Vừa nhận ra có người đứng phía sau, cô ta chậm rãi quay đầu. Dưới ánh đèn đường chập chờn, đôi mắt đỏ ngầu của cô ta lặng lẽ dừng lại trên người tôi. Không giận dữ. Không ngạc nhiên. Thậm chí chẳng có lấy một chút dao động.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi cúi xuống, vớ lấy mảnh gạch vỡ dưới chân, giơ lên một cách liều lĩnh.
- Tránh xa con bé r—
[Phập!]
Mảnh gạch đột ngột tuột khỏi tay tôi, rơi xuống mặt đường bê tông, vỡ ra thành vài mảnh nhỏ.
Tôi đứng sững.
Có thứ gì đó không đúng.
Tiếng xe cộ ngoài con đường lớn vẫn vọng lại. Ngọn đèn phía trên đầu nhấp nháy một lần. Hai lần. Rồi một cảm giác lạnh buốt chậm rãi dâng lên từ bụng. Không giống cơn đau đến bất ngờ, mà giống như có thứ gì đó vừa xuyên qua ranh giới giữa tôi và thế giới bên ngoài, để lại một khoảng trống lạnh ngắt bên trong cơ thể.
“Chuyện gì... vừa xảy ra vậy...?”
Đôi chân bỗng chốc mất hết sức lực, tôi khuỵu mạnh xuống đất, hai tay vô thức ôm lấy vết thương, nhưng chẳng ích gì. Thứ chất lỏng nóng hổi nhanh chóng tuôn ra, len lỏi qua từng kẽ ngón tay rồi nhỏ xuống mặt đất thành từng dòng đỏ thẫm.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương. Tôi cố hít vào, nhưng lồng ngực chẳng thể căng lên như bình thường, cảm giác nặng trĩu như có thứ gì đó đè ép lên.
- ...Chị, chị Đan... đừng mà, mau đứng dậy đi...
Tôi mơ hồ nhận ra giọng Yên. Con bé đang nói gì đó, nhưng tiếng ù trong tai mỗi lúc một lớn, nuốt chửng từng lời nói, khiến chúng trở nên đứt quãng và xa xăm. Xen giữa những âm thanh méo mó ấy là tiếng còi xe cảnh sát cùng những giọng nói xa lạ đang chồng lấp lên nhau.
Tôi không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ xung quanh dần rơi vào hư ảo, thế giới trước mắt tôi cũng dần chìm vào bóng tối...
Thứ đầu tiên kéo tôi tỉnh dậy lại là âm thanh ồn ào từ xung quanh.
- Có vậy mà cũng khóc, mày có còn là trẻ con nữa đâu.
- Ai thèm khóc chứ. Chị đừng có mà nói linh tinh!
- Hai người thôi đi. Ê, Đan nó dậy rồi đây này.
Tôi nheo mắt, chớp chớp vài lần để cố gắng thích nghi với ánh sáng trắng nhức mắt từ bóng đèn tuýp trên trần bệnh viện. Cơn đau từ mạn sườn như một nhát dao vô hình lại cứa vào da thịt khiến tôi khẽ nhăn mày.
Khi tầm nhìn dần rõ nét, ba gương mặt trước mắt tôi cũng hiện ra. Đứng đối diện với Yên là Nhật và một cô gái lạ mặt vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy khẽ hất hàm về phía giường bệnh, lên tiếng:
- Chị của mày tỉnh rồi đấy. Mày mau đi gọi bác sĩ đến đây đi em.
- Chị đang sai tôi đấy hả?
- Bộ ở đây có hai người giống mày sao mà không biết đang bảo ai?
Yên hằn học “hứ” một tiếng thật mạnh, nhưng ánh mắt lo lắng của nó lén nhìn về phía này rồi quay người dậm chân thình thịch đi ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa, nó còn không quên ném lại một câu lầm bầm đầy ấm ức: “Đồ đáng ghét!”.
Lúc này, không gian mới yên ắng trở lại đôi chút. Nhật bước tới gần giường bệnh, gãi đầu ái ngại:
- Xin lỗi cậu vì tụi này hơi ồn ào nhé. Giới thiệu với cậu, đây là chị Vân, học trên tụi mình một khóa.
Tôi quay sang nhìn chị Vân. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy là một người vô cùng xinh đẹp. Chẳng cần một phấn son cầu kỳ, khuôn mặt chị vẫn toát lên một vẻ đẹp yêu kiều khó tả.
Chị ấy có mái tóc xanh lam buông xoã, dài ngang lưng. Hai bên tóc mái ép sát thái dương, còn phía sau xoè rộng như đuôi cá, tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa cuốn hút.
Chị Vân nói mà như châm chọc:
- Tụi mày bây giờ không gây sự với nhau bằng chân tay mà bằng dao kéo à? Chơi gì liều quá vậy? Các cụ gánh còng lưng nên giờ vẫn còn được nằm đây đấy nhé.
Nhật ở bên cạnh lập tức phụ họa, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại:
- Lúc tôi với chị Vân chạy đến nơi thì chỉ thấy hai người thôi. Còn hung thủ thì… chỉ kịp nhìn thấy loáng thoáng bóng cô ta nhảy vọt một cái lên thẳng mái nhà rồi biến mất. Ảo diệu lắm, nói ra chắc cậu cũng chả tin đâu.
Đúng là nghe khó tin thật. Tôi nghi Nhật đã thêm vài tình tiết để tăng thêm sự ảo diệu đó nhưng tôi không thể chứng minh.
Nhật thấy tôi im lặng thì lên tiếng trấn an:
- Cậu đừng lo lắng quá, cảnh sát đang vào cuộc điều tra gắt gao rồi.
Tôi cố gượng dậy, nhưng một cơn đau nhói ở bụng ập đến khiến việc hít thở đối với tôi lúc này cũng trở nên vô cùng khó khăn.
- Nếu vậy thì... Yên có nói gì với hai người không?
Chị Vân tựa lưng vào tường, nói giọng đều đều:
- Nó không biết người ta, cả lí do cũng vậy, càng chẳng thù oán gì với ai.
Chị Vân khẽ nheo mắt suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Theo kinh nghiệm của chị, chắc cô ta là kiểu người có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý thôi.
Nghe chị Vân nhận định, tôi càng thêm lo lắng. Nếu là kiểu người có tâm lí bệnh hoạn, hành tung của cô ta sẽ cực kỳ khó đoán và nguy hiểm. Đã vậy, kết hợp với lời kể của Nhật về thể chất đáng sợ của cô ta, mối đe dọa này như một bóng ma đè nặng lên tâm trí tôi.
Tôi nhìn xuống ống truyền dịch đang ghim chặt trên mu bàn tay mình, những ngón tay vô thức run lên.
- Thế còn... chuyện trước đó thì sao, con bé có nhắc đến với hai người không?
Nhật ngơ ngác hỏi lại:
- Chuyện gì cơ? Chuyện ở trường ấy hả?
Tôi khẽ gật đầu. Nhật thở dài, bấy giờ mới chậm rãi kể lại rằng hôm nay ở trường mới, Yên bị vài đứa bạn xấu tính trêu chọc, mỉa mai khi tụi nó phát hiện ra con bé “đến ngày”. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc nãy Yên với chị Vân cãi nhau om sòm mà tôi loáng thoáng nghe thấy.
Tôi biết rõ đứa em kế của mình, tuy bình thường cái miệng nó luôn cau có, xù lông lên như một con nhím đầy gai. Nhưng sâu bên trong, Yên lại là một đứa trẻ mỏng manh và dễ tổn thương hơn ai hết. Hóa ra, tiếng hét giận dữ của con bé vào mặt tôi trên đường về không phải là sự hờn dỗi vu vơ.
Chị Vân bất ngờ tiến lại sát bên giường bệnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Phải rồi, chị muốn nhờ em chuyện này một chút.
- Chị cứ nói đi ạ. Nếu giúp được gì trong khả năng, em sẽ cố hết sức.
- Cũng không có gì to tát. - Khóe miệng chị Vân khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý - Sau này, nếu em có nhớ ra hay thu thập được bất kỳ thông tin gì về cô gái kỳ lạ kia thì nhắn cho chị nhé.