Lâm Nguyệt, Tần Sinh và Trạch Vũ cùng nhau bước về phía Uyên Uyên.
Ba người vừa đi vừa cười ranh mãnh, ánh mắt nhìn nhau như thể đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu chấn động thế giới.
Uyên Uyên lúc này vẫn đang ngồi học bài, hoàn toàn không để ý đến ba con người đáng ngờ đang tiến lại gần.
Cho đến khi cô ngẩng đầu lên...
Ba khuôn mặt với ba nụ cười khả nghi lập tức đập vào mắt cô.
Uyên Uyên im lặng vài giây.
“Các cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?”
Lâm Nguyệt lập tức giả vờ bình tĩnh.
“Không có gì. Chỉ là... nhớ lại một số chuyện buồn cười của cậu thôi.”
“...”
Uyên Uyên nhìn ba người.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó cô lập tức hiểu ra.
Ba người này chắc chắn đang định làm gì đó.
Lâm Nguyệt là người đầu tiên ra trận.
Cô bắt đầu kể một câu chuyện cười với vẻ mặt vô cùng tự tin, thậm chí còn khoa tay múa chân như một diễn viên chuyên nghiệp.
Kể xong, Lâm Nguyệt nhìn Uyên Uyên đầy mong chờ.
Uyên Uyên nhìn lại.
Không cười.
Không nhếch mép.
Không có bất kỳ biểu cảm nào.
Thậm chí ánh mắt còn mang theo chút khinh thường.
Lâm Nguyệt cứng đờ.
“...Sao cậu không cười?”
Uyên Uyên bình thản đáp:
“Cậu kể chuyện nhạt vậy thì sao cười nổi?”
“...”
Một đòn chí mạng.
Lâm Nguyệt ôm ngực.
“Không! Kỹ năng kể chuyện cười của tôi phải đạt TOP của trường chứ! Sao cậu lại không cười?!”
Cô bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Suốt bao nhiêu năm qua...
Rốt cuộc cô đã làm gì để kỹ năng kể chuyện cười của mình bị một người đánh giá là nhạt?
Tần Sinh và Trạch Vũ đứng bên cạnh nhìn Lâm Nguyệt.
Hai người im lặng.
Tần Sinh khẽ hỏi:
“Cậu ta bị sao vậy?”
Trạch Vũ suy nghĩ một lúc.
“Suy sụp tinh thần giai đoạn cuối.”
“...”
Uyên Uyên liếc Lâm Nguyệt đang ôm đầu.
“Nhỏ này hết cứu rồi.”
“...”
Lâm Nguyệt nghe thấy toàn bộ.
Nhưng hiện tại cô không còn tâm trạng để phản bác.
Trạch Vũ bước lên.
“Thôi, để tớ ra tay.”
Cậu hít sâu một hơi.
Sau đó bắt đầu kể chuyện.
Lần này Trạch Vũ kể vô cùng nhập tâm.
Biểu cảm thay đổi liên tục, giọng nói lúc cao lúc thấp, thậm chí còn diễn lại từng nhân vật trong câu chuyện.
Tần Sinh đứng bên cạnh nghe được vài giây liền bật cười.
“HAHAHAHAHAHA!”
Cậu cười đến mức phải ôm bụng.
Trạch Vũ thấy vậy càng diễn sung hơn.
“Thấy chưa! Tớ đã bảo rồi! Chuyện của tớ chắc chắn—”
“HAHAHAHAHA!”
Tần Sinh cười lăn cả ra bàn.
Trạch Vũ cũng cười theo.
Hai người cười đến mức gần như mất kiểm soát.
Nhưng khi cả hai quay sang nhìn Uyên Uyên...
Uyên Uyên vẫn ngồi đó.
Ánh mắt lạnh lùng.
Gương mặt không cảm xúc.
“...”
“...”
Trạch Vũ và Tần Sinh nhìn nhau.
Hai người bắt đầu nghi ngờ một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Rốt cuộc Uyên Uyên sinh sống ở đâu vậy?
Một nơi mà con người không biết cười sao?
Uyên Uyên nhìn hai người đang cười lăn cười bò rồi bình thản lên tiếng:
“Nãy giờ các cậu lên cơn gì vậy?”
“...”
“Cứ lăn qua lăn lại như hai đứa ngốc.”
“...”
“Đã vậy Trạch Vũ còn cười phun nước miếng vào mặt Tần Sinh nữa.”
“...”
Một khoảng lặng kéo dài.
Tần Sinh từ từ quay đầu sang nhìn Trạch Vũ.
Trạch Vũ cũng từ từ quay đầu sang nhìn Tần Sinh.
Tần Sinh đưa tay sờ lên mặt.
“...”
Cậu cảm nhận được một thứ gì đó.
“TRẠCH VŨ!”
Trạch Vũ lập tức lùi lại.
“Ở tớ có biết gì đâu!”
“Tớ cứ thấy sao mà nhột nhột!”
Tần Sinh lau mặt.
“Hoá ra là cậu vừa cười vừa bắn nước miếng lên mặt tớ!”
Trạch Vũ cười trừ.
“Hehehe...”
“HEHE CÁI ĐẦU CẬU!”
Tần Sinh lập tức đuổi theo Trạch Vũ.
“Đứng lại!”
“Không đứng!”
Hai người chạy vòng quanh lớp.
Lâm Nguyệt đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó.
“...”
Uyên Uyên cũng nhìn theo.
“...”
Hai người đồng thời có cùng một suy nghĩ.
Trẻ con.
Nhưng ngay lúc đó...
Khoé môi Uyên Uyên khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Gần như không thể nhận ra.
Nhưng...
Không thể thoát khỏi tầm nhìn của Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt lập tức quay đầu.
“UYÊN UYÊN!”
Uyên Uyên giật mình.
“Gì?”
“Vừa nãy cậu vừa cười đúng không?”
“Không.”
“Có!”
“Không.”
“Có! Tớ nhìn thấy hết rồi!”
“Đã bảo là không mà.”
Lâm Nguyệt chỉ thẳng vào Uyên Uyên.
“Tớ nói là CÓ!”
Cô cười đầy chiến thắng.
“Cuối cùng cũng chọc cho cậu cười được rồi! AHAHAHAHA!”
Uyên Uyên im lặng.
Gương mặt dần dần trở nên đáng sợ.
Lâm Nguyệt vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.
Cho đến khi...
Uyên Uyên từ từ cúi xuống.
Mở cặp.
Lấy ra một cái chai.
Một cái chai...
Lớn hơn cái lần trước.
Lâm Nguyệt nhìn cái chai.
Rồi nhìn Uyên Uyên.
Rồi lại nhìn cái chai.
“...”
“Ê... bình tĩnh.”
Uyên Uyên đứng dậy.
Lâm Nguyệt lùi lại.
“Tớ chỉ giỡn thôi mà...”
Uyên Uyên bước tới.
“M...”
CHÁT!
“UI DA!”
Lâm Nguyệt ôm đầu chạy mất.
Tần Sinh và Trạch Vũ đứng nhìn.
“...”
“...”
Tần Sinh khẽ nói:
“Cậu ấy lấy chai ở đâu ra vậy?”
Trạch Vũ lắc đầu.
“Không biết.”
“Trong cặp của cậu ấy có cả kho vũ khí à?”
“Có khả năng.”
Sau khi thất bại lần thứ ba trong việc chọc Uyên Uyên cười...
Ba người quyết định họp bàn chiến thuật lần cuối.
Lâm Nguyệt đập tay xuống bàn.
“Không thể thất bại thêm nữa!”
Trạch Vũ gật đầu.
“Đúng.”
Tần Sinh cũng gật đầu.
“Ừ.”
Lâm Nguyệt nghiêm túc nói:
“Lần này tớ và Trạch Vũ sẽ giăng bẫy.”
Tần Sinh hỏi:
“Bẫy gì?”
“Một cái dây ngáng đường.”
“...”
Tần Sinh nhìn Lâm Nguyệt.
“Đây là chiến thuật cuối cùng của cậu?”
“Đúng.”
“...”
Tần Sinh bắt đầu cảm thấy tương lai của nhóm này khá u ám.
Lâm Nguyệt tiếp tục:
“Còn Tần Sinh, cậu sẽ là mồi nhử để dụ Uyên Uyên ra ngoài.”
Tần Sinh lập tức phản đối.
“Tại sao tớ lại phải dụ Uyên Uyên?”
Lâm Nguyệt đáp ngay:
“Tại Uyên Uyên mà thấy cậu thì kiểu gì cũng cắn câu.”
“...”
“Nhớ vụ lần trước không?”
Tần Sinh suy nghĩ.
“À.”
Cậu gật đầu.
“Hiểu rồi.”
Vậy là ba người tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Lâm Nguyệt và Trạch Vũ nhanh chóng giăng dây.
Còn Tần Sinh đi đến chỗ Uyên Uyên.
Uyên Uyên đang học bài.
Thấy Tần Sinh tiến lại gần, cô lập tức có một dự cảm chẳng lành.
“Cậu lại đây làm gì?”
Tần Sinh giả vờ bình thường.
“Không có gì.”
“Lại định chọc tớ đúng không?”
“Không.”
“Vậy cậu lại đây làm gì?”
“Tớ chỉ muốn cậu ra đây giúp tớ cái này.”
“Không rảnh.”
“Đi mà.”
“Không đi.”
Tần Sinh lập tức chuyển sang chiến thuật thứ hai.
Cậu trưng ra một vẻ mặt đáng thương.
Hai mắt long lanh.
Giọng nói mềm xuống.
“Đi mà...”
Uyên Uyên khựng lại.
Cô nhìn Tần Sinh.
Rồi nhìn vẻ mặt của cậu.
“...”
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
“Đi mà...”
“Không.”
“Đi màaaaa...”
“Không đi.”
“Đi màaaaaaaaa!”
Uyên Uyên bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Thôi... thôi được rồi!”
Cô đứng dậy.
“Tôi đi với cậu là được chứ gì?”
Tần Sinh lập tức sáng mắt.
“Thật à?”
“Đừng có nhìn tôi với cái mặt đó nữa!”
“...”
“Quay mặt đi!”
Tần Sinh lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Nhưng trong lòng đang ăn mừng.
Thành công!
Cậu hoàn toàn không để ý rằng vành tai Uyên Uyên đã dần đỏ lên.
Uyên Uyên bước theo Tần Sinh.
Càng đến gần chỗ cái bẫy, cô càng nhìn xung quanh.
Đến khi chỉ còn vài bước nữa...
Uyên Uyên đột nhiên dừng lại.
Nhìn xuống.
Một sợi dây được giăng ngang đường.
“...”
Tần Sinh vẫn đang bước tiếp.
“Đi thôi.”
Uyên Uyên nhìn sợi dây.
Sau đó...
Nhảy qua.
Nhẹ nhàng.
Gọn gàng.
Không một chút do dự.
Trạch Vũ và Lâm Nguyệt đứng phía sau cái bẫy.
Hai người há hốc miệng.
“...”
“...”
Lâm Nguyệt nhìn cái bẫy.
Rồi nhìn Uyên Uyên.
“...Tại sao?”
Trạch Vũ cũng không thể tin nổi.
“Tại sao cậu lại biết bọn tôi đặt bẫy?!”
Uyên Uyên quay đầu lại.
“Bình thường thôi.”
“BÌNH THƯỜNG CÁI CON KHỈ!”
Lâm Nguyệt hét lên.
“Cậu đã nhìn ra mánh khóe từ đầu rồi à?!”
“Đúng vậy.”
Uyên Uyên bình thản đáp.
“Áp dụng một chút công thức là biết ngay.”
“...”
“Thêm việc tôi quan sát khá kỹ nữa.”
“...”
Lâm Nguyệt ôm đầu.
“Cỗ máy logic này phá game quá rồi!”
Trạch Vũ gật đầu.
“Đề nghị nhà sản xuất xóa nhân vật này khỏi thế giới.”
Tần Sinh nhìn hai người.
“Ủa?”
“Không có gì.”
Ba người hoàn toàn bất lực.
Kế hoạch cuối cùng...
Thất bại thảm hại.
Uyên Uyên thì chẳng thèm quan tâm, quay trở lại chỗ ngồi và tiếp tục học bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Nguyệt đứng nhìn cô từ xa.
Hai tay siết chặt.
“...”
‘Uyên Uyên à...’
‘Cậu đã thành công làm tôi tức rồi đấy.’
Lâm Nguyệt nghiến răng.
“Đã vậy...”
Cô từ từ quay sang nhìn Tần Sinh.
Ánh mắt u ám.
Tần Sinh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
“Ê...”
“Nhìn tôi làm gì?”
Lâm Nguyệt không trả lời.
Chỉ nở một nụ cười.
“Ahahahaha...”
Tần Sinh lùi lại.
“????”
Lâm Nguyệt bước tới.
“Tần Sinh.”
“Gì?”
“Bây giờ cậu lại nắm tay Uyên Uyên cho tôi xem.”
Tần Sinh đứng hình.
“...Hả?”
Lâm Nguyệt cười càng ngày càng đáng sợ.
“Để tôi xem cậu ta có đỏ mặt đến chết không.”
Tần Sinh:
“??????”