Tôi đưa bàn tay phải ra. Thần hồn của Hilbert vươn tay đáp lại, siết chặt lấy tay tôi trong một cái bắt tay vững chãi giữa hai thế giới. Tay còn lại của ông miết nhẹ lên vành nón xám, mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt rồi tan biến thành những vệt bụi sáng bạc, chìm nghỉm vào hư không.
Chỉ còn lại tôi và Lucifer, kẻ đang bị lực thủy triều điên cuồng của Cổ Nguyên Hắc Động kéo tụt dần vào lòng thâm uyên.
Gã Cổ Thiên Sứ điên cuồng giãy giụa. Đôi cánh lông vũ đen tuyền của hắn bị lực trọng trường xé rách từng mảnh, vặn vẹo đến dị dạng. Hắn gào lên trong sự bất lực tột cùng của một thực thể siêu hình đang bị quy luật vật lý cưỡng chế:
– Nhưng vũ trụ hiện tại... vũ trụ vật lý này là hữu hạn! Ngươi không thể mang sự vô hạn vào một không gian hữu hạn!
Tôi mặc kệ sự quẫy đạp của hắn. Cánh tay phải của tôi đã bắt đầu bị lực hấp dẫn biến dạng, kéo dài ra bất thường dưới tác động của hiệu ứng mì ống (Spaghettification). Tôi bình thản vẩy nhẹ ngón tay, chỉ thẳng vào tâm điểm tối đen đang tỏa ra luồng nhiệt ma sát nóng rẫy:
– Sí... Đó chính là lý do cái lỗ đen này xuất hiện. Nó sinh ra là để nghiền nát, tiêu biến và che giấu toàn bộ sự vô hạn ấy vào bên trong Tâm, Điểm Kỳ Dị.
Đôi mắt mang đồng tử dọc của Lucifer co rút lại, hiện lên sự kinh hoàng tột độ mà suốt hàng triệu năm qua hắn chưa từng trải qua:
– Nhưng làm vậy thì chính ngươi cũng sẽ chết! Tệ hơn cả cái chết... ngươi sẽ vĩnh bất siêu sinh! Toàn bộ cấu trúc thông tin tạo nên cái tên Tomás Valencia sẽ bị đập tan, trộn lẫn và giam cầm vĩnh viễn trong lòng hố đen này!
Hắn rít lên qua kẽ răng, cất giọng đọc ra bản án cổ xưa của vũ trụ như một lời nguyền rủa rùng rợn:
– Kinh qua vạn kỷ u hoang, đến như Cái Chết cũng xoay dòng diệt vong...
Gã ngửa cổ cười điên dại, ánh mắt điên cuồng lóe lên sự tàn nhẫn cực hạn:
– Phải! Cho tới tận cái kỷ nguyên dị biệt xa xăm đó, thời khắc mà ngay cả quy luật tối cao ấy cũng quy về cặn tro, những mảnh vụn thông tin hỗn loạn, tha hóa của ngươi mới được giải phóng, phun ngược vào hư vô như thứ bức xạ phế thải bị nguyền rủa!
Tôi lặng lẽ nhìn đĩa bồi tụ đang cuộn xoáy điên cuồng xung quanh hai chúng tôi, cất giọng ráo hoảnh qua lớp mặt nạ bạc:
– Sí!
Lucifer ngoái đầu, nhìn sang phía Maria. Ngọn lửa Hắc Diệm trên chiếc nhẫn đá núi lửa của em lúc này đã tắt ngấm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng tê dại. Giữa vòng kìm kẹp lạnh lẽo của Lục Tinh Trận, hai hàng nước mắt trong vắt lăn dài trên gò má tái nhợt của em, vỡ tan trong không gian đang sụp đổ.
Gã Chúa tể Địa ngục hú lên một tiếng rít chói tai:
– Còn em gái ngươi?! Ngươi muốn nó cũng bị tan thành tro bụi thông tin, bị nghiền nát cùng với ngươi trong Điểm Kỳ Dị này sao?!
Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở của chiếc mặt nạ bạc Admin đang thiêu rụi da thịt, nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm lệ của Maria. Một nụ cười chua chát nhưng băng giá hiện lên trên môi tôi:
– Em ấy là tiền cược... không phải người chơi.
Và theo đúng quy luật cổ xưa nhất của thực tại, quy luật mà chính hắn vừa tuyên bố, Hàng cược nằm ngoài ván cờ. Khi bàn cờ sụp đổ và người chơi tan biến vào hư vô, tài sản thế chấp sẽ tự động được giải phóng khỏi ma trận.
Tôi thản nhiên nhìn chính mình và Lucifer từ từ bị cuốn chìm vào tâm điểm của Điểm Kỳ Dị.
Tan biến... hóa ra lại có cảm giác như thế này.
Lực thủy triều cực hạn của Cổ Nguyên Hắc Động vắt kiệt không–thời gian, xé rách từng tế bào thực tại và thiêu rụi thần hồn thành vạn mảnh. Cơn đau tột cùng như muốn xé rách từng thớ tâm trí cuộn trào qua từng kẽ gân guốc, nhưng sau lớp mặt nạ bạc Admin đang dần tan chảy, nhận thức của tôi lại chìm vào một trạng thái tĩnh lặng rợn người.
Dưới chân chúng tôi, khi cấu trúc của Cocytus bị ma trận trọng lực nuốt chửng, tầng băng vĩnh cửu phẳng lì như gương bắt đầu rạn nứt dữ dội.
Rắc! Oành!

Lớp băng xám xịt giam cầm hàng vạn gương mặt đọa lạc từ vô số kỷ nguyên vỡ tung thành từng dải vụn. Hàng hà sa số những tàn hồn bị xích gông trong giá lạnh, những vị vua, những chiến lược gia, những con bạc kiêu hãnh nhất của lịch sử nhân loại, đột ngột thoát khỏi bản án vĩnh hằng. Họ hóa thành hàng vạn vệt sáng mờ ảo, bay vút lên không trung, tự do chao đảo giữa hư vô trước khi tan vào khoảng không thanh thản.
Tôi lặng lẽ nhìn những linh hồn được giải phóng ấy, bất giác khẽ bật cười, một tiếng cười thì thào qua bộ biến âm cơ khí đã biến dạng:
– La vida es hermosa...
(Cuộc đời thật đẹp làm sao...)
Ngay bên cạnh tôi, gã Lucifer đã hoàn toàn mất đi sự điềm nhiên của một Chúa tể Địa ngục. Đôi cánh lông vũ đen tuyền bị lực hấp dẫn xé rách thành từng dải thịt da dị dạng. Trong khoảnh khắc tột cùng của sự kinh hoàng khi sắp sửa bị nghiền nát vào Điểm Kỳ Dị, gã rít lên một tiếng gào rùng rợn, xé rách cuống họng:
– Ma douce Séraphine, sauve–moi!
(Séraphine ngọt ngào của ta, hãy cứu lấy ta!)
Tôi lắng nghe âm thanh đó mà không khỏi dấy lên một cảm giác mỉa mai trần trụi.
Một thực thể siêu hình cổ xưa như Lucifer, kẻ cả đời chỉ dùng thứ cổ ngữ Latin nguyên thủy tối thượng để phán truyền quy tắc, lại có ngày phải vội vã uốn chiếc lưỡi ngạo mạn của mình để gào lên van xin bằng thứ tiếng Pháp mà gã luôn khinh bỉ gọi là mẫu tự Latin con hoang.
Thật kỳ dị. Một cái kết vừa tàn nhẫn, vừa nực cười đến ngơ ngác ngay trước khi chân trời sự kiện hoàn toàn khép lại, nuốt chửng mọi âm thanh vào hư vô.
Tôi tan biến.
Mọi cấu trúc thông tin, mọi sợi dây thần thức của bản thể Tomás Valencia bị xé rách, nghiền nát vào lòng Điểm Kỳ Dị. Nhận thức chìm dần vào hư vô vĩnh cửu.
Và hình ảnh cuối cùng tôi kịp nhìn thấy xuyên qua khoảng không sụp đổ... là một thanh quang thương bạc xé rách vòm trời Thượng Giới, phóng thẳng xuống đáy thâm uyên.
