Tiếng nước chảy lách tách rơi xuống nền nhà tắm. Tần Sinh vừa tắm vừa hát, điệu bộ rất thoải mái. Cậu đang tận hưởng cuộc sống mới, mái trường mới và những người bạn mới.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, hơi ấm còn vương trên khuôn mặt. Lúc này, những giọt nước chạy từ tóc xuống xương quai xanh.
Bỗng lúc này có tiếng ring ring ring. Cậu nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn ở trường cũ.
“Alo.”
“Cốt à.”
“Ừ.”
“Lâu rồi chưa gặp mày, có khỏe không? Sống ở trường mới chắc áp lực lắm nhỉ?”
“Cũng bình thường. Có quen nhiều bạn mới.”
“Vậy thì tốt. Vài bữa nữa tao tới chỗ mày chơi.”
“Ừ.”
Cúp máy xong, Tần Sinh thở dài. Đột nhiên, cậu lại nhận được một cuộc điện thoại nữa. Lần này, nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất, ánh mắt khẽ nheo lại.
Sáng sớm, Uyên Uyên ngủ dậy. Cô ngáp một cái rõ to. Chỉ có những lúc ở một mình Uyên Uyên mới dám làm những hành động như thế này, nếu người khác mà thấy thì mất hết hình tượng.
Cô vẫn đến lớp đúng giờ. Khi nhìn xung quanh thì Uyên Uyên không thấy cô bạn thân Lâm Nguyệt của mình đâu cả.
“Chắc là lại đi muộn rồi. Phiền thật.”
Một lúc sau, Lâm Nguyệt hốt hoảng chạy vào lớp.
“May mình đến kịp, vẫn chưa trễ.”
“Chắc đêm qua lại cày truyện đến xuyên đêm chứ gì.”
“Sao cậu biết?”
Uyên Uyên nhếch miệng cười khinh bỉ Lâm Nguyệt.
Tiết học bắt đầu. Vì đã ôn tập hết kiến thức lớp 11 nên Uyên Uyên đều có thể dễ dàng hoàn thành bài tập giáo viên ra.
Nhưng sự chú ý của cô lại đặt trên cậu bạn mới chuyển đến Tần Sinh. Cậu ấy là học sinh mới nên được rất nhiều bạn học đến giúp đỡ.
“Đúng là cái lũ mê trai.”
Lâm Nguyệt tặc lưỡi một tiếng. Nhìn lại thì thấy Uyên Uyên đã mở sách ra.
“Học bá học hết chương trình rồi còn gì, đọc thêm làm cái gì nữa?”
“Chuẩn bị có biến.”
“???”
Lâm Nguyệt còn chưa hiểu lời Uyên Uyên nói có ý nghĩa gì thì tiết học mới bắt đầu.
Giáo viên đi vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc.
Bây giờ Lâm Nguyệt mới nhận ra đây là tiết toán, mà còn là những bài toán nâng cao nữa. Giáo viên này thường thích ra những câu khó, lý luận là ra câu khó để học sinh làm quen hơn.
Lâm Nguyệt cũng chịu luôn. Cuối cùng, tiết học địa ngục bắt đầu.
Cả lớp đều im phăng phắc, không ai dám ngước đầu lên nhìn giáo viên.
Và rồi ông thầy ra một câu hỏi. Đứa nào làm nhanh nhất sẽ được mười điểm vào sổ đầu bài.
Những người khác đều biết kiếm được điểm của ông này khó như lên trời, nhưng một nam sinh tên Trạch Vũ lại không nghĩ vậy.
Cậu ta đã dành cả đêm để ôn tập cho môn toán này. Biết kiểu gì ông thầy cũng ra mấy bài khó nên thanh niên này đã chuẩn bị rất kỹ.
Trạch Vũ đã nhiều lần cố vượt qua Uyên Uyên nhưng đều thất bại. Và lần này, cậu ta quyết tâm phải thành công.
Lâm Nguyệt nhìn cậu ta rồi nhìn Uyên Uyên.
“Làm sao cậu biết?”
“Nhìn biểu hiện bất thường của cậu ta là biết.”
“Hả?”
“Qua nét mặt bất thường, ánh mắt nhìn tớ một cách kì lạ và đặc biệt là mỗi lần cậu ta chống tay lên cằm thì chắc chắn kiểu gì cũng cố chứng minh cậu ta hơn tớ.”
“Cậu theo dõi cậu ta?”
“Phân tích.”
Nói xong, nét mặt của Uyên Uyên bắt đầu nghiêm túc.
Ngay khi thầy vừa viết xong đề bài, cả hai đều ngay lập tức bắt đầu giải.
Không khí trong lớp trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút chạy trên giấy.
Tần Sinh ngồi ở phía trước cũng đang chăm chú giải bài.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Uyên Uyên và Trạch vũ viết rất hăng.
"Hai người này viết nhanh như bị ma đuổi vậy."
Cậu nhìn sang Trạch Vũ, rồi lại nhìn về phía Uyên Uyên.
Cô vẫn đang cúi đầu viết.
Một phút sau, Uyên Uyên chuẩn bị giơ tay thì Trạch Vũ đã giơ tay trước.
Cậu ta xong bài trước.
Lúc này, Trạch Vũ vô cùng phấn khích.
“Uyên Uyên, cuối cùng tôi cũng vượt qua cậu rồi! Ahahahaha!”
Nhưng khi cậu ta nhìn lại thì thấy cả lớp đều im lặng.
Nhận ra mình hơi bay hơi xa, Trạch Vũ lập tức tém tém lại.
Thầy giáo xem bài của cậu ta và xác nhận bài đúng.
Tần Sinh hơi bất ngờ.
Cậu ta thật sự làm được trước Uyên Uyên?
Tần Sinh nhìn về phía Uyên Uyên. Cậu vốn tưởng cô sẽ có chút thất vọng, nhưng biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh đến lạ thường.
Lâm Nguyệt cũng không thể tin nổi là Uyên Uyên lại thua.
Nhưng Uyên Uyên chỉ bình tĩnh giơ tay.
“Thưa thầy, em giải bài này bằng cả hai cách.”
Thầy giáo bất ngờ.
Các học sinh đều bất ngờ.
Lâm Nguyệt bất ngờ.
Tần Sinh cũng bất ngờ.
Hai cách?
Cậu nhìn Uyên Uyên với vẻ tò mò.
“Cái gì cơ? Bài này còn có cách giải thứ hai á?”
Một học sinh nói lớn.
Thầy giáo ngay lập tức kiểm tra bài của Uyên Uyên.
Và đúng là cả hai cách đều đúng.
“Đúng là có cách này thật.”
Cả lớp đều xôn xao.
“Đúng là quái vật IQ, chỉ có tăng chứ không có giảm.”
“Lần này tớ cứ tưởng Trạch Vũ sẽ thắng chứ.”
“Đừng bao giờ nghi ngờ cỗ máy logic.”
Tần Sinh nhìn vào Uyên Uyên.
Trong mắt cậu lúc này không còn là sự tò mò đơn thuần nữa.
Cô ấy... thú vị thật.
Đúng lúc đó, Uyên Uyên cũng nhìn sang phía cậu.
Hai người vô tình chạm mắt nhau.
Uyên Uyên ngay lập tức ngoảnh mặt đi, giả vờ như chưa từng nhìn.
Tần Sinh hơi khựng lại.
“...”
Cậu không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy.
Khóe miệng Tần Sinh khẽ cong lên.
Cô ấy ngại à?
Nhưng ngay lập tức cậu tự bác bỏ suy nghĩ đó.
Không... chắc không đâu.
Còn Trạch Vũ, cậu ta chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Sau tiết toán thì đến tiết vật lý. Nhưng do thầy có công việc nên cả lớp tự học.
Nhưng cái lớp này không hề có khái niệm gọi là tự học.
Từ một lớp học trật tự biến thành cái chợ phiên bản mini.
Bàn thì đánh cờ, bàn thì bấm điện thoại, bàn thì chơi ma sói.
“Chơi ma sói không Uyên Uyên?”
“Không được, cậu ấy thông minh như vậy thì chắc chắn có thể dễ dàng suy luận ra.”
Uyên Uyên cũng im lặng bởi dù sao cô cũng không có ý định chơi.
“Không chơi thì cậu qua chỗ khác chơi đi.”
Nghe vậy, Uyên Uyên cũng đành đi qua chỗ khác để tránh ồn ào.
Nhưng nhìn quanh lớp, cô chỉ thấy còn mỗi chỗ của Tần Sinh là còn trống.
Uyên Uyên đứng im vài giây.
Cô nhìn chỗ trống.
Sau đó lại nhìn Tần Sinh.
“...”
Phiền thật.
Cô đành bước tới.