Lâm Nguyệt nhìn Tần Sinh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Cậu phải nắm tay Uyên Uyên.”
“Hả?”
“Hả gì mà hả?”
“Tại tôi hơi bất ngờ.”
“Thì cậu chỉ việc đi tới rồi nắm tay Uyên Uyên là được. Cái này có gì khó đâu?”
“Nhưng mà cái này có hơi hơi…”
“Hơi hơi gì?”
Lâm Nguyệt khoanh tay.
“Cậu quên mục đích của chúng ta là chọc chết Uyên Uyên rồi à?”
“Ừ thì…”
Trạch Vũ đứng bên cạnh cũng lập tức bồi thêm:
“Đúng đấy. Cậu cũng muốn chọc Uyên Uyên mà. Sao giờ lại định sủi?”
“Tôi đâu có định sủi…”
“Vậy thì đi.”
“…”
Tần Sinh im lặng.
Lâm Nguyệt vỗ vai cậu.
“Trong ba chúng ta, chỉ có mình cậu thôi đấy, Tần Sinh.”
“Chỉ có tôi?”
“Ừ.”
“Ý là sao?”
“Ý là chỉ có cậu nắm tay Uyên Uyên thì cô ấy mới đỏ mặt tía tai.”
Trạch Vũ gật đầu.
“Chuẩn.”
Tần Sinh nhìn hai người.
Hai người nhìn lại cậu.
Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Một lát sau…
Tần Sinh thở dài.
“Được rồi.”
Cậu hít một hơi thật sâu.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Lâm Nguyệt lập tức giơ ngón cái.
“Đúng! Phải vậy mới đúng danh hotboy ngầu lòi chứ!”
“…”
“Tiến lên!”
Lâm Nguyệt vừa nói vừa đẩy Tần Sinh về phía Uyên Uyên.
“Khoan, từ từ—”
“Tiến lên!”
“Đừng đẩy nữa!”
“Tiến lên!”
“Lâm Nguyệt, tôi đang đi rồi!”
Cuối cùng, Tần Sinh vẫn miễn cưỡng bước về phía Uyên Uyên.
Ở phía trước, Uyên Uyên vẫn đang chăm chú đọc sách.
Cô hoàn toàn không biết rằng phía sau mình đang có một âm mưu cực kỳ trẻ con đang được triển khai.
Tần Sinh bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Càng đến gần, biểu cảm của cậu càng kỳ lạ.
Uyên Uyên cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi.
Cô ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức, cô nhìn thấy Tần Sinh đang đứng trước mặt mình.
“Cậu bị sao vậy?”
“Không bị sao cả.”
“Thế sao mặt đỏ thế?”
“Ơ?”
Tần Sinh lập tức sờ mặt.
Uyên Uyên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Chỉ cần nhìn gương mặt cậu là tôi cũng đọc được cậu chuẩn bị gài tôi đúng không?”
“…”
“Nhưng vô ích thôi.”
Tần Sinh im lặng.
Uyên Uyên cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Tần Sinh cũng không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó.
Nhìn.
Uyên Uyên đọc sách.
Tần Sinh nhìn.
Uyên Uyên lật trang.
Tần Sinh nhìn.
Uyên Uyên tiếp tục đọc.
Tần Sinh vẫn nhìn.
Cuối cùng Uyên Uyên không chịu nổi nữa.
Cô ngẩng đầu.
“Cậu nhìn cái gì?”
“Không có gì.”
“Vậy sao cứ nhìn tôi?”
“…”
Tần Sinh không trả lời.
Ánh mắt cậu từ từ chuyển xuống.
Bàn tay đang cầm bút của Uyên Uyên.
Uyên Uyên nhìn theo ánh mắt của cậu.
Sau đó…
Cô lập tức rút tay về.
“Ê.”
Tần Sinh giật mình.
“Sao?”
“Sao lại nhìn tay tôi?”
“Cái này cậu…”
“Không cần giải thích.”
Uyên Uyên đẩy gọng kính.
“Đi chỗ khác để tôi học bài.”
Tần Sinh đứng im.
Cậu lại nhìn bàn tay của Uyên Uyên.
Trong đầu Tần Sinh lúc này đang diễn ra một cuộc họp khẩn cấp.
Bộ não: “Nắm đi.”
Lương tâm: “Không được.”
Bộ não: “Nắm đi.”
Lương tâm: “Người ta sẽ phát hiện.”
Bộ não: “Thì phát hiện.”
Lương tâm: “Cậu điên à?”
Bộ não: “…”
Cuộc họp kết thúc.
Tần Sinh chọn phương án ngu nhất.
Cậu lao tới.
VỤT!
Uyên Uyên giật mình.
Nhưng nhờ phản ứng nhanh, cô lập tức rút tay lại.
Tần Sinh chụp hụt.
Cậu đứng hình.
Uyên Uyên cũng đứng hình.
Lâm Nguyệt và Trạch Vũ ở phía sau cũng đứng hình.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Uyên Uyên nhìn Tần Sinh.
“Tần Sinh.”
“Ừ?”
“Cậu vừa làm gì vậy?”
“…”
“Định làm gì tay tôi?”
“…”
Tần Sinh suy nghĩ khoảng hai giây.
“Ơ…”
Uyên Uyên nheo mắt.
“Nói.”
“Nếu tôi nói là tôi vô tình lao tới…”
“Không tin.”
“…”
Nhanh đến mức Tần Sinh còn chưa kịp nói hết câu.
Uyên Uyên nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một người vừa được phát hiện đang có ý định trộm bánh trong căng tin.
Tần Sinh quay đầu nhìn phía sau.
Lâm Nguyệt đang giơ hai tay cổ vũ.
Trạch Vũ cũng đang âm thầm làm động tác “cố lên”.
Tần Sinh:
“…”
Đồng đội kiểu gì thế này?
Sau cú chạm thất bại, Tần Sinh bắt đầu cảm thấy mất mặt.
Cậu định bỏ cuộc.
Nhưng ngay lúc đó…
Một ký ức bất chợt xuất hiện trong đầu cậu.
Lúc ở sân thể dục.
Gương mặt đỏ bừng của Uyên Uyên.
Tần Sinh khựng lại.
Không hiểu sao…
Cậu muốn nhìn thấy biểu cảm đó một lần nữa.
“…”
Tần Sinh hít một hơi.
Lần này…
Không phải vì Lâm Nguyệt ép.
Cậu thật sự muốn thử.
Uyên Uyên lúc này lại nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên.
PHỤT!
Trong đầu Tần Sinh lập tức vang lên một tiếng.
“Dễ thương quá…”
Cậu lập tức tự giật mình.
Khoan.
Mình vừa nghĩ cái gì vậy?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm—
Tần Sinh lao tới.
VỤT!
Lần này…
Không hụt.
Cậu nắm chặt tay Uyên Uyên.
Uyên Uyên sững người.
Cô cúi đầu xuống.
Bàn tay của mình…
Đang nằm trong tay Tần Sinh.
Não Uyên Uyên bắt đầu xử lý thông tin.
Tín hiệu đầu vào:
Tần Sinh đang nắm tay.
Phân tích:
Không nguy hiểm.
Phân tích tiếp:
Không có lý do để hoảng loạn.
Kết luận:
Bình thường.
…
…
…
HỆ THỐNG GẶP LỖI.
Gương mặt Uyên Uyên vốn đã rất trắng.
Bây giờ bắt đầu đỏ lên.
Từ má.
Đến tai.
Rồi lan ra cả khuôn mặt.
Tốc độ nhanh đến mức nếu có người đứng cạnh chắc còn tưởng cô vừa được bật chế độ tăng tốc.
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
BÙM!
Trong đầu Uyên Uyên như vừa có một vụ nổ.
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện cùng lúc.
Tại sao cậu ấy nắm tay mình?
Không lẽ đây là kế hoạch của Lâm Nguyệt?
Chắc chắn là kế hoạch.
Nhưng mà…
Tại sao mình không muốn rút tay ra?
Uyên Uyên khựng lại.
Cô nhìn bàn tay đang được nắm.
Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện.
Không khó chịu.
Cũng không đáng ghét.
Ngược lại…
Cô cảm thấy rất thích cảm giác này.
“…”
Uyên Uyên lập tức cúi mặt xuống bàn.
Cô quyết định không suy nghĩ nữa.
Không suy nghĩ thì sẽ không có vấn đề.
Không có vấn đề thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Ít nhất…
Đó là lý thuyết.
Còn thực tế thì mặt cô đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn.
Lâm Nguyệt ở phía sau trợn mắt.
Thành công rồi!
Cô lập tức lấy điện thoại ra.
TÁCH!
Một bức ảnh được chụp.
Lâm Nguyệt nhìn màn hình.
Gương mặt Uyên Uyên đỏ như gấc.
Lâm Nguyệt cười đầy gian xảo.
“Hehe…”
“Có cái hay để cho cậu xem rồi, Uyên Uyên.”
Còn Tần Sinh lúc này…
Vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu nhìn bàn tay mình.
Rồi nhìn Uyên Uyên đang úp mặt xuống bàn.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Không hiểu sao…
Cậu lại nhớ rất rõ cảm giác vừa rồi.
Lần đầu tiên cậu nắm tay Uyên Uyên.
Một cảm giác rất lạ.
Không giống lúc bị Lâm Nguyệt ép.
Cũng không giống cảm giác hoàn thành một nhiệm vụ.
Nó khiến cậu…
Không muốn buông tay.
“…”
Tần Sinh giật mình.
Khoan.
Mình đang nghĩ cái gì vậy?
Cậu lập tức buông tay ra.
Nhưng cánh tay vẫn vươn về phía trước.
Bất động.
Tần Sinh nhìn nó.
“…”
Não mình bị gì vậy?
Đúng lúc đó—
Renggggggg!
Tiếng chuông báo giờ học vang lên.
Tần Sinh lập tức ngồi về chỗ.
Cả lớp sau một hồi bất ngờ cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
Thầy giáo bước vào.
Tiết học bắt đầu.
Mọi thứ tưởng như đã trở lại bình thường.
Nhưng…
Có một người vẫn đang úp mặt xuống bàn.
Uyên Uyên.
Thầy giáo nhìn cô.
“Uyên Uyên?”
Không phản ứng.
“Uyên Uyên?”
Vẫn không phản ứng.
Thầy giáo bắt đầu lo lắng.
“Em bị sốt à?”
Uyên Uyên lắc đầu.
“Không.”
“Vậy sao không ngẩng đầu lên?”
“…”
Không trả lời.
Thầy giáo đi tới.
“Ngẩng đầu lên nào.”
Uyên Uyên vẫn bất động.
Cuối cùng, thầy đành nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Và rồi…
Thầy nhìn thấy một gương mặt đỏ bừng.
Cả lớp im lặng.
Tần Sinh:
“…”
Lâm Nguyệt:
“…”
Trạch Vũ:
“…”
Thầy giáo:
“…”
Một khoảng lặng kéo dài.
Ba giây.
Năm giây.
Bảy giây.
Thầy giáo nhìn Uyên Uyên.
Uyên Uyên nhìn thầy.
Thầy giáo lại nhìn Uyên Uyên.
Cuối cùng…
“Khụ.”
Thầy ho khan một tiếng.
“Thôi được rồi.”
Thầy quay lên bảng.
“Hôm nay chúng ta học bài mới.”
Không ai hỏi gì thêm.
Không ai dám hỏi.
Lâm Nguyệt ngồi phía sau cố nhịn cười đến mức vai run lên.
Cô lén nhìn sang Tần Sinh.
Sau đó giơ ngón cái.
👍
Tần Sinh nhìn cô.
“…”
Cậu cũng không biết nên vui hay nên quê nữa.
Còn Uyên Uyên…
Vẫn đang cúi mặt xuống bàn.
Trong đầu cô chỉ còn đúng một câu hỏi.
Tại sao chỉ một cái nắm tay thôi mà hệ thống của mình lại lỗi đến mức này vậy?!