Dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm, nguồn nước lại ở đây khiến cơ thể tôi khoan khoái trong lòng. Tôi lê mình trên nền cát ẩm, hai chiếc râu liên tục rà trong nước tìm mùi thức ăn lẫn giữa lớp bùn mỏng. Phát hiện mẩu mùn nhỏ chìm dưới cát, tôi đưa cặp càng nhỏ kẹp lấy rồi dâng lên miệng. Chân hàm nhấp nháy liên hồi, nghiền nát thức ăn trước khi nuốt trôi.
Mò mẫm tiến lên giữa hai phiến đá phủ màng rêu, tôi bám chặt chân, gục đầu gặm từng sợi tảo li ti. Thỉnh thoảng, tôi lại gạt mẩu tảo mắc trên râu vào miệng. Thấy xác phù du trôi ngang, tôi lẹ làng chộp lấy, nhai nhóp nhép giữa khoảng nước im lìm.
Phát hiện con giun biển trồi đoạn thân khỏi cát, tôi tiến lại bới nhẹ rồi kẹp chặt. Tôi lôi nó ra, dùng chân hàm xé từng mẩu nhỏ ăn dần, tỉ mẩn nhặt sạch cả những vụn li ti rơi vãi.
Dòng nước lại mang theo mùn mới. Tôi xoay người, gom những hạt lơ lửng rồi đưa lên miệng. Cứ thế, tôi kiên nhẫn bò, bới tìm và gặm nhấm từng mẩu hữu cơ giữa cát biển cho tới khi khoảng đáy nhỏ quanh mình sạch nhẵn. Thật sự quá ngon!
Tôi tận hưởng bữa đi sẵn ngày hôm nay, cũng như bao ngày bình thường mà thôi. Tôi trở về nhà để thăm gia đình của mình. Tôi lại quên bém tặng quà mất rồi! Tôi quay lại chỗ ban nãy, lấy một vài con giun đang cựa quậy trốn tránh rồi lấy thêm một vài tảo li ti màu xanh. Mang đến nhà của tôi, tôi đi vào bên trong nhưng lại không có ai ở đây.
Mấy sợi dây cùng chiếc mảng cừu vung ra, chắn ngang lối vào. Chiếc lưới rộng quét sát đáy, gom sạch đá vụn, rong rêu cùng mấy con tôm đang núp trong kẽ đá. Tôi hoảng loạn quay đầu, nhưng dòng nước bị xáo động đẩy dạt tôi ra ngoài. Tôi quạt chân, lấy hai chiếc càng nhỏ bấu chặt vào mỏm đá nhám, nhưng sức kéo từ trên cao xô tới quá dữ. Mỏm đá tuột khỏi càng, thân tôi lọt tọt vào lòng lưới đang túm chặt.
Ngay bên cạnh, cha tôi quẫy mạnh đuôi cố luồn qua kẽ lưới, mẹ đạp chân cuống cuồng ráng chúi đầu xuống cát, còn đứa em nhỏ mắc kẹt giữa hai sợi dây râu quấn vào nhau rối mù.