Tập Chí Bình khó nhọc mở mí mắt mệt mỏi của mình lên. Lúc này, nhóm Tiểu Nhất đang ăn sáng bằng đồ ăn nhanh thu lượm trên xe hôm qua. Buổi sáng sớm ở khu rừng này bị bao phủ bởi một làn sương mù huyền ảo. Tiếng chim hót chào ngày mới. Lá cây xào xạc khi gió lạnh qua. Sương mù phủ trắng khiến các bụi rậm nay lại biến thành những bóng đen mờ mờ huyền bí.
Tiểu Nhất nghe thấy tiếng gã cựa quậy, từ từ quay đầu sang. Miệng cô còn đang ngậm dở miếng bánh mì. Cổ họng gã má hóp lúc này vẫn còn đau ê ẩm sau đòn đánh tối qua. Gã nhận thấy mình bị trói chặt, muốn bứt dây trói cũng không bứt được. Cả Hoả Tửu đạo nhân và Thánh Linh cũng nhận ra y đã tỉnh. Tiểu Nhất ra hiệu họ kệ hắn, cứ ăn xong cái đã. Sau vài hồi cố gắng giãy ra khỏi dây trói mà không được, Chí Bình từ bỏ phản kháng. Cổ gã lúc này còn đau, mà gã cũng muốn giữ sức nữa. Nếu Tiểu Nhất muốn hạ sát gã thì đã xử luôn từ tối qua rồi. Nếu hắn vẫn còn sống đến bây giờ, có lẽ gã vẫn còn giá trị gì đó với họ. Vì vậy, lúc này, hắn phải không được vội vã.
Cả nhóm ăn sáng xong, từ từ đi đến gốc cây gãy nơi Chí Bình đang bị trói gô ở đó. Tiểu Nhất đưa nồi nước đến trước mặt hắn
- Bình ca, khát cả tối qua rồi. Làm miếng nước cho ngọt giọng đi
Chí Bình nuốt nước bọt. Cổ họng gã vừa đau vừa khô rát. Một ngụm nước có thể làm dịu đi cơn khát, xoa dịu cơn đau âm ỉ còn sót lại. Nhưng gã lại e ngại, không biết Tiểu Nhất có bỏ gì vào đó không
- Yên tâm đi Bình ca, không có độc đâu. Tối qua tôi cũng không có bỏ độc anh mà
Bình ca nhướng mày. Ánh mắt căm hận của gã hướng về Tiểu Nhất. Ả này cố ý nhắc lại chuyện tối qua, khác gì bảo tính mạng của gã nằm trong tay cô, muốn đánh muốn giết lúc nào chả được. Cần quái gì tốn công sức hạ độc gã.
Bình má hóp cúi đầu, cố gắng uống từng ngụm nước nhỏ từ chiếc nồi méo mó. Tiểu Nhất cũng khá hợp tác. Cô nâng cao lên vừa tầm cho gã uống. Làn nước mát lạnh của buổi sáng sớm nhanh chóng dịu dàng chiếm lấy cổ họng của gã, mơn trớn vết thương, làm dịu đi cảm giác đau đớn ở cổ. Gã uống một hơi cạn sạch cả nồi nước, thở phào một hơi sảng khoái.
Thấy gã đã hồi phục lại được một ít sức lực, Tiểu Nhất lấy từ trong túi ra một lọ thuốc. Lọ thuốc này là cô lục trong người gã tối qua, cùng với con dao to mà gã giữ hôm qua.
- “Thần tiên cốt” này là anh lấy từ đâu ra vậy? Hồi tôi còn đấu ở sàn đấu chui Ma Cao, có tình cờ biết được loại thuốc này khá là hiếm đấy. Thường thì chỉ dân chăn “gà”(từ lóng ám chỉ gái mại dâm) mới có.
Thánh Linh bịt miệng kinh hãi. Hoả Tửu đạo nhân phát ra tiếng hừ khinh bỉ. Có vẻ họ đã biết được nghề nghiệp của Bình má hóp. Gã họ Tập không thừa nhận cũng không chối cãi, chỉ một mực giữ thái độ im lặng.
- Anh giữ thái độ im lặng thì khó nói chuyện lắm á, Bình ca. Hợp tác chút đi nào!- Tiểu Nhất tỏ vẻ sốt ruột
Bình ca nhếch miệng cười kín đáo. Gã muốn thương lượng thi phải “trên cơ”. Phải để cho những người kia mở miệng đề nghị trước, rồi tạo thành lợi thế thương lượng của gã.
- Thôi đành vậy. – Tiểu Nhất lắc đầu ngao ngán. Cô đột nhiên chuyển chủ đề qua mọi người
- Mọi người có biết cái gọi là “tiên đả” không?
Tiểu Nhất quay sang hỏi mọi người. Thánh Linh tỏ vẻ không biết. Hoả Tửu đạo nhân chau mày, nghĩ một lát không ra. Còn Bình ca vẫn giữ im lặng
Tiểu Nhất gãi gãi cằm, ra vẻ hồi tưởng
- Hồi đó, tôi có đánh với một gã thuộc phái Thông Bối Quyền. Hắn ta có cú vẩy tay rất đau gọi là Tiên đả. Chà.. tôi phải mất mấy chầu bia cho hắn để hắn dạy đấy. Thực ra kỹ thuật này dễ bị bắt bài trong chiến đấu nên tôi cũng không dùng mấy. Nhưng mà…
Nói rồi, Tiểu Nhất trùng hẳn hai vai, kéo trọng tâm thấp hẳn xuống. Hai cánh tay cô buông lỏng hoàn toàn, rủ thẳng xuống đất. Tiểu Nhất hít vào thở ra mấy hơi để điều hoà hơi thở, rồi bất chợt dậm mạnh chân xuống đất, xoay hông kéo cánh tay buông lỏng tuyệt đối bắn ra như một chiếc roi. Sau tiếng gió rít là một tiếng Chát đinh tai vang lên
- Ui ui, đau đau. – Tiểu Nhất ôm tay, vẩy vẩy lên không. Cô nhăn mặt lè lưỡi
Bên kia, mắt Bình ca trợn ngược, tưởng như muốn lồi hẳn ra ngoài. Hắn há to miệng. Tiếng thét muốn thoát ra khỏi cổ họng gã. Gã má hóp dãy dụa kịch liệt, đầu đập về phía sau vào gốc cây côm cốp. Bình ca giờ nước mắt dàn dụa, cắn chặt răng lại sợ cắn phải lưỡi. Cánh tay trần cơ bắp của gã giờ xuất hiện một vết bầm hình bàn tay năm ngón đỏ như máu. Cơn đau khủng khiếp từ bắp tay lan ra toàn thân, cảm tưởng như muốn xé toạc da thịt gã mà phát ra. Gã phát ra tiếng thét chói tai, khiến cả 3 người kia không hẹn mà cùng bịt màng nhĩ lại.
Phải một hồi lâu sau, Bình ca mới ngừng lại, chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ. Tiểu Nhất ghé vào tai hắn, nói tiếp câu mà lúc nãy đang nói dở
- Nhưng mà đau lắm đó. Bình ca à, đòn này trong đánh nhau thi triển lâu, dễ né nhưng cú ra tay thì như một cú quất roi vậy. Vậy nên mới gọi là tiên đả.
Bình ca nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Lúc này, mồ hôi của gã tứa ra toàn thân, thậm chí, đũng quần gã lúc này còn hơi ươn ướt. Cơn đau kinh khủng lúc nãy như bào hết sức mạnh kháng cự của gã. Bình ca nhìn Tiểu Nhất đầy căm hận. Tiểu Nhất thì nhe răng cười, sắn tay còn lại, đùa:
- Làm thêm hình xăm nữa bên tay còn lại cho cân nhé, Bình ca!
- Không không, tôi xin cô… Để tôi nói.. Các vị hỏi gì, tôi khai hết!! Đừng đánh nữa!
Nếu không phải đang bị trói, chắc Bình mặt hóp đã quỳ rạp người xuống mặt đấy để lạy Tiểu Nhất rồi. Con này nó không phải là người nữa rồi. Cái gì nó cũng biết! Từ thủ pháp đánh nhau đến thủ đoạn tra tấn.
Nhóm Tiểu Nhất ung dung tra hỏi hắn. Lúc này, Bình ca tỏ ra hết sức hợp tác. Thì ra hắn không phải người Châu Hải, mà là một tay chăn “gà” ở Hồng Công. Trong một lần tranh “gà”, hắn có chém đứt tay đàn em thân tín của Hoả Võ bên Hồng Hưng. Sợ bị truy sát, Bình mặt hóp bỏ trốn, và tình cờ đi lên chuyến xe này.
Thái độ của Bình mặt hóp lúc này đã hoàn toàn khác trước. Thân phận bị vạch trần khiến gã như trở lại những ngày tháng ở Hồng Công, một tay chăn “gà” hèn hạ, dễ bị đại ca dùng làm dê thế mạng bất cứ lúc nào. Tiểu Nhất liếc Hoả Tửu đạo nhân một cái. Lão già khẽ gật đầu, tiến tới, vỗ vỗ vai Bình ca, nói nhỏ:
- Này cậu thanh niên, cậu thừa biết tình hình hiện tại của chúng ta như thế nào. Chúng ta giờ chia tách ra là chết. Vì vậy, ta có một đề nghị…
Thời tiết hôm nay thật quái đản. Càng vào ban ngày, sương lại càng dày đặc hơn. Chúng như những làn khói mỏng, phủ kín mặt sông rồi theo làn gió đưa vào rừng, biến cảnh vật càng lúc càng trở nên mờ ảo như một bức tranh thuỷ mặc
- Thời tiết hôm nay lạ thật.- Hoả Tửu đạo nhân vuốt chòm râu trắng của mình
Đoạn lão phất tay ra hiệu với mọi người, nói:
- Đừng chờ nữa, có lẽ mắt kính (chỉ Hà Chí Cường) không quay lại đâu. Chúng ta cứ di chuyển về phía trước. Nếu may mắn, có thể gặp lại cậu ta..
Tập Chí Bình lúc này cố gắng nuốt mẩu bánh mì khô khốc. Gã đã đồng ý với đề nghị của Hoả Tửu đạo nhân. Không mưu mẹo, không mánh lới gì nữa. Hắn vẫn đảm nhận vai trò là người khai quang như lúc ban đầu, nhưng chỉ còn lại một cây gậy ngắn. Không dao, không giáo, gã đi đầu tiên, trong tầm mắt giám sát của những người đằng sau.
- Không phải là tôi muốn tha cho anh, mà chắc chắn càng chẳng tin tưởng anh chút nào. Nhưng.. Bình ca thấy đấy. Chí Cường đã biến mất rồi. Còn 4 người chúng ta, lạc trong khu rừng lớn như này. Mình anh chẳng chạy thoát. 3 người chúng tôi thì ít đi một cơ hội sống. Hợp tác với nhau.. vì sự sống trước. Còn ân oán cá nhân, ra khỏi đây rồi tính.
Câu nói của Tiểu Nhất vang lên trong óc hắn. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong thâm tâm hắn hiểu rõ. Họ muốn sống, họ cần hắn. Hắn muốn sống, hắn cũng cần họ. Chẳng ai sống sót nổi một mình trong cái thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt như này. Mọi cảm xúc cá nhân, từ đây phải nén lại.. Cần phải thoát khỏi nơi này trước.
Gã mặt hóp quay đầu nhìn lại, thấy ả mù (chỉ Thánh Linh) và đạo nhân đi sau vẫn chăm chú nhìn hắn. Nhưng Tiểu Nhất thì không, cổ luôn quay lại nhìn phía sau, như để đoạn hậu, cảnh báo cho cả nhóm. Gã tự nhiên lại nhớ đến hồi còn ở Hồng Công
- Ngưu ca, nhóm thằng Húc nghiện chắc chắn đã chuẩn bị phục kích chúng ta. Cứ đi khơi khơi như thế này không ổn đâu. Em cho rằng mình đừng đến điểm hẹn nữa. Lúc nào gọi đông đông anh em đi an toàn hơn.
Ngưu ca thân hình to béo, mình phủ kín hình xăm, vung tay tát Chí Bình một cái nổ đom đóm mắt . Giọng gã ồm ồm:
- Bình, mày thật hèn nhát. Tao mà sợ dăm ba thằng lỏi bên chỗ gã tiểu tử tên Húc á? Còn nói nữa, tao đánh chết mẹ mày!
……………..
- Bị phục rồi, cố phá vòng vây đi anh em!!
Lẫn trong tiếng đao kiếm va nhau loảng xoảng, tiếng la hét tràn ngập con phố bẩn thỉu. Chí Bình cố đỡ một đao từ một tay cởi trần. Gã ngã ra đất, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh bóng dáng to béo của vị đại ca trong biển người đâm chém hỗn loạn
- Ngưu ca!! Anh đâu rồi? Ngưu ca?
………………
- Này, đi tiếp đi chứ, cậu thanh niên? - Giọng Hoả Tửu đạo nhân vang lên, kéo Chí Bình quay trở về khu rừng trước mắt
Gã mặt hóp thoáng giật mình, lấy tay gãi gãi đầu, nói:
- Xin lỗi, tự nhiên.. tôi nhớ đến một chuyện trong quá khứ.. Xin lỗi các vị.
Chợt, y quay ra nhìn Tiểu Nhất, nói:
- Cô biết không? Cô rất đáng sợ khi là kẻ địch đấy. Nhưng nếu cô là đồng minh.. có thể sẽ là một đồng minh đáng tin cậy.
Tiểu Nhất nghe gã nói, thoáng ngỡ ngàng, rồi vội nghiêm mặt lại:
- Nếu là để làm tôi mất đi cảnh giác với anh, thì đừng dùng lời lẽ, vô ích thôi. Còn nếu anh thực sự muốn làm đồng minh với chúng tôi, dùng hành động mà chứng minh ấy.
- Ha ha…- Chí Bình bất giác bật cười
Bầu không khí trở nên bớt căng thẳng trong chốc lát. Chí Bình xoay lưng định đi tiếp thì một luồng gió lạnh thổi qua. Sương mù càng lúc càng dày. Gã quay lại thấy ba người kia chỉ còn là mấy cái bóng, nhìn không phân biệt được ai với ai. Bình má hóp chủ động dừng lại, cho đến khi nhìn rõ là Hoả Tửu đạo nhân và Thánh Linh thì mới nói:
- Các vị có thấy kỳ lạ không? Đột nhiên sương mù càng lúc càng dày hơn.
Hoả Tửu đạo nhân gật gật đầu. Tiểu Nhất tiến lên bắt kịp họ, đáp:
- Dừng lại đi, sương mù dày quá. Chúng ta cố đi sẽ lạc nhau đấy.
Cả nhóm đều cho rằng phải. Họ dừng lại tại chỗ, cẩn thận nghe ngóng từng động tĩnh chung quanh. Thánh Linh nói:
- Tiểu nữ cho rằng, chúng ta nên đốt một đám lửa.
- Hừm, lửa không làm tầm nhìn của chúng ta tăng lên, nhưng có thể nó sẽ xua đuổi thú dữ đó. – Hoả Tửu đạo nhân cũng gật đầu đồng ý
Mấy người họ chỉ thu nhặt nhanh ít củi khô xung quanh để đốt. Ngọn lửa không to, nhưng đứng từ xa có thể nhìn thấy chỗ họ ánh lên một vầng sáng màu vàng. Tiểu Nhất nhìn ngọn lửa, rồi nhìn Thánh Linh, nói:
- Ngọn lửa này… để chỉ đường cho Chí Cường, phải không?
Thánh Linh gật gật đầu. Tiểu Nhất cũng không phản đối. Họ tạm nghỉ tại chỗ một lát
Sương mù cũng dần đỡ đi một chút
- Là các người phải không? Thánh Linh tỷ tỷ, đạo trưởng?
Giọng Chí Cường vang lên . Cả nhóm ngẩng đầu nên quan sát. Một bóng đen ẩn hiện trong sương mù dưới càng tàng cây.
- Thằng Cường? là mày? - Chí Bình gọi lớn
- Giọng nói này? Bình ca? Anh không sao chứ? - Giọng Chí Cường tỏ vẻ mừng rỡ
Chí Bình đứng dậy, tiến tới chỗ cái bóng đang vẫy tay với họ. Gã vừa đi vừa nói:
- Không ngờ mày lạc cả đêm mà vẫn trở về với nhóm được
Gã càng đi càng nhanh. Bóng Chí Cường dưới một bụi râm lớn, vừa vẫy vừa gọi gã
Ba người kia cũng nhìn về phía Chí Cường nhưng sương mù dày quá. Họ chỉ nhìn thấy bóng người đang vẫy tay. Tiểu Nhất nheo nheo mắt lại. Bỗng, Thánh Linh bật dậy, hét lớn:
- Bình ca, đó không phải là Chí Cường đâu!!
- Cái gì?
Bình ca nghe tiếng gọi, quay lại. Ngay lúc này, một tia nắng từ mặt trời, xuyên thẳng qua các lớp sương mù, chiếu xuống chỗ Chí Bình và Chí Cường đang đứng
Chí Cường lúc này như một con rối, được treo bởi một sợi dây rừng nhỏ. Tay hắn cũng được buộc một sợi dây, giật giật cử động theo từng cú giật dây. Đầu gã đã biến mất, chỉ còn cái xác to béo đang “đứng vẫy tay”
Cái bụi rậm to lớn đó hiện ra. Con gấu đen đang dùng móng của nó để giật sợi dây, điều khiển tay của cái xác
Bình ca chết sững. Con gấu lại nở một nụ cười, phát ra thanh âm mang giọng của Chí Cường
- Tìm thấy rồi!
Không để cho gã mặt hóp kịp phản ứng. Một bàn tay gấu khổng lổ vung lên. Nhóm người của Tiểu Nhất còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy một vật thể hình tròn, màu đen, bay tới đập xuống đất rồi lăn lông lốc đến chỗ họ
Là cái đầu đầy máu của Bình ca, đã bị biến dạng bởi cú tát quá mạnh khiến phần lớn khuôn mặt bị huỷ hoại
Thân thể không đầu của gã ở chỗ con gấu đổ ập xuống nền cỏ
Tốc độ con gấu quá nhanh. Gã còn không kịp nói một lời nào, chứ đừng nói đến phản ứng
Ba con người đứng đó, dường như quá bất ngờ mà quên cả hét lên.
Chỉ thấy nụ cười trên mặt con gấu càng lúc càng rộng. Thanh âm ma quái đó lại vang lên:
- Chạy đi.
- Chạy đi!! - Tiểu Nhất hét lên. Họ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, xoay lưng mà bỏ chạy chối chết theo hướng ngược lại
Con gấu đứng đó, không đuổi theo. Nó nhìn họ chạy
Mặt trời đã lên. Từng ánh nắng rọi xuống soi chiếu khu rừng, khiến khung cảnh như sáng bừng lên. Mỉa mai thay, cách đây có vài chục phút, sương còn đang giăng kín mọi lùm cây, bụi rậm.
Con gấu đen có vẻ như chờ họ đi đủ xa. Nó gầm một tiếng lớn. Toàn thân nó bắt đầu chuyển động với một tốc độ kinh hoàng. Cuộc săn đã bắt đầu.
Tiểu Nhất thoáng một chút nhăn mặt. Chân cô không thích hợp với chạy cường độ cao. Cơn đau âm ỉ truyền đến từ dưới chân khiến mặt cô càng lúc càng biến sắc
Phía trước, Hoả Tửu đạo nhân đã chạy trước họ một đoạn. Ông ta lúc này chả còn vẻ gì của một lão già say rượu, chậm chạp cả. Lão lúc này cảm giác còn chạy nhanh hơn cả một người đàn ông trường thành nữa chứ.
- Xì… lão bợm rượu chân cẳng tốt thật. – Tiểu Nhất hừ khẽ
Sau lưng họ, tiếng huỳnh huỵch càng lúc càng truyền đến gần. Con quái vật mang bộ lông đen tuyền kia đang húc văng mọi chướng ngại mà lao tới. Một cỗ xe tăng hình gấu đích thực.
- Á!
Thánh Linh hét lên một tiếng rồi té xuống đất, lăn một vòng. Nàng vấp phải một rễ cây lớn kéo dài. Cố gượng dậy, nhưng chân nàng đã đỏ tấy, sưng to lên. Thánh Linh trật khớp chân rồi
- Thánh Linh tỷ tỷ! – Tiểu Nhất định quay lại thì Thánh Linh quay qua nhìn cô, khẽ buông một câu
- Chạy đi!!
Tiểu Nhất xoay đầu lại nhìn. Con gấu đang lao đến gần họ rồi. Khối lượng gần một tấn của nó lao ầm ầm trên đường. Không có dấu hiệu mệt mỏi, không định dừng lại. Cô hét lên một tiếng bất lực, lao đầu chạy thẳng về phía trước. Một giọt nước mắt văng ra khỏi hốc mắt. Phía trước như bừng sáng lên.
…………………….
- Tiểu Nhất, con đi đâu vậy? Quay lại đây? – Giọng mẹ cô vang lên
Bóng dáng cô bé 15 tuổi chạy khỏi nhà, miệng lầm bẩm “ Con xin lỗi!! Con xin lỗi!!”
………………….
- Chạy đi!! Đồ hèn nhát!! Karatedo Konshin không cần loại hèn hạ như mày!
Tiếng lão đầu chủ võ quán vang lên sau lưng cô bé 17 tuổi. Từ miệng cô còn lầm rầm tiếng chửi
- Lão tưởng tôi ngu sao mà phải ở lại cái võ đường tồi tàn này?
………………
- Ê, “Bông hồng đen” què chân! Xách đồ chạy về nhà hả? Ha ha ha ha!!
Những giọng cười đắc thắng vang lên từ phía sau lưng, cô gái 20 tuổi xách ba lô, lầm lũi đi mà không nói một câu nào
………………
- Chạy đi!!
Giọng Thánh Linh thét lên
………………
Bước chân Tiểu Nhất chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại. Cô siết chặt ngọn giáo cây thô sơ trong tay
- Chạy ư?
Bàn tay run rẩy siết chặt ngọn giáo hơn. Tiểu Nhất nghiến răng ken kén, cố không chế cơn run rẩy đang lan ra toàn thân. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời đã ló rạng, xuyên phá mây mù, đập tan làn sương bao phủ mặt đất
- Ta… chạy đủ rồi!!
Con gấu từ từ bước đến chỗ Thánh Linh đang ngồi trên đất. Nàng run run chỉ đầu mũi giáo vót sơ sài về phía nó. Càng đến gần, nàng càng thấy nó thật khổng lồ. Từng bước chân của nó tưởng như làm mặt đất rung chuyển. Toàn thân nó toả ra một áp lực khiến nàng cảm thấy ngạt thở.
Con gấu hoàn toàn không xem ngọn giáo trong tay Thánh Linh ra gì. Nó lấy bộ móng to bản vờn vờn trước đầu mũi giáo. Cái miệng to lớn của nó há ra.
Thánh Linh không ngừng nuốt nước bọt. Nàng cảm giác mắt con thú như đang xoáy vào mình. Trong bất giác, nàng đột ngột đánh rơi ngọn giáo.
- Cái gì? Tay mình… - Thánh Linh kinh hãi
Con gấu ma quái như thể đang cười. Cái mồm đỏ như máu của nó lại há ra, từ từ tiến tới Thánh Linh. Đúng lúc đó, một cục đá lớn bay tới, đập vào lưng nó khiến nó giật cả mình
- Ê, nhóc con.. Tìm người cùng cỡ với mày mà chơi này!
Tiểu Nhất cất tiếng. Đứng ngược hướng ánh nắng, trông cô lúc này thật diễm lệ. Tiểu Nhất nắm chặt lấy ngọn giáo. Cơ thể cô vẫn không ngừng run lên, nhưng ánh mắt cô lúc này phát ra một tia sáng kiên định.
Con gấu thấy thế liền bỏ qua Thánh Linh. Sinh vật trước mắt dám thách thức nó ư? Thân hình to lớn của nó lay động. Nó đứng thẳng dậy, rống lên một tiếng khủng bố.
Tiếng rống của nó cực kỳ khủng khiếp. Nó khiến cho cả 2 cô gái cùng lúc run lên bần bật. Từ các tán cây lớn, lũ chim náo động bay rào rào ra, tạo lên một khung cảnh vô cùng huyên náo.
Tiểu Nhất mồ hôi vã ra như tắm. Đối mặt trực tiếp với con thú này mới thấy, áp lực của nó khủng khiếp cỡ nào. Cô cắn khoé môi bật máu. Cơn đau làm cô tỉnh táo trở lại. Tiểu Nhất hạ thấp trọng tâm, chỉa mũi giáo về phía trước. Đồng thời, cô đang di chuyển thành hình vòng tròn xung quanh nó. Con gấu bị cô nàng thu hút, đã bắt đầu di chuyển theo sự di chuyển của cô.
“Có khả năng là con gấu sẽ dùng hai cách thức tấn công. Hoặc nó lao đến, dùng cánh tay to lớn vả mình sang một bên. Hai là nó sẽ lồng lên rồi đập xuống bằng hai chân. À không, có thể nó sẽ dùng miệng đớp nữa” Tiểu Nhất thầm nghĩ. Lúc này, chỉ mấy giây thôi mà cô cảm giác như cả tiếng. Cảm tưởng như não bộ cô đang huy động 100% công suất để dự đoán đòn đánh tiếp theo của con gấu vậy.
“Không, mõm nó ngắn, chồm đến đớp không khả thi khi mình cầm giáo dài. Nếu nó lồng lên sẽ hở bụng, mình có thể đâm giáo thẳng vào bụng nó.. Nhưng sao mình có cảm giác nó sẽ lao tới và vả mình bằng cánh tay kia nhỉ?” Các phương án tấn công của con gấu liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cô
Con gấu cũng đã trở nên im lặng. Nó hạ thấp trọng tâm xuống, chuẩn bị lao tới.
Tiểu Nhất lựa chọn tin theo trực giác. Con gấu đang cách cô tầm 10m. Chân phải của nó đang để trước. Nó có thể dùng tay phải để tát cô.. Nhưng cũng có thể là tay trái chứ
Con gấu gầm lên, phá vỡ sự im lặng của chiến trường. Nó lao đến cô với tốc độ của một chiếc xe tải. Tiểu Nhất cắn chặt răng. Không còn thời gian suy tính nữa. Cô chọn tin vào trực giác của mình. Bên phải.
Con gấu vung cái tay chân trước bên phải quá khổ của mình ra tát một cú nhanh như điện. Tiểu Nhất liều mạng lộn một vòng. Kình phong từ cú tát của con gấu khiến cô rát buốt. Nó tát trượt cô rồi.
Khoảng trống bên bụng con gấu đã hở ra. Tiểu Nhất nhắm chuẩn một đường, đâm ra một mũi giáo trí mạng. Mũi giáo đi sâu vào cơ thể con gấu. Nó gầm lên đau đớn
Song, Tiểu Nhất đã nhầm
Nó không phải con người. Mà là một con thú hoang. Nó không gập bụng rồi lấy tay ôm ngọn giáo.
Một cú vả ngược mu bàn chân của con gấu tung ra ngay tức khắc. Tiểu Nhất cố gắng co người để đỡ, nhưng không có tác dụng. Cô xoay hai vòng trên không trung, trước khi bay vào một gốc cây với một lực va đập khủng khiếp. Cơn đau khủng khiếp ập tới sau đó. Máu từ miệng, từ mũi cô trào ra thức thì. Tiểu Nhất nôn ra máu mà tưởng như muốn nôn ra toàn bộ nội tạng trong thân thể mình vậy.
- Chết… tiệt!
Tầm nhìn Tiểu Nhất trở nên mơ hồ. Cô thấy cái bóng đen khổng lồ của con gấu từ từ tiến tới. Cô cười một tiếng khó khăn đầy cay đắng. Lần đầu tiên trong những cuộc chiến gần đây, cô đã tính sai.
Mà sai là đồng nghĩa với cái chết.
Tiểu Nhất ho thêm một ngụm máu nữa ra. Tay phải duỗi thẳng ra. Cô đã mất đi ý thức.
Con gấu từ từ tiến đến. Máu vẫn chảy ra từ chỗ ngọn giáo cắm vào bụng nó. Ngọn giáo thô sơ đã gãy làm đôi, chỉ còn cắm một đoạn nhỏ nơi bụng nó.Cú đâm đó không hề nhẹ. Nó đã chậm lại, nhưng vẫn còn đủ sức tiến tới, ăn thịt Tiểu Nhất
- Đến đây!! Đến đây!!
Thánh Linh cố gắng vốc những viên sỏi ở bờ suối để ném về phía con gấu. Đồng thời la hét để nó chú ý đến mình. Chân nàng vẫn chưa đi được.
Con gấu không thèm để ý đến Thánh Linh. Trong mắt nó, lúc này chỉ còn Tiểu Nhất. Con vật từ từ giơ cánh tay to lớn với móng vuốt đen ngòm lên. Cho một cú vả cuối cùng.
Đoàng!!
Một tiếng súng chát chúa vang lên. Cánh tay con gấu giơ lên bị đạn bắn xuyên qua. Nó gầm lên đau đớn.
Phía ngược sáng, ba người đàn ông mặc áo lông thú. Một người cầm khẩu súng săn vẫn còn khói đang toả ra. Hai người còn lại đang giương cung lắp tên. Hoả Tửu đạo nhân cũng xuất hiện cùng với bọn họ
Là thợ săn.
Con gấu bị thêm một vết thương ở tay phải. Nó gầm lên một tiếng kinh hoàng. Rồi xoay lưng bỏ chạy vào rừng. Ba tay thợ săn tiến tới, lập tức đỡ Thánh Linh và Tiểu Nhất ra một tảng đá bên bờ suối để nghỉ ngơi.
Thánh Linh lo lắng đặt tay nên trán Tiểu Nhất đang hôn mê. Tay nàng vừa chạm vào da Tiểu Nhất, đã rụt ngay lại, đồng thời phát ra một tiếng rên
- Có chuyện gì vậy? – Một trong ba người thợ săn kia hỏi
Thánh Linh run run, chỉ vào Tiểu Nhất, giọng lạc đi:
- Người cô ấy.. nóng như cục than hồng vậy.