🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Con gấu núi Hắc Hùng

Ch.4: Tà tâm trỗi dậy

~20 phút đọc · 3957 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cả nhóm lập tức di chuyển để tránh con gấu kia đang trở lại. Đường đi trong rừng gập ghềnh, lại nhiều bụi cây, khiến họ trầy xước nhiều chỗ. Thanh niên đeo kính liền đề nghị:
- Mọi người, cứ đi khơi khơi như này không ổn đâu. Chúng ta nãy giờ cũng đi được khoảng nửa tiếng rồi. Tôi có một đề nghị
Cả đám nghe hắn đề nghị liền tìm một chỗ có vẻ thoáng đãng để tạm nghỉ. Ngồi ổn định một chút, mắt kính nói:
- Không chắc có đụng độ con gấu đó nữa hay không? Bản năng của loài gấu giữ thức ăn rất kỹ. Vậy mà lúc nãy nó đang ăn lại bỏ đi chỗ khác. Thật là không bình thường chút nào.
- “Vậy ý của anh là?” - Tiểu Nhất hỏi
Mắt kính ngừng lại một chút, gã quan sát xung quanh, rồi nói:
- Ý tôi là… chúng ta phải tìm vũ khí để phòng thân.
Mọi người gật đầu, ra chiều tán đồng với ý kiến của gã. Họ chỉ có hai con dao, một lớn một nhỏ. Nếu con gấu kia hoặc loài thú nào khác tấn công, khả năng tự vệ của họ là không có. Thanh niên đeo kính nói tiếp:
- Hãy dùng con dao to kia chặt các thân cây, hoặc cành cây vừa tay, phát cành lá nhỏ đi để thành những cây gậy, rồi dùng con dao nhỏ vót nhọn một đầu. Chúng ta có thể nhanh chóng chế tạo thành những cây lao thô sơ, vừa có thể chống gậy đi đường, vừa có thể tự vệ trước thú dữ.
Cả đám gật đầu khen phải. Tiểu Nhất huých vai gã một cái, mỉm cười:
- Anh bạn này đáng tin cậy đấy chứ? Anh tên gì vậy?
- “Tôi.. tôi tên Hà Chí Cường…” - Gã gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng
Nói cho cùng thì Tiểu Nhất cũng có gương mặt khá xinh xắn. Ở cô dù toát lên khí chất võ sĩ nhưng thân thể mảnh mai, lại còn những đường cong mĩ miều khiến cánh thanh niên mới lớn cũng phải cảm thấy xuân tình cháy rực.
- Được rồi, vậy phiền quý anh đây phụ trách chặt cây nhé.
Tiểu Nhất đưa con dao to cho gã má hóp. Gã hơi ngần ngừ một chút, đưa tay đón con dao. Thấy gã có chút lưỡng lự, cô nói luôn:
- Hay là ông anh muốn chuyển sang vót cây?
Má hóp hừ một tiếng, xoay lưng đi đến mấy cái bụi cây rậm rạp. Đi đến đâu là hắn chém đến đó, như thể đang trút giận vào cỏ cây vậy. Tiểu Nhất nhìn về phía gã, thầm nhủ cần phải để mắt đến gã này. Đúng như cô nghĩ, hắn đã bắt đầu nảy sinh tư tưởng bất mãn với cả nhóm.
Hoả Tửu đạo nhân nhìn lên trời. Cây cối khu vực này rậm rạp quá. Ánh nắng khó khăn lắm mới xuyên phá được vài tia hiếm hoi qua tán lá, khiến cho không gian có phần tăm tối hơn dù đang là ban ngày. Lão nhân đã sống quá nửa đời người, cảm giác dễ dàng cho lão thấy trời đã bắt đầu đổ chiều. Vậy là từ lúc xe di chuyến đến giờ có khả năng đã trôi qua 5,6 tiếng. Gã má hóp dù vẫn lầm bầm bực dọc nhưng xem ra cũng khá khoẻ. Cây dao to trong tay gã đã phạt được tầm 3,4 cây gậy dài khá vừa tay. Hà Chí Cường đón lấy gậy từ gã, chuyển cho Thánh Linh vót nhọn. Chỉ khoảng tầm nửa tiếng, mỗi người họ đã trang bị được thêm một ngọn lao thô sơ.
Nước họ lấy từ xe chỉ có tầm vài chai. Đa số đã rơi vỡ từ lúc xe rơi từ trên núi xuống. Đi đường mệt mỏi khiến thể lực nhanh bị bào mòn. Chí Cường nhìn mọi người xung quanh, nói:
- Tôi biết chúng ta đã rất mệt, nhưng vẫn còn một vấn đề khá quan trọng. Đó là nước uống.
Cả đám cùng gật đầu. Nước uống của họ chỉ còn khoảng 1 chai nữa. Nếu không tìm được nguồn nước bổ sung thì sẽ sớm cạn kiệt. Chí Cường nói tiếp:
- Với cả, nếu tìm được nguồn nước, đi ngược xuống núi theo dòng chảy sẽ có cơ hội tìm được khu dân cư.
- “Cậu thanh niên này thông minh thật” Hoả Tửu đạo nhân ồ một tiếng. Kiến thức này hoàn toàn chính xác
Chí Cường định ra hiệu cho mọi người đi tiếp thì gã má hóp đã tiến lên. Một tay cầm ngọn giáo thô sơ. Con dao dài dắt ở hông. Gã nói:
- Tình cảnh giờ hết sức ngặt nghèo. Con gấu kia có thể đuổi theo chúng ta. Chưa kể còn những mối nguy khác nữa. Tôi đề nghị , chúng ta hãy bầu ra một trưởng nhóm.
Tiểu Nhất nhìn về phía Thánh Linh và Hoả Tửu đạo nhân. Ánh mắt cô như muốn nói với họ “Đó, hắn đã bắt đầu hành động rồi”. Ngay khi mấy người kia chưa kịp lên tiếng, cô đã nói:
- Ông anh đây nói đúng lắm. Chúng ta thật sự cần một trưởng nhóm. Tôi thấy Chí Cường có kiến thức sinh tồn uyên bác, phù hợp làm trưởng nhóm
Được Tiểu Nhất ra hiệu, cả Thánh Linh và Hoả Tửu đạo nhân đều đồng thanh ủng hộ Chí Cường. Tay má hóp nét mặt xầm lại, lên tiếng phản đối:
- Không được, tôi thấy cậu ta không phù hợp!
Tiểu Nhất nhận thấy Chí Cường hơi có chút hoảng loạn khi thấy gã kia phản đối. Cô tiến lên một bước , đứng chắn vào giữa không gian của 2 nam thanh niên, rồi từ tốn nói:
- Luận về tư cách trưởng nhóm, hoặc là chọn người lớn tuổi, có kinh nghiệm nhất. Nếu xét về lớn tuổi, thì có Bợm lão đầu. Hoặc không thì phải là người có kiến thức nhất… như anh Hà Chí Cường. Không thì là người mạnh nhất..
Nói đến đây, Tiểu Nhất khẽ nhíu mày lại. Miệng cô khẽ nhếch lên, thành một nụ cười kín đáo:
- Mà người mạnh nhất ở đây… chưa chắc là anh đâu!
Nói rồi, cô để ý đến tay phải của gã. Gã má hóp mặt tối xầm lại, bất giác đặt tay lên chuôi con dao. Tiểu Nhất cũng hạ thấp trọng tâm xuống, tay cầm chặt cây giáo. Không khi đột nhiên trở nên thật căng thẳng
Tên má hóp khoé miệng hơi nhếch lên, có vẻ như đang nghiến răng. Tay gã nắm chặt chuôi dao. Gã hướng mắt về phía xung quanh. Lúc này, bốn người còn lại đang đứng ngược chiều với gã, đã hình thành thế trận đối đầu. Nếu khai chiến với Tiểu Nhất.. phần thắng có vẻ khó khăn cho gã. Với lại, gã cũng biết Tiểu Nhất không hề dễ xơi. Trận ẩu đả ở trạm chung chuyển đó, gã cũng có thấy. Đơn đả độc đấu với cô, gã còn chưa nắm chắc phần thằng, đừng nói chống lại thêm 3 người kia nữa.
Tên má hóp đột nhiên nở một nụ cười hoà hoãn, buông tay khỏi chuôi dao. Gã giơ tay ra chiều chịu thua, cười nói:
- Kìa, mọi người căng thẳng vậy. Nếu mọi người đồng ý để Chí Cường làm trưởng nhóm, thì tôi cũng đâu có thể chống lại số đông được cơ chứ.
Bầu không khí dịu lại. Tiểu Nhất cũng thả lỏng cơ thể. Thánh Linh thở ra một hơi như trút được nỗi lo. Chí Cường vỗ vỗ tay, nói tình hình lúc này rất là xấu, cần phải đoàn kết với nhau mới cùng sinh tồn được. Họ tiếp tục di chuyển lầm lũi trong rừng, không ngừng tăng cường cảnh giác.
Di chuyển thêm một hồi lâu, tự nhiên Thánh Linh, đứng khựng lại, giương tai nghe ngóng
- Có chuyện gì vậy, Thánh Linh tỷ? Tiểu Nhất hỏi
Thánh Linh không đáp ngay. Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, lấy tay che lại vành tai
- Hình như có tiếng róc rách… Là nước?
Nghe đến nước, cả nhóm sôi nổi hẳn lên. Tiểu Nhất giơ tay che tai nghe thử, lại đưa tay còn lại lên miệng ra dấu im lặng. Thánh Linh ngồi thụp hẳn xuống, nghiêng đâu một lát, rồi đưa tay chỉ:
- Hướng này!
Nghe thấy hi vọng sống, nhóm người tích cực hẳn lên. Vị tân trưởng nhóm mới được bầu lên liền ra lệnh:
- Tốt ra, Bình ca. Anh mau cầm con dao đi trước mở đường. Theo hướng của Thánh Linh tỷ mà đi!
Tiểu Nhất liếc mắt nhìn Chí Cường. Có vẻ như gã đang học theo cách xưng hô của cô với Thánh Linh. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ quá nhiều. Cái quan trọng là cả nhóm phải nhanh chóng tìm được nguồn nước đã.
Gã mặt hóp Bình ca nghe tân trưởng nhóm chỉ đích danh mình sai bảo, vẻ khó chịu hiện rõ trên nét mặt. Nhưng rất nhanh, gã đã thu lại và ra vẻ hăng hái, cầm con dao dài đi lên phía trước, phạt ngang chém dọc, đánh dạt đám bụi rậm phiá trước cản lối cả đoàn.
- Tới đây!
Tiểu Nhất đi phía sau họ, vừa đi vẫn vừa cảnh giác quay lại dò xét phía sau xem có thứ gì theo sau không. Kinh nghiệm từ các trận đấu đẫm máu đã hun đúc khả năng cảm nhận sát khí tương đối nhạy. Nhìn về phía các bụi rậm đằng sau, cô vẫn có cảm giác cứ thứ gì đó đang theo dõi họ trong bóng tối của khu rừng
- Sao thế, nhóc đuôi ngựa?
“Nhóc đuôi ngựa” là biệt danh Hoả Tửu Đạo nhân đặt cho cô. Tiểu Nhất không muốn làm không khí nội bộ của nhóm bị ảnh hưởng, khẽ lắc đầu
- Không có gì đâu. Chỉ là tôi cẩn thận thôi
Tiếng nước càng ngày càng rõ hơn. Những người khác tinh thần phấn khởi. Bước chân của họ cũng nhanh hơn. Không bao lâu, một khe suối nhỏ trong vắt đã hiện ra
- Đây rồi!!
Bình ca reo lên, tính lao xuống suối ngụp lặn cho giải toả cái nóng đang bủa vậy mình. Chí Cường vội ngăn cản:
- Khoan đã! Đừng lao xuống. Quần áo ướt lát sẽ cản trở anh đi lại. Chưa kể đêm xuống còn bị hạ nhiệt độ nữa.
Bình ca khựng lại. Do anh ta đang đi đầu nên không ai nhìn thấy gương mặt của anh ta. Bình ca phạt tay chém bay một vạt cỏ, quay lại cười nói:
- Trưởng nhóm nói đúng lắm.
Cả nhóm tìm một phiến đá có vẻ sạch cạnh bờ suối ngồi nghỉ ngơi. Chí Cường bắt đầu nói:
- Chúng ta chỉ nghỉ ngơi một chút ở đây, đổ đầy bình nước rồi đi tiếp. Phải tranh thủ đi xuống hạ nguồn càng nhanh càng tốt trước khi trời tối.
Gã nhìn theo dòng suối, tặc lưỡi:
- Đi theo hướng nào đây?
Chí Cường vừa dứt lời thì Hoả Tửu đạo nhân chỉ tay
- Cứ đi theo hướng này!
- “Lão gia, ngài chắc chứ?” - Chí Cường nhìn lão đạo nhân, thắc mắc
- Yên tâm đi!! Lão hay đi chơi mấy vùng sơn dã nên cũng biết xác định phương hướng lắm. Cứ tin ở lão!
Hoả Tửu đạo nhân tỏ ra là người có kinh nghiệm trong việc xác định phương hướng. Rõ ràng là hơn mấy người kia không có kinh nghiệm gì về khoản này. Phương án tối ưu nhất là lựa chọn đi theo lão đạo già này.
Cả đám lấy đầy nước rồi nhanh chóng đi theo phương hướng của Hoả Tửu đạo nhân đã chỉ. Trong khi di chuyển, không khí đã dịu hơn nên họ bắt đầu trò chuyện với nhau
- “Chị gái tóc đuôi ngựa này.. Nãy giờ chưa kịp hỏi tên của chị..” Chí Cường ấp úng
Tiểu Nhất nở một nụ cười xinh đẹp, giới thiệu:
- Tôi tên Vương Tiểu Nhất. Tỷ tỷ xinh đẹp bịt mắt này là Bạch Thánh Linh. Còn lão đầu này là Bợm lão đầu.
- “Ta là Hoả Tửu đạo nhân!!” - Lão đạo già tức giận ngắt lời Tiểu Nhất
Tiểu Nhất cười ha ha cho qua chuyện. Chí Cường nhìn Thánh Linh, nói:
- Thế vị tỷ tỷ này sao lại đeo bịt mắt mà vẫn đi lại dễ dàng như vậy?
Thánh Linh cười dịu dàng, quay qua gã, nói:
- Tiểu nữ vẫn đang nhìn rất bình thường. Dải khăn này chính là Mắt nhìn nguyên tố, được mẫu thần Sùng Phụng, Nguyên tố chi mẫu đã khai quang.
Chí Cường nở nụ cười gượng gạo. Hắn là sinh viên đại học, bảo tin vào mấy thứ tâm linh huyền hoặc thì thật là khó. Tiểu Nhất quay về phía Bình ca đang đi phía trước, hỏi:
- Nghe Chí Cường gọi anh là Bình ca. Hai người quen nhau hả?
Bình ca đang lầm lũi đi phía trước, không quay đầu lại nhưng cũng đáp
- Quen gì đâu. Chỉ là tình cờ ngồi gần nhau 2 tuyến, nên là cũng có nói chuyện sơ sơ. Tôi là Tập Chí Bình, người Châu Hải.
Ngừng lại một chút, hắn chợt lên tiếng hỏi:
- Cô Vương, ở bến chung chuyển chân núi, tôi có thấy cô đánh nhau với mấy tên lưu manh. Cô biết võ hả? Đã từng tập luyện ở đâu chưa?
Tiểu Nhất cười nhạt, đáp:
- Năm ngoái ở Ma Cao, tôi có học qua mấy môn tự vệ. Nhưng tháng trước bị đau chân nên tôi ngừng tập rồi.
Chí Bình vẫn đi đầu. Gương mặt hắn lộ vẻ suy nghĩ. “Không thể nào! Với cách đánh thuần thục như vậy, không thể nào là tay ngang được. Ả đang nói dối. Vậy còn chuyện đau chân?”
Chí Bình ngoái lại, quan sát kỹ dáng đi của Tiểu Nhất. Thấy cô vẫn đi đứng bình thường, không có dáng vẻ gì của một người đau chân cả. Hắn lại tự nhủ: “Chút nữa thì bị nó lừa rồi, hẳn phong cách chiến đấu của nó phải rất nhanh nhẹn, di chuyển liên tục nên nó mới lừa để mình tưởng rằng nó đau chân. Con nhãi này tinh ranh thật”
Tiểu Nhất thấy đôi lúc gã Bình má hóp cứ quay lại liếc mình. Cô biết gã đang đánh giá mình nên vẫn cứ giữ tư thế bình thường. Dù chân cô không thể bộc phát lực như thời còn làm võ sĩ nhưng việc đi đứng vẫn bình thường như không có vấn đề gì xảy ra. Tiểu Nhất nở một nụ cười nhẹ. Chắc gã Chí Bình đang rối lắm, không biết có nên tin cô đang nói thật hay nói giả để lừa hắn nữa.
Cả nhóm đi một hồi lâu nữa thì Hoả Tửu đạo nhân giơ tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lão ngẩng đầu lên nhìn trời, suy nghĩ một lát
- “Có chuyện gì vậy, đạo trưởng?” - Chí Cường hỏi
- Bắt đầu tối rồi. Tầm này chắc cũng phải khoảng hơn 5h chiều rồi
Vậy là trời sắp tối, nhìn vào phía khu rừng bắt đầu có cảm giác sâu hun hút. Chí Cường vội điều động mọi người.
- Hai cô gái với đạo trưởng ở đây, dọn dẹp chỗ này và thu nhặt tạm mấy cành cây nhỏ rồi bắt đầu nhóm lửa đi. Tôi và Bình ca sẽ đi kiếm thêm củi về. Hãy đun sẵn nước sôi nên để sát khuẩn trong nước rồi mới uống. Đêm nay chúng ta phải duy trì lửa thật lớn để xua đuổi thú dữ.
Tiểu Nhất thắc mắc:
- Ủa, đun kiểu gì vậy ông anh? Đun nước bằng tay à?
Chí Cường câm nín. Đúng rồi, phải có thứ đựng nước chứ? Gã chưa hề nghĩ tới cái này.
Đang xị mặt ra thì Thánh Linh cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai Tiểu Nhất. Nàng lục ba lô, lấy ra một cái nồi nhôm méo mó, ko phải quá to. Tiểu Nhất ôm chầm lấy nàng, cười nói:
- Thánh Linh tỷ, tỷ lấy cái này ở đâu vậy hả? Thật tốt quá!!
Thánh Linh đỏ mặt, gượng cười đáp:
- Tiểu nữ thấy cái nồi này trong đống nồi phía gầm xe. Lựa mãi mới thấy cái này vừa đủ mang lại không bị biến dạng như mấy cái xung quanh nên mang theo. Không ngờ có đất dụng võ.
Hoả tửu đạo nhân cũng cười lớn, rồi xua hai thanh niên kia nhanh chóng đi kiếm củi. Lân la nữa thì trời sẽ tối mất. Tiểu Nhất lại xuống suối múc nước, rồi xoay người nhìn theo bóng hai người kia đi khuất. Có linh cảm không lành, cô vội bước lên bờ, đưa cái nồi cho Thánh Linh và Hoả Tửu đạo nhân đang chúi đầu gom cành nhỏ nhóm bếp
- Chuyện gì vậy, nhóc đuôi ngựa?
- “Thánh Linh tỷ và Bợm lão giúp tôi một chút. Tôi đi theo hai người kia” Tiểu Nhất đáp lời lão đạo già
Hoả Tửu đạo nhân cũng nhìn về phía chỗ hai người kia vừa đi khuất, nói:
- Cô không tin tưởng hai người kia, phải không?
Tiểu Nhất gật đầu. Cô chắc chắn không tin tưởng gã Chí Bình. Nhưng về Chí Cường trưởng nhóm, cô cũng không cảm thấy yên tâm chút nào. Chí Cường tuy có kiến thức về sinh tồn nhưng hình như đó không phải là kiến thức anh ta trải nghiệm thực tế mà là kiến thức anh ta học được ở đâu đó. Với lại, tâm lý của anh ta có phần dễ bị lấn át. Vừa mang đầy 1 bụng suy nghĩ, cô vừa lần bước theo phía bụi rậm chỗ hai người kia vừa đi khuất
Mất một hồi để lần dấu họ, cô đã nghe thấy tiếng quát của gã má hóp Tập Chí Bình. Tiểu Nhất không xuất hiện. mà núp sau một câu tùng lớn, nghe ngóng cuộc đối thoại
Chí Cường đã bị dồn vào một gốc cây lớn, ôm miệng máu, Chắc là gã mới bị ăn đấm
- Mày giỏi đấy? Dám sai bảo cả tao à Chí Cường? Mày quên là nếu không có tao cứu, mày đã rơi xuống chỗ con gấu rồi à?
Giọng Bình má hóp quát lớn. Chí Cường run lẩy bẩy, lùi lùi lại, lưng chạm sát thân cây:
- Bình ca, tôi không dám đâu. Nhưng anh thấy đấy, họ bầu tôi làm trưởng nhóm. Không có uy sao sai bảo được họ chứ?
Bình má hóp dí con dao sát vào cổ gã đội trưởng đang run lẩy bẩy, gằn từng chữ đầy sát ý:
- Đừng tưởng tao không biết. Mày định lợi dụng con bé tóc đuôi ngựa đó để đè đầu cưỡi cổ tao chứ gì? Mày thích nó rồi đúng không? Định lấy le với nó chứ gì?
Cường mắt kính dù luôn miệng chối đây đẩy, nhưng ánh mắt của hắn cũng ánh lên sự xác nhận. Bình ca đã nói đúng
Sau một hồi hùng hổ, Chí Bình thu dao lại, quay lưng đi, nói:
- Điều đó âu cũng là bình thường thôi mà. Đàn ông ai chả thích gái chứ!
Nói rồi, ánh mắt gã hiện lên một tia sáng tinh ranh, nói:
- Mày muốn “xơi” nó, đúng không?
- Anh nói gì vậy? Tuyệt nhiên tôi không có ý nghĩ đê hèn đó.
Chí Cường miệng thì nói cứng, nhưng thái độ lại gấp gáp, không tự chủ mà sán lại chỗ Chí Bình. Dù gì , hắn cũng là một tên sinh viên , còn chưa có mảnh tình vắt vai trong khi xuân tình còn phơi phới. Hắn đã động lòng với dáng vẻ của Tiểu Nhất, lại được sự khơi gợi của gã má hóp. Lòng hắn đang dần nổi lên tà niệm
- Mày ngu quá. Nghĩ kỹ đi. Con gấu đó sẽ không đuổi theo đâu. Nó bao nhiêu đồ ăn ở kia cơ mà. Cứ đà này sẽ sớm thoát ra khỏi nơi này sớm thôi. Sau đó thì ai đi đường nấy, nhé!
Chí Bình có vẻ là một tay lão luyện. Đúng như những gì hắn muốn thấy, ánh mắt Chí Cường lộ ra vẻ thất vọng khi nghe hắn nói. Tên má hóp quàng tay qua vai gã sinh viên, vừa vỗ vừa cười đầy thân thiết:
- Không dấu gì chú mày, anh đây cũng muốn “xơi” con bé Thánh Linh kia từ đầu rồi. Nhưng hiềm nỗi con bé Tiểu Nhất kia có vẻ dữ dằn đấy. Nếu chú muốn cả 2 anh em ta cùng được sung sướng, thì hãy nghe đây!
Chí Cường lộ vẻ do dự một hồi. Họ Tập nhìn gã, cười nhếch một nụ cười rất nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đàn chim đang bay qua:
- Ôi, chim trời cá nước, có cùng tầng đâu mà đòi ôm mộng si tâm vọng tưởng!
Câu nói của gã má hóp như sét đánh vào đỉnh đầu của họ Hà. Gã hít sâu một hơi. Trong đầu gã, đột nhiên hiện lên cơ thể tuyệt đẹp của Tiểu Nhất. Chí Bình nói có thể đúng, có thể sai. Nhưng ở nơi này, đúng hay sai có lẽ là không cần thiết.
Một toan tính chạy rất nhanh trong đầu Chí Cường. Nếu tỏ ra không theo hay chống đối với Chí Bình bây giờ, khéo không chừng gã có thể bị hắn ta hạ sát thủ. Có lẽ cứ đồng ý trước với hắn ta đã, rồi tuỳ tình hình mà hành động. Gã hít lâu lắm rồi mởi thở ra:
- Bình ca, nếu được như anh nói.. Thì em nghe anh hết!!
Chí Bình nở một nụ cười ranh mãnh, móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, nói:
- Đây là Thần tiên cốt, không màu không vị. Chỉ cần chú mày lén bỏ 1 ít vào đồ ăn thức uống của Vương Tiểu Nhất, đảm bảo ả không chỉ tứ chi mất lực, mà còn khiến cơ thể phát dục. Lúc đó, sướng là chú mày. Anh xơi con bé Thánh Linh kia.
Chí Cường nhìn vào lọ thuốc nhỏ, mặt thoáng hiện nét do dự. Nhưng gã vội đổi nét mặt, sợ rằng Chí Bình có thể nhìn thấy thái độ do dự của mình rồi gây bất lợi. Gã vội tìm câu hỏi để đánh sang chủ đề khác:
- Còn lão đạo sĩ, anh tính làm sao?
Chí Bình làm sao mà không nhìn thấy thái độ do dự của họ Hà. Nhưng chỉ cần thằng sinh viên thiếu trải đời này đã động chút tà tâm, hắn sẽ sớm thao túng được gã ta. Chi Bình ánh mắt hiện lên một tia sát cơ, nói:
- Lão đã hết tác dụng. Giết!!
Nấp sau thân cây tùng lớn, Tiểu Nhất nghe rõ mồn một câu chuyện của hai gã. Lông mày cô nhíu chặt lại. Tay phải đã xiết chặt lấy nắm đấm tay trái.

💬 Bình luận (0)