Ta siết nhẹ ngón tay, lập tức phát động ma trận liên kết linh hồn, đâm xuyên qua khoảng không gian lạnh lẽo để kết nối trực tiếp với Đệ Tam.
Ngay lập tức, giọng của Isha Sharma vang lên đầy vẻ sùng kính cuồng nhiệt, vọng lại từ khoảng không vô hình:
– Pour Six Ailes, pour un Cœur Pur, et pour un Esprit Pur. Gloire à la Déesse, nous sommes Tiens. (Vì Lục Dực, vì Minh Tâm, và vì Thánh Linh. Vinh quang thay Nữ Thần, chúng con thuộc về Người.)
Qua nhãn giới thần thánh, ta nhìn thấy rõ mồn một khung cảnh tại trung tâm bệnh viện Quang Minh. Isha đang khoác trên mình bộ sari truyền thống bằng tơ lụa cao cấp nhất của khối IOC, dát đầy vàng kim lộng lẫy từ cổ đến cổ tay. Bà ta lập tức quỳ sụp xuống mặt sàn trải đá hoa cương theo tư thế Ngũ Thể Quy Tâm. Hàng ngàn bác sĩ, bệnh nhân và tín đồ xung quanh đồng loạt dập đầu quỳ theo, rì rầm tụng niệm lại bài thánh ca.
Ta khẽ chau mày khi nghe thứ ngôn ngữ cao quý của Ta bị lũ phàm nhân ấy phát âm méo mó, biến dạng bởi những âm tiết bản địa trẹo lưỡi mãi chẳng chịu sửa.
Isha bỗng cất giọng hô to, âm thanh run rẩy vì xúc động:
– Ôi, Nữ Thần của con! Xin Người hãy cho những kẻ hèn mạt này được diện kiến dung nhan thánh thiện của Người! Hỡi Đức Thánh Mẫu vĩ đại mang Lục Dực với thánh quang chữa lành vạn vật!
Ta khẽ day day hai bên thái dương, đôi mắt hổ phách nheo lại đầy vẻ chán chường khi cơn bão Tín Lực cuồn cuộn dồn dập xô xát xộc thẳng vào thần trí. Hàng triệu tiếng van xin, khóc lóc và gào thét đòi ân huệ từ lũ phàm nhân IOC dội về liên tục – nham nhở, ồn ào và hỗn loạn không khác gì đám paparazzis cuồng sát cùng hàng nghìn người hâm mộ xô đẩy nhau ngoài thảm đỏ một buổi công chiếu.
– Ah, c'est donc ça, être une célébrité ?
(À, ra làm người nổi tiếng là như thế này sao?)

Ta đành ghìm lại chút gợn sóng bực bội. Bản thể lúc này đang rơi vào tình trạng kiệt quệ thanh khoản, diện mạo có phần suy hao – một sự kém hoàn mỹ mà niềm kiêu hãnh của vị Thần kiêm Thống đốc này chưa bao giờ dung thứ cho bất kỳ ai chiêm ngưỡng. Lũ phàm nhân kia, rốt cuộc lấy đâu ra cái ngông vọng đòi diện kiến?
Bằng một cái phẩy tay mỉa mai giữa lòng hoang tinh lạnh lẽo, ta hô biến ra một tấm gương lớn bằng bạch kim. Mấy con robot với cánh tay cơ khí siêu tinh vi lập tức tiến lại, nhanh nhẹn phết lên gương mặt kiều diễm của ta vài nét phấn son điểm xuyết, khôi phục lại thần thái hoàn hảo tuyệt đối của vị Nữ Thần cõi La Mode.
Phía bên kia không gian, tiếng rầm rì tụng niệm càng lúc càng dồn dập và vững tin, như thể chỉ cần chúng kiên trì đủ lâu thì ta sẽ giáng lâm trước mặt chúng.
Oh là là. C'est possible. Hay là ta trực tiếp xé rách hư không, dịch chuyển giáng lâm xuống đó luôn nhỉ?
Chưa kịp vận ý niệm, từ sâu trong khối tinh thể xanh lam, âm thanh cơ khí vô cảm của Bạch Kim Minh Tâm lập tức vang lên, lạnh lẽo tựa một dòng lệnh:
– Énergie insuffisante. (Không đủ năng lượng.)
Ta rủa thầm một câu trong kẽ răng. Được rồi, không thể giáng lâm thể xác thì phát sóng trực tiếp vậy!
Ta thong thả đếm ngược cho đám tín đồ bên kia không gian chuẩn bị tinh thần:
– Trois, deux, un...
Ta khẽ nghiêng đầu thì thầm với mon cœur bằng một nụ cười nhếch môi sắc lẹm:
– Lumière, moteur, action. (Đèn, máy quay, diễn!)
Ta yên vị trên chiếc vương tọa quen thuộc nơi hoang tinh Thiên Vương Tinh. Đôi môi thoa son kiều diễm khẽ mấp máy ba cụm từ quen thuộc mà ta đã lặp đi lặp lại đến mức phát ngán:
– N’ayez pas peur. (Đừng sợ hãi.)
Qua nhãn giới thần thánh, ta phóng tầm mắt quan sát toàn cảnh khu phức hợp bệnh viện Quang Minh. Hàng chục màn hình chiếu khổng lồ rải rác từ đại sảnh cho đến tận các quảng trường bên ngoài đang đồng loạt phát trọn vẹn dung nhan kiều diễm của ta. Biển người nườm nượp đông đến mức không một khoảng trống; vô số kẻ chật chội không thể chen chân vào thánh điện bên trong đành gục đầu quỳ sụp ngay trên vỉa hè, ánh mắt đẫm lệ ngước nhìn lên từng tấm màn chiếu rực sáng, dập đầu liên tục trước hình ảnh vị Nữ Thần mang Lục Dực. Một màn trình diễn hoành tráng, điên cuồng và cuồng tín đến nghẹt thở.
Et voilà ! Bằng phản xạ thuần thục của một siêu sao trên sàn diễn thời trang đỉnh cao, ta nhanh tay ấn ngay nút ngắt âm, chuyển toàn bộ kênh truyền tín hiệu sang mode silencieux. Trop de bruit ! Thần trí cao quý của vị Nữ Thần này đâu phải cái phần bình luận phàm tục để hàng triệu người hâm mộ cuồng tín kia tha hồ gửi hàng đống lời van xin ồn ào.
Thánh nhãn của ta thong thả lướt qua ống kính, quan sát trọn vẹn bức tranh nhân gian đang hỗn loạn bên kia không gian. Từ những kẻ phú hộ khoác lên người gấm vóc dát vàng cho đến đám phàm nhân bần cùng rách rưới, tất cả đều đang đắm chìm trong một thứ quẫn bách trần thế. Vài người cha, người mẹ cuống quít bồng bế những đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã đỏ hỏn, tiếng khóc oe oe yếu ớt của chúng bị đè bẹp dưới vô số tiếng gào thét khi được cha mẹ giơ cao lên hướng về phía màn hình – tựa như dâng nộp một thứ lễ vật cầu xin sự sống. Phía xa hơn, hàng loạt lão nhân già cỗi rên xiết gục đầu dưới gánh nặng tàn nhẫn của thời gian, đôi môi run rẩy mấp máy không ngừng hai từ khát khao: "sức khỏe", "thanh xuân"...
Thôi thì, đám tín đồ đã khao khát muốn Ta diễn vai Đức Thánh Mẫu đến thế, một Nữ Thần như ta há lại phụ lòng?
Ta thong thả đưa bàn tay kiêu kỳ lên, phất nhẹ một nhịp qua hư không. Isha lập tức hiểu ý. Bà ta đứng thẳng dậy, quay người đối diện với biển người đang quỳ sụp phía dưới, cất giọng đanh thép:
– Khāmoś ! (Trật tự!)
Mười nữ tu thân cận của ta đứng hai bên đồng loạt quát lên. Qua bộ loa khuếch đại tích hợp trên thánh phục Lục Dực, âm thanh được biến tần dồn dập dội lại: Khāmoś ! Khāmoś !
Ta khẽ cười thầm trong bụng. Oh là là! Je suis la meilleure. Kịch bản được tập dượt chuẩn chỉnh đến từng chi tiết. Khi không gian bên kia hoàn toàn lắng xuống, ta mở mic, cất tông giọng thánh thót uốn lượn ở dải tần số 1111 Hz – tần số của những thiên thần:
– Donnez, et il vous sera donné... (Hãy cho đi, và các ngươi sẽ được nhận lại...) Hỡi những đứa con trai, con gái bé nhỏ của Ta. Hãy mở lòng và dâng trọn đức tin thuần khiết nhất, Người Mẹ này sẽ đáp lại bằng suối nguồn ân huệ tối thượng: ban phát sức khỏe toàn vẹn, quét sạch bóng tối u uế đang đày đọa sinh mệnh lẫn huyết mạch trùng trùng thế hệ của các ngươi.
Ta khẽ hạ tông giọng xuống mức thì thào nhẹ như gió thoảng:
– Dix mille... Mười ngàn hợp đồng cứu rỗi đã khớp lệnh. Một đợt huy động vốn tâm linh quá đỗi hoàn hảo.
Đã đến lúc phải tái đầu tư rồi. Con bé Ariel đứng đó, dẫu tuổi đời đã cán mốc năm mươi nhưng diện mạo vẫn tươi trẻ như một thiếu nữ tuổi xuân thì. Biểu tượng Lục Dực Bindi giữa trán nó rực sáng một màu đỏ thắm. Đôi môi nó mấp máy đầy sùng kính:
– Ôi, Mẹ kính yêu của con... Sự hiện diện của Mẹ...
Nó tiếp tục cất lời ca tụng ta, khiến đám đông bên dưới lại gào thét cuồng nhiệt. Những tiếng hoan hô vọng lại mồn một: Đứa Trẻ Của Định Mệnh! Avatar de la Déesse! Thánh Ariel!
Ta mỉm cười dịu dàng với con bé qua ống kính, rồi quay sang mon cœur, ra lệnh bằng ý niệm:
– Kích hoạt giao thức truyền dẫn nút mạng. Giữ năng lượng ở mức vừa đủ duy trì.
Một tiếng Oui cơ khí vang lên ráo hoảnh.
Thánh Lực lập tức bị trích xuất, rút ra ào ạt khỏi cỗ máy rồi phóng xuyên qua những khoảng cách thiên văn xa xăm. Căn đại điện lờ mờ tối sầm lại, chuyển sang chế độ bảo trì để tiết kiệm nhiên liệu.
Ta nghiêng đầu chọc ghẹo nó:
– Ngươi để ta me téléporter trực tiếp tới đó có phải khỏe hơn không?
Từ sâu trong lõi pha lê, giọng nói của nó rè rè, méo mó vang lên đầy kiên định:
– Énergie insuffisante. (Không đủ năng lượng.)
