🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Con gấu núi Hắc Hùng

Ch.3: Tai nạn

~15 phút đọc · 2876 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vừa nhắc đến gấu ăn thịt người, không khí trong xe ngay lập tức trở lên xôn xao. Quả thật là đường đèo này xuyên qua một khu rừng khá rậm rạp. Thú ăn thịt cỡ lớn có khả năng thật sự sẽ xuất hiện.
Thấy không khí trong xe có phần nặng nề, phụ xe vội cười giả lả, tìm cách giải toả không khí
- Nói là có gấu ăn thịt người nhưng mọi người cũng đừng lo lắng. Xe chúng ta to lại chạy gầm rú ồn ào như thế này thì thú nào dám lộ diện. Mà kể cả con gấu đó có ló đầu ra thì bác tài húc bay nó về Tây Thiên lễ phật cầu kinh luôn.
Tài xế ngồi trước đang tập trung đi đường khẽ nhăn mặt một cái, quát phụ xe đừng có nói lung tung. Gã phụ xe quay ra cười hì hì với gã, nói:
- Chỉ là không khí có hơi căng thẳng nên em nói đùa chút thôi mà, đại ca.
Tài xế mắt vẫn nhìn đường, nói:
- Các vị hành khách không cần lo lắng quá đâu. Tôi lái xe qua đây 4,5 năm nay rồi cũng chưa thấy con gấu đó xuất hiện bao giờ. Nhưng núi này có gấu ăn người thì là có thật đó…
Nói đến đây, giọng gã hơi trầm xuống. Tài xế là người địa phương, gã biết về những tin đồn đó. Nhưng gã không phải là người lắm lời. Ngược lại với tài xế, phụ xe lại tỏ ra là người nhanh mồm nhanh miệng:
- Mọi người không biết đâu. Về mấy cái lời đồn này thì có nhiều câu chuyện rùng rợn lắm. Có người kể rằng trước có một nhóm phượt xe đạp đi men theo con đường này mà không có ai sang được đến bên kia. Cứu hộ đi tìm chỉ thấy có xe đạp và lều bạt vương vãi thôi. Nghe bảo thợ săn đã nhiều lần lùng sục nơi này rồi mà mấy chục năm qua có bắt được con gấu ăn người đó đâu.
- “Gấu đen sống lâu nhất ngoài tự nhiên có tầm hai mươi mấy năm thôi cha nội. Nghe là biết tin đồn này kiểu truyền thuyết nửa thực nửa hư rồi”. - Một hành khách nam ngồi sau lưng Tiểu Nhất nói
- “Thì chắc gì nó cùng là một con đâu. Khéo là cả một đàn nữa ấy chứ”. - Một hành khách khác lên tiếng
Cuộc thảo luận bắt đầu trở nên sôi nổi. Không khí nặng nề lúc trước cũng tan biến. Ít ra, họ cũng chắc chắn rằng nếu họ vẫn còn ở trong cái pháo đài sắt đang di chuyển này, chẳng có con thú hoang nào đụng được đến họ.
Phụ xe cũng bị cuốn vào câu chuyện. Hắn xua xua tay, nói với mọi người:
- Tôi dám chắc là chỉ có một con thôi. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu đợt thợ săn với cả chính quyền cũng cho người lùng sục ngọn núi này rồi. Vậy mà có phát hiện con gấu nào đâu. Chỉ toàn là lời kể lại của nạn nhân may mắn sống sót thôi.
- “Khiếp thật, có lẽ con gấu đó thành tinh rồi cũng lên. Không thì làm sao nó lẩn tránh được suốt bao nhiêu năm qua chứ?” - Một hành khách ngồi đầu nói
- Ghê thật đấy. Không ai lần được ra dấu của nó được ư? Tôi cũng có xem mấy mấy con thú ăn thịt người nổi tiếng lịch sử nhân loại. Đa số đều đã bị con người bắt được, trừ có con cá sấu bên Phi châu thôi. Có lẽ cả con gấu đen này ở nước ta cũng phải được liệt vào hàng thú ăn thịt nổi tiếng chứ nhỉ?
- Thôi đi ông, câu chuyện này đến 8 phần là thất thiệt. Tôi chả tin đâu.
- Không cảm nhận được Gương giới thì có bao nhiêu người nữa cũng không tìm được con gấu đó đâu. Chính quyền cũng chỉ uổng công vô ích thôi.
Câu nói vang lên từ cuối xe khiến mọi người trố mắt quay lại nhìn. Ở hàng ghế cuối xe, Hoả Tửu Đạo Nhân vẫn đang nằm ngửa ra ghế ngáy o o, thi thoảng còn chép miệng một cái. Không biết có phải là lão vừa phát biểu không. Tiểu Nhất cũng từ từ quay đầu lên rồi nhìn về phía bên kia khu rừng. Từng tán lá cây rậm rạp như đang nguỵ trang cho lũ gấu đói khát khiến lòng cô tự dưng có một cảm giác bất an.
Một tiếng “Bùm!” lớn vang lên. Chiếc xe đột nhiên trượt lệch về phía trái rồi bắt đầu cọ xát với dải phân cách bằng thép
- Nổ lốp rồi
Tài xế hét lớn ngay lúc mọi người còn chưa hình dung ra chuyện gì đã xảy ra. Lõi thép của bánh xe va chạm với mặt đường, kéo theo tiếng động đinh tay nhức óc cùng các vệt lửa nhỏ li ti kéo dài. Chiếc xe khách lúc này đã nghiêng hẳn về một bên, cọ xát như muốn xé toạc dải phân cách mà lao thẳng xuống vực sâu phía dưới. Tài xế mặt đầy mồ hôi, cố gắng đánh lái về bên trái để tránh mép vực. Người trong xe lúc này xô lệch về hẳn một bên, nhốn nháo trong khoang xe chật chội
- Không xong rồi
Tài xế gầm lên, lệch hẳn người về vô lăng bên trái như thể muốn dùng lực toàn thân để chuyển hướng cả chiếc xe. Dải phân cách bên phải đứt toạc ra sau những tiếng “kít” ghê rợn. Chiếc xe đang trượt hẳn về mép vực. Ngay lúc này, một bóng đen to lớn bất thình lình lao từ trong một bụi rậm phía bên trái đường. Nó húc thẳng vào thân xe bên trái, với sức mạnh của một cỗ xe tăng biết thở. Quán tính trượt khi mất lái và cú tông bất ngờ khiến cái xe khách lật nghiêng, rơi thẳng xuống vực thẳm màu xanh bên dưới.
Mấy chục con người trong chiếc xe bật tung lên trong không trung như thể trọng lực vừa đột nhiên biến mất. Ngay lúc này, một cơn nóng rát ập tới từ bàn tay của Tiểu Nhất. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Mọi thứ trở lên chậm lại, như một đoạn băng quay chậm. Tiểu Nhất đảo con ngươi nhìn xung quanh, thấy tay trái cô đang nắm tay Thánh Linh. Người và đồ vật xung quanh như chậm lại trong không khí. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Tiểu Nhất trước từng có xem một bộ phim mà cô không còn nhớ tên. Đại loại là nhân vật chính trong khoảnh khắc sắp chết, sẽ nhìn thấy không gian như dừng lại. Rồi một gã áo đen bước tới, tự xưng mình là Thần chết và sẽ đón anh ta đi. Chẳng nhẽ, đây cũng chính là “Thời khắc cuối cùng” mà trong phim đó đã nói tới?
Đúng rồi, Tiểu Nhất không thể cử động được cơ thể. Rõ ràng là trong khoảnh khắc này, chỉ có ý thức của cô hoạt động. Tất cả xung quanh như đóng băng lại. Bỗng, mắt cô hơi chói như bị ánh sáng chiếu tới. Đối diện chỗ cô ngồi, cái cửa sổ bên phải vốn đang mở ra. Đó là ..?
Chiếc xe khách cũ kỹ đem theo mấy chục hành khách xoay hai vòng trên không trung, sau đó đâm thẳng xuống thung lũng phía dưới.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Thánh Linh giật mình tỉnh lại. Cơ thể nàng đang vắt vẻo trên một tán cây lớn, được nâng đỡ bởi ba, bốn cành cây to đan chéo nhau. Xung quanh là các cành lá nhỏ hơn đang đan nhau chằng chịt. Thánh Linh đưa tay xoa xoa trán.. Nàng nhớ là khi chiếc xe khách bị văng ra khỏi đèo thì bị lộn nhào. Hình như lúc đó, là Tiểu Nhất đã kéo tay nàng theo, nhảy ra khỏi chiếc xe qua đường cửa sổ bằng cách lợi dụng quán tính. Nàng toàn thân đau ê ẩm, bất giác ngẩng lên thì thấy bầu trời phía trên đã bị che khuất bởi các tầng lá cao hơn. Có vẻ thật là may mắn vì khi rơi khỏi xe, Thánh Linh đã được các tán cây chằng chịt đỡ lấy, giữ lại cho nàng một mạng. Vậy còn chiếc xe khách? Các hành khách trên xe đâu? Tiểu Nhất đâu?
Đang lúng túng nhìn quanh với cái đầu đầy thắc mắc, Thánh Linh bị một cánh tay vươn tới bịt mồm, một thân người áp sát ôm chặt cô từ phía sau. Nàng rùng mình, cố gắng cựa quậy trong khi miệng thì phát ra tiếng kêu ú ớ..
- Suỵ..yyy..ttt!! là muội. Vương Tiểu Nhất đây!! Yên nào!
Giọng nói thì thầm truyền đến bên tai trái. Thánh Linh khẽ xoay mặt sang nhìn. Gương mặt của Vương Tiểu Nhất hiện ra, có rớm máu trên má bởi một vài vết sước nhỏ, nhưng ánh mắt đầy nghiêm trọng đang hướng xuống phía dưới.
Thánh Linh thôi dãy dụa, mắt cũng vô tình đưa theo hướng mắt của Tiểu Nhất
Ở phía dưới, một khung cảnh khủng khiếp đang diễn ra
Một con gấu đen to lớn, ước tính chiều dài cơ thể phải tầm 3m. Toàn thân nó phủ một bộ lông đen sì. Xung quanh nó, một cơ thể không rõ là nam hay nữ đã bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Máu tươi loang ra nhuộm đỏ thẫm các mảng cỏ lẫn bùn đen phía dưới. Con gấu đang xé thịt ra từ xác chết đó, nhai ngấu nghiến. Cái miệng nó lúc này đã đầy máu me, trông vô cùng ghê rợn.
Con gấu ngẩng lên, khịt khịt mũi vài cái như đánh hơi. Thánh Linh dù đã được Tiểu Nhất ôm chấn an từ trước nhưng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này vẫn run lên kịch liệt. Cũng may là Tiểu Nhất vẫn đang bịt chặt miệng nàng, không thì nàng đã hét lên thật lớn rồi. Bên cạnh, Tiểu Nhất thì đổ mồ hôi ròng ròng, cơ thể cũng khẽ run lên nhè nhẹ. Cô cũng đã trải qua nhiều trận đấu đẫm máu ở đấu trường ngầm Ma Cao, nhưng nhìn tận mắt thấy dã thú ăn thịt người kinh khủng như thế này, cô vẫn không khỏi rùng mình khiếp sợ.
Bên cạnh con gấu, chiếc xe khách đã biến dạng, nằm lăn nóc trên mặt cỏ phía dưới. Con gấu đen thong thả đi tới, ghé mõm vào trong thông qua cửa chính của thân xe, lúc này đã bị méo đến bung cả cửa bản lề. Nó từ từ lôi ra một cái xác đầy máu me nữa bên trong, kéo ra đến bãi cỏ trống, rồi từ từ phanh bụng nạn nhân lôi nội tạng ra đánh chén. Đối với nó, cái xe khách kia lúc này không khác gì một nhà hàng năm sao , đầy ắp các món buffet thịt người.
Gấu vốn là loài có khứu giác cực nhạy. Bình thường, nó có thể dễ dàng phát hiện hai con mồi bé nhỏ đang núp trên cây cao kia. Nhưng nay thì không, chiếc xe gặp nạn với mấy chục xác chết bên trong khiến nó không phân biệt được nữa. Với lại, có một kho thức ăn đầy ắp ngay trước mắt đây. Cần gì phải đi đâu xa nữa.
Con gấu thong thả tiếp tục bữa ăn của mình. Một lát sau, nó từ từ đứng lên, chậm rãi bỏ đi. Chỉ thoáng chốc đã biến mất sau một bụi rậm.
- Nó… bỏ đi rồi?
Nhất thắc mắc, cô chủ động theo dõi thêm một lát, thậm chỉ còn hái một quả dại trên cây ném xuống chỗ cái xe để xem con gấu có núp xung quanh đó không. Hoàn toàn im lặng, cảm thấy đã an toàn, cô cùng Thánh Linh mới từ từ dìu nhau xuống dưới và tiến tới chỗ cái xe.
Đi tới gần, khung cảnh hiện rõ ra trông thật ghê rợn. Các mảnh cơ thể, thịt, nội tạng vương vãi lung tung trên mặt đất đầy máu. Thánh Linh xoay đi chỗ khác nôn khan, còn Tiểu Nhất cũng không dám nhìn lâu.
Mục tiêu của họ là phải lấy đồ ở chỗ chiếc xe khách không còn ra hình thù gì ở kia. Họ phải hành động thật nhanh, trước khi con gấu kia quay lại
Lúc này, trên mấy cái cây khác, cũng có hai người đàn ông dần tụt xuống. Tiểu Nhất nhận ra họ, họ cũng chính là hành khách trên chuyến xe.
- May quá, vẫn còn hai người còn sống.
Một thanh niên cao gầy, mặt hơi hóp lại. Đầu y cạo khá cao, khiến Nhất không có thiện cảm cho lắm. Đi cùng với gã là một người đeo kính, dáng người có phần mập mạp. Người đeo kính mặt mày biểu cảm kì quái, nói:
- Quái lạ, tập tính loài gấu thường sẽ bảo vệ thức ăn rất kỹ mà? Sao nó lại bỏ đi lúc này? Không hợp lý chút nào.
Gã mặt hóp lớn tiếng:
- Quan tâm quái gì đến tập tính của nó. Chắc gì kiến thức của chú mày là đúng. Chúng ta bây giờ cần phải nhanh chóng lấy được đồ gì còn dùng được ở xe rồi chuồn thôi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu
Bốn người cùng thống nhất mục đích, nhanh chóng toả ra lục tìm những thức còn sót lại ở chiếc xe khách. Phần lớn đồ đều đã hư hỏng, nhưng may mắn vẫn tìm được mấy ba lô thức ăn, hai con dao một lớn một nhỏ, hai cái bật lửa và ít quần áo. Họ thống nhất bỏ đi tất cả các vật dụng không cần thiết mà chỉ lấy các dụng cụ phù hợp mục đích sinh tồn mà thôi.
Sợ con gấu sẽ sớm quay lại, cả đám vội vã bỏ đi ngay. Lúc này, từ trên một trạc cây, một tiếng kêu vọng xuống:
- Này… mấy đứa… cứu ta với!
Tiểu Nhất ngẩng lên, là Hoả Tửu đạo nhân. Lão đang bị mắc kẹt kiểu ngồi thõm xuống trong một chảng cây lớn. Chiếc hồ lô to sau lưng và chân lão ta kẹt lại giúp lão không lọt xuống dưới. Trông ông ta như một đứa bé đang bị thụt xuống một cái bồn vệ sinh mà không tài nào thoát ra được vậy. Thấy cảnh này, dù khung cảnh xung quanh như địa ngục trần gian, hai cô gái vẫn không nhịn được mà quay đi, bụm miệng khúc khích.
- Hai đứa kia.. đừng có đứng cười nữa… Mau lên cứu lão già tội nghiệp này..
Hoả Tửu đạo nhân hét lên. Gã mặt hóp hừ lạnh một tiếng, khẽ nói:
- Lão già to mồm quá, mà lại già khú. Lúc này chắc không có tác dụng gì đâu. Bỏ lại thì hơn!
Tiểu Nhất không để ý đến lời nói của gã, vừa trèo lên cây vừa cười:
- Đây, Bợm lão đầu.. Tôi đến giúp ông đây!
Không mất nhiều thời gian để Nhất đưa ông ta xuống đất. Hoả Tửu đạo nhân định nắm tay Nhất cảm ơn cứu mạng. Tiểu Nhất vội rụt tay lại vì sợ lão lại định bôi bẩn gì đó lên tay mình nữa. Người đeo kính lên tiếng:
- Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này thôi. Con gấu đó sẽ sớm quay lại để canh giữ đồ ăn. Chúng ta còn nấn ná đây lâu sẽ gặp nguy hiểm mất.
Mọi người đều cho là phải, vội vã di chuyển khỏi khoảnh đất trống. Hoả Tửu đạo nhân quay đầu nhìn chiếc xe đã tan nát, nằm im trên mặt cỏ, không khỏi lắc đầu. Lão chắp tay, đọc một đoạn kinh cầu xiêu ngắn. Thánh Linh và Tiểu Nhất thấy vậy cũng vội chắp tay, hơi cúi đầu.
Hơn hai chục con người bỏ mạng nơi đất lạnh này. Xin các vị hãy yên nghỉ, và phù hộ cho chúng ta an toàn. Nếu chúng ta an toàn thoát ra khỏi đây, sẽ báo chính quyền đến tìm và đưa thi thể của các vị về nhà..
Tên mặt hóp nhìn đám người tỏ vẻ sốt ruột, liên tục giục giã. Ánh mắt hắn bất chợt dừng lại ở Thánh Linh. Phần áo phía nách của nàng bị rách một mảng dài, lộ ra làn da trắng như sứ và một phần chiếc áo ngực màu trắng tinh khôi. Quần áo của nàng bị gai cào rách lúc ngã là chuyện bình thường, nhưng lúc này đây, lại thu hút ánh nhìn của tên mặt hóp. Trong mắt hắn, ánh lên một ánh sáng đầy toan tính.

💬 Bình luận (0)