Lúc này, Uyên Uyên kéo ghế ngồi xuống cạnh Tần Sinh.
Tần Sinh thấy vậy thì khẽ mỉm cười.
Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, Uyên Uyên lập tức xích ghế ra xa thêm vài centimet.
Tần Sinh ngơ ngác.
“Ê, tôi có phải quái vật ăn thịt người đâu?”
Uyên Uyên bình thản đáp:
“Nhưng đối với tôi thì cậu là vậy.”
“Ơ?”
Tần Sinh chớp mắt.
Cậu không hiểu nổi logic của cô gái trước mặt.
Nhưng thay vì bỏ cuộc, Tần Sinh lại xích ghế đến gần Uyên Uyên.
Uyên Uyên lập tức xích ra.
Tần Sinh xích lại.
Uyên Uyên xích tiếp.
Tần Sinh lại xích.
Hai người cứ thế lặp đi lặp lại.
Cho đến khi...
Cạch.
Lưng Uyên Uyên chạm thẳng vào tường.
“…”
Tần Sinh nhìn cô.
Uyên Uyên nhìn Tần Sinh.
“…”
“…”
Tần Sinh chỉ vào bức tường phía sau cô.
“Hết chỗ để xích rồi đúng không?”
Uyên Uyên im lặng vài giây.
“Ủa, rồi mắc gì cậu cứ xích lại chỗ tôi?”
“Để hỏi bài cậu.”
“…”
“Thế còn cậu? Tại sao cứ xích xa tôi?”
Uyên Uyên quay mặt sang chỗ khác.
“Thôi bỏ đi. Tôi không giúp cậu được đâu.”
Tần Sinh nhìn vẻ mặt của Uyên Uyên, khóe miệng không nhịn được mà bật cười.
Cậu đột nhiên cảm thấy cô gái này không chỉ thú vị mà còn rất đáng yêu.
“Giúp tôi đi mà.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
Tần Sinh chớp mắt.
“Không.”
Uyên Uyên cũng đáp theo phản xạ:
“Có.”
Cả hai im lặng.
Tần Sinh từ từ nở một nụ cười đầy đắc ý.
“Có rồi nhé.”
“Cậu...”
Uyên Uyên lập tức nhận ra mình vừa bị gài.
Cô quay phắt đầu lại.
Đúng lúc đó, Tần Sinh cũng rướn người tới.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp sát đến mức đôi mắt hai người chỉ cách nhau chưa tới một centimet.
Uyên Uyên giật mình.
“Á—á á á á á!”
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào mặt khiến Tần Sinh bay ngược ra sau.
RẦM!
Cậu đập lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống.
Cả lớp im phăng phắc.
Uyên Uyên đứng hình.
“…Xin lỗi.”
Tần Sinh ôm mặt, đau đến mức méo cả biểu cảm.
“Cậu... học võ à?”
“Cũng biết một chút.”
“‘Một chút’ của cậu hơi mạnh đấy.”
Tần Sinh xoa xoa bên má.
“Đau quá…”
Uyên Uyên nhìn cậu một lúc rồi thở dài.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ chỉ bài cho cậu.”
Nghe vậy, Tần Sinh lập tức đứng dậy.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Vậy cảm ơn nhé.”
Tần Sinh vừa ngồi xuống thì lại vô thức tiến sát về phía Uyên Uyên.
Uyên Uyên lập tức cảnh giác.
“Ê... đừng có sát quá.”
“Ừ.”
Tần Sinh ngoan ngoãn lùi lại một chút.
“Dạy tôi học đi.”
Uyên Uyên mở sách ra.
“Nhìn vào đây.”
“Ừ.”
Sau đó, Uyên Uyên bắt đầu giảng bài.
Cô giảng rất chăm chú, từng công thức và khái niệm đều được giải thích khá rõ ràng.
Còn Tần Sinh...
Cậu vẫn đang nghe.
Ít nhất là về mặt lý thuyết.
Bởi vì được một lúc, ánh mắt cậu bắt đầu vô thức nhìn sang góc nghiêng của Uyên Uyên.
Cô gái vẫn chăm chú nhìn vào sách, mái tóc hơi rũ xuống bên má.
Tần Sinh nhìn một lúc lâu.
“Này.”
Không phản ứng.
Uyên Uyên tiếp tục giảng.
“Này.”
Tần Sinh vẫn ngẩn người.
Uyên Uyên nhíu mày.
“NÀY!”
“À!”
Tần Sinh giật mình.
“Đúng rồi, tớ vẫn nghe đây.”
Uyên Uyên nhìn cậu đầy nghi ngờ.
“Cậu nghe mà sao ngẩn ngơ vậy? Quá đáng ngờ.”
Tần Sinh chống cằm.
“Thì đây là phong cách học của tớ mà.”
“…”
Uyên Uyên nhìn cậu như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
“Được.”
Cô đóng sách lại.
“Vậy cậu nói lại những gì tôi vừa giảng đi.”
“…”
Tần Sinh im lặng.
Uyên Uyên khoanh tay.
“Không nói được đúng không?”
“…”
“Biết ngay mà.”
Tần Sinh lập tức phản bác:
“Thì tại cậu giảng nhanh quá! Với lại toàn thuật ngữ khó nữa. Không nhớ được cũng là chuyện bình thường.”
“Đấy, tôi đã bảo rồi mà.”
“Cậu bảo cái gì?”
“Cậu không chịu tập trung.”
“…”
Tần Sinh không biết phản bác thế nào.
Uyên Uyên nhìn vẻ mặt bất lực của cậu, khóe miệng khẽ cong lên.
Cô đưa tay đấm nhẹ vào vai Tần Sinh.
“Đồ ngốc.”
Tần Sinh không né.
Ngược lại, cậu vui vẻ đỡ lấy cú đánh nhẹ đó.
“Đánh nữa đi.”
“…”
Uyên Uyên nhìn cậu.
“Cậu thích bị đánh à?”
“Không.”
“Vậy sao còn bảo đánh nữa?”
“Vì nếu cậu đánh nhẹ thế này thì cũng đâu có đau.”
Uyên Uyên lập tức đấm thêm một cái.
“Ui.”
“Đau không?”
“Có.”
“Đáng đời.”
Tần Sinh bật cười.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang khá vui vẻ—
CẠCH!
Cánh cửa lớp đột nhiên bật mở.
Thầy giáo Vật lý bước vào.
“Cả lớp—”
Chưa kịp nói hết câu, cả lớp lập tức phản ứng như được lập trình sẵn.
VỤT!
Tất cả học sinh đồng loạt trở về chỗ ngồi.
Sách vở được mở ra.
Bút được cầm lên.
Không khí từ náo nhiệt chuyển sang nghiêm túc chỉ trong vài giây.
Chỉ có một người...
Tần Sinh.
Cậu vẫn đang đứng trên ghế, một tay giơ lên trong tư thế đỡ đòn.
Thầy giáo nhìn cả lớp.
Sau đó nhìn Tần Sinh.
“…”
Tần Sinh nhìn thầy.
“…”
Thầy giáo đẩy kính.
“Tốt lắm. Cả lớp có tinh thần tự học rất cao.”
Tần Sinh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
“Còn cậu học sinh mới.”
“Dạ?”
“Giờ tự học mà em đứng trên ghế làm gì?”
Tần Sinh im lặng.
Cậu từ từ nhìn sang Uyên Uyên.
Cô đã tốc biến về chỗ ngồi từ lúc nào.
Hơn nữa...
Uyên Uyên còn đang cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Tần Sinh nhìn cô với ánh mắt đầy oán trách.
"Bán đứng mình nhanh thật."
Thầy giáo chỉ tay ra ngoài cửa.
“Ra ngoài đứng cho tôi.”
“Dạ...”
Tần Sinh đành bước xuống.
Khi đi ngang qua cửa, cậu còn nghe thấy tiếng cười của cả lớp.
“Học sinh mới đẹp trai thật nhưng vẫn chưa biết quy tắc của lớp 11A1 rồi.”
“Ha ha ha!”
“Chỉ cần cảm nhận được sát khí của thầy là phải tốc biến ngay!”
“Thôi, kiểu gì Tần Sinh cũng quen với kỹ năng này thôi.”
Tần Sinh quay đầu nhìn cả lớp.
“…”
Cả lớp này bị gì vậy?
Sau khi thầy giáo bắt đầu kiểm tra bài, lớp học dần trở lại bình thường.
Một lúc sau, Lâm Nguyệt quay sang Uyên Uyên.
Cô nhìn Uyên Uyên bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Chặc chặc...”
Uyên Uyên cau mày.
“Cười cái gì?”
“Nãy cậu ngồi với Tần Sinh đúng không?”
“…”
“Những gì hai người làm nãy giờ tôi đều thấy hết rồi nhé.”
“Cậu...”
Lâm Nguyệt che miệng cười.
“Mới gặp nhau có mấy ngày mà đã tiến triển nhanh như vậy sao?”
“Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Không phải cái gì? Rõ mồn một như vậy mà còn chối.”
Uyên Uyên không đáp.
Cô cúi xuống mở cặp.
Lâm Nguyệt vẫn tiếp tục trêu.
“Ê, sao im lặng vậy?”
“…”
“Ủa?”
Lâm Nguyệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
“Sao tôi cảm giác nhiệt độ xung quanh đang giảm vậy ta?”
Uyên Uyên bình tĩnh lấy từ trong cặp ra một chiếc chai nước lớn.
Lâm Nguyệt nhìn chiếc chai.
Rồi nhìn Uyên Uyên.
“Ê... cậu định làm gì vậy?”
“Khiến cậu quên đi những gì cậu đã thấy.”
“Khoan! Tôi có thể tự quên!”
“Quá muộn rồi.”
“Ê từ từ... khoan! Tôi có thể tự quên mà!”
“Muộn rồi.”
“Này! Cậu mà đánh là tôi la lên đ—”
CHÁT!
“Ui da!”
Ở ngoài hành lang, Tần Sinh nghe thấy tiếng động.
Cậu quay đầu nhìn vào lớp.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình.
Uyên Uyên đang cầm chai nước.
Lâm Nguyệt ôm đầu.
Tần Sinh lập tức lấy điện thoại ra.
Tách!
Một bức ảnh được chụp lại.
Tần Sinh nhìn bức ảnh vừa chụp, khóe miệng nhếch lên.
“Có cái để uy hiếp rồi.”
Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhận ra một vấn đề.
“...Khoan.”
Tần Sinh nhìn chiếc điện thoại.
“Nếu cô ấy biết mình chụp thì người bị đánh tiếp theo chẳng phải là mình sao?”
Cậu lập tức cất điện thoại vào túi.
“Xóa.”
“Không, không được.”
“Giữ lại.”
“Nhưng giữ lại thì nguy hiểm.”
Tần Sinh đứng ngoài cửa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cuối cùng cậu thở dài.
“Thôi kệ.”
“Để sau tính.”
Ở bên trong lớp, Uyên Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Tần Sinh lập tức quay mặt đi.
Uyên Uyên nheo mắt.
“…”
Không hiểu sao cô có cảm giác...
Tần Sinh vừa làm chuyện gì đó rất đáng ngờ.
Sau khi tan học, Uyên Uyên cùng Lâm Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện.
Vừa về đến nhà, Uyên Uyên ngay lập tức vứt cặp vào góc rồi nhảy cái bộp lên giường.
“Hôm nay mình cứ là lạ kiểu gì vậy.”
“Chết tiệt, tại cái tên Tần Sinh đẹp trai đó.”
Nhớ lại khoảnh khắc mà cô và Tần Sinh mặt đối mặt, sát đến mức có thể nhìn thấy bản thân trong mắt đối phương.
Uyên Uyên úp mặt vào gối, không rõ biểu cảm, nhưng vành tai lại tiếp tục đỏ lên.
Đột nhiên, có một cuộc gọi đến từ Lâm Nguyệt.
Uyên Uyên nhìn điện thoại.
“Gọi gì vào giờ này vậy?”
“Alo?”
Lâm Nguyệt lên tiếng ở đầu dây bên kia:
“Biết mai có gì không?”
“Gì?”
Lâm Nguyệt cười nham hiểm.
Uyên Uyên bắt đầu mất kiên nhẫn.
Khóe mắt cô chợt liếc sang tờ thời khóa biểu treo trên tường.
Lâm Nguyệt tiếp tục cười.
“Chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? Mai có tiết thể dục đấy.”
Ánh mắt Uyên Uyên âm trầm.
Nhiệt độ trong phòng lại tiếp tục giảm thêm vài độ.