Ánh nắng ban mai trải dài trên thung lũng hoa đào, nhuộm hồng những cánh hoa đang rơi lả tả trong gió. Đã ba ngày kể từ khi đoàn thám hiểm trở về từ Thần Khí Điện. Tin tức về chiến thắng trước Hắc Long Vương và việc Lâm Phong đã thức tỉnh hoàn toàn Dương Mạch Bá Thể lan truyền khắp tông môn như lửa gặp gió. Các nữ đệ tử nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn bao giờ hết, và không ít người đã lén gửi thư tỏ tình qua khe cửa phòng cậu.
Nhưng có một người vẫn chưa về.
Nyxara.
Sau khi Thần Khí Điện sụp đổ, phân thân của nàng đã tan biến. Nhưng trước khi tan biến, nàng đã nói một câu khiến Lâm Phong không thể nào quên: "Ta sẽ đến tìm ngươi. Sớm thôi."
Và sáng hôm ấy, khi Lâm Phong đang ngồi ăn sáng một mình trong nhà ăn vắng lặng, cánh cửa bật mở.
Nyxara bước vào.
Không phải phân thân nữa. Đây là bản thể thật của nàng, bằng xương bằng thịt. Nàng không mặc giáp như lần đầu xuất hiện, cũng không mặc váy tím như trong sa mạc. Hôm nay nàng mặc một bộ pháp bào trắng muốt của Bích Nguyệt Tông, mái tóc bạc dài đến eo được buộc đơn giản sau gáy. Trông nàng như một nữ đệ tử bình thường, nếu không có đôi mắt tím thẫm sâu hun hút như bầu trời đêm và làn da trắng như sứ không thể lẫn vào đâu được.
"Ngươi... ngươi mặc đồ của Bích Nguyệt Tông?"
Lâm Phong suýt sặc cháo. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thấy Nữ Hoàng Tinh Hà trong bộ pháp bào trắng muốt của tông môn mình. Bộ pháp bào ôm sát cơ thể nàng, để lộ những đường cong hoàn hảo đến khó tin. Bộ ngực căng tròn, đầy đặn như muốn bật tung khỏi lớp áo. Vòng eo thon nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi gãy. Cặp mông nở nang, căng mọng, tạo thành một đường cong chết người mỗi khi nàng bước đi.
"Ừ. Sư tôn của ngươi đã đồng ý cho ta ở lại. Với điều kiện phải mặc đồ của tông môn và tuân thủ mọi nội quy."
Nyxara đáp, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhưng vành tai nàng đã ửng hồng lên, một dấu hiệu mà Lâm Phong đã quen thuộc với các sư tỷ của mình.
"Vậy à. Mời ngươi ngồi. Ăn sáng chưa?"
"Ta không cần ăn. Cơ thể ta được nuôi dưỡng bằng năng lượng thuần khiết."
"Ở Bích Nguyệt Tông này, ai cũng phải ăn sáng. Đây là nội quy."
Lâm Phong đứng dậy, đi về phía quầy bếp, lấy thêm một bát cháo nóng và mấy cái bánh bao nhân đậu xanh. Cậu đặt tất cả xuống bàn, trước mặt Nyxara.
"Ăn đi. Cháo nấu từ gạo linh điền, bánh bao do chính tay Ấu Vi tỷ tỷ làm đấy. Ngon lắm."
Nyxara nhìn bát cháo nghi ngút khói, rồi nhìn Lâm Phong. Ánh mắt cậu chân thành, không hề có vẻ sợ hãi hay đề phòng. Cậu đối xử với nàng như với một người bình thường, như với bất kỳ nữ đệ tử nào khác trong tông môn.
Nàng từ từ cầm thìa lên, múc một thìa cháo, đưa lên miệng. Vị ngọt của gạo quyện với vị thảo dược lan tỏa khắp khoang miệng. Nàng đã từng uống nước trong sa mạc, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ăn thức ăn của con người. Và nó... ngon một cách kỳ lạ.
"Thế nào? Ngon không?"
"Cũng... tạm được."
Nyxara đáp, nhưng tay nàng đã tự động múc thêm thìa thứ hai, rồi thìa thứ ba. Chẳng mấy chốc, bát cháo đã cạn sạch. Nàng còn cầm cả bánh bao lên cắn một miếng, rồi mắt nàng sáng lên.
"Cái này ngon hơn. Có vị ngọt."
"Đúng rồi. Nhân đậu xanh đấy. Ấu Vi tỷ tỷ làm bánh này ngon nhất tông môn."
Lâm Phong cười, rồi tự nhiên đưa tay lên, lau một vệt nhân đậu xanh dính trên khóe môi nàng. Đầu ngón tay cậu chạm vào da nàng, mềm mại và mát lạnh.
Nyxara đứng sững. Đôi mắt tím của nàng mở to, nhìn chằm chằm vào ngón tay cậu đang đặt trên môi mình. Chưa ai từng chạm vào nàng như vậy. Chưa ai từng dám. Những kẻ đến gần nàng đều run sợ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Vậy mà hắn, một tên nhóc loài người, lại dám đưa tay lau miệng cho nàng như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.
"Ngươi... ngươi vừa làm gì thế?"
Giọng nàng run run, không còn chút lạnh lùng nào nữa.
"Có vết nhân đậu xanh trên môi ngươi. Ta lau thôi mà."
Lâm Phong đáp, giọng hồn nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu không hề nhận ra hành động của mình có gì đặc biệt.
"Tại sao? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta là kẻ thù. Ta đã tấn công tông môn của ngươi. Ta đã làm bị thương sư tôn và các sư tỷ của ngươi. Đáng lẽ ngươi phải căm thù ta, phải tìm mọi cách để giết ta. Vậy mà ngươi lại... lại..."
Nàng không nói được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, rơi xuống bàn. Lần đầu tiên trong đời, Nữ Hoàng Tinh Hà khóc trước mặt người khác.
Lâm Phong nhìn nàng, rồi đứng dậy. Cậu bước tới, đứng trước mặt nàng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương lạ lẫm từ cơ thể nàng, thứ mùi hương như hoa dại trên một hành tinh xa xôi nào đó.
"Ngươi muốn biết tại sao à?"
Cậu thì thầm.
"Để ta nói cho ngươi biết."
Rồi cậu cúi xuống, và đặt môi mình lên môi nàng.
Nyxara đứng sững. Toàn thân nàng như bị điện giật. Đôi mắt tím mở to hết cỡ, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hắn đang hôn nàng. Hắn đang hôn Nữ Hoàng của Đế Chế Tinh Hà. Và điều điên rồ nhất là... nàng không hề muốn đẩy hắn ra.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như cánh bướm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng cháy hơn. Lâm Phong vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào người mình. Cậu cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể nàng qua lớp pháp bào mỏng. Bộ ngực căng tròn ép sát vào ngực cậu, mềm mại và ấm nóng. Vòng eo thon nhỏ nằm gọn trong tay cậu. Cặp mông nở nang căng lên dưới lớp vải mỗi khi nàng khẽ cử động.
Môi cậu tách môi nàng ra, và đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng luồn vào trong. Nyxara rên lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng. Nàng chưa từng được hôn như thế này. Chưa từng biết rằng một nụ hôn có thể khiến toàn thân run lên, khiến đầu óc trống rỗng, khiến trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bàn tay nàng vô thức đưa lên, bấu chặt vào vai cậu. Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt cậu, nhưng cậu không hề kêu đau. Cậu chỉ siết chặt nàng hơn, và tiếp tục nụ hôn ấy. Sâu hơn. Nồng cháy hơn. Như thể muốn truyền tất cả những gì mình cảm nhận vào trong nụ hôn ấy.
Một lúc lâu sau, cậu mới từ từ tách ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền môi họ, rồi đứt. Nyxara thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt tím long lanh như có nước. Nàng nhìn cậu với ánh mắt không còn chút lạnh lùng nào nữa. Chỉ còn sự bối rối, hoang mang, và một thứ cảm xúc mà chính nàng cũng không thể gọi tên.
"Đó là câu trả lời của ta."
Lâm Phong thì thầm, giọng khàn đặc.
"Ngươi không phải là kẻ thù. Không phải là đồng minh. Ngươi là một người phụ nữ. Một người phụ nữ đẹp, mạnh mẽ, và cô độc. Và ta... ta không muốn nhìn ngươi cô độc thêm nữa."
Nyxara không nói gì. Nàng chỉ đứng đó, nhìn cậu, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên má. Rồi đột nhiên, nàng vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống, và chủ động hôn cậu.
Lần này, nụ hôn còn mãnh liệt hơn. Nyxara không còn là Nữ Hoàng Tinh Hà lạnh lùng nữa. Nàng chỉ là một người phụ nữ đang yêu, đang khao khát được yêu thương. Nàng hôn cậu như thể muốn nuốt trọn cậu, như thể muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng cô độc mà nàng đã trải qua.
Lưng cậu đập vào bàn ăn, những chiếc bát đĩa rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Nhưng không ai quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến nhau. Tay Lâm Phong luồn vào trong áo nàng, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng. Da nàng mát lạnh, nhưng dưới bàn tay cậu, nó đang dần ấm lên. Nyxara rên lên trong cổ họng khi cậu chạm vào những điểm nhạy cảm mà chính nàng cũng không biết là mình có.
"Đợi... đợi đã..."
Nàng thì thầm, cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng tay nàng không có chút sức lực nào.
"Sao thế?"
"Ta... ta chưa sẵn sàng. Ta chưa từng... chưa từng làm chuyện này với ai cả."
Nyxara cúi mặt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Vành tai nàng đỏ bừng lên, và Lâm Phong có thể thấy rõ sự xấu hổ trong đáy mắt nàng.
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. Nữ Hoàng của Đế Chế Tinh Hà, kẻ mạnh nhất mà hắn từng đối mặt, lại chưa từng có kinh nghiệm với chuyện nam nữ?
"Vậy thì chúng ta sẽ từ từ. Không vội."
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi buông nàng ra. Nyxara đứng đó, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ trông như thế này trước mặt ai. Nhưng kỳ lạ thay, nàng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ cảm thấy... ấm áp.
"Nhưng mà này, ngươi có biết không?"
"Sao?"
"Vừa rồi ngươi làm vỡ hết bát đĩa của nhà ăn rồi đấy. Đại sư tỷ mà biết thì không tha cho ngươi đâu."
Nyxara nhìn xuống đống bát đĩa vỡ dưới chân, rồi bật cười. Một nụ cười thật sự, không còn chút lạnh lùng nào nữa. Nụ cười ấy khiến gương mặt nàng bừng sáng, đẹp đến mức Lâm Phong phải nín thở.
"Vậy thì ngươi sẽ chịu trách nhiệm cùng ta."
"Tất nhiên rồi."
Họ cùng nhau dọn dẹp đống đổ vỡ, rồi ngồi xuống bàn, tiếp tục bữa sáng dang dở. Nyxara ăn thêm hai cái bánh bao nữa, và lần này nàng không còn ngại ngùng nữa. Nàng ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy ẩn ý.
Khi bữa sáng kết thúc, nàng đứng dậy, chỉnh lại pháp bào.
"Ta phải đi gặp sư tôn của ngươi. Bà ấy muốn nói chuyện với ta về việc ở lại tông môn."
"Ừ. Đi đi. Tối nay gặp lại."
Lâm Phong đáp, rồi cũng đứng dậy. Nhưng trước khi nàng kịp bước ra khỏi cửa, cậu đã nắm lấy tay nàng, kéo nàng quay lại, và đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi nàng. Lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không kém phần nồng cháy.
"Đây là nụ hôn tạm biệt."
Cậu thì thầm khi tách ra.
"Tối nay gặp lại."
Nyxara đứng đó, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Nàng đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm từ nụ hôn của cậu.
"Tối nay gặp lại."
Nàng thì thầm đáp, rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi khuất sau cánh cửa, nàng còn ngoái lại nhìn cậu một lần nữa. Và trên môi nàng là một nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc, và tràn đầy hy vọng.
Đêm hôm ấy, khi ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, Nyxara một mình đứng trên ban công phòng mình, nhìn xuống thung lũng hoa đào. Nàng vừa có một cuộc nói chuyện dài với Thanh Vân Chân Nhân về việc ở lại Bích Nguyệt Tông. Bà ấy đã đồng ý, với điều kiện nàng phải tuân thủ mọi nội quy và không được dùng sức mạnh Tinh Hà để uy hiếp bất cứ ai.
Nàng đã đồng ý. Một cách dễ dàng đến mức chính nàng cũng bất ngờ.
Có tiếng gõ cửa. Nàng quay lại, thấy Lâm Phong đang đứng ở cửa, tay cầm một khay gỗ nhỏ đựng hai chén trà nóng.
"Ta mang trà cho ngươi này. Trà hoa đào, đặc sản của Bích Nguyệt Tông."
"Cảm ơn."
Nàng nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của hoa đào lan tỏa khắp khoang miệng.
"Hôm nay ngươi nói chuyện với sư tôn thế nào rồi?"
"Tốt. Bà ấy đồng ý cho ta ở lại."
"Tuyệt. Vậy là từ nay ngươi là đệ tử chính thức của Bích Nguyệt Tông rồi."
"Không hẳn. Ta chỉ là khách trọ thôi. Nhưng... cũng gần như vậy."
Họ im lặng một lúc, cùng nhìn xuống thung lũng hoa đào dưới ánh trăng.
"Này, Lâm Phong."
"Sao?"
"Cảm ơn ngươi. Vì tất cả."
"Không có gì. Ngươi cũng đã cứu ta hai lần rồi mà."
Lâm Phong cười, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay nàng. Nyxara để mặc cậu nắm, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa khắp cơ thể.
"Ngươi biết không, từ khi gặp ngươi, ta đã học được rất nhiều điều."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như... tình yêu. Trước đây ta không biết nó là gì. Nhưng bây giờ thì ta biết rồi."
Nàng quay sang nhìn cậu, đôi mắt tím long lanh dưới ánh trăng.
"Là khi ngươi sẵn sàng chết vì người khác. Là khi ngươi không thể rời mắt khỏi ai đó. Là khi trái tim ngươi đập loạn nhịp mỗi khi ở gần họ. Đúng không?"
"Đúng vậy."
Lâm Phong đáp, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng.
"Chào mừng đến với thế giới của tình yêu, Nyxara."
Nyxara nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ môi cậu trên trán mình. Và lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Không phải Đế Chế Tinh Hà lạnh lẽo. Mà là nơi này. Bên cạnh người này.
Đêm trôi qua trong yên bình. Ánh trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, và hai bóng người vẫn đứng bên nhau trên ban công, cùng nhìn về phía tương lai. Một tương lai không còn chiến tranh, không còn thù hận. Chỉ có tình yêu và hy vọng.