🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.104: Lần Đầu Của Nữ Thần

~9 phút đọc · 1605 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm buông xuống Bích Nguyệt Tông, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, rọi xuống thung lũng hoa đào một thứ ánh sáng huyền ảo. Kaguya một mình trong phòng, ngồi trên giường, đôi mắt Byakugan trắng xóa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng vừa tắm xong, mái tóc bạc dài đến eo vẫn còn ướt, những giọt nước lăn dài trên làn da trắng như sứ. Nàng chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng bằng lụa trắng, để lộ những đường cong hoàn hảo của cơ thể. Bộ ngực căng tròn, đầy đặn như muốn bật tung khỏi lớp vải mỏng. Vòng eo thon nhỏ đến mức khó tin. Cặp mông nở nang, căng mọng, in hằn rõ rệt qua lớp lụa mỏng mỗi khi nàng cử động. Đôi chân dài miên man, thon thả nhưng săn chắc, bắt chéo nhau trên giường.

Nhưng tâm trí nàng không ở trong căn phòng này. Nàng đang nghĩ về Lâm Phong. Về nụ hôn đầu tiên bên bờ suối. Về cảm giác ấm áp khi cậu nắm tay nàng. Về những lời yêu thương cậu đã nói. Và về những khao khát mà nàng chưa từng biết đến trước đây.

"Lâm Phong..."

Nàng thì thầm, rồi nhắm mắt lại. Bàn tay nàng vô thức đưa lên, chạm vào bộ ngực căng tròn của mình qua lớp lụa mỏng. Đầu ngực nàng đã từ lúc nào, nhô lên như hai viên ngọc nhỏ dưới lớp vải. Nàng khẽ rên lên khi ngón tay mình chạm vào nơi nhạy cảm ấy.

"Ư..."

Nàng chưa từng làm điều này trước đây. Nhưng cơ thể nàng dường như tự biết phải làm gì. Bàn tay nàng từ từ xoa bóp bầu ngực căng tròn, rồi nhẹ nhàng bóp nhẹ đầu ngực đã cứng lên. Một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng, khiến nàng rùng mình.

"Lạ quá... nhưng mà... thích quá..."

Nàng thì thầm, rồi tiếp tục khám phá cơ thể mình. Bàn tay còn lại từ từ trượt xuống dưới, vén lớp lụa mỏng lên, chạm vào "cô bé" đã ướt đẫm từ lúc nào. Nàng giật mình khi ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất.

"Á...!"

Một thoát ra khỏi cổ họng nàng. Nàng cắn môi, cố gắng kìm nén những âm thanh xấu hổ. Nhưng càng cố kìm nén, khoái cảm càng mãnh liệt. Ngón tay nàng bắt đầu di chuyển, chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần. "Cô bé" của nàng ướt đẫm, dịch thể chảy ra thấm ướt cả tấm ga giường.

"Ư... ư... Lâm Phong... Lâm Phong..."

Nàng thì thầm tên cậu trong lúc tự mình đưa đẩy. Trong tâm trí nàng, đó không còn là ngón tay của chính mình nữa. Đó là bàn tay của cậu. Ấm áp, mạnh mẽ, và đầy yêu thương. Nàng tưởng tượng cậu đang ở đây, đang chạm vào nàng, đang thì thầm những lời yêu thương vào tai nàng.

Nàng không biết rằng, ngay bên ngoài cửa sổ, Lâm Phong đang đứng đó.

Cậu vừa định đến thăm nàng, mang theo một chén trà nóng. Nhưng khi vừa đến gần cửa sổ, cậu đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Những tiếng rên rỉ khe khẽ, những tiếng thở gấp gáp. Và cả tiếng gọi tên cậu.

Tim cậu đập thình thịch. Cậu biết nàng đang làm gì trong đó. Và "thằng nhỏ" của cậu đã từ lúc nào, dựng đứng sừng sững trong quần.

Cậu không thể kìm nén được nữa.

Cánh cửa bật mở. Kaguya giật mình mở mắt ra, thấy Lâm Phong đang đứng ở cửa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng. Mặt nàng đỏ bừng lên như quả cà chua chín, tay vội vàng rút ra khỏi "cô bé", kéo áo choàng che đi cơ thể.

"Lâm Phong! Ngươi... ngươi vào từ lúc nào?"

"Từ lúc ngươi gọi tên ta."

Cậu đóng cửa lại, rồi bước về phía giường. Mỗi bước chân đều khiến tim Kaguya đập nhanh hơn. Nàng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào thành giường.

"Ta... ta xin lỗi. Ta không nên..."

"Không cần phải xin lỗi. Đó là điều tự nhiên thôi."

Lâm Phong ngồi xuống cạnh nàng, tay nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi áo choàng. Lớp lụa mỏng trượt khỏi vai nàng, để lộ hoàn toàn trụi dưới ánh trăng.

"Ngươi đẹp lắm."

Cậu thì thầm, rồi cúi xuống, đặt môi mình lên môi nàng. Một nụ hôn sâu, nồng cháy. Kaguya ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi nàng cũng đáp lại. Tay nàng vòng qua cổ cậu, kéo cậu sát vào người mình.

"Để ta giúp ngươi."

Lâm Phong thì thầm khi tách ra. Cậu từ từ của mình, để lộ thân hình rắn chắc với cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi sắc nét, và "thằng nhỏ" dựng đứng sừng sững, dài và thô, đầu nấm đỏ au bóng loáng dưới ánh trăng. Những đường gân xanh nổi cuồn cuộn chạy dọc theo thân, và hai viên ngọc treo lủng lẳng phía dưới, nặng trĩu, căng tròn.

Kaguya nhìn "thằng nhỏ" của cậu, và mắt nàng mở to. Nàng đã từng thấy nó trước đây, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần như thế này. Nó to đến mức nàng không biết làm sao nó có thể vừa bên trong mình.

"To quá... liệu có vào được không?"

"Đừng lo. Ta sẽ nhẹ nhàng thôi."

Lâm Phong nằm xuống bên cạnh nàng, tay cậu nhẹ nhàng nàng. Từ bờ vai thon, xuống bộ ngực căng tròn, rồi xuống vòng eo nhỏ, và dừng lại ở "cô bé" đang ướt đẫm.

"Ngươi ướt hết rồi này."

"Đừng... đừng nói nữa... xấu hổ lắm..."

Kaguya lấy tay che mặt, nhưng Lâm Phong đã nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.

"Không có gì phải xấu hổ cả. Đó là dấu hiệu cho thấy ngươi đã sẵn sàng."

Cậu cúi xuống, và môi cậu chạm vào "cô bé" của nàng. Kaguya hét lên một tiếng, toàn thân run lên dữ dội. Lưỡi cậu nhẹ nhàng liếm dọc theo khe ướt át, rồi dừng lại ở hạt ngọc nhỏ đang . Nàng chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Nó vừa tê tái, vừa khoái lạc, khiến đầu óc nàng trống rỗng.

"Á... đừng... đừng dừng lại..."

Nàng rên lên, tay bấu chặt lấy ga giường. Lâm Phong tiếp tục, lưỡi cậu không ngừng liếm mút, cho đến khi nàng gần như không thể chịu đựng được nữa.

"Ta... ta sắp... sắp ra rồi..."

"Ra đi. Đừng kìm nén."

Lâm Phong thì thầm, rồi lại cúi xuống. Lần này, cậu dùng cả môi và lưỡi, mút nhẹ hạt ngọc của nàng. Kaguya không thể chịu đựng được nữa. Một mãnh liệt ập đến, và "cô bé" của nàng co bóp dữ dội. Một dòng dịch thể bắn ra, mạnh đến mức văng lên tận ngực cậu.

"Á... á...!"

Nàng hét lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Lâm Phong bò lên, nằm đè lên người nàng. "Thằng nhỏ" của cậu đặt ngay trước "cô bé" đang ướt đẫm của nàng.

"Bây giờ, ta sẽ vào trong. Có thể hơi đau một chút. Ngươi sẵn sàng chưa?"

Kaguya gật đầu, đôi mắt Byakugan nhắm nghiền, tay nắm chặt lấy vai cậu.

Lâm Phong từ từ đẩy "thằng nhỏ" vào. Đầu nấm căng tròn từ từ biến mất vào trong "cô bé" của nàng. Kaguya rên lên, cảm giác căng tràn khiến nàng suýt ngất đi. Nó to quá. Nó lấp đầy từng ngóc ngách bên trong nàng.

"Đau không?"

"Một chút... nhưng cũng rất... rất lạ..."

"Ta sẽ đi chậm thôi."

Cậu bắt đầu di chuyển, chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần. Mỗi cú thúc đều khiến Kaguya rên lên vì khoái cảm. Bộ ngực căng tròn của nàng rung lên bần bật theo từng nhịp. "Cô bé" của nàng siết chặt lấy "thằng nhỏ", co bóp dữ dội như muốn nuốt trọn nó.

"Ư... ư... Lâm Phong... ta... ta sắp..."

"Ra đi. Cùng nhau."

Cậu thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Và rồi, cả hai cùng bùng nổ. Lâm Phong phun trào vào sâu bên trong nàng, từng đợt nóng hổi lấp đầy "cô bé" của nàng. Cùng lúc đó, Kaguya đạt đến đỉnh điểm. "Cô bé" của nàng co bóp dữ dội, và một dòng dịch thể bắn ra, mạnh đến mức phun lên tận đỉnh như một vòi phun nước. Nó bắn lên ngực cậu, lên mặt cậu, lên cả tấm ga giường.

"Á... á...!"

Nàng hét lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Nước từ "cô bé" của nàng không ngừng phun ra, ướt đẫm cả tấm ga giường. Nàng chưa từng trải qua điều gì như thế này trước đây. Khoái cảm mãnh liệt đến mức nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình.

Khi qua đi, nàng nằm thở hổn hển, toàn thân rã rời. Lâm Phong nằm bên cạnh nàng, tay vuốt ve mái tóc nàng.

"Ngươi có sao không?"

"Không sao. Chỉ là... ta chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Thật tuyệt vời."

Nàng thì thầm, rồi cuộn tròn trong vòng tay cậu.

"Ngủ đi. Đêm nay ta sẽ ở đây với ngươi."

"Ừ."

Kaguya nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, nàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người mình yêu.

💬 Bình luận (0)