Ánh nắng ban mai trải dài trên thung lũng hoa đào, những cánh hoa cuối mùa rơi lả tả trong gió. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đã tròn một tháng kể từ khi trận chiến với Shibai kết thúc, và cũng là ngày Lâm Phong chính thức đột phá lên Xuất Khiếu kỳ, trở thành một trong những cường giả trẻ tuổi nhất đạt đến cảnh giới này.
Nhưng đó không phải là điều khiến cậu phấn khích.
Điều khiến cậu phấn khích là sáng nay, khi thức dậy, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ chạy khắp cơ thể. Không phải dương khí, không phải Haki, cũng không phải Chakra của Otsutsuki. Đó là một thứ gì đó hoàn toàn mới, được sinh ra từ sự hợp nhất của tất cả các sức mạnh mà cậu đã hấp thụ. Nó khiến cậu tràn đầy năng lượng, khiến cậu muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người.
Và cậu biết chính xác mình muốn làm gì.
Cậu đứng dậy khỏi giường, không mặc quần áo, và bước ra khỏi phòng. "Thằng nhỏ" của cậu đã từ lúc nào, dựng đứng sừng sững, dài và thô, đầu nấm đỏ au bóng loáng dưới ánh nắng ban mai. Cậu bước đi trên con đường lát đá dẫn đến nhà ăn, không hề có ý định che giấu bất cứ điều gì.
Trong nhà ăn, tất cả mọi người đang dùng bữa sáng. Tử Uyển ngồi ở bàn chính giữa, tay cầm một cuốn sách như thường lệ. Thiên Kiều đang cười đùa với Lăng Vân ở một góc. Nhược Yên và Ấu Vi đang bày biện thêm thức ăn. Nyxara đang nhấp một ngụm trà. Kaguya đang ăn chiếc bánh bao thứ ba của mình. Và khoảng hai mươi nữ đệ tử khác, bao gồm Tiểu Mai, Tiểu Cúc, Tiểu Lan, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, đang ngồi rải rác khắp phòng.
Cánh cửa nhà ăn bật mở.
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại. Và họ thấy Lâm Phong đang đứng đó, hoàn toàn trần truồng, "thằng nhỏ" dựng đứng sừng sững như một ngọn tháp.
"Chào buổi sáng, mọi người."
Cậu nói, giọng bình thản như thể mình đang mặc một bộ lễ phục trang trọng nhất.
Cả nhà ăn im lặng trong một giây. Rồi Thiên Kiều phá lên cười.
"Đệ... đệ đang làm gì thế? Sao lại không mặc gì hết?"
"Hôm nay là ngày đặc biệt."
Lâm Phong bước vào trong, đóng cửa lại. Ánh mắt cậu quét qua toàn bộ căn phòng, nhìn từng người một.
"Ta vừa đột phá lên Xuất Khiếu kỳ. Và ta muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người. Theo một cách đặc biệt."
"Chia sẻ? Bằng cách nào?"
Tử Uyển hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên. Nàng đã đoán ra ý định của cậu từ lúc cậu bước vào.
"Bằng cách này."
Lâm Phong bước về phía nàng, "thằng nhỏ" của cậu vẫn dựng đứng sừng sững. Cậu dừng lại trước mặt Tử Uyển, cúi xuống thì thầm vào tai nàng.
"Tỷ có muốn tham gia không?"
Tử Uyển ngước lên nhìn cậu, đôi mắt phượng sắc lạnh nhưng ánh lên một tia lửa. Nàng không nói gì, chỉ từ từ đặt cuốn sách xuống, đứng dậy, và cởi bỏ pháp bào trắng của mình. Bên trong, nàng mặc bộ nội y mỏng manh màu lam nhạt, để lộ những đường cong hoàn hảo của cơ thể.
"Ta đồng ý."
Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng đôi má đã ửng hồng.
"Ta cũng đồng ý!"
Thiên Kiều reo lên, chạy tới bên cạnh họ. Nàng nhanh chóng cởi bỏ võ phục đỏ thẫm, để lộ bộ ngực đồ sộ và cặp mông căng tròn.
"Ta nữa."
Nyxara đứng dậy, mái tóc bạc tung bay trong gió. Năng lượng Tinh Hà từ người nàng tỏa ra nhè nhẹ, nhưng hôm nay nó không phải để chiến đấu.
"Ta cũng muốn tham gia."
Kaguya đặt chiếc bánh bao xuống, đứng dậy. Bộ kimono trắng muốt của nàng từ từ trượt khỏi vai, để lộ cơ thể hoàn hảo như tạc từ ngọc.
"Ta... ta cũng vậy."
Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ như gấc chín, nhưng nàng cũng từ từ cởi bỏ võ phục của mình.
"Tất nhiên là có ta rồi."
Nhược Yên mỉm cười dịu dàng, rồi cũng cởi bỏ pháp bào xanh nhạt.
Những nữ đệ tử khác trong phòng nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy. Tiểu Mai, Tiểu Cúc, Tiểu Lan, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, và tất cả những người khác. Từng người một, họ , để lộ những trụi với đủ mọi hình dáng và kích cỡ.
Cả nhà ăn giờ đây tràn ngập những . Mùi hương cơ thể phụ nữ quyện vào nhau, tạo thành một thứ hương thơm nồng nàn đến ngây ngất.
"Được rồi. Bắt đầu thôi."
Lâm Phong nói, rồi lao vào Tử Uyển, người đứng gần nhất. Cậu không cần phải chuẩn bị gì cả. "Thằng nhỏ" của cậu đã sẵn sàng từ lâu.
"Để ta bắt đầu trước."
Tử Uyển thì thầm, rồi quay người lại, chống tay lên bàn ăn. Cặp mông tròn trịa của nàng hướng về phía cậu, "cô bé" đã ướt đẫm từ lúc nào, lấp lánh dưới ánh nắng.
"Vào đi. Mạnh vào."
Lâm Phong không chần chừ. Cậu nắm lấy eo nàng, rồi đâm thẳng "thằng nhỏ" vào "cô bé" đang ướt át ấy. Tử Uyển rên lên một tiếng đầy khoái cảm khi nó vào đến tận gốc. Cậu bắt đầu di chuyển, mạnh bạo và dứt khoát, đúng như nàng yêu cầu. Mỗi cú thúc đều khiến bàn ăn rung lên, những chiếc bát đĩa trên bàn va vào nhau leng keng.
"Mạnh hơn nữa! Đánh ta nữa đi!"
Tử Uyển hét lên, và Lâm Phong vừa thúc vừa tát vào mông nàng. Những vết đỏ in hằn trên làn da trắng ngần. Nàng rên lên, toàn thân run rẩy vì khoái cảm.
"Đến lượt ta!"
Thiên Kiều lao tới, ngồi lên bàn ăn ngay cạnh Tử Uyển. Nàng dang rộng hai chân, để lộ "cô bé" đang ướt đẫm của mình. Lâm Phong rút ra khỏi Tử Uyển, rồi đâm thẳng vào Thiên Kiều. Nàng hét lên một tiếng đầy khoái cảm.
"Đúng rồi! Như thế đấy!"
Nyxara không chờ đợi. Nàng trèo lên bàn, ngồi đối diện với Thiên Kiều. Hai người hôn nhau say đắm trong khi Lâm Phong tiếp tục thúc vào Thiên Kiều. Tay họ mân mê cơ thể nhau, và những tiếng vang lên.
Kaguya đứng bên cạnh, đôi mắt Byakugan mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây. Nhưng thay vì sợ hãi, nàng lại cảm thấy phấn khích. "Cô bé" của nàng đã ướt đẫm từ lúc nào.
"Lại đây."
Lâm Phong vẫy tay về phía nàng. Kaguya bước tới, và cậu kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Tay cậu mân mê bộ ngực căng tròn của nàng, rồi trượt xuống "cô bé" đang ướt át.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi. Vào đi."
Kaguya nằm xuống bàn ăn, dang rộng hai chân. Lâm Phong rút ra khỏi Thiên Kiều, rồi đâm thẳng vào Kaguya. Nàng rên lên, "cô bé" của nàng siết chặt lấy "thằng nhỏ" của cậu.
Bữa tiệc điên cuồng tiếp tục. Lâm Phong di chuyển từ người này sang người khác, không ngừng nghỉ. Tử Uyển, Thiên Kiều, Nyxara, Kaguya, Nhược Yên, Ấu Vi, Tiểu Mai, Tiểu Cúc, và tất cả những người khác. Mỗi người đều được cậu chăm sóc, mỗi người đều đạt đến đỉnh điểm nhiều lần.
Nhà ăn biến thành một biển dục vọng. Mùi và dịch âm đạo quyện vào nhau, nồng nặc khắp phòng. Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm vang lên không ngớt. Những chiếc bát đĩa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành, nhưng không ai quan tâm.
Và rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Kaguya là người đầu tiên. Khi đạt đến đỉnh điểm, "cô bé" của nàng co bóp dữ dội, và một dòng dịch thể bắn ra, mạnh đến mức phun lên tận trần nhà. Nó rơi xuống như mưa, bắn tung tóe khắp nơi.
Rồi đến Thiên Kiều. Nàng cũng bắn nước, mạnh đến mức văng vào những chiếc bát còn sót lại trên bàn.
Tử Uyển cũng vậy. Nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Dòng dịch thể từ "cô bé" của nàng bắn ra, hòa vào những chiếc bát đĩa vỡ.
Từng người một, tất cả các cô gái trong phòng đều đạt đến đỉnh điểm và không thể kiểm soát được cơ thể mình. Những dòng dịch thể bắn tung tóe khắp nơi, hòa vào những chiếc bát đĩa trên bàn, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn đến khó tin.
Và Lâm Phong, với Dương Mạch Bá Thể và sức mạnh của Xuất Khiếu kỳ, vẫn tiếp tục. Cậu không hề mệt mỏi. "Thằng nhỏ" của cậu vẫn , vẫn dựng đứng sừng sững, sẵn sàng cho những hiệp tiếp theo.
"Tiếp tục thôi! Ai còn sức thì lên!"
Cậu hét lên, và những cô gái lại lao vào cậu. Bữa tiệc điên cuồng vẫn chưa kết thúc.