Minh vội vàng chạy theo Thanh Huỳnh ra bãi đỗ xe.
Cậu phải bước nhanh hơn để bắt kịp sải chân dài của hắn — một việc không hề dễ dàng khi người kia cao gần hai mét và đi với tốc độ của người không có khái niệm chờ đợi. Ánh nắng chiều vàng nhạt trải dài trên khoảng sân rộng, những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán cây bàng trước cổng, đổ xuống mặt đất những đốm sáng lốm đốm như những mảnh pha lê vỡ. Gió nhẹ thổi làm mái tóc nâu hạt dẻ của Minh bay phất phới, vài sợi tóc vương vào mắt khiến cậu phải đưa tay gạt đi liên tục. Không khí se lạnh của buổi chiều tối bắt đầu tràn về, mang theo hương cỏ ẩm và mùi hoa từ khu vườn của biệt thự.
Tiếng bước chân của cả hai vang lên trên nền đá lát, một nhanh một chậm, một dài một ngắn — như hai nhịp điệu hoàn toàn trái ngược đang cố gắng tìm điểm chung. Minh thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để vừa có thể nói vừa có thể giữ được tốc độ. Còn Thanh Huỳnh, hắn bước đi như không có gì, hai tay vẫn đút trong túi áo hoodie, dáng vẻ thư thái như đang dạo bước trong công viên vào sáng chủ nhật.
Minh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng, vừa thở vừa nói:
"Này... tôi gọi nhóc là Thanh Huỳnh được không?"
Thanh Huỳnh vẫn không dừng bước, hai tay đút sâu trong túi áo hoodie, giọng đều đều vang lên, không có chút dao động:
"Muốn gọi gì thì gọi."
Minh bực mình, bước nhanh hơn mấy bước, áp sát lại gần hắn:
"Này, nhóc sống từ tế chút đi. Tôi có làm gì cậu đâu mà thái độ với tôi như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung ấy."
Thanh Huỳnh vẫn không quay đầu, nhưng khóe môi hơi cong lên một chút, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý thoáng qua rồi biến mất:
"Chẳng phải anh cũng gọi tôi là Thanh Huỳnh rồi à. Nhanh lên, nấm lùn, trời sắp tối rồi."
Minh tức giận, cắn răng chạy nhanh hơn, vượt qua Thanh Huỳnh và đứng chặn ngang trước mặt hắn. Cậu dang hai tay ra như một bức tường thành nhỏ bé, thở hổn hển vì vừa chạy vừa tức:
"Đợi đã!"
Thanh Huỳnh dừng bước. Hắn đứng im, mặt vẫn không nhìn Minh, mắt nhìn ra xa về phía con đường đang dần chìm trong ánh hoàng hôn. Gió chiều thổi nhẹ qua, làm vài sợi tóc đen của hắn rung rinh. Trời bắt đầu chuyển màu, từ vàng sang cam, rồi dần ngả sang tím. Màn đêm sắp buông xuống thành phố. Hắn im lặng một lúc, như đang đếm những đám mây trên trời, hay đang quan sát một con chim đang bay lượn phía xa. Cuối cùng, hắn mới từ từ cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống Minh, như hai hố đen hút lấy mọi ánh sáng:
"Ngày đầu gặp nhau, nhóc không thể nói chuyện từ tế hơn à? Thái độ kỳ cục vậy? Tôi có làm gì sai với cậu đâu mà cậu cứ như cái máy phát ra những lời khó nghe?" — Minh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đầy bức bội, tay vẫn chống hông.
Thanh Huỳnh nhìn Minh, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút hài hước, như đang quan sát một con thú nhỏ đang cố tỏ ra hung dữ trước một kẻ săn mồi lớn hơn nhiều:
"Vì tôi chưa từng nghĩ tuyển thủ của team tôi lại lùn như vậy. Lúc nhỏ anh không uống sữa à? Hay là uống rồi nhưng mà thấp vẫn hoàn thấp?"
Minh đỏ mặt, nghiến răng kêu lên, hai tay nắm chặt thành quyền:
"Này, tôi 25 tuổi rồi đấy! Tôi tốt nghiệp đại học được 2-4 năm rồi đấy! Tôi làm việc văn phòng, tôi có cuộc sống riêng, tôi có bằng cấp hẳn hoi. Cậu đừng có coi tôi như một đứa trẻ mới lớn!"
Thanh Huỳnh khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Minh với vẻ thách thức, đôi mắt hơi nheo lại như đang tính toán điều gì:
"Chiều cao của anh nói lên tất cả rồi. 25 tuổi với 1m85 và 23 tuổi với 1m98, sự khác biệt lớn quá, anh có thấy không?"
Minh tức điên, cậu giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thanh Huỳnh, đầu ngón tay gần như chạm vào mũi hắn:
"Xóa bài trên Weibo đi!"
Thanh Huỳnh nhếch mép, hơi lùi lại một bước để tránh cái ngón tay đang chỉa về phía mình:
"Tôi chưa viết gì về anh. Chính anh mới là người phải xóa bài đấy."
"Hả?" — Minh ngơ ngác, tay hạ xuống.
"Bài trên Weibo anh đăng hôm qua. Chửi tôi đóng cửa vào mặt anh ấy. Cả nghìn bình luận, cả triệu lượt xem. Anh làm tôi thành hot trend đấy." — Thanh Huỳnh chỉ thẳng vào mặt Minh, giọng vẫn đều đều nhưng có chút mỉa mai.
Minh bỗng nhớ ra, đôi mắt mở to một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu vẫn cứng miệng, giọng đầy mỉa mai:
"Tôi không xóa. Ai bảo cậu nhốt tôi bên ngoài làm gì? Lại còn nói tôi nấm lùn, đóng cửa vào mặt tôi, rồi còn chẳng thèm ra đón. Cậu nghĩ tôi là người dễ bắt nạt à? Tôi mà dễ bắt nạt thì tôi đã không đứng ở đây để cãi nhau với cậu."
"Lỡ chân thôi." — Thanh Huỳnh thờ ơ, nhìn sang hướng khác.
"Lỡ chân là cái lý do đó à? Cậu xin lỗi tôi đi, tôi mới xóa."
"Anh mơ à?" — Thanh Huỳnh quay lại nhìn Minh, ánh mắt sắc lạnh.
"Vậy thì tôi không xóa."
Minh nói rồi rút điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình sáng lên trong bóng chiều, ánh đèn xanh nhạt hắt lên gương mặt cậu. Ngón tay cậu bấm nhanh trên bàn phím, giọng lẩm bẩm đều đều:
"Tôi sẽ ghi chú vào sổ tay luôn... 'Đội trưởng ARES là thằng lưu manh, xấu tính, đóng cửa vào mặt người mới, bắt người ta xóa bài mà không chịu xin lỗi. Còn hay bảo người khác là nấm lùn dù biết người đó lớn hơn mình 2 tuổi.'"
Thanh Huỳnh cau mày, bước tới gần một bước để nhòm vào màn hình điện thoại của Minh:
"Anh đang làm gì thế?"
"Ghi lại để sau này còn biết đường đối phó với cậu. Coi như là nhật ký đen của tôi về đội trưởng ARES, sau này nếu cậu có bắt nạt tôi, tôi sẽ có bằng chứng để kể với cả đội và fan."
Thanh Huỳnh bất lực lắc đầu, hắn đưa tay vò trán, như thể đang phải chịu đựng một đứa trẻ hư. Hắn định quay người đi lấy xe thì bỗng một tiếng gọi vang lên từ phía xa, cắt ngang bầu không khí căng thẳng và đầy tranh cãi:
"Tấn Minh!"
Âm thanh đó vang lên rõ ràng, quen thuộc, như một sợi dây kéo Minh ra khỏi cuộc chiến với Thanh Huỳnh. Minh đang còn cắm cúi bấm điện thoại, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng lên. Ngay lập tức, đôi mắt cậu sáng bừng lên, nụ cười bất ngờ nở rộng trên môi, xóa tan mọi vẻ bực bội vừa rồi. Cậu cất điện thoại vào túi quần, bước nhanh về phía người đàn ông đang đứng dưới bóng cây bàng già trước cổng, tán lá xanh rì đang chuyển sang màu vàng dưới ánh chiều tà:
"Sở Nghiễn Hàn!"
Sở Nghiễn Hàn mỉm cười, bước tới vài bước về phía Minh. Anh ta ăn mặc lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen, mái tóc nâu sáng được vuốt gọn, trông như vừa bước ra từ một cuộc họp quan trọng. Anh ta có vẻ ngoài điền trai, dịu dàng, và dưới ánh hoàng hôn, gương mặt anh càng trở nên ấm áp và dễ mến. Trên tay anh cầm một tập tài liệu, như thể vẫn đang bận rộn với công việc.
Thanh Huỳnh, đang định bước về phía bãi đỗ xe, nghe thấy tiếng gọi và thấy Minh lập tức thay đổi thái độ, hắn quay đầu lại. Hắn đứng cạnh Minh, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về phía người đàn ông lạ mặt đang tiến về phía Minh, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhưng đôi mắt hắn khẽ nheo lại, như thể đang đánh giá một thứ gì đó.
Minh vui vẻ chạy tới chỗ Sở Nghiễn Hàn, bắt tay anh ta một cách nhiệt tình. Thanh Huỳnh vẫn đứng tại chỗ, mắt liếc nhanh từ Minh sang Sở Nghiễn Hàn, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhưng đôi mắt hắn khẽ nheo lại, như đang đánh giá một thứ gì đó mà hắn chưa chắc có nên để tâm hay không.
Người vừa gọi Minh là một thanh niên đang mặc chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng chất liệu vải mềm mại, quần caro trắng đen được cắt may vừa vặn, bên ngoài khoác chiếc áo khoác trắng tinh không tì vết, mở hờ để lộ thân hình thon gọn bên trong. Mái tóc layer rối tự nhiên, vài lọn tóc phủ xuống trán, tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn có chút trẻ con. Trên tai phải, một chiếc khuyên nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh đèn sân, trông càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu và có chút nổi loạn — đó là Sở Nghiễn Hàn, thành viên của đội Phantom, vị trí đường giữa.
Đi cạnh cậu ta là một anh chàng trông có vẻ khá học thức, dáng người hơi mập mạp, đeo một cặp kính gọng đen thanh mảnh, mái tóc xoăn nhẹ nhàng tự nhiên, khuôn mặt tròn mím nhưng không kém phần sắc sảo. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro nhẹ, tay áo xắn gọn, trông vừa nghiêm túc vừa thân thiện — đó là Lăng Hạo, vị trí hỗ trợ của Phantom và cũng là đội trưởng.
Sở Nghiễn Hàn mỉm cười, bước tới gần, giọng có phần trách móc nhưng vẫn đầy tình cảm:
"Này Minh, chả phải tôi nói cậu tới thì gọi tôi ra đón à? Sao lại không nói tôi tiếng nào vậy? Tôi đã dặn cậu rõ ràng mà."
Minh bất lực, thở dài một hơi đầy ngán ngẩm:
"Là do bạn trai cũ của anh không cho tôi nhắn đấy. Cấm tôi liên lạc với anh, nếu không thì... cậu ta nói sẽ tới tìm tôi, tôi sợ lắm nên đành nghe theo."
Sở Nghiễn Hàn nghe vậy liền hơi ngượng, mặt đỏ lên một chút, cố tìm cách chữa cháy nhưng mãi vẫn chưa biết nói gì.
Lúc này Bùi Tri Viễn đứng bên cạnh Minh, tay vẫn đút trong túi áo hoodie, giọng lạnh lùng cất lên:
"Hai người quen nhau à?"
Minh quay sang, gật đầu:
"Đúng rồi. Cậu ta với tôi chung trường cấp 3 và đại học. Anh ấy học trên tôi 2 khóa. Mẹ anh ấy là giảng viên đại học của tôi, hồi đó tôi còn hay sang nhà anh ấy chơi và nhờ bà dạy kèm thêm môn chuyên ngành. Bạn trai cũ của anh ta là bạn thân của tôi."
Bùi Tri Viễn cau mày, giọng đầy khó chịu, mắt hơi nheo lại:
"Tôi hỏi anh nhiều vậy à?"
Minh lập tức xù lông, giọng đanh lại đầy thách thức:
"Vậy thì im cái mồm lại luôn đi, đừng có hỏi! Tôi có hỏi gì cậu đâu mà cậu cứ như thể đang tra khảo tội phạm vậy."
Lăng Hạo đứng bên cạnh Sở Nghiễn Hàn, đưa tay chỉnh lại kính, nhìn Bùi Tri Viễn với vẻ tò mò:
"Anh Viễn, đây là cậu trai bị anh lỡ chân nhốt ở ngoài rồi đăng lên Weibo chửi anh à? Bài viết đó tôi có đọc, viết rất có tâm đấy, có thể thấy cậu ta vừa uất ức vừa hài hước."
Minh sáng mắt, gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy hả hê và phấn khích:
"Đúng đúng! Tên này ác lắm! Đóng cửa vào mặt tôi, còn chẳng thèm xin lỗi, lại còn bắt tôi phải xóa bài trên Weibo nữa. Một kẻ thực sự không biết lỗi!"
Lăng Hạo quay sang Minh, giọng có vẻ thương hại:
"Kieran hôm qua bị nhốt ngoài cửa đúng không? Nghe tội thế, để tôi kể cho mọi người trong đội tôi nghe."
Minh gật gật, tỏ ra vẻ đáng thương, mắt long lanh như sắp khóc:
"Đúng vậy, đứng ngoài cả tiếng đồng hồ, tay xách vali, ôm con mèo, mà còn bị chửi là nấm lùn nữa."
Lăng Hạo khẽ cười, nhìn Bùi Tri Viễn:
"Nè anh Viễn, dù sao thì người ta cũng là người do chính tay Thiên Mặc đón về. Đừng có lắm lì nữa, không thì mất điểm trong mắt fan đấy."
Rồi Lăng Hạo đưa tay ra về phía Minh, nụ cười nhẹ nhàng:
"Xin chào, tôi là Lăng Hạo, đội trưởng của Phantom. Đội của tôi ở bên cạnh, muốn tới ăn trực thì cứ thoải mái. Nào bị Bùi Tri Viễn đuổi thì cứ qua đây, tôi sẽ tiếp đón cậu chu đáo."
Bùi Tri Viễn cau mày, nhìn Lăng Hạo đầy nghi ngờ:
"Này, anh trông mắt mọi người tệ vậy à?"
Minh nghe tới đồ ăn là sáng mắt, hai mắt sáng rực như đèn pin:
"Được được! 😊😊"
Huỳnh lườm Minh, giọng đầy cảnh báo:
"Đừng có đem đồ ăn ra mà dụ anh ta. Team tôi có một tên Mập là muốn hư cái tủ lạnh rồi, giờ lại thêm một đứa nữa thì chết tôi."
Huỳnh nhìn sang Lăng Hạo, đổi giọng, trở nên nghiêm túc hơn:
"À, trước trận đấu World Crown Championship, hẹn một ván giao lưu hai đội nhé. Tôi nghe nói Phantom có người mới cũng khá hay."
Lăng Hạo nghe vậy liền háo hức, gật đầu lia lịa:
"Được. Đợi người mới của bọn tôi đến thì tôi sẽ hẹn với Mộ Dương. Sẽ là một trận đấu thú vị đấy."
Bùi Tri Viễn khịa:
"Xem ra cũng nhanh thế mà tìm được cứu viện rồi hè? Mới đây mà đã có người nhận làm chỗ dựa."
Lăng Hạo cười nhẹ, giọng đầy ẩn ý:
"Đợi thông báo chính thức đi. Cũng là một tin nóng đấy, không thua gì Kieran của mấy cậu đâu."
Bùi Tri Viễn không nói gì, chỉ lạnh lùng quay người bỏ đi lấy xe.
Minh liền bật chế độ "ông tám", kéo Sở Nghiễn Hàn lại, giọng đầy tò mò:
"Ai thế? Người mới của Phantom đó là ai vậy? Có đẹp trai không? Giỏi không?"
Sở Nghiễn Hàn nhún vai, vẻ mặt cũng đầy thắc mắc:
"Không biết nữa, Lăng Hạo giữ bí mật kỹ lắm."
Sở Nghiễn Hàn đi lại nắm lấy tay Minh, đôi bàn tay anh hơi run, như sợ cậu sẽ trốn thoát nếu anh không giữ chặt:
"Minh... anh thật sự quan tâm em. Những lời hôm đó... anh không cố ý. Nhưng tại sao em lại muốn gia nhập ARES?"
Tiếng xì xào phía sau lập tức nổi lên. Những ánh mắt dò xét, những câu hỏi nửa vời từ những người đi qua đi lại trong bãi đỗ xe lúc chiều tà.
"Mấy người kia là ai vậy?"
"Sao anh Lục Thừa lại nắm tay người đó?"
"Thằng đó là ai thế?"
Tấn Minh nghe thấy hết. Cậu bật cười lạnh — một nụ cười đầy mỉa mai, đủ để người đứng trước mặt nhận ra ngay rằng cậu không hề vui vẻ với tình huống này. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sở Nghiễn Hàn. Đôi mắt vẫn còn đỏ từ lúc nãy, nhưng giờ đây đã rực lên một tia sáng khác — tia sáng của sự thách thức, của một người đã không còn để bị tổn thương bởi điều này nữa.
"Đúng rồi. Anh là ai vậy?"
Một câu nói. Ngắn. Lạnh. Không cần thêm gì.
Đủ để khiến gương mặt Sở Nghiễn Hàn cứng đờ lại.
Anh đứng đó, tay vẫn nắm lấy cổ tay Tấn Minh, nhưng lời nói dường như đã đóng băng trên môi. Anh quay đầu nhìn nhóm người đang xôn xao phía sau — họ đang nhìn chằm chằm, đang chụp ảnh, đang bàn tán. Rồi lại nhìn Tấn Minh — người vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thản như vừa phóng một mũi tên trúng hồng tâm mà không cần nhìn thêm kết quả.
Không muốn để người khác tiếp tục bàn tán, anh siết nhẹ cổ tay cậu.
"Đi."
Không chờ Tấn Minh đồng ý, Sở Nghiễn Hàn kéo cậu rời khỏi đám đông. Hai người đi thẳng về phía góc khuất dưới chân cầu thang của nhà thi đấu. Một nơi yên tĩnh. Đủ để bắt đầu cuộc nói chuyện mà cả hai đều biết sẽ chẳng hề dễ dàng.
Đúng lúc chiếc Porsche 911 Turbo S màu xám bạc từ từ lao tới, dừng ngay trước mặt Minh. Thân xe thấp và dài, với những đường nét khí động học sắc sảo được thiết kế tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của kim loại bóng loáng. Căn trước thể thao với những khe gió lớn, đèn pha LED bốn mắt sắc lẹm, la-zăng hợp kim 20 inch sơn đen bóng, và ống xả kép thể thao phát ra tiếng gầm trầm đục như tiếng thở của một con thú. Phía sau, cánh gió có thể điều chỉnh, đèn hậu LED thanh mảnh nối liền hai bên, tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ vừa đẳng cấp. Cánh cửa xe mở lên theo kiểu cánh chim, để lộ nội thất da màu đen cao cấp với các đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Màn hình cảm ứng trung tâm, vô lăng thể thao bọc da, đồng hồ đo tốc độ analog cổ điển — tất cả toát lên vẻ xa hoa và hiện đại.
Huỳnh ngồi trong xe, một tay vịn vô lăng, tay kia đặt trên cần số, phong thái như một tay đua chuyên nghiệp. Hắn nhìn ra phía Minh qua cửa kính đã hạ xuống, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được sự sốt ruột:
"Nấm lùn, lên xe."
Minh thầm nghĩ trong đầu: "Trời ơi, Porsche 911 Turbo S... cái xe này giá chắc bằng cả căn nhà của mình... Tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng điều lái cái này à?"
Cậu đi chậm chậm tới, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe.
Huỳnh khịa, giọng đầy châm chọc:
"Sao, quen được thằng khác mở cửa xe cho rồi à? Không biết tự mở cửa mà lên à?"
Minh vội vã:
"Không có, không có! Tôi tự mở được."
Minh mở cửa xe leo lên, cẩn thận đóng cửa lại, thắt dây an toàn chỉn chu, như một đứa trẻ lần đầu ngồi trên chiếc xe sang:
"Thanh Huỳnh, tôi chỉ mua ít đồ lặt vặt, dép với vài thứ. Cậu chỉ cần đưa tôi đến trung tâm thương mại gần nhất là được, tôi không cần đi đâu xa đâu."
Huỳnh lúc này đang khá khó chịu vì lúc nãy Sở Nghiễn Hàn nắm tay Minh, hắn vẫn không nhìn Minh, giọng có phần cáu kỉnh:
"Chứ không thì chẳng lẽ chở anh đến cửa hàng gia dụng à?"
Minh lắp bắp:
"Không... không có mà."
Huỳnh quay đầu sang nhìn Minh, ánh mắt cảnh cáo, ghen rõ luôn, như thể đang muốn nói: "anh mà dám lén qua đó gặp người khác nữa thì chết."
Rồi hắn khởi động xe, tiếng máy gầm lên như một con thú vừa thức giấc. Chiếc Porsche lao vút đi, để lại Sở Nghiễn Hàn và Lăng Hạo đứng nhìn theo với những ánh mắt khác nhau.
Bên trong xe, mùi nước hoa nhẹ nhàng và hương da mới lan tỏa. Huỳnh lái xe với tốc độ vừa phải nhưng thỉnh thoảng lại rồ ga để Minh giật mình bám vào thành ghế.
Minh thầm nghĩ: "Trong khi mình vẫn còn đang tìm đường đi, hắn đã có cả một gia tài. Và có vẻ hắn đang cố tình chọc mình."
Chiếc Porsche 911 Turbo S màu xám bạc gầm gừ như một con thú vừa thức giấc, lao qua những dãy phố đông đúc của thành phố đang dần lên đèn. Bên ngoài cửa kính, những tòa nhà cao tầng lướt nhanh như những khối bê tông khổng lồ, đôi khi soi bóng xuống mặt đường nhựa đen bóng vừa được tưới nước. Ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc từ các bảng quảng cáo dọc hai bên đường, chiếu xuống những hàng cây xanh bên vỉa hè, tạo nên một bức tranh đô thị rực rỡ và sống động.
Các cửa hàng thời trang sang trọng với những bức tường kính trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng từ bên trong, bày biện những mẫu mã mới nhất, thu hút ánh nhìn của những người qua đường. Những quán cà phê ven đường với tán ô kẻ sọc xếp thành hàng dài, bên dưới là những chiếc bàn nhỏ với những tách cà phê nóng đang bốc khói. Những dãy đèn đường cao áp tỏa sáng vàng ấm, kéo dài những bóng đổ trên vỉa hè, hòa với tiếng cười nói và tiếng nhạc từ các cửa hàng phát ra.
Xe lướt qua những ngã tư đông đúc, nơi dòng người và xe cộ hòa lẫn trong ánh đèn pha của buổi tối. Phía xa xa, những khu chung cư cao tầng với hàng trăm ô cửa sổ sáng đèn như những bức tường ánh sáng vươn lên bầu trời đêm. Những bảng quảng cáo LED khổng lồ hiển thị những thông điệp đầy màu sắc. Tiếng còi xe và tiếng động cơ hòa thành một bản giao hưởng đô thị đặc trưng.
Minh ngồi trong xe, mắt vẫn chưa hết bất ngờ trước chiếc xe sang trọng. Cậu vô thức đưa tay chạm vào bọc da trên ghế, mùi nước hoa nhẹ nhàng và hương da mới lan tỏa trong khoang xe. Nhìn ra ngoài cửa kính, cậu thấy ánh đèn thành phố chạy dài như một dải lụa màu, những tòa nhà cao tầng nhấp nhô như những ngọn núi nhân tạo. Trong khi đó, Huỳnh vẫn giữ vẻ mặt tập trung, tay thoăn thoắt trên vô lăng, thỉnh thoảng lại rồ ga để Minh giật mình bám chặt vào thành ghế.
Rồi chiếc xe lao thẳng vào tầng hầm của trung tâm thương mại. Ánh đèn trắng của bãi đậu xe chiếu sáng không gian rộng lớn, phản chiếu trên nền bê tông bóng loáng. Những chiếc xe sang trọng đỗ thẳng hàng, tạo nên một cảnh tượng như một showroom xe hơi thu nhỏ. Huỳnh đánh lái một cái thật gọn, chiếc Porsche rẽ vào một góc và đỗ vào vị trí một cách cực kỳ mượt mà, không tốn một chút sức, như một vũ công lướt trên sàn. Đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào bức tường trước mặt, và tiếng động cơ vang vọng trong không gian tầng hầm rồi dần tắt hẳn, để lại một sự yên tĩnh đến lạ.
Cả hai cùng bước ra khỏi xe. Huỳnh đóng cửa với một tiếng "bịch" nhẹ, khóa xe từ xa bằng một nút bấm, đèn xe nhấp nháy hai lần báo hiệu đã an toàn. Minh vẫn còn nhớ cảnh đậu xe và quét cua lúc này, cậu thấy chiếc xe Porsche đỗ gọn gàng quá, thầm nghĩ "Đúng là biết sống, đỗ xe còn đẹp hơn cả kỹ năng chơi game của hắn." Cậu đứng nhìn chiếc xe một lúc lâu, mắt không rời khỏi những đường nét hoàn hảo của nó.
Huỳnh vừa đi vừa cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình, ngón tay nhanh chóng gõ vài dòng. Hắn nhấn nút ghi âm, đưa lên miệng, giọng đầy thách thức và có chút khinh khỉnh:
"Này, cậu muốn như nào đây? Là muốn tôi đè bẹp cậu dưới sàn rồi đem từng cây cúp về à?"
Hắn thả nút ghi âm, gửi đi, rồi lại nhấn nút thu âm tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng có chút mỉa mai:
"Cứ mơ đi. Cửa mở đấy."
Minh bước theo, tò mò nhìn:
"Ai đấy? Mà cậu nói chuyện với người ta kiểu vậy à?"
Huỳnh không trả lời, chỉ nhếch mép cười, cất điện thoại vào túi quần. Hắn bước thẳng về phía thang máy, Minh vội bước theo sau, cậu vẫn còn đang thắc mắc nhưng không hỏi thêm.
Cả hai bước vào thang máy. Huỳnh lại dựa vào tường, tay móc điện thoại ra bấm tiếp, mắt dán vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Bầu không khí trong thang máy yên tĩnh, chỉ có tiếng máy hoạt động nhẹ nhàng và tiếng bước chân của Minh vang lên trên sàn kim loại. Đôi khi có tiếng thở dài nhẹ của Huỳnh khi hắn đọc một tin nhắn gì đó, rồi lại bấm trả lời.
Minh thì đang tập trung vào tấm bảng chỉ dẫn các tầng. Trên đó ghi rõ tầng 1 — thời trang nữ, mỹ phẩm; tầng 2 — thời trang nam, giày dép; tầng 3 — điện tử, thiết bị gia dụng; tầng 4 — nhà hàng, khu ẩm thực. Cậu ngước nhìn lên để xem nhiều hơn, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nheo lại để đọc dòng chữ nhỏ ở cuối bảng. Gương mặt cậu tập trung đến mức trông như một đứa trẻ đang cố giải một câu đố khó.
Bỗng lúc đó, Huỳnh vô tình liếc qua. Hắn thấy Minh đang chăm chú nhìn bảng chỉ dẫn, giống hệt như lúc bữa thi đấu trận thua vs Nova. Một chàng trai tóc hạt dẻ, cao 1m85, ôm túi đồ ăn đầy ắp và không bấm được cửa thang máy. Huỳnh cũng ngước lên xem tấm bảng, rồi lại nhìn xuống Minh đang lấy hãy nhìn, với cái dáng vẻ đáng yêu vãi. Hắn thầm nghĩ: "Là hắn rồi. Người hôm đó ở khách sạn. Không ngờ lại là cậu ta."
Huỳnh đứng yên, mắt vẫn nhìn Minh một lúc lâu, cảm thấy một cái gì đó khó diễn tả len lỏi trong lòng. Minh hoàn toàn không để ý, cậu vẫn đang mải miết nghiên cứu bảng chỉ dẫn, đôi lúc còn đưa tay lên chạm vào cằm như đang suy nghĩ.
Minh coi xong thì bước tới bấm tầng cần đến — tầng 2, khu thời trang nam. Một tiếng "bíp" vang lên, đèn bấm tầng 2 sáng lên màu đỏ. Cậu lùi lại, đứng cạnh Huỳnh, chờ đợi.
Huỳnh mở lời trước, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút tò mò:
"Hai hôm trước, lúc chung kết World Crown Championship, anh Mộ Dương nói anh cũng đến chỗ đó à?"
Minh gật đầu, có chút ngạc nhiên vì Huỳnh đột nhiên hỏi:
"Ừ, đúng vậy. Có chuyện gì à?"
Huỳnh nhướn mày:
"Ở chung khách sạn với ARES. Tầng 46?"
Minh hơi bối rối, mặt khẽ đỏ lên một chút:
"Đúng... à, không phải."
Huỳnh bật cười khẽ, giọng đầy vẻ mỉa mai:
"Á à, đồ nấm lùn hung hăng, bướng bỉnh, ngang tàng, cứng đầu. Lúc đó vậy ra đúng là anh nhỉ. Anh đứng dưới tầng, nhìn lên mà không bấm được cửa, rồi còn bảo là có chuyện gì đó."
Minh liền chối, giọng đầy vội vã, tay đưa lên xua xua:
"Không... không phải mà. Tôi không có đứng dưới tầng nhìn lên đâu. Cậu đã thấy tôi hồi đó à?"
"Tôi nghe Mộ Dương nói. Nói rằng có một đứa nhóc tóc nâu, 1m85, đứng dưới tầng mãi không chịu lên, còn ôm cả đống đồ ăn."
"Chuyện đó... chuyện đó là do tôi có việc! Có việc bận nên tôi mới..."
"Nói dối."
Minh đỏ mặt, lúng túng:
"Tôi không có nói dối!"
Huỳnh bước tới gần hơn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Minh, giọng trầm xuống, càng lúc càng gần:
"Vậy tại sao lại không bấm cửa thang máy?"
Minh cố giải thích, nhưng giọng đã yếu đi:
"Tại... tại đồ đạc nặng quá. Với cả tay tôi bận nên không bấm được. Có gì đâu mà nói mãi."
Chưa kịp nói hết, Huỳnh đã dí sát mặt lại, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như muốn hút lấy Minh, giọng nói như một làn sóng ấm áp phả vào mặt:
"Bướng bỉnh thật đấy. Anh có biết từ hôm đó tôi đã muốn hỏi anh nhiều chuyện không?"
Minh nghẹn ngào, cố lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt cậu vẫn cố né tránh, nhưng cậu biết mình không thể chạy thoát. Rồi bất ngờ, cậu nở một nụ cười nguy hiểm, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Huỳnh, giọng đầy thách thức:
"TÔI. SẮP. GHÉT. CẬU. RỒI. ĐẤY."
Vừa dứt lời, tiếng cửa thang máy mở ra, cắt ngang mọi thứ. Ánh sáng từ hành lang tràn vào, phá tan bầu không khí căng thẳng và đầy kịch tính. Không gian bên ngoài là một khu thương mại sáng rực, với những cửa hàng thời trang sang trọng và dòng người qua lại tấp nập.
Huỳnh nhìn sang, giọng vẫn đầy thách thức nhưng có chút hài hước:
"Anh nghĩ tôi sợ à? Sắp ghét tôi rồi ư? Thế thì càng thú vị."
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, bước ra khỏi thang máy với dáng đi thong thả và kiêu hãnh, không một chút do dự. Hắn bước về phía một cửa hàng thời trang nam sang trọng, tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng quét qua các mẫu quần áo trên kệ.
Minh liền vội chạy theo, miệng không ngừng gọi:
"Thanh Huỳnh! Thanh Huỳnh! Cậu đợi tôi với!"
Nhưng Huỳnh vẫn bước đi, không quay đầu lại, chỉ có giọng vọng lại từ phía trước:
"Nhanh lên, nấm lùn. Không thì tôi về trước đấy."
Minh cắn răng, cố chạy theo, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, nhưng cũng không giấu được một nụ cười nhẹ:
"Đồ lưu manh, đợi đó! Tôi sẽ đánh cậu một trận!"
Minh ngơ ngác nhìn cậu nhân viên bò chạy, rồi quay sang Huỳnh. Cậu vẫn còn chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra, nhưng có một điều cậu nhận ra rõ ràng: ánh mắt của Thanh Huỳnh đang đỏ lửa. Minh đưa tay gãi đầu, cố gắng che giấu sự lúng túng, rồi lên tiếng, giọng vừa bực vừa có chút đắc ý:
"Này, cậu với tới vậy, sao lúc nãy không lấy cho tôi? Để tôi tìm người khác giúp rồi ghen à?"
Minh cười nhẹ, nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Huỳnh. Sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt đen sâu thẳm bỗng trở nên lạnh lùng và sắc bén, không còn chút dịu dàng hay chọc ghẹo nào. Hắn bỏ giỏ đồ xuống sàn với một tiếng động khô khốc, ngay trước chân Minh, như thể đang đặt ra một ranh giới. Cơ thể hắn căng cứng, hai vai hơi nâng lên, và giọng hắn trầm xuống, nặng nề và đầy uy hiếp:
"Có đi hay không?"
Giọng hắn bỗng trở nên gắn gọn, mỗi từ như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Nó không còn là câu hỏi nữa, mà là một lời cảnh cáo cuối cùng. Không khí xung quanh như đông cứng lại. Minh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người Huỳnh, một thứ áp lực vô hình đang bao phủ lấy cậu. Ánh mắt của hắn ghim chặt vào Minh, như thể nếu cậu chỉ cần nhúc nhích một chút, hoặc nói ra một lời sai trái, hắn sẽ thực sự phát điên và bỏ cậu lại nơi đây.
Minh nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn. Cậu nhìn thấy đôi mắt hắn, không còn là đôi mắt hay trêu chọc nữa, mà là đôi mắt của một người đang kiềm chế cơn giận đến mức cuối cùng. Cậu không dám nói thêm bất cứ điều gì, chỉ nhanh chóng cúi xuống cầm giỏ hàng lên, rồi bước vội theo hắn.
Huỳnh quay người bước đi, bước chân dài và mạnh mẽ, mỗi bước như muốn đạp nát mặt đất. Hắn không quay đầu lại, nhưng giọng nói của hắn vẫn vọng về phía Minh, lạnh lùng và đầy châm chọc:
"Còn mua gì nữa thì mua đi, đừng diễn xiếc. Vừa nãy anh muốn ngã luôn vào kệ hàng rồi."
Minh vội chạy theo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vẫn còn hơi run vì sợ, nhưng sự bực bội vẫn dâng lên trong lòng. Cậu không thể để mình bị đối xử như vậy. Cậu lên tiếng, giọng vẫn đầy phẫn nộ, nhưng đã yếu hơn:
"Cậu làm sao mà trách tôi được? Chỉ còn một đôi màu trắng cuối cùng. Cậu có biết tôi phải khó khăn như thế nào mới lấy xuống được không? Tôi đã mất cả buổi sáng để chọn đôi dép này, thậm chí còn đứng đó gần mười phút để cân nhắc từng đường may, từng chi tiết nhỏ. Vậy mà cậu lại ném nó lên kệ như một trò đùa."
Huỳnh đột ngột dừng bước. Minh gần như đâm sầm vào lưng hắn. Huỳnh quay người lại, đôi mắt hắn nhìn xuống Minh với một vẻ đầy ẩn ý, và một nụ cười nửa miệng dần hiện ra. Đó không phải là một nụ cười ấm áp, mà là một nụ cười đầy bí ẩn, như thể hắn vừa phát hiện ra một bí mật lớn nào đó. Hắn khẽ nhếch mép:
"Ồ, vậy ra người hôm đó giấu bình nước ở siêu thị..."
Hắn dừng lại một chút, như thể để cho lời nói lắng xuống, rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt Minh, một ngón tay dài và sắc bén:
"...chính là anh à?"
Minh ngơ ngác, như bị một dòng nước lạnh dội xuống người. Cậu há miệng, rồi lại ngậm lại. Mắt cậu mở to, đầy sự ngạc nhiên và hoang mang:
"Hà... là... làm sao cậu biết được?"
Huỳnh nhếch mép cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện, nhưng lần này nó mang một vẻ mỉa mai rõ rệt. Hắn không trả lời, chỉ nhìn Minh chăm chú, như thể đang thưởng thức sự bối rối của cậu.
Minh suy nghĩ một lúc, những mảnh ghép bắt đầu ghép lại trong đầu cậu. Bỗng nhiên, mắt cậu sáng lên như một tia chớp, và cậu chỉ tay thẳng vào Huỳnh, giọng đầy phẫn nộ:
"Há! Hóa ra người hôm đó ăn trộm nước của tôi là cậu à? Cái đồ trộm nước!"
Huỳnh nhướn mày, bình thản đáp, như thể đây là một chuyện vô cùng bình thường:
"Này, trộm nước cái gì? Trên đó có viết tên của anh à? Nó để ở kệ bán hàng, tôi thấy tôi lấy. Không có chữ 'của Minh' nào hết."
Minh cãi ngang, tay vẫn chỉ vào Huỳnh, giọng hùng hồn như một luật sư đang bào chữa cho thân chủ của mình:
"Của tôi! Tôi nhìn thấy trước, giấu trước mà! Tôi đã phải kéo hai bịch giấy vệ sinh sang để giấu nó, rất công phu. Vậy mà cậu lại lấy đi như không có gì."
Huỳnh cười khẩy, một tiếng cười ngắn và đầy châm chọc:
"Có bình nước vậy mà cũng phải giấu à? Anh đang chơi trò trốn tìm hay đang giấu vàng?"
Minh đáp ngay, giọng có phần hờn dỗi:
"Chứ còn sao nữa? Chứ thế nào mới gọi là giấu?"
Huỳnh chống tay lên tường, ngay bên cạnh đầu Minh, giam cậu lại giữa cánh tay và bức tường lạnh lẽo. Khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tắc. Minh có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Huỳnh, từ đôi lông mày sắc lẻm, đến đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cả nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Giọng Huỳnh nhỏ hơn, nhưng vẫn đầy áp lực:
"Anh là trẻ con à, mà giấu đồ trong siêu thị? Hừ?"
Minh tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo, cố tỏ ra mình không hề bị đe dọa, dù trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực:
"Tôi sợ bị người khác mua mất thôi. Với cả, thiếu gia nhà giàu như anh lại đi tranh giành với tôi một bình nước à? Có đáng không hả? Một bình nước, không phải là một chiếc cúp vô địch."
Huỳnh quay mặt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt Minh. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng có một chút châm chọc mà Minh có thể nhận ra:
"Tôi không muốn tốn thời gian thôi. Tôi lại còn tưởng hôm đó có đại dịch zombie lùn chứ. Không ngờ đều là anh."
Vừa dứt lời, hắn giật lấy giỏ hàng trên tay Minh một cách bất ngờ, xách lên rồi bỏ đi, không hề ngoái lại. Giỏ hàng lúc này đã có thêm vài thứ lặt vặt, và nó như một vật nặng mà Huỳnh đang mang theo vì trách nhiệm.
Minh đứng sững lại, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cậu đưa tay chỉ về phía Huỳnh, giọng vừa gào vừa run:
"Đại dịch zombie lùn cái gì chứ? Đội trưởng! Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào! Nếu có zombie lùn thì chắc cậu là người đầu tiên bị ăn vì cái miệng của cậu!"
Cậu đứng đó vài giây, thở hổn hển, rồi vội chạy theo, trong lòng vừa tức vừa vui. Một ngày mua sắm với Thanh Huỳnh thật không thể nào đoán trước được.
Minh đứng chống nạnh giữa hành lang rộng lớn của trung tâm thương mại, hai má phồng lên như quả bóng bay sắp nổ. Đôi mắt nâu hạt dẻ long lên nhìn về phía bóng lưng của Thanh Huỳnh đang dần khuất sau những kệ hàng, giọng cậu vừa bực dọc vừa hờn dỗi:
"Chân dài cho cố vào rồi bắt tôi chạy theo. Ai mà có thể yêu tên này được hà trời? Kẻ thù thì có!"
Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng không biết rằng cái miệng càng chửi hắn bao nhiêu, trái tim cậu càng hướng về hắn bấy nhiêu. Cậu lắc đầu, thở dài một hơi, rồi quay người đi về hướng ngược lại với Thanh Huỳnh.
Không gian trung tâm thương mại tấp nập, dòng người qua lại đông đúc, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ hệ thống loa treo tường hòa cùng tiếng cười nói của khách hàng. Cậu bước lửng thửng, mắt đảo qua các quầy hàng, bỏ thêm vào giỏ vài món đồ lặt vặt: một cây kem dưỡng da, một cái gương nhỏ, vài món linh tinh khác mà cậu nghĩ sẽ cần đến khi livestream.
Rồi cậu đứng xếp hàng ở quầy tính tiền, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra phía cửa kính lớn.
Phía trước, một vị khách đang thanh toán. Âm thanh máy quét mã vạch vang lên đều đặn: một chai sữa, ting. Một hộp bánh quy, ting. Một vài món đồ khác, ting ting.
Minh đang mơ màng thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến cậu giật mình:
"Camera mua làm đẹp? Anh mua làm gì?"
Minh quay phắt lại, thấy Thanh Huỳnh đang đứng ngay sau lưng mình, tay vẫn cầm giỏ hàng của cậu. Hắn đã quay lại từ lúc nào, với vẻ mặt vẫn lười biếng nhưng có chút tò mò. Mái tóc đen của hắn hơi rối, vài sợi tóc rũ xuống che một bên mắt, nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng và sắc sảo.
Minh nghiêng đầu nhìn hắn, một chút ngạc nhiên, rồi đáp:
"Livestream chứ làm gì? Chẳng lẽ bỏ vào mồm nhóc à?"
Huỳnh im lặng một lúc. Bỗng hắn bước tới một bước, đưa tay xoa nhẹ đầu Minh. Những ngón tay thon dài của hắn lướt qua mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, nhẹ nhàng như đang vuốt lông một chú mèo con. Giọng hắn trở nên dịu dàng hơn, khác hẳn với cái lạnh lùng thường ngày:
"Hôm nay anh Mộ Dương nói với anh về việc livestream rồi à?"
Minh gật gật đầu, vô thức dụi nhẹ đầu vào lòng bàn tay hắn như một thói quen. Cậu gật đầu, hai mắt long lanh, trông cực kỳ đáng yêu và dễ thương, như một chú mèo con đang được âu yếm. Trong giây lát, cậu quên mất mình đang giận dỗi. Tới khi cậu nhận ra tay của Huỳnh vẫn còn trên đầu mình, và hắn đang nhìn cậu với ánh mắt như đang xem một đứa trẻ, cậu mới giật mình lùi lại một bước, mặt đỏ bừng:
"Này! Anh đừng có xoa đầu tôi như trẻ con! Tôi 25 tuổi rồi đấy, không phải con nít đâu! Tôi có bằng cấp, có công việc, đã đi làm mấy năm rồi. Đừng coi tôi như một đứa nhóc mới lớn!"
Huỳnh bỏ tay xuống, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. Hắn nhìn Minh, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Được rồi, được rồi. Nhưng mà này, đừng nói với tôi rằng anh không mặc cả với Mộ Dương về việc livestream nhé? Dùng cái lí do anh là người mới, phải ngủ sớm dậy sớm, bắt anh ta giảm 10 tiếng livestream cho anh. Ngốc vậy?"
Minh ngơ ngác, cau mày nhìn hắn:
"35 tiếng với 45 tiếng có gì khác nhau lắm à?"
Thanh Huỳnh bật cười, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại khá cưng chiều. Hắn lắc đầu, như đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch:
"Khác nhau lắm. Bởi vì tôi là người từng trải, một tháng 45 tiếng, không livestream đủ không những bị trừ lương, còn bị hai ông thần Thiên Mặc và Mộ Dương hai bên cằm rằm suốt cả ngày. Đợi đến cuối tháng anh không đủ thời gian livestream thì sẽ biết nó khác nhau tới mức độ nào."
Minh vẫn ngốc, chưa load kịp thông tin. Cậu nhăn mặt nhìn Huỳnh, vẻ bối rối, đôi mắt như cố gắng xoay chuyển để hiểu những lời phức tạp đó:
"Cuối cùng... là sao hả? Cậu nói gì tôi không hiểu. Nói rõ ràng hơn được không?"
Thanh Huỳnh cười nhạt, cố nghĩ cách giảng cho cậu dễ hiểu. Hắn đưa tay gãi đầu, như đang tìm một ví dụ đơn giản:
"Nó giống kiểu bài tập hè mẫu giáo. Tới ngày cuối mới điên cuồng ngồi làm. 45 tiếng cũng vậy, đầu tháng nghĩ là nhiều, tới cuối tháng mới biết mình không kịp. Tới lúc đó hai ông thần mỗi người một câu, còn ai cứu anh?"
Minh đỏ mặt, giọng vẫn còn đầy khó chịu, cậu gân cổ lên cãi:
"Này, cái tên khốn kia, ai là mẫu giáo hả? Nhóc mở mồm ra không nói được câu từ tế à? Đã bảo tôi 25 tuổi rồi mà! Tôi có bằng cấp, tôi là người trưởng thành đàng hoàng, tôi có công việc ổn định!"
Thanh Huỳnh vẫn giữ cái mặt ngứa đòn, nhìn Minh với vẻ thích thú:
"Lời khuyên của người vào ARES trước đó. Cả đời này, chỉ giúp anh đúng một lần thôi."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi tiếp, bước chân vẫn dài và nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn biết rằng nếu cần, hắn vẫn sẽ giúp cậu thêm nhiều lần nữa.
Minh đứng lại, vẫn còn suy nghĩ về những lời vừa rồi. Cậu nhìn ra kính, thấy ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, tạo thành một vòng hào quang mềm mại quanh mình. Góc quay chính diện với ánh sáng dịu dàng khiến cậu trông cực kỳ dễ thương — mái tóc nâu hạt dẻ rối nhẹ, đôi mắt đen long lanh, khuôn mặt vẫn còn hồng hào vì tức giận.
Cậu lẩm bẩm:
"Lời khuyên của người vào ARES trước đó á? Cả đời này chỉ giúp anh đúng một lần thôi? Xạo quá, tôi không tin đâu."
Rồi cậu cầm giỏ hàng lên, bước theo hướng Huỳnh vừa đi, trong lòng vừa tức vừa vui, vừa hài lòng vì những lời nói chân thành. Cậu thầm nghĩ: "Thằng nhóc này, nói một câu cũng không thành thật. Một 'vợ' kêu là chạy lại liền."
Minh vừa đi vừa nhìn xuống giỏ hàng, lẩm bẩm tiếp:
"Nhưng mà... livestream 45 tiếng một tháng. Chắc mình sẽ làm được. Mình đã từng thức trắng nhiều đêm để chơi game, livestream chắc cũng không khác gì. Dù gì cũng không muốn nghe hai ông thần cằm rằm cả ngày."
Cậu mỉm cười, rồi nhanh chóng bước nhanh hơn để bắt kịp bóng lưng cao lớn của Thanh Huỳnh, nhưng không quên giữ một khoảng cách nhất định.
Hết Chương 10.