Chương 8: Tu hành
Kế Duyên chia tay các bạn học một mình về nhà, vừa vào đến nhà cậu mợ đã đợi sẵn ở tiền sảnh. Mợ bước lên trước mỉm cười nắm lấy tay hắn.
- Phương Chính à, người một tuần này ở trong học việc ăn uống có đầy đủ không. Ta đã kêu người hầu nấu bữa tối thịnh soạn tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối.
Cậu cũng đi lại trên tay còn cầm một túi da đựng nguyên thạch đưa cho Kế Duyên.
- Phương Chính đây là mười viên nguyên thạch ngươi cầm lấy tu hành. Trước kia cậu không cho nhiều vì sợ ngươi tiêu xài hoang phí.
Kế Duyên cảm thấy vô cùng cảm thán người ở thế giới này đều mặt dày như vậy sao. Trước đó hắn ở đây một tháng mỗi ngày đều nghe mắng chửi không phải tên vô dụng thì cũng là phế vật, đôi khi còn cố ý dung túng việc người hầu ăn hiếp hắn.
Giờ hắn kiểm tra ra tư chất Giáp đẳng thì thái độ lại thay đổi 180 độ. Họ không nghĩ rằng hắn sẽ vì chút lợi nhỏ này mà quên đi những việc họ đã làm trước đó chứ.
Kế Duyên cũng không muốn cùng họ lá mặt lá trái hắn việc chút lí do về lại phòng của mình. Về đến phòng, Cuồng Xà từ trong áo của hắn chui ra ngoài khoảng thời gian này nó luôn ở bên người của hắn.
Kế Duyên lấy từ túi da bên hông ra một túi thịt kho đút cho Cuồng Xà đây là hắn mua từ tay các thợ săn trong trại. Qua hơn một tuần, Cuồng Xà cũng có đã lơn hơn một vòng lúc mới sinh nó khoảng 5cm giờ đã được 10cm.
Cho nó ăn một lượt Kế Duyên quyết định tu hành, đầu tiên hắn dừng chia sẻ cùng Cuồng Xà khôi phục tư chất về lại 9 thành 8 chân nguyên. Sau đó hắn lấy con cổ trùng được cất kĩ trong người ra bắt đầu luyện hoá nó, Sinh Cơ Diệp là một nhánh nhỏ được tách ra từ Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo mỗi 9 năm Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo sẽ tự sinh ra một chiếc lá khác biệt với những chiếc lá sinh ra từ chân nguyên thúc dục.
Đó là Sinh Cơ Diệp có công năng tương tự nhưng sẽ không bị biến mất mỗi khi sử dụng. Cứ xài năm sẽ có một con cổ như vậy xuất hiện, bình thường sẽ được người của dược mạch chọn lấy sau đó sẽ chọn làm cổ bản mệnh.
Người này sẽ được bồi dưỡng làm cổ sư trị liệu cố gắng thăng luyện Sinh Cơ Diệp lên nhị chuyển Thành Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo. Do phương pháp thăng luyện lên nhị chuyển có tỉ lệ thấp bại cao nên cả gia tộc cũng chỉ có 4,5 cây gì đó cho nên Phương Nguyên mới có thể từ đó thu được một khoảng lợi nhuận kha khá.
Nhưng Kế Duyên cũng không vì khoảng lợi này mà chọn Sinh Cơ Diệp lang triều vẫn còn hơn 3 năm mới phát sinh. Việc lựa chọn cổ bản mệnh đã được hắn suy tính kĩ càng, lợi thế xuyên không của hắn ở thế giới này không giúp ích được quá nhiều.
Nhưng hắn vẫn còn một lợi thế khác là Cuồng Xà, với việc cộng sinh hắn sẽ luôn ở trạng thái dùng hai đánh một. Cho nên suy nghĩ của hắn là Cuồng Xà sẽ làm tiên phong tấn công còn hắn sẽ ở phía sau hỗ trợ, dĩ nhiên chiến thuật này cũng giống như nô đạo nhưng khác biệt là hắn không cần tự mình điều khiển bầy thú.
Dù đối phương công kích hắn thì Cuồng Xà vẫn có thể tự mình hành động. Tất nhiên đó cũng chỉ là chiến thuật hắn tự nghĩ ra chưa vẫn còn cần trải qua thực chiến kiểm nghiệm.
Việc trước tiên cần chú ý là luyện hoá cổ bản mệnh sau đó tu hành gia tăng tu vi. Kế Duyên một tay nắm hờ cổ trùng chân nguyên từ không khiếu từ từ di chuyển về phía lòng bàn tay. Chân nguyên mang theo ý chí của Kế Duyên xung kích vào Sinh Cơ Diệp từ từ mài mòn ý chí của nó. Qua gần một giờ trôi qua, chân nguyên của hắn tiêu hao hết 8 thành bên trong không khiếu còn 3 thành 8.
Kế Duyên suy đoán tốc độ hồi chân nguyên của bản thân có lẽ xấp sỉ một thành chân nguyên mỗi giờ. Cổ trùng cũng đã luyện được 1 phần 8 nếu hắn cần mất khoảng 3 ngày không ngủ không nghỉ để luyện hoá được Sinh Cơ Diệp.
Và vẫn chưa tính đến việc cổ trùng sẽ kháng cự và đào thải chân nguyên của hắn. Kế Duyên cần đầu cảm nhận được sự khó khăn khi trở thành một cổ sư.
Kế Duyên vừa định tiếp tục luyện hoá cổ trùng thì có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Hắn khẽ nhíu mày, cổ sư tu hành thường cần một không gian yên tĩnh nếu không có việc cấp thiết sẽ không muốn bị làm phiền.
Hắn mang theo bực bội mở lấy cửa ra vào, người đứng trước của là Thẩm Thúy nàng lúc trước là người hầu của Phương Nguyên. Từ khi Phương Nguyên kiểm tra ra tư chất Bính đẳng đến nay vẫn chưa trở về nhà cho nên nàng quay sang tiếp cận Phương Chính.
- Ngươi có chuyện gì?
Kế Duyên không cho nàng sắc mặt tốt, Thẩm Thúy thấy vậy bèn vội trả lời.
- Cơm trưa đã chuẩn bị xong lão phu nhân kêu ta đến gọi ngà dùng cơm.
Kế Duyên cũng nhớ lại khi nảy mợ có nói rằng muốn cùng hắn dùng cơm, Kế Duyên còn nghĩ đó chỉ là lời khách sáo với hắn.
- Đi thôi.
Kế Duyên bước đi phía trước chỉ để lại cho Thẩm Thúy một câu như vậy. Vào đến phòng ăn trên bàn đã đầy ấp thức ăn nào là cơm trắng, gà luộc, heo quay. Phải nói đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà hắn từng thấy từ khi đến thế giới này.
Kế Duyên ngồi vào bàn ăn cậu mợ cũng niềm nở gắp thức ăn cho hắn, dặn dò hắn nên ăn uống đầy đủ. Nhưng Kế Duyên lại không nghĩ đây chỉ là một bữa cơm đơn giản như vậy. Quả nhiên khi đã dùng cơm hơn nửa cậu đặt bát xuống nhìn thẳng hắn cất lời.
- Phương Chính, từ sau đại điển khai khiếu đến nay cũng đã hơn một tuần. Ta nghe được tin ca ca của ngươi tinh thần sa sút thường xuyên uống rượu, ta vô cùng lo lắng chỉ là vẫn chưa có cơ hội gặp được hắn. Nay ngươi cũng đã về mà Phương Nguyên vẫn chìm trong men rượu ngươi có thể thay cậu đi gặp hắn một chút gọi hắn về nhà hay không.
Mợ cũng ở một bên phụ hoạ.
- Phải phải các ngươi là huynh đệ lời nói của ngươi hẳn sẽ hiệu quả hơn.
Kế Duyên thầm mắng trong lòng lời nói này cũng quá xảo đi, bản thân muốn gọi Phương Nguyên về nhưng lại không muốn ra mặt cho nên kêu Phương Chính đi thay. Trong lời nói thì luôn lo nghĩ cho Phương Nguyên nhưng khi về đến thì sao, lại là muốn nhận nghĩa tử quan minh chính đại chiếm đoạt gia sản của cha mẹ hai anh em vất vả gây dựng.
- Cậu mợ yên tâm ta cũng có ý định như vậy, ca ca cả ngày chìm đắm trong rượu chè cũng nên có người đứng ra khuyên nhủ hắn. Như vậy ta đi trước tìm hắn cậu mợ cứ tiếp tục dùng bữa.
Kế Duyên cũng có chút không nuốt trôi hắn viện một cái cớ rời khỏi bàn ăn. Hắn trước về phòng mang theo Cuồng Xà đang ngủ say như chết theo sau đó mới từ từ ra khỏi nhà.