thổi qua mang theo mùi hương dịu dàng, và nàng thở dài.
"Sao lại thở dài thế?"
Giọng Lâm Phong vang lên từ phía sau. Nàng quay lại, thấy cậu đang đứng ở cửa, tay cầm hai chén trà nóng như mọi tối.
"Không có gì. Chỉ là... đang nghĩ lung tung thôi."
"Về chuyện gì?"
"Về... về ngươi."
Lâm Phong bước tới, đưa cho nàng một chén trà, rồi ngồi xuống băng đá cạnh nàng. Ánh trăng rọi xuống gương mặt điển trai của cậu, khiến đôi mắt đen láy như sáng lên.
"Về ta? Có chuyện gì về ta à?"
"Ngươi... ngươi có biết là ngươi rất phiền phức không?"
Nyxara đột nhiên nói, giọng có chút bực bội.
"Phiền phức? Ta đã làm gì sai à?"
"Ngươi không làm gì sai cả. Chính vì ngươi không làm gì sai nên mới phiền phức."
Nyxara đặt chén trà xuống, đứng dậy, bước qua bước lại trên ban công.
"Ngươi luôn đối xử tốt với ta. Luôn quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ ta từng thứ nhỏ nhặt nhất. Ngươi kéo ta vào bóng mát khi trời nắng, đưa nước cho ta khi ta khát, lau miệng cho ta khi ta ăn. Ngươi còn... còn hôn ta nữa."
Mặt nàng đỏ bừng lên khi nhắc đến nụ hôn trong nhà ăn.
"Nhưng ngươi không bao giờ nói gì cả. Ngươi không nói ngươi thích ta, cũng không nói ngươi ghét ta. Ngươi cứ như vậy, khiến ta không biết phải làm sao."
Nàng dừng lại, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt tím của nàng long lanh như có nước.
"Ta không biết phải làm sao với thứ tình cảm này. Ta chưa từng yêu ai trước đây. Ta không biết phải nói gì, làm gì, hay cảm nhận thế nào cho đúng. Và ngươi... ngươi cứ như vậy, khiến ta càng thêm rối."
Lâm Phong im lặng nhìn nàng. Cậu thấy đôi vai nàng run lên, thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra từ khóe mắt tím. Cậu đứng dậy, bước tới trước mặt nàng.
"Ta xin lỗi."
"Sao ngươi lại xin lỗi?"
"Vì đã khiến ngươi phải rối. Vì đã không nói rõ ràng với ngươi."
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má nàng.
"Vậy thì để ta nói rõ bây giờ nhé. Ta thích ngươi. Không phải vì ngươi là Nữ Hoàng Tinh Hà, cũng không phải vì ngươi có sức mạnh khủng khiếp. Mà vì ngươi là chính ngươi. Vì ngươi đã cứu ta hai lần, dù không cần thiết. Vì ngươi đã ở bên cạnh ta trong những lúc khó khăn nhất. Vì ngươi đã cho ta thấy rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp, cô độc và khao khát được yêu thương."
Nyxara đứng sững. Những lời nói của cậu như những mũi tên xuyên thẳng vào tim nàng, nhưng không đau. Ngược lại, chúng khiến trái tim nàng ấm áp lên một cách kỳ lạ.
"Ngươi... ngươi nói thật chứ?"
"Thật. Ta chưa bao giờ nói dối ngươi."
Lâm Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng.
"Và ta cũng muốn nói thêm một điều nữa. Ta yêu ngươi. Không chỉ là thích. Là yêu."
Nyxara không kìm được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Nàng vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống, và hôn cậu. Một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt, như thể muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà nàng không thể nói thành lời.
Lâm Phong đáp lại nụ hôn ấy. Tay cậu vòng qua eo nàng, kéo nàng sát vào người mình. Cậu cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể nàng qua lớp pháp bào mỏng. Bộ ngực căng tròn ép sát vào ngực cậu, mềm mại và ấm nóng. Vòng eo thon nhỏ nằm gọn trong tay cậu. Cặp mông nở nang căng lên dưới lớp vải mỗi khi nàng khẽ cử động.
Họ đứng đó, dưới ánh trăng, hôn nhau say đắm. Thời gian như ngừng trôi, và cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.
Một lúc lâu sau, họ mới từ từ tách ra. Nyxara thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt tím long lanh nhìn cậu.
"Ta cũng yêu ngươi, Lâm Phong. Dù ta không biết yêu là gì cho đến khi gặp ngươi. Nhưng giờ thì ta biết rồi."
"Vậy là đủ rồi."
Lâm Phong cười, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.
"Đêm nay ngủ ở đây nhé. Đừng về phòng nữa."
Nyxara ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ."
Họ cùng nhau bước vào phòng. Ánh trăng qua song cửa sổ rọi xuống chiếc giường nhỏ, nơi họ sẽ cùng nhau trải qua đêm đầu tiên. Không có sự vội vã, không có sự ngượng ngùng. Chỉ có hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, và một tình yêu vừa được thổ lộ.
Đêm ấy, Nyxara nằm trong vòng tay Lâm Phong, đầu tựa vào ngực cậu, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim cậu. Nàng cảm thấy an toàn. Cảm thấy được yêu thương. Cảm thấy như mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
"Ngủ ngon nhé, em yêu."
Lâm Phong thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc bạc của nàng.
"Ngủ ngon."
Nyxara đáp, rồi nhắm mắt lại. Và lần đầu tiên trong đời, nàng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi.