Hôm nay vẫn là một ngày bình thường.
Tần Sinh vẫn đến lớp đúng giờ như mọi ngày.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường...
Chỉ có một điều bất thường.
Uyên Uyên chưa đến lớp.
Tần Sinh ngồi tại chỗ, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Vẫn không thấy bóng dáng Uyên Uyên đâu.
Lâm Nguyệt cũng nhận ra điều này.
Uyên Uyên là người cực kỳ kỹ tính. Cuộc sống của cô gần như chính xác đến từng centimet.
Vậy mà hôm nay lại đi học muộn.
Chuyện này rõ ràng có vấn đề.
Tần Sinh lập tức quay sang hỏi Lâm Nguyệt.
“Ê, sao hôm nay Uyên Uyên đến muộn vậy?”
Lâm Nguyệt liếc Tần Sinh một cái.
“Cậu quan tâm nhỏ đó hả?”
Tần Sinh im lặng vài giây.
“…Chắc vậy.”
“Ồ?”
Lâm Nguyệt lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Có lẽ tớ biết đấy.”
“Thật à?”
“Có lẽ hôm qua cậu ấy ngại quá hóa giận nên hôm nay nghỉ học.”
“Thật à?”
“Không biết.”
“…”
“Nhưng khả năng cao.”
Tần Sinh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Lâm Nguyệt tiếp tục lảm nhảm.
“Xời, tớ chắc chắn hôm nay mà cậu ấy đi học thì chắc chắn phải kiếm cái quần để đội.”
Tần Sinh bật cười.
“Cậu nói nhỏ thôi.”
“Lo gì? Cậu ấy có ở đây đâu.”
“Cũng đúng.”
Hai người tiếp tục ngồi nói xấu Uyên Uyên.
Cho đến khi...
CỘP.
Có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Lâm Nguyệt lập tức quay đầu.
“Chắc cậu ấy đến rồi.”
Cô chống cằm, cười gian.
“Chuẩn bị coi kịch thôi.”
Nhưng ngay giây tiếp theo...
Lâm Nguyệt đứng hình.
Miệng cô từ từ há ra.
Hai mắt mở to.
“…”
Tần Sinh thấy biểu cảm của cô thì tò mò quay lại.
“Gì vậy?”
Rồi cậu cũng đứng hình.
Uyên Uyên bước vào lớp.
Nhưng hôm nay cô không để tóc xõa như bình thường.
Mái tóc được buộc gọn lên, để lộ phần cổ thanh thoát.
Trên mặt cô còn đeo thêm một cặp kính trắng.
Vốn dĩ Uyên Uyên đã rất xinh.
Hôm nay...
Cô lại giống như vừa bật thêm một cái skin huyền thoại.
Cả lớp im lặng khoảng ba giây.
Sau đó—
“ỒOOOOOOOOOOOOOO!!!”
Cả lớp lập tức náo loạn.
“Đây là Uyên Uyên thật à?!”
“Không thể nào!”
“Ê, hôm nay nhìn khác quá!”
“Tiên nữ giáng trần à?!”
Lâm Nguyệt há miệng đến mức trông như có thể nhét nguyên cái bàn vào.
Còn Tần Sinh...
Đang chảy dãi.
Trạch Vũ nhìn thấy cảnh đó thì lập tức quay sang.
“Hotboy.”
“…”
“Đừng chảy dãi nữa.”
“À... ừ.”
Tần Sinh giật mình, vội vàng lau miệng.
Uyên Uyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường.
Thậm chí hôm nay...
Cô còn lạnh hơn bình thường.
Cô bước đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống cạnh Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Uyên Uyên quay sang.
“Hử?”
“Cậu... cậu...”
Lâm Nguyệt chỉ vào Uyên Uyên.
“Đây là cậu thật hả?!”
Uyên Uyên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Lâm Nguyệt lập tức nói:
“Tớ cứ tưởng cậu đang đội cái quần ở nhà chứ!”
“…”
Uyên Uyên nhìn Lâm Nguyệt bằng ánh mắt khinh bỉ.
Ánh mắt ấy như muốn nói:
“Cậu muốn chết rồi đúng không?”
Ở phía bên kia, Trạch Vũ đang cùng những bạn học khác cảm thán về Uyên Uyên.
Nhưng khi quay sang nhìn Tần Sinh...
Cậu lập tức im lặng.
“…”
Tần Sinh vẫn đang nhìn Uyên Uyên.
Trạch Vũ vỗ vai cậu.
“Hôm qua cậu với Lâm Nguyệt làm gì Uyên Uyên trong phòng y tế vậy?”
Tần Sinh ngơ ngác.
“Gì?”
“Chứ tại sao hôm nay Uyên Uyên lại tung áp chủ bài thế này?”
Tần Sinh suy nghĩ.
“…Chắc vậy.”
Trạch Vũ gật đầu.
“Biết ngay mà.”
Cậu nhìn quanh lớp.
“Giờ không chỉ mình cậu đâu. Tất cả nam sinh trong lớp đều mất tập trung, không học được đấy.”
Tần Sinh nhìn quanh.
Quả nhiên.
Có người đang nhìn trộm Uyên Uyên.
Có người giả vờ đọc sách nhưng quyển sách đang cầm ngược.
Có người thậm chí còn đang lấy bút chọc vào vở mà không viết được chữ nào.
Tần Sinh:
“…”
“Ơ.”
Tiết học bắt đầu.
Nhưng Tần Sinh không tài nào tập trung nổi.
Cậu nhìn bảng.
Nhìn vở.
Nhìn giáo viên.
Rồi...
Lại nhìn Uyên Uyên.
Ba giây sau.
Lại nhìn.
Năm giây sau.
Lại nhìn.
Trạch Vũ cuối cùng không chịu nổi.
“Ê.”
“…”
“Tần Sinh.”
“…”
“Ê!”
Tần Sinh vẫn không phản ứng.
Trạch Vũ chỉ biết bất lực.
“Cái máy này hỏng thật rồi.”
Đúng lúc đó, Uyên Uyên quay đầu.
Cô phát hiện Tần Sinh đang nhìn mình.
Hai người chạm mắt.
Tần Sinh lập tức quay mặt đi.
Nhưng chỉ vài giây sau...
Cậu lại lén nhìn.
Uyên Uyên vẫn nhìn thấy.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Một nụ cười rất nhỏ.
Nếu không chú ý kỹ thì gần như không thể nhận ra.
Sau đó cô nhẹ nhàng đưa tay...
đẩy nhẹ cặp kính lên.
Tần Sinh:
“…”
Mặt Tần Sinh lập tức đỏ bừng.
“Dễ... dễ thương quá...”
Trạch Vũ quay sang.
“Hả?”
Tần Sinh giật mình.
“Không có gì!”
Trạch Vũ nhìn cậu với ánh mắt thương hại.
“Cậu vừa lẩm bẩm đúng không?”
“Không.”
“Rõ ràng tớ nghe thấy.”
“Cậu nghe nhầm.”
Đúng lúc đó, giáo viên đang giảng bài bỗng dừng lại.
“Em kia!”
Tần Sinh giật mình.
“Dạ?”
“Không tập trung nghe giảng mà còn lẩm bẩm gì đó?”
“…”
“Ra ngoài đứng cho tôi.”
Tần Sinh:
“…”
Cả lớp:
“…”
Uyên Uyên:
“…”
Tần Sinh từ từ quay sang nhìn Uyên Uyên.
Ánh mắt tràn đầy oán trách.
“Tất cả là tại cậu.”
Uyên Uyên chỉ bình thản nhìn lại.
Khóe môi hơi cong lên.
Tần Sinh:
“…Đáng ghét.”
Cậu đành đứng dậy đi ra ngoài.
Phía sau lập tức vang lên tiếng cười.
“Ê Tần Sinh, lại phải ra ngoài đứng hả?”
“Chậc chậc chậc.”
Tần Sinh đi ra cửa với vẻ mặt đau khổ.
“…”
Một lúc sau, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
Tần Sinh vừa quay lại lớp thì thấy Lâm Nguyệt đang nhìn Uyên Uyên bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Cô lập tức hỏi:
“Cậu cố tình trả thù bọn tớ đúng không?”
Uyên Uyên lạnh lùng đáp:
“Tại các cậu nói xấu tôi thôi.”
Lâm Nguyệt:
“…”
Uyên Uyên tiếp tục:
“Vừa rồi là Tần Sinh.”
Cô nhìn sang Lâm Nguyệt.
“Tiếp theo là cậu.”
Lâm Nguyệt lập tức hoảng hốt.
Cô trượt dài trên sàn về phía Uyên Uyên.
“Chị Uyên!”
“…”
“Em biết lỗi rồi!”
“…”
“Xin chị tha cho em!”
Uyên Uyên lạnh lùng nhìn cô.
“Biến.”
“Xin cậu đấy!”
“Cút.”
“Đi mà!”
“…”
Lâm Nguyệt ôm lấy chân bàn.
“Đừng lạnh lùng như vậy mà!”
Uyên Uyên:
“…”
Lâm Nguyệt biết mình không thể thoát nạn.
Cô lập tức chạy sang tìm Tần Sinh.
“Tần Sinh!”
“Hả?”
“Cậu biết hôm nay Uyên Uyên quyết tâm chơi tới bến với bọn mình rồi đấy!”
Tần Sinh lập tức nghiêm túc.
“Phải làm sao?”
Hai người nhìn nhau.
Không khí trở nên căng thẳng.
Đột nhiên...
Trạch Vũ từ phía sau chen vào.
“Đơn giản.”
Tần Sinh và Lâm Nguyệt đồng thời quay lại.
“Làm điều cô ấy ghét nhất.”
Lâm Nguyệt ngơ ngác.
“Cái gì?”
Trạch Vũ khoanh tay.
“Từ đầu tiết đến giờ tớ luôn để ý.”
Cậu nhìn về phía Uyên Uyên.
“Cậu ấy luôn cố nhịn cười.”
Lâm Nguyệt chớp mắt.
“Lẽ nào...”
Trạch Vũ gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tần Sinh cũng lập tức hiểu ra.
Trạch Vũ nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
“Chúng ta sẽ…”
Cả ba người nhìn nhau.
“…chọc cô ấy cười chết!”