Sau đó lông đầu dài đi lấy một vật dụng nào đó, phần trên của nó rất sáng bóng, phần dưới thì được làm bằng thứ gì đó cứng cáp. Rồi lông ngắn đặt tôi lên một mặt phẳng, lông dài giơ cao vật dụng kia, tôi cảm thấy toàn thân mình run rẩy, tôi cố gắng vẫy đuôi để thoát thân nhưng có vẻ tay của sinh vật ấy quá mạnh.
"Khoan đã, nếu chúng ta chia đôi nó ra ngay lúc còn sống thì lại không hay, thịt sẽ không ngon, phần không có vỏ sẽ bị bở. Sao chúng ta không thử ăn cả hai cách?” Lông ngắn nói to.
"Ăn thế nào?” Lông dài đặt vật dụng kia xuống.
"Hấp, nướng, hấp, nướng. Cứ lặp lại như thế.” Lông ngắn đáp.
Lần này là tới lượt lông dài gật đầu, chúng gật đầu nhiều thế, đừng có gật đầu nữa!
Chúng lấy ra một thứ gì đó màu bạc với thành khá cao, rồi đổ nước vào, sau đó đặt một cái vật như đĩa tròn lên trên. Chúng đốt lửa lên, chờ khoảng vài phút rồi chúng cầm tôi lên bỏ vào cái đĩa tròn, đóng lại bằng một vật như mái vòm
Đau! Nóng! Cơ thể tôi run run lên từng đợt, tôi lăn qua lăn lại để tìm kiếm nơi mát nhưng chỗ nào cũng nóng như nhau. Tôi cố đẩy cái mái vòm đi nhưng nó quá nặng nề, tôi không đủ sức để làm điều ấy. Rồi bỗng cái mái vòm bật mở, một đứa thò tay vào rồi nhanh chóng rụt tay về.
"Nóng quá!”
Đáng đời chưa! Chúng bay bị chính chúng bay hại mình!
Một vật như cái càng cua xuất hiện trong tầm mắt, gắp tôi lên rồi bỏ lên một cái lưới sắt cứng cáp với bên dưới là những cục than đỏ lửa. Tôi cảm thấy mùi thơm từ đâu đó bốc lên, và chợt nhận ra đó là từ chính tôi.
"Cậu thấy không, nó thơm hơn nhiều.”
"Nhưng hấp sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”
Chúng đang bàn về thứ gì vậy?
Rồi tôi vùng vẫy, tôi lăn sang mặt bên kia.
"Nó tự lật luôn kìa.” Lông ngắn kêu.
Tôi lăn liên tiếp để tìm nơi nào đó mà nhiệt độ chưa lan rộng tới nhưng vô dụng, bởi nơi nào cũng vô cùng nóng. Rồi tôi lại bị chúng gắp lên, bỏ vào trong cái đĩa tròn rồi đóng cái mái vòm lại, tôi lại lăn.
Sau đó chúng bỏ tôi vào cái lưới sắt cứng cáp, tôi lại lăn qua, mùi thơm tỏa ra xung quanh.
"Con tôm này hay thật, nó tự lật luôn. Chúng ta thử bắt thêm vài con đi.”
"Nhưng bố tớ không cho, chúng ta chỉ được bắt một con thôi.”
"Có sao đâu, cậu xin bố cậu đi. Chỉ là tôm thôi mà, chẳng đáng bao nhiêu cả.”