Ngay khoảnh khắc bản hợp đồng cược khép lại và bóng dáng anh hoàn toàn biến mất vào lòng Điểm Kỳ Dị, điều diệu kỳ tàn nhẫn đã xảy ra. Từ bên trong bản thể Oán Linh mờ ảo, một luồng sinh cơ rực cháy đột ngột bộc phát: từng thớ thịt tươi đùn lên đan xen lấy nhau, xương cốt rắc rắc tự nối liền, và dòng máu nóng hổi bùng nổ qua từng huyết quản. Tôi sống lại, sống lại đúng nghĩa bằng một thân xác phàm nhân rực rỡ nhiệt lượng ngay giữa cõi âm tà.
Sự xuất hiện đột ngột của một nguồn sống trần trụi lập tức tạo nên phản ứng dội ngược ma thuật. Lục Tinh Trận — thứ tà thuật vốn chỉ được thiết kế để trói buộc và đày đọa những linh hồn đọa lạc — hoàn toàn bất lực trong việc giam giữ một cơ thể sinh học đang thở.
Rắc! Oành!
Ma trận phong ấn lập tức phân ra, những chuỗi xích gông huyết sắc nứt rạn rồi nổ tung thành hàng vạn mảnh tro tàn rơi vung vãi!
Tôi rít lên một tiếng gào xé rách cuống họng, thanh âm đẫm vị máu tươi vang vọng khắp hầm băng Cocytus. Không một giây chần chừ, tôi lao mình về phía Cổ Nguyên Hắc Động đang cuồng loạn nuốt chửng không gian.
Từ phía trên cao, xuyên qua vệt nứt thực tại nơi Thượng Giới, Séraphine đã phóng xuống thứ vũ khí uy nghiêm và tàn nhẫn quen thuộc của cô ta, Lance de Clarté Éternelle (Vĩnh Hằng Quang Thương)
Thanh quang thương bạch kim mang Thánh Lực Quang Minh tối cao lao xuống như một vệt sao băng diệt thế.
Tôi mặc kệ tất cả, điên cuồng gieo mình vào quầng đĩa bồi tụ đang xoắn vặn của hố đen, miệng rít gào trong tột cùng tuyệt vọng:
– Mi Hermano! Mi Amor! Mi Rey!
Nhưng trước khi tôi kịp chạm chân vào Chân trời sự kiện, một luồng sương đen đặc quánh, buốt giá và u uất đột ngột từ hư không tràn ra, quấn chặt lấy toàn bộ thân thể tôi, cưỡng chế kéo ngược tôi trở lại.
Tôi căm hờn ngoái đầu nhìn lại.
Hắn đã tới.
Đứng giữa cõi băng là Diêm Vương, Chúa tể của Cửu Tuyền Phương Đông. Hắn khoác trên mình bộ hoàng bào sẫm màu thêu rồng đen cuộn sóng, đầu đội mũ Miện rủ xuống những dải ren ngọc che giấu toàn bộ gương mặt sau lớp sương ám tử khí trùng trùng. Trên tay trái của hắn là cuốn Sổ Thiên Mệnh tỏa ra luồng ma uy cổ xưa của Đông Phương.
Hắn hạ thấp âm vực, cất giọng trầm đục, uy nghiêm như tiếng chuông đồng vọng từ địa ngục:
– Oán Linh Tây Phương kia, hai ngươi làm loạn ở cõi này bấy nhiêu đó đã đủ chưa?

Tôi chẳng thèm cãi cự hay đôi co với hắn một lời nào. Ánh mắt tôi sục sôi u quẫn, lập tức quay lại dán chặt vào Hắc Động.
Ngay khoảnh khắc đó, thanh Thánh quang bạc của Séraphine cắm phập trực diện vào đúng Tâm, Điểm Kỳ Dị của lỗ đen!
OÀNH!
Sự va chạm cực đoan giữa Thánh Lực Quang Minh vô tận và cõi thâm uyên tịch mịch đã châm ngòi cho một đòn kích nổ xé rách toàn bộ cấu trúc thực tại. Hắc Động rùng mình dữ dội, vách ngăn không gian rạn nứt cuồng loạn. Lucifer trong trạng thái tàn tạ, thần hồn rách rưới bị ngọn sóng xung kích cực đại đánh văng ngược ra ngoài như một con thú sa cơ bị vũ trụ trục xuất.
Lỗ đen không còn cắn nuốt.
Nó bắt đầu rung giật, co thắt rồi bùng nổ! Vực thẫm tàn nhẫn ấy rùng mình giật nảy, xé rách lớp áo đen đúa ngàn đời để trào dâng một dòng thác quang phổ rực rỡ và kiêu hãnh. Trước cơn cuồng phong rực cháy đang nuốt chửng hư vô, Diêm Vương lập tức phẩy rộng tà áo hoàng bào, vung ra dải sương đen dày hàng ngàn thước bao bọc lấy tôi và hắn, dựng nên bức tường kiên cố chống chọi lại đợt sóng diệt thế.
Từ trái tim của thâm uyên, quy luật của cõi chết hoàn toàn bị vặn xoắn và đảo ngược. Sự câm nín tàn khốc của bóng tối tan biến, nhường chỗ cho tiếng gầm vang vọng, kiêu hãnh của một thời khắc Khai Thiên Lập Địa.
Một quầng sáng trắng ngần, cuồng nhiệt và tinh khiết tuyệt đối bùng nổ, thiêu rụi vĩnh viễn tàn tích âm u của cõi Cocytus.
Bạch Động? Không, thứ cấu trúc hoang đường này vốn tuyệt đối không được phép tồn tại. Trừ phi... Cổ Nguyên Bạch Động!

Trái tim vừa tái sinh của tôi đập cuồng loạn, liên hồi trong lồng ngực. Một tia hy vọng dại khùng, mãnh liệt và kiêu hãnh bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi mọi tuyệt vọng. Bạch Động, cái kén đảo ngược của thâm uyên, nơi không cắn nuốt hay giam cầm, mà cuồn cuộn phun trào, trả lại trọn vẹn vạn vật cùng những gì đã mất ra giữa lòng vũ trụ!
Nó sẽ trả lại... Nó nhất định phải trả anh lại cho tôi.
Tomás. Anh trai, người tình, và là vị vua duy nhất trong thế giới của tôi.
Ầm!
Một luồng nhiệt lượng bùng nổ.
Một thứ nóng thiêu rụi cả bản thân chữ 'Nóng'. Một thứ sáng làm mù lóa cả khái niệm của chữ 'Sáng'.
Sức mạnh từ đợt phun trào của Bạch Động quét qua cõi hư vô tựa một trận Khai Thiên Bộc Phá thu nhỏ, thiêu rụi từng mắt xích quy luật vật lý và nuốt chửng toàn bộ nền tảng cấu trúc của cõi Cocytus.
Tôi trừng mắt nhìn. Ngay cả vị Diêm Vương uy nghiêm của Cửu Tuyền lúc này cũng phải chao đảo trước làn sóng năng lượng diệt thế. Tầng sương đen u uất che giấu diện mạo hắn bị quang mang chói lọi ép cho cuộn xoáy, bóc tách đi từng mảng hư ảo, vô tình để lộ ra những đường nét nhân diện cổ xưa, lạnh lẽo cùng sự chấn động tột cùng sau lớp che phủ.
Màn chắn bảo vệ của hắn đang vỡ tan.
Không một chút đắn đo, tôi bật lên một tiếng gầm cuồng loạn, bùng phát toàn bộ sức mạnh Hắc Diệm Chi Nộ từ sâu thẳm linh hồn. Luồng lửa đen dâng trào gầm rống, phủ rộng ra tựa một màn đêm thứ hai, gia cố thẳng vào lớp sương đen đang chống chọi chật vật của Diêm Vương.
Thật khủng khiếp...
Luồng nhiệt lượng này... rốt cuộc là thứ năng lượng gì? Nó giáng xuống để dập tan một thực tại vốn đã mục nát, hay chính là ngọn lửa tiên phong khai mở nên một vũ trụ hoàn toàn mới?