Cánh cửa phòng câu lạc bộ vừa mở ra, tôi đã vấp phải ánh mắt đầy dò xét và câu hỏi cộc lốc từ Kiên.
- Gì đây? Tự dưng tới đây làm cái gì vậy?
Chị Vân đang ngồi ngay bàn bên cạnh, tay thoăn thoắt sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn, liền ngẩng lên lườm cậu ta một cái.
- Mày bớt nói chuyện kiểu hù dọa người khác đó lại đi, Kiên.
Chị vừa lật giở xấp tài liệu vừa ghi chú nhanh vào cuốn sổ tay, quay sang nhìn tôi cười nhẹ:
- Mấy đứa làm quen nhau đi, đợi chị một xíu nhé.
Sự xuất hiện của cả Kiên và chị Vân ở đây làm tôi hoàn toàn sững sờ. Thảo nào trên đường đi, Nhật cứ cười tủm tỉm bảo tôi không cần phải lo lắng vì toàn là người quen cả.
Tôi tò mò nhìn quanh căn phòng nhỏ. Những chồng báo cũ được xếp ngay ngắn, thẳng tắp ở góc phòng. Bốn bức tường xung quanh gần như không còn một khoảng trống, tất cả đều được dán kín bởi những mẩu tin tức được cắt ra từ các số báo trường.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất lại là nụ cười của một cô gái trong những tấm ảnh được lồng khung cẩn thận, đặt bên trong tủ kính. Hầu như mọi bức ảnh kỷ niệm ở đây đều có sự xuất hiện của cô ấy.
Cô ấy không có vẻ đẹp sắc sảo hay yêu kiều như chị Vân, nhưng lại sở hữu một đôi mắt biết cười, lém lỉnh và đầy sức sống. Mái tóc ngắn ngang vai như được dệt lên từ nắng hạ, dường như có thể xuyên qua lớp kính dày kia để tác động đến người nhìn.
- Xinh lắm đúng không?
Giọng Nhật vang lên ngay bên cạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Cậu ta nhìn vào tủ kính, ánh mắt vốn luôn vui vẻ bỗng chốc thoáng hiện lên sự hoài niệm khó tả.
- Đó là chị Hạ, người đặt viên gạch đầu tiên cho cái câu lạc bộ này á. Sau này nếu có thời gian, tôi kể cậu nghe. Nói chung là, bây giờ chị Hạ không có ở đây đâu.
Tôi thoáng thấy Kiên khẽ liếc về phía tủ kính như thể định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, lẳng lặng quay đi chỗ khác.
Chị Vân vỗ nhẹ hai cái lên mặt bàn để thu hút sự chú ý.
- Được rồi, mấy đứa chắc cũng biết nhau hết rồi nhỉ. Từ giờ, Đan sẽ chính thức là thành viên thứ năm của câu lạc bộ báo chí. Mấy đứa nhớ giúp đỡ nhau nhé.
Kiên chống cằm lên bàn, uể oải thở dài một tiếng:
- Thôi, chị vào thẳng chuyện chính luôn đi. Dạo này tụi học sinh trong trường đang rộ lên cái trào lưu đi xem bói đường tình duyên đúng không? Có phải chị định cho tụi em viết về cái này hả?
Chị Vân trầm trồ nhìn Kiên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Cũng hiểu ý nhanh đấy nhỉ! Vậy thì lần này để mày với Đan cùng phụ trách đề tài này nhé.
- Chị đùa đấy hả? - Kiên ngán ngẩm quay sang nhìn tôi, bất lực đến mức không buồn cãi lại.
Nghe nói, có một người bí ẩn có khả năng xem đường tình duyên cực chuẩn. Thường thì cô ấy sẽ xuất hiện vào cuối tuần, nhưng nếu may mắn cũng sẽ gặp được dù là ngày trong tuần đi nữa.
Cô ấy đã xuất hiện ở tiệm hoa gần bờ sông hơn một tháng nay. Nhưng gần đây, do học sinh mới quay lại trường nên tiếng tăm của cô ấy mới đi xa đến thế. Sự tò mò của đám học sinh thì ngày một tăng. Vì thế nên chị Vân rất muốn biết sự thật đằng sau lời đồn đó là gì.
Buổi sinh hoạt kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Mọi người lần lượt ra về, còn tôi thì vội bước theo Kiên ra khỏi phòng.
- Chuyện gì? - Cậu ta quay đầu lại.
Tôi chần chừ một chút rồi mới lên tiếng:
- Tôi biết là cậu không muốn làm việc cùng tôi... nhưng tôi sẽ cố gắng không làm phiền cậu đâu.
Kiên nhíu mày nhìn tôi vài giây rồi thở dài: “...Cái đồ phiền phức này!’’. Giọng nói ấy vang lên trong đầu khiến tôi giật mình ngẩng lên. Nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn bình thản như chưa hề nói gì. Kiên khoác chiếc cặp lên vai, xoay người bước xuống cầu thang.
- Cuối tuần này, tám giờ sáng. Đừng có đến muộn đấy.
Tôi gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đuổi theo bóng lưng cậu ấy. Bên ngoài, nắng chiều chậm rãi phủ lên sân trường một màu vàng nhạt, xuyên qua lớp lá tạo thành những đốm sáng lấp lánh.
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng cái Yên vang lên từ phòng khách:
- Đi đâu mà giờ này mới về? Bộ chị định để người ta chết đói à?
Tôi cúi xuống tháo giày, tiện tay đặt cặp lên ghế rồi đi thẳng vào bếp.
- Mẹ đâu?
- Sang nhà cô Lan rồi.
Vừa mở tủ ra, tôi lại nhớ hôm qua nó lớn tiếng với dì khiến tôi thấy khó xử. Ban đầu tôi định im luôn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
- ...Em nói chuyện với mẹ chưa?
Không có tiếng đáp lại. Tôi nghĩ chắc nó không muốn trả lời nên cũng thôi, tiếp tục mở tủ lạnh tìm đồ nấu. Một lúc sau, giọng nó mới vọng vào:
- Rồi. Chưa đến lúc chị phải lo đâu.
Bữa cơm hôm nay chỉ có tôi và nó. Ti vi bên ngoài vẫn mở, tiếng đũa chạm vào bát thi thoảng vang lên, nhưng cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Thế mà bên tai tôi... lại cứ văng vẳng giọng của nó.
“Cái túi sưởi đó hình như là chị ta mua cho mình. Có nên cảm ơn một tiếng không nhỉ.”
Nghe thấy, tôi liền ngẩng đầu lên như để xác định rằng mình không nghe nhầm. Bắt gặp ánh mắt của tôi, nó lập tức ngoảnh mặt đi.
“Mà thôi đi, sao mình phải cảm ơn. Ai mượn chị ta lo chuyện bao đồng đâu.”
“Suốt ngày cứ đi lo mấy chuyện chẳng phải của mình... Thảo nào toàn bị người khác đè đầu cưỡi cổ.”
Đến cả lúc đứng trước bồn rửa bát, tiếng nước chảy ào ào bên tai, tôi vẫn nghe thấy giọng của Yên xen lẫn đâu đó, khiến tôi cũng phải tự hỏi dạo này bản thân bị làm sao.
Tôi không nghĩ nhiều thêm về chuyện đó nữa. Dù sao thì mấy ngày gần đây tôi cũng bận đến mức chẳng có thời gian để ngồi phân tích xem bản thân đang gặp vấn đề gì.