Rắc một cái, cả đám bị nhấc bổng khỏi mặt nước. Ánh nắng gắt gỏng trên cao xộc thẳng vào mắt, chói chang chưa từng thấy. Chiếc lưới buông xả xuống sàn gỗ, một bóng người to lớn cúi gập xuống, đưa bàn tay thô ráp nhặt từng con.
Đến lượt tôi, tay người kẹp ngang lưng, tôi cong đuôi quẫy nảy ngược, chân đạp loạn xạ vào khoảng không. Sinh vật đó chỉ liếc qua một cái rồi thả tọt tôi vào chiếc thùng nhựa ngập nước biển. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc lưới kế tiếp lại dội xuống, cha mẹ cùng em tôi nằm chao đảo giữa lòng thùng.
Chiếc thùng nhựa xóc nảy từng hồi, chân tôi trượt liên tục trên lớp nhựa trơn tuột. Đám tôm chen chúc xô đẩy nhau, cha mẹ và em vẫn nằm chật chội ngay bên cạnh. Tôi vừa đưa râu quệt nhẹ vào thân em thì phía trên sầm tối. Bóng sinh vật ấy lại phủ xuống.
Hai bàn tay thô ráp xốc lấy quai thùng, nhấc bổng chúng tôi lên. Chiếc thùng dốc ngược, nước biển dồn về một phía cuốn tôi trôi tuột, va chan chát vào những vỏ tôm khác.
Nước cùng hàng trăm con tôm đổ ụp xuống một khoảng nước rộng. Tôi bị dòng xoáy cuốn lăn mấy vòng, cắm đầu xuống lớp bùn mềm mới gỡ chân đứng dậy được. Lớp bùn mịn tung lên đục ngầu, tôi cuống quýt quạt đuôi, bò nhanh về phía đám rong sát bờ đất.
Nơi này xa lạ hoàn toàn, mặt nước bị vây kín bởi bốn bờ đất cao, bên trên giăng một tấm lưới lớn, dưới đáy chẳng có mỏm đá nhám hay khe cát sâu quen thuộc. Nước ngai ngái mùi bùn cùng rong mục, xa xa, chiếc quạt nước quay tít, chao ra những vòng xoáy xáo động. Cha nằm nghiêng trên lớp bùn, chân đạp liên hồi gỡ thế lệch. Mẹ đã tìm thấy em giữa đám tôm nhung nhúc, nhẹ nhàng quệt râu lên thân nó.
Một mùi thức ăn là lạ sực lên, mấy hạt nhỏ từ trên cao rơi rã rích, lơ lửng rồi chìm dần xuống đáy. Tôi giơ râu rà trúng một hạt, kẹp lấy dâng lên miệng.
Đám tôm xung quanh nhào tới nườm nượp, cày xới lớp bùn đáy đục ngầu, tôi phải len lỏi giữa những lớp vỏ va chạm, nhặt nhạnh từng hạt rơi vãi.
Ngày qua ngày, tôi cùng gia đình đã bắt đầu vui vẻ trở lại, chúng tôi còn gặp được không ít các bạn bè mới lạ. Nơi đây đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, không xa cách như thời còn ở quê. Chúng tôi cũng tổ chức vài trò chơi tại đây, kết nối mọi người với nhau. Thức ăn thì lại càng không phải nói đến, cái nơi này thức ăn vô cùng dồi dào, chúng tôi không còn phải lo nghĩ cách kiếm thức ăn nữa.