🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.103: Mười Ngày Hạnh Phúc

~17 phút đọc · 3334 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày thứ nhất sau khi Kaguya chính thức gia nhập Bích Nguyệt Tông, bầu không khí trong tông môn vẫn còn chút gì đó lạ lẫm. Các nữ đệ tử vẫn chưa quen với việc có một cựu thần Otsutsuki đi lại trong vườn đào, tay cầm chổi tre, miệng lẩm nhẩm những bài kinh tu luyện mà Tử Uyển đã dạy. Nhưng Kaguya dường như không để tâm đến những ánh mắt tò mò ấy. Nàng đã sống hàng ngàn năm trong cô độc, và những ánh mắt của con người không thể khiến nàng bận tâm.

Điều duy nhất khiến nàng bận tâm lúc này chính là Lâm Phong.

Cậu đang đứng dưới gốc cây hoa đào cổ thụ nhất trong vườn, tay cầm một cành hoa nhỏ vừa ngắt. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, rọi xuống gương mặt điển trai của cậu những đốm sáng lung linh. Kaguya từ xa bước tới, trên tay vẫn cầm cây chổi tre. Nàng định đi ngang qua, nhưng Lâm Phong đã gọi lại.

"Này, Kaguya. Lại đây một chút."

Nàng dừng lại, quay sang nhìn cậu với đôi mắt Byakugan trắng xóa. Dưới ánh nắng, làn da nàng như phát sáng, mái tóc bạc dài đến eo óng ả như tơ.

"Có chuyện gì sao?"

"Tặng ngươi này."

Lâm Phong đưa cành hoa đào nhỏ cho nàng. Kaguya nhìn cành hoa, rồi nhìn cậu, đôi mắt Byakugan chớp chớp đầy khó hiểu.

"Đây là gì?"

"Là hoa đào. Ngươi chưa từng được ai tặng hoa bao giờ sao?"

"Chưa. Trước đây, không ai dám đến gần ta đủ để tặng hoa cả."

"Vậy thì đây là lần đầu tiên."

Lâm Phong cười, rồi cài cành hoa lên mái tóc nàng. Những cánh hoa hồng phấn trên nền tóc bạc tạo thành một sự tương phản đẹp đến lạ. Kaguya đứng im, không biết phải phản ứng thế nào. Nàng chưa từng được ai tặng hoa, cũng chưa từng được ai cài hoa lên tóc mình. Cảm giác này thật kỳ lạ. Ấm áp. Và có chút gì đó run run trong lồng ngực.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Giọng Thiên Kiều từ đâu vọng tới. Nàng đang đứng ở cửa bếp, tay cầm một rổ rau, miệng cười tinh quái.

"Ồ, Lâm Phong đang tán tỉnh Kaguya kìa!"

"Không... không phải tán tỉnh! Chỉ là tặng hoa thôi!"

Lâm Phong vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng lên. Kaguya cũng đỏ mặt, nhưng nàng không nói gì. Nàng chỉ đưa tay lên chạm vào cành hoa trên tóc mình, và một nụ cười nhỏ nở trên môi nàng.

"Cảm ơn ngươi."

Nàng thì thầm, rồi quay lưng bước đi, cây chổi tre vẫn cầm trên tay. Nhưng bước chân nàng nhẹ nhàng hơn, như thể nàng đang bước trên mây.

Tối hôm ấy, khi ánh trăng đã lên cao, Kaguya một mình đứng trên ban công phòng mình, tay vẫn cầm cành hoa đào nhỏ. Nàng đã cắm nó vào một chiếc bình gốm nhỏ, đặt trên bàn cạnh giường. Dưới ánh trăng, những cánh hoa vẫn còn tươi nguyên, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.

"Đây là lần đầu tiên ta được tặng hoa."

Nàng thì thầm, rồi mỉm cười. Một nụ cười mà không ai nhìn thấy, nhưng chính nàng biết rằng nó đã xuất hiện trên môi mình.

Ngày thứ hai, Lâm Phong lại tìm đến Kaguya. Lần này, cậu mang theo một túi bánh bao nhỏ còn nóng hổi.

"Ăn sáng chưa? Ấu Vi mới làm bánh bao nhân đậu xanh đấy. Ta lấy cho ngươi mấy cái."

Kaguya nhận lấy túi bánh bao, đôi mắt Byakugan nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Tại sao ngươi lại quan tâm đến ta như vậy? Ta chỉ là một Otsutsuki. Một kẻ thù cũ."

"Ngươi không còn là kẻ thù nữa. Ngươi là đồng đội. Là bạn bè. Và hơn thế nữa..."

Lâm Phong ngập ngừng, rồi cười.

"Thôi, ăn bánh bao đi. Nguội mất ngon."

Kaguya cầm một cái bánh bao lên, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của đậu xanh lan tỏa khắp khoang miệng, giống hệt như lần đầu tiên nàng được nếm thử ở bữa tiệc chào mừng. Nhưng lần này, nó còn ngon hơn. Có lẽ vì nó được chính tay Lâm Phong mang đến.

"Cảm ơn ngươi."

Nàng thì thầm.

"Không có gì. Ngày mai ta lại mang cho ngươi nữa."

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi. Kaguya nhìn theo bóng cậu khuất dần sau rặng trúc, lòng thấy ấm áp lạ thường. Nàng cúi xuống nhìn túi bánh bao trong tay, và một nụ cười lại nở trên môi nàng.

Ngày thứ ba, Lâm Phong rủ Kaguya ra bờ suối sau tông môn. Đây là nơi cậu thường đến mỗi khi muốn ở một mình, nhưng hôm nay cậu muốn chia sẻ nó với nàng.

"Đẹp không?"

Cậu hỏi, chỉ tay về phía dòng suối trong vắt đang chảy róc rách qua những phiến đá xanh rêu. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, rải xuống mặt nước những đốm sáng lung linh.

"Đẹp. Rất đẹp."

Kaguya đáp, đôi mắt Byakugan của nàng phản chiếu ánh nước long lanh.

"Ở thế giới cũ của ta, những nơi như thế này được gọi là 'điểm hẹn hò' đấy."

"Hẹn hò? Là gì?"

"Là khi hai người thích nhau, họ sẽ đến một nơi đẹp như thế này, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm cảnh. Đó gọi là hẹn hò."

Kaguya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn cậu.

"Vậy chúng ta đang hẹn hò sao?"

Lâm Phong suýt sặc nước bọt. Cậu không ngờ nàng lại hỏi thẳng thừng như vậy.

"À... thì... cũng có thể gọi là vậy. Nếu ngươi muốn."

"Ta không biết. Ta chưa từng hẹn hò với ai bao giờ. Nhưng nếu là với ngươi..."

Nàng ngập ngừng một chút, đôi má trắng ngần thoáng ửng hồng.

"Thì ta nghĩ ta sẽ thích."

Lâm Phong nhìn nàng, và thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng. Bàn tay nàng mềm mại và ấm áp, run nhẹ trong tay cậu.

"Vậy thì chúng ta đang hẹn hò."

Cậu thì thầm, và Kaguya khẽ gật đầu.

Họ ngồi bên nhau trên tảng đá lớn cạnh bờ suối, tay trong tay, cùng nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó đang dần nảy nở giữa họ.

Ngày thứ tư, tin đồn về việc Lâm Phong và Kaguya "hẹn hò" đã lan truyền khắp tông môn. Thiên Kiều là người đầu tiên phát hiện ra, và nàng đã kể cho tất cả mọi người nghe vào bữa sáng.

"Hai người họ nắm tay nhau bên bờ suối đấy! Ta tận mắt chứng kiến!"

Nàng reo lên, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một kho báu.

"Thật không? Kaguya tỷ tỷ và Dương Phong sư đệ sao?"

Ấu Vi há hốc miệng, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ.

"Thật. Ta thấy họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều. Còn nắm tay nhau nữa."

Tử Uyển không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà. Nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên.

"Đệ ấy có thêm một người nữa rồi."

Nhược Yên mỉm cười dịu dàng.

"Cũng tốt. Kaguya xứng đáng được hạnh phúc sau những gì nàng ấy đã trải qua."

Trong khi đó, ở một góc khác của tông môn, Lâm Phong đang dạy Kaguya cách câu cá bên bờ suối. Nàng chưa từng câu cá bao giờ, và cậu phải chỉ cho nàng từng chút một. Cách cầm cần, cách móc mồi, cách thả dây.

"Nhẹ nhàng thôi. Đừng có dùng sức mạnh Otsutsuki để bắt cá."

"Ta biết rồi."

Kaguya cầm cần câu một cách vụng về, đôi mắt Byakugan chăm chú nhìn xuống dòng nước. Nàng đã dùng Byakugan để nhìn thấy từng con cá đang bơi dưới kia, và nàng đang cố gắng không dùng sức mạnh để bắt chúng.

"Á! Có con cắn câu rồi!"

Nàng giật mình khi thấy dây câu rung lên. Lâm Phong nhanh tay giữ lấy cần câu, giúp nàng kéo con cá lên. Đó là một con cá nhỏ, màu bạc, đang quẫy đạp trên mặt đất.

"Ngươi làm được rồi! Con cá đầu tiên trong đời!"

"Ta làm được rồi!"

Kaguya reo lên, mắt sáng rực như một đứa trẻ. Nàng nhìn con cá đang quẫy đạp, rồi nhìn Lâm Phong, và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.

"Đây là lần đầu tiên ta câu được cá."

"Vậy thì tối nay chúng ta sẽ nướng nó lên. Ta sẽ dạy ngươi cách nướng cá."

Tối hôm ấy, họ cùng nhau nướng cá bên bờ suối. Kaguya học cách xiên cá vào que, cách quạt lửa, cách lật cá cho chín đều. Nàng làm mọi thứ một cách vụng về, nhưng đầy hào hứng. Và khi miếng cá đầu tiên chạm vào lưỡi nàng, nàng nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị thơm ngon.

"Đây là bữa tối ngon nhất trong đời ta."

Nàng thì thầm, và Lâm Phong mỉm cười.

"Rồi sẽ còn nhiều bữa tối ngon hơn nữa. Ta hứa."

Ngày thứ năm, Lâm Phong dạy Kaguya cách viết chữ. Nàng có thể nói được ngôn ngữ của con người, nhưng chưa từng học viết. Cậu cầm tay nàng, hướng dẫn nàng từng nét một.

"Đây là chữ 'K'. Đây là chữ 'A'. Đây là chữ 'G'. Ghép lại thành 'Kaguya'."

Kaguya chăm chú nhìn từng nét chữ cậu viết ra. Rồi nàng cầm bút lên, tự mình viết theo. Những nét chữ đầu tiên còn run rẩy, nhưng dần dần trở nên ngay ngắn hơn.

"K... A... G... U... Y... A..."

Nàng đọc to từng chữ một, và khi viết xong tên mình, nàng ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào.

"Ta viết được rồi!"

"Giỏi lắm."

Lâm Phong xoa đầu nàng như xoa đầu một đứa trẻ. Kaguya không phản đối. Ngược lại, nàng còn hơi cúi đầu xuống để cậu xoa được dễ hơn.

"Ngươi có thể dạy ta viết tên của ngươi không?"

"Được thôi. Đây là chữ 'L'. Đây là chữ 'Â'. Đây là chữ 'M'..."

Họ ngồi bên nhau suốt buổi chiều, cùng viết từng chữ, từng tên. Kaguya học rất nhanh, và chẳng mấy chốc nàng đã có thể viết được tên của tất cả mọi người trong tông môn. Nhưng nàng viết tên Lâm Phong nhiều nhất. Trang giấy nào cũng có tên cậu, được viết bằng những nét chữ ngày càng đẹp hơn.

"Tại sao ngươi lại viết tên ta nhiều thế?"

Lâm Phong hỏi khi thấy chồng giấy đầy tên mình.

"Vì ta muốn nhớ nó. Mãi mãi."

Kaguya đáp, và Lâm Phong cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp.

Ngày thứ sáu, Lâm Phong dẫn Kaguya xuống trấn dưới chân núi. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến một nơi đông đúc như vậy. Những gian hàng bày bán đủ thứ, từ vải vóc, đồ gốm, đến thức ăn đường phố. Những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng trên đường. Những bà lão ngồi bán rau bên vệ đường. Tất cả đều là những điều mà nàng chưa từng thấy trong suốt hàng ngàn năm bị giam cầm.

"Đẹp quá."

Nàng thì thầm, đôi mắt Byakugan mở to đầy kinh ngạc.

"Đi theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi ăn món này."

Lâm Phong nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi qua những con phố đông đúc. Họ dừng lại ở một quầy bánh rán nhỏ, nơi một bà lão đang chiên những chiếc bánh vàng ươm trong chảo dầu nóng.

"Hai cái bánh rán, bà ơi."

Cậu đưa tiền cho bà lão, rồi nhận lấy hai chiếc bánh rán nóng hổi, đưa cho Kaguya một cái.

"Ăn thử đi. Ngon lắm."

Kaguya cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của đường, vị béo của dầu, vị thơm của bột gạo hòa quyện vào nhau trong khoang miệng. Nàng nhai chậm rãi, rồi nuốt xuống.

"Ngon không?"

"Rất ngon."

Nàng cắn thêm miếng nữa, rồi miếng nữa. Chẳng mấy chốc, chiếc bánh đã biến mất.

"Ăn từ từ thôi. Còn nhiều món khác nữa."

Lâm Phong cười, rồi lại dẫn nàng đi tiếp. Họ ghé qua quầy kẹo hồ lô, quầy chè đậu xanh, quầy bánh tráng nướng. Mỗi món Kaguya đều ăn thử một ít, và món nào nàng cũng khen ngon.

"Thế giới của con người thật tuyệt vời."

Nàng thì thầm khi họ ngồi nghỉ trên một băng ghế đá, nhìn dòng người qua lại.

"Còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Ngươi sẽ dần khám phá ra thôi."

Lâm Phong đáp, rồi đưa cho nàng một que kẹo bông gòn màu hồng. Kaguya nhận lấy, đưa lên miệng liếm thử. Vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi.

"Đây là cái gì? Nó tan biến mất rồi!"

"Là kẹo bông gòn. Nó tan trong miệng đấy."

"Thật kỳ diệu."

Nàng liếm thêm một miếng nữa, rồi cười. Một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên như trẻ thơ.

Ngày thứ bảy, Lâm Phong dạy Kaguya cách thả diều. Họ lên đỉnh đồi sau chính điện, nơi gió thổi mạnh nhất. Cậu đã tự tay làm một con diều giấy hình chim én, tô màu hồng và trắng.

"Đây là diều. Khi thả lên trời, nó sẽ bay theo gió."

"Bay? Như chim sao?"

"Đúng vậy. Để ta chỉ cho ngươi."

Cậu cầm con diều, chạy ngược chiều gió, rồi thả dây ra. Con diều từ từ bay lên, càng lúc càng cao, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời xanh thẳm.

"Đẹp quá..."

Kaguya thì thầm, đôi mắt Byakugan dõi theo con diều.

"Ngươi muốn thử không?"

"Ta... ta có thể sao?"

"Tất nhiên rồi. Đưa tay đây."

Lâm Phong đứng sau lưng nàng, hai tay vòng qua người nàng, nắm lấy tay nàng đang cầm cuộn dây. Cậu hướng dẫn nàng cách giật dây, cách điều chỉnh cho diều bay cao hơn. Kaguya cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu áp sát vào lưng mình, và tim nàng đập nhanh hơn.

"Ta... ta làm được rồi!"

Nàng reo lên khi thấy con diều bay cao hơn dưới sự điều khiển của mình.

"Giỏi lắm. Bây giờ ngươi có thể tự thả diều được rồi đấy."

Lâm Phong buông tay ra, nhưng vẫn đứng sát bên cạnh nàng. Kaguya tiếp tục điều khiển con diều, và nụ cười trên môi nàng không hề tắt.

Tối hôm ấy, khi trở về phòng, Kaguya thấy một món quà nhỏ được đặt trên bàn. Đó là một con diều giấy nhỏ, giống hệt con diều họ vừa thả, được gấp bằng giấy màu hồng. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ viết tay của Lâm Phong: "Tặng ngươi. Để nhớ về ngày hôm nay."

Kaguya cầm con diều giấy lên, đặt vào lòng bàn tay, và nước mắt lăn dài trên má nàng. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.

Ngày thứ tám, Lâm Phong và Kaguya cùng nhau đi hái dược liệu trên núi. Nhược Yên đã nhờ họ tìm một loại thảo dược quý hiếm chỉ mọc trên vách núi cao. Kaguya dùng Byakugan của mình để tìm kiếm, và nàng đã phát hiện ra nó ở một vị trí rất hiểm trở.

"Để ta lấy cho."

Nàng định dùng sức mạnh để bay lên, nhưng Lâm Phong đã ngăn lại.

"Không cần. Để ta trèo lên. Ngươi ở dưới này đợi."

"Nhưng..."

"Yên tâm đi. Ta làm được."

Cậu bắt đầu trèo lên vách đá, từng bước một. Kaguya đứng dưới, đôi mắt Byakugan dõi theo từng cử động của cậu. Nàng đã sẵn sàng lao lên nếu cậu trượt chân.

Nhưng Lâm Phong đã không trượt. Cậu hái được nắm dược liệu, rồi trèo xuống an toàn. Kaguya thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi làm ta lo lắng."

"Lo cho ta à?"

"Ừ. Rất lo."

Kaguya đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lâm Phong nhìn nàng, thấy đôi má nàng ửng đỏ, và cậu không kìm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng.

"Ta xin lỗi. Lần sau sẽ không làm ngươi lo nữa."

Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng tay nàng đã nắm lấy tay cậu, và không buông ra suốt đoạn đường về.

Ngày thứ chín, Lâm Phong tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ bên bờ suối. Cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống, và cả một tấm chăn lớn để trải ra bãi cỏ. Kaguya ngồi bên cạnh cậu, tay cầm một cái bánh bao nhân đậu xanh.

"Hôm nay là ngày gì mà ngươi chuẩn bị nhiều thứ thế?"

"Không có ngày gì đặc biệt cả. Chỉ là ta muốn dành một ngày để ở bên ngươi thôi."

Kaguya im lặng một lúc, rồi đặt cái bánh bao xuống.

"Lâm Phong. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Chuyện gì?"

"Ta... ta chưa từng yêu ai trước đây. Suốt hàng ngàn năm qua, ta chỉ biết đến chiến tranh và hủy diệt. Nhưng khi gặp ngươi, mọi thứ đã thay đổi. Ngươi đã cho ta biết thế nào là quan tâm, thế nào là được bảo vệ, thế nào là..."

Nàng ngập ngừng một chút, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thế nào là yêu. Ta yêu ngươi, Lâm Phong."

Lâm Phong nhìn nàng, và thấy tim mình như ngừng đập. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng khi nó thực sự đến, cậu vẫn không khỏi xúc động.

"Ta cũng yêu ngươi, Kaguya. Từ lâu rồi."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Kaguya nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc đầu tiên trong đời được hôn. Môi cậu ấm áp, mềm mại, và nàng cảm thấy như cả thế giới đang tan chảy xung quanh mình.

Ngày thứ mười, tin tức về mối quan hệ của Lâm Phong và Kaguya đã trở thành chủ đề bàn tán chính trong tông môn. Nhưng lần này, không ai tỏ ra ngạc nhiên nữa. Tất cả đều đã thấy những gì diễn ra trong suốt chín ngày qua. Họ thấy cách Lâm Phong chăm sóc Kaguya, cách Kaguya cười nhiều hơn mỗi ngày, và cách hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"Cuối cùng thì cũng đến ngày này."

Thiên Kiều nói, tay chống cằm nhìn hai người đang ngồi bên nhau dưới gốc đào.

"Ừ. Đệ ấy lại có thêm một người nữa rồi."

Tử Uyển đáp, nhưng giọng nàng không hề có vẻ ghen tuông. Nàng đã chấp nhận từ lâu rằng trái tim của Lâm Phong đủ lớn để chứa tất cả bọn họ.

"Kaguya xứng đáng được hạnh phúc. Nàng ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."

Nhược Yên mỉm cười dịu dàng.

"Và đệ ấy cũng vậy."

Ấu Vi lí nhí, rồi cúi mặt xuống. Nhưng trên môi nàng là một nụ cười.

Buổi tối hôm ấy, Lâm Phong và Kaguya ngồi bên nhau trên tảng đá quen thuộc bên bờ suối. Ánh trăng bạc rọi xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh.

"Cảm ơn ngươi. Vì tất cả."

Kaguya thì thầm, đầu tựa vào vai cậu.

"Ngươi không cần phải cảm ơn. Từ nay về sau, chúng ta sẽ luôn bên nhau."

"Ngươi hứa chứ?"

"Ta hứa."

Hai người ngồi bên nhau, tay trong tay, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Mười ngày đã trôi qua, và tình yêu của họ đã nở rộ như những cánh hoa đào trong vườn. Và họ biết rằng, còn rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ đợi phía trước.

💬 Bình luận (0)