Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, rọi xuống thung lũng hoa đào đã bị tàn phá nặng nề sau trận chiến. Những cây hoa đào cổ thụ từng nở rộ nay chỉ còn là những thân cây trơ trụi, gãy đổ. Mặt đất chằng chịt những hố sâu và vết nứt. Nhưng dưới ánh trăng, vẫn có thể thấy những mầm xanh mới đang nhú lên từ những thân cây tưởng như đã chết.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Shibai bị đánh bại. Momoshiki và Kinshiki đã biến mất cùng với sự sụp đổ của Thần Vực. Không ai biết chúng đã đi đâu, nhưng cũng không ai quan tâm nữa. Trận chiến đã kết thúc. Karma đã bị xóa sổ. Các Otsutsuki đã bị đẩy lui.
Lâm Phong ngồi trên tảng đá quen thuộc bên bờ suối sau tông môn, tay cầm viên ngọc trắng mà Kaguya để lại. Viên ngọc vẫn phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp như hơi thở của một sinh mạng. Cậu đã giữ nó bên mình suốt ba ngày qua, và mỗi đêm, cậu đều cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Như thể viên ngọc đang dần hồi phục. Như thể có một linh hồn đang ngủ yên bên trong nó.
"Nàng vẫn còn sống sao?"
Cậu thì thầm, vuốt nhẹ bề mặt viên ngọc.
Đêm hôm ấy, khi ánh trăng lên đến đỉnh đầu, viên ngọc đột nhiên phát sáng rực rỡ. Lâm Phong giật mình đứng dậy. Ánh sáng từ viên ngọc lan tỏa, tạo thành một vòng xoáy bạc trước mặt cậu. Và từ trong vòng xoáy ấy, một bóng người từ từ bước ra.
Kaguya Otsutsuki.
Nàng mặc bộ kimono trắng muốt dài đến chân, mái tóc bạc dài đến eo được búi cao theo kiểu cổ xưa với những sợi tóc mai buông lơi hai bên thái dương. Đôi mắt Byakugan trắng xóa như sương mù, nhưng không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa. Trên trán nàng, con mắt thứ ba với những vòng tròn đồng tâm màu đỏ vẫn mở ra, nhưng ánh sáng từ nó đã dịu đi rất nhiều. Làn da nàng trắng như tuyết, mịn màng không một tỳ vết, như được tạc từ ngọc quý.
Bộ kimono nàng mặc được cắt xẻ đầy táo bạo. Phần ngực được khoét sâu, để lộ căng tròn, đầy đặn đến mức khó tin. Hai bầu ngực như hai quả đào tiên chín mọng, trắng ngần như sứ, căng tròn đến mức dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng rung lên. Đầu ngực ẩn sau lớp vải mỏng, nhưng vẫn in hằn rõ rệt hai điểm nhô lên đầy khiêu khích.
Vòng eo của nàng thon nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi gãy. Phần hông nở nang tạo thành một đường cong chết người, dẫn xuống cặp mông căng tròn, nở nang đến mức lớp kimono cũng không thể che giấu được. Mỗi bước đi của nàng, cặp mông ấy lại đong đưa theo một nhịp điệu đầy mê hoặc.
Đôi chân nàng dài miên man, thon thả nhưng săn chắc, lấp ló sau những đường xẻ tà áo cao đến tận đùi. Mỗi bước đi, làn da trắng ngần của đùi nàng lại hiện ra dưới ánh trăng, khiến người ta không thể rời mắt. Bàn chân nàng nhỏ nhắn, trần trụi, lướt trên mặt đất như không hề chạm vào.
"Ngươi... ngươi đã hồi sinh?"
Lâm Phong thốt lên, mắt mở to không thể tin được.
"Đúng vậy. Nhờ có Chakra của ngươi và viên ngọc ta để lại."
Kaguya mỉm cười, một nụ cười hiền dịu mà Lâm Phong chưa từng thấy ở nàng trước đây.
"Khi ta hy sinh bản thân để tấn công Shibai, ta đã dồn toàn bộ linh hồn mình vào viên ngọc đó. Và trong suốt ba ngày qua, Chakra của ngươi đã nuôi dưỡng nó, giúp ta hồi phục."
"Nhưng tại sao? Tại sao ngươi lại quay lại?"
"Vì ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi. Và vì..."
Nàng ngập ngừng một chút, đôi má trắng ngần thoáng ửng hồng.
"Vì ta muốn được sống. Không phải như một Otsutsuki, mà như một con người bình thường. Được yêu thương, được che chở, được có một gia đình."
Lâm Phong nhìn nàng, lòng tràn đầy xúc động. Cậu bước tới, nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng mềm mại và ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước đây.
"Vậy thì ở lại đây. Bích Nguyệt Tông luôn chào đón ngươi."
Sáng hôm sau, tin tức về sự hồi sinh của Kaguya lan truyền khắp tông môn. Ban đầu, mọi người đều tỏ ra cảnh giác. Dù sao nàng cũng từng là kẻ thù, từng là một Otsutsuki. Nhưng khi thấy cách nàng cúi đầu cảm ơn từng người, cách nàng lặng lẽ giúp đỡ các nữ đệ tử dọn dẹp đống đổ nát sau trận chiến, sự cảnh giác dần tan biến.
"Để ta giúp cho."
Kaguya nhẹ nhàng nâng một tảng đá lớn bằng một tay, đặt nó sang một bên như thể nó chỉ là một hòn sỏi. Các nữ đệ tử xung quanh há hốc miệng kinh ngạc.
"Không cần phải làm vậy đâu. Ngươi là khách quý của tông môn mà."
Nhược Yên bước tới, mỉm cười dịu dàng.
"Ta không phải khách. Ta muốn trở thành một phần của nơi này. Nếu các ngươi cho phép."
Kaguya đáp, đôi mắt Byakugan của nàng long lanh như có nước.
Nhược Yên nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu.
"Được. Vậy từ nay, ngươi là người nhà rồi."
Buổi tối hôm ấy, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức trong chính điện để chào mừng sự hồi sinh của Kaguya và chiến thắng trước Shibai. Tất cả mọi người đều có mặt. Tử Uyển với thanh kiếm băng đã được sửa lại, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn trước. Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực, đang cười đùa ầm ĩ với Lăng Vân. Nhược Yên và Ấu Vi đang bày biện thức ăn lên bàn. Nyxara ngồi bên cạnh Lâm Phong, mái tóc bạc của nàng lấp lánh dưới ánh nến.
Và Kaguya ngồi ở một góc phòng, vẫn còn hơi rụt rè. Nàng chưa quen với việc được đối xử như một người bình thường. Suốt hàng ngàn năm qua, nàng chỉ biết đến chiến tranh và hủy diệt. Còn bây giờ, nàng đang ngồi trong một căn phòng ấm cúng, xung quanh là những người đang cười nói vui vẻ.
"Ngươi không ăn gì sao?"
Lâm Phong bước tới, ngồi xuống cạnh nàng.
"Ta... ta không quen với thức ăn của con người."
"Vậy thì thử đi. Món này là bánh bao nhân đậu xanh, Ấu Vi làm đấy. Ngon lắm."
Cậu đưa cho nàng một cái bánh bao còn nóng hổi. Kaguya cầm lấy, ngập ngừng một chút, rồi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của đậu xanh lan tỏa khắp khoang miệng.
"Ngon không?"
"Ngon. Rất ngon."
Nàng mỉm cười, và Lâm Phong thấy đôi mắt nàng long lanh như có nước.
"Đây là lần đầu tiên ta được ăn một bữa ăn trong yên bình. Không có chiến tranh, không có máu đổ. Chỉ có những người... những người quan tâm đến nhau."
"Rồi ngươi sẽ quen thôi. Từ nay về sau, ngươi sẽ có rất nhiều bữa ăn như thế này."
Lâm Phong nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.
"Ta hứa."
Đêm hôm ấy, sau khi bữa tiệc kết thúc, Kaguya một mình đứng trên ban công phòng mình, nhìn xuống thung lũng hoa đào đang dần hồi sinh dưới ánh trăng. Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Lâm Phong bước vào, trên tay cầm một chén trà nóng.
"Trà hoa đào. Uống cho ấm."
"Cảm ơn ngươi. Vì tất cả."
"Đừng cảm ơn ta. Là ngươi đã tự cứu lấy mình. Nếu ngươi không hy sinh bản thân để tấn công Shibai, có lẽ tất cả chúng ta đều đã chết rồi."
Hai người im lặng một lúc, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Ngươi có hối hận không? Khi từ bỏ thân phận Otsutsuki để ở lại đây?"
"Hối hận? Không. Chưa bao giờ."
Kaguya quay sang nhìn cậu, đôi mắt Byakugan của nàng long lanh dưới ánh trăng.
"Suốt hàng ngàn năm qua, ta đã sống như một vị thần. Nhưng ta chưa bao giờ thực sự sống. Cho đến khi gặp ngươi."
Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.
"Ngươi đã cho ta thấy rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả sức mạnh. Tình yêu. Lòng tin. Gia đình. Những thứ mà trước đây ta chưa từng biết đến."
Lâm Phong nhìn nàng, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng.
"Vậy thì chào mừng đến với gia đình, Kaguya."
Kaguya nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ môi cậu trên trán mình. Và lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, nàng cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Kaguya đã đứng sẵn ngoài sân, trên tay cầm một cây chổi tre. Nàng đang quét những cánh hoa đào rụng trên con đường lát đá.
"Ngươi làm gì thế?"
Lâm Phong bước ra, mắt mở to ngạc nhiên.
"Ta đang quét sân. Đây là công việc của các đệ tử mới mà. Ta đã hỏi Tử Uyển tỷ tỷ rồi."
"Ngươi... ngươi gọi Tử Uyển là tỷ tỷ sao?"
"Đúng vậy. Nàng ấy bảo ta cứ gọi như vậy. Và ta cũng đã hỏi Thanh Vân Chân Nhân rồi. Từ hôm nay, ta sẽ là đệ tử chính thức của Bích Nguyệt Tông."
Lâm Phong đứng đó, há hốc miệng. Kaguya Otsutsuki, vị thần thỏ, tổ tiên của mọi shinobi, đang quét sân và gọi Tử Uyển là tỷ tỷ.
"Thế giới này đúng là điên rồi."
Cậu lẩm bẩm, rồi bật cười.
"Để ta giúp ngươi."
Cậu cầm lấy một cây chổi khác, và cùng nàng quét những cánh hoa đào rụng trên con đường lát đá. Ánh bình minh rọi xuống hai bóng người đang cùng nhau làm một công việc giản dị, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều thật yên bình.
Một tuần sau, Bích Nguyệt Tông đã trở lại vẻ yên bình vốn có. Những cây hoa đào bị phá hủy trong trận chiến đã được trồng lại. Những bức tường đổ nát đã được xây sửa. Và những vết thương trong lòng mọi người cũng đang dần lành lại.
Kaguya đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở tông môn. Nàng học cách nấu ăn từ Nhược Yên, học cách may vá từ Ấu Vi, học cách đánh kiếm từ Tử Uyển, và học cách cười đùa từ Thiên Kiều. Nàng thậm chí còn tham gia vào các buổi tập luyện buổi sáng, dùng Byakugan của mình để giúp các đệ tử khác cải thiện kỹ thuật.
Và mỗi tối, nàng lại cùng Lâm Phong ngồi bên bờ suối, kể cho cậu nghe về những vì sao, về những hành tinh xa xôi mà nàng đã từng đặt chân đến, và về những giấc mơ mà nàng chưa từng dám mơ trước đây.
"Ngươi có nghĩ rằng một ngày nào đó, những Otsutsuki khác sẽ quay lại không?"
Lâm Phong hỏi.
"Có thể. Nhưng lần này, chúng ta sẽ sẵn sàng."
Kaguya đáp, rồi tựa đầu vào vai cậu.
"Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, ta chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Khoảnh khắc yên bình, bên cạnh người ta yêu thương."
Lâm Phong vòng tay qua vai nàng, kéo nàng sát vào người mình. Dưới ánh trăng bạc, hai bóng người ngồi bên nhau, cùng nhìn về phía tương lai.
Và ở đâu đó ngoài kia, trong vũ trụ bao la, những vì sao vẫn lấp lánh. Nhưng giờ đây, chúng không còn là mối đe dọa nữa. Chúng chỉ là những vì sao. Đẹp đẽ và xa xôi.