Một ngày nọ, tôi nhìn thấy thân ảnh những kẻ đang bắt tôi vào đây đã xuất hiện, nhưng có vẻ tên lần này không cao như những tên trước, gồm một đứa có lông đầu dài và một đứa long đầu ngắn.
"Cẩn thận đấy, bố tớ nói chúng ta chỉ được bắt một con thôi.” Đứa lông đầu dài nói.
"Vậy thôi hả? Cũng được, chúng ta chỉ cần một con thôi. Chúng ta mỗi người ăn một nửa.” Lông đầu ngắn gật đầu.
Bọn chúng đang nói thứ gì vậy? Tôi không hiểu gì cả.
"Cậu xem, con này nhìn có to không?” Đứa lông đầu dài chỉ về tôi. "Chúng ta bắt nó nhé?”
Đứa lông đầu ngắn gật đầu vì điều gì thì tôi không biết. Rồi đứa vừa gật đầu tiến sát lại chỗ của chúng tôi, nó thò tay vào rồi cầm tôi lên. Tôi liền cựa quậy liên hồi nhưng sức khỏe của nó mạnh khủng khiếp, tôi không thể nào thoát ra nổi. Chúng đem tôi đi đâu đó, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn. Tôi cảm thấy thân thể nặng trĩu, lớp vỏ dần mất đi cảm giác mát lạnh quen thuộc. Mang tôi co thắt liên hồi, mỗi nhịp đều khó khăn, ngột ngạt. Không còn dòng nước nâng đỡ, cơ thể căng cứng, mọi cử động đều kiệt sức không thể hành động. Rồi sau một hay hai phút gì đó, tôi cũng được hai đứa này đưa đến một nơi ấm cúng vô cùng, xung quanh bị bịt kín bởi bốn bức tường và chỉ có một vài lỗ để nhìn ra bên ngoài.
"Nướng hay hấp đây?” Lông đầu dài nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Nướng đi!” Lông đầu ngắn cầm một cái thứ hình tròn có tay cầm lên. "Tôm nướng là ngon nhất!”
"Hay hấp đi, tớ thích ăn hấp hơn.”
"Nhưng nó không thơm bằng.” Lông ngắn chỉ vào tôi.
"Vậy thôi, chúng ta chia đôi đi, mỗi bên một nửa.” Lông đầu dài nói.
Lông đầu ngắn lại tiếp tục gật đầu, nó gật đầu nhiều thế!