🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.2: ANH VIỄN, ANH VIỄN KÌAAAA!

📖 Quyển 2: 1

~19 phút đọc · 3637 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời đã tối hẳn. Những tia nắng cuối cùng đã nhường chỗ cho màn đêm phủ kín thành phố, để lại trên con đường rộng hai hàng đèn đường bật sáng, kéo dài thành những dải vàng nhạt trên mặt đường nhựa ẩm ướt vì sương. Gió đêm se lạnh thổi qua, làm lay động những tán cây ven đường, tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng bước chân vang lên đều đặn trên vỉa hè.

Minh và Huỳnh vừa rời khỏi trung tâm thương mại, tay xách những túi đồ mua sắm. Không khí giữa hai người vẫn còn chút căng thẳng sau những trận cãi vã không hồi kết. Minh phồng má, bước chậm chạp, mắt không thèm nhìn về phía Huỳnh. Còn Huỳnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Minh, như để kiểm tra xem cậu có đi theo không.

Hai người đang bước đi trong im lặng thì bỗng một tiếng hét vang lên từ phía sau, như xé tan sự yên tĩnh của buổi tối:

"Á! ANH VIỄN! ANH VIỄN KÌAAAA!"

Cả hai cùng quay lại. Từ phía sau, một nhóm khoảng bảy người — năm nữ, hai nam — đang đứng cách đó không xa, mắt sáng rực, chỉ tay về phía họ. Vài cô gái đã bắt đầu giơ điện thoại lên, một số khác thì nhảy cẳng lên vì phấn khích. Một cô gái trong nhóm thậm chí còn hét lớn khiến vài người đi đường phải quay nhìn.

Minh nhìn cảnh đó, mặt cậu lập tức trở nên tái mét. Cậu lùi lại một bước, rúc người sau lưng Huỳnh, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của hắn:

"Fan... fan của anh à?"

Huỳnh nhìn nhóm fan, rồi nhìn lại Minh đang co rúm sau lưng mình. Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười nhẹ thoáng qua:

"Chụp ảnh thôi mà. Có gì phải sợ?"

Minh giật giọng, mắt mở to đầy hoảng loạn:

"Không! Anh tưởng fan anh sẽ bật chế độ làm đẹp cho tôi hả? Tôi chưa lộ mặt trên mạng đâu! Mà tôi còn đang như này, nhìn thế nào ấy!"

Cậu vội vàng chỉnh lại mái tóc, vuốt chiếc áo thun oversized đang hơi xộc xệch, nhưng vẫn thấy không ổn. Huỳnh nhìn cậu từ trên xuống dưới — cậu vẫn rất sạch sẽ, chỉ là tóc hơi rối và có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Hắn lắc đầu bất lực:

"Anh trông ổn mà."

"Ổn cái gì ổn! Tôi nhìn như vừa đi ngủ dậy ấy!" — Minh đáp, vẫn cố cúi mặt.

Nhưng nhóm fan đã không để họ có thời gian tranh cãi thêm. Họ chạy tới, đứng ngay trước mặt Huỳnh, ánh mắt sáng rực. Một cô gái tóc buộc cao, mặc áo len trắng pha cam, là người đầu tiên bước lên. Cô hơi thở gấp, tay cầm chiếc điện thoại run run:

"Anh Viễn! Em là fan của anh từ lâu lắm rồi! Có thể cho em xin một tấm ảnh không ạ? Một tấm thôi!"

Huỳnh nhìn cô gái, rồi gật đầu:

"Được thôi."

Cô gái reo lên sung sướng, rồi nhìn sang Minh, giọng vui vẻ nhưng có phần hối thúc:

"Anh ơi, anh chụp giúp em với!"

Minh bị bất ngờ, nhưng cũng đành nhận lấy điện thoại. Cậu bước lùi lại vài bước để lấy góc, rồi nói:

"Đứng gần nhau một chút... Đúng rồi, cười lên..."

Cô gái đứng cạnh Huỳnh, giơ tay vẫy ✌️, nụ cười tươi rói. Huỳnh khoanh tay, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn thẳng vào ống kính, vẻ lạnh lùng nhưng không khó chịu. Minh bấm tách một cái, rồi tách thêm một cái nữa để có nhiều lựa chọn.

Cô gái nhận lại điện thoại, nhìn ảnh, mặt sáng rực:

"Đẹp quá! Cảm ơn anh!"

Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một cô gái khác đã chen vào, tóc dài mái ngang, mặc áo xám, đeo kính gọng đen, tay cầm một cuốn sổ nhỏ và cây bút:

"Anh Viễn, ký tên cho em! Em là fan ruột của anh, đã cổ vũ anh từ những mùa giải đầu tiên!"

Huỳnh cầm bút, ký tên lên cuốn sổ một cách nhanh chóng và nhuần nhuyễn. Trong lúc đó, một cô gái khác — tóc ngắn, áo xanh lá cây, trông năng động và có phần bạo dạn — bước tới gần, giọng lo lắng:

"Anh Viễn, cho em hỏi một chút... tay của Thiên Mặc ổn không ạ? Em đọc tin thấy anh ấy vẫn đang điều trị, chúng em lo lắm."

Huỳnh nghe vậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc lục bảo thoáng ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi:

"Tạm ổn rồi. Cảm ơn em đã quan tâm. Anh ấy sẽ sớm trở lại."

Cô gái nghe vậy, mắt bỗng đỏ hoe:

"Em mong anh ấy mau khỏe. Cảm ơn anh!"

Minh đứng phía sau, thấy cảnh này, lòng cũng có chút nghẹn lại. Cậu thầm nghĩ: "Thanh Huỳnh không chỉ có fan, mà còn có những người hâm mộ thực sự quan tâm đến đội tuyển."

Đúng lúc đó, một cô gái khác trong nhóm chợt nhận ra Minh. Cô ta nghiêng đầu, tay chỉ về phía cậu:

"Anh Viễn, cậu trai kia là ai vậy ạ? Nhìn lạ quá, em chưa thấy bao giờ. Là người yêu anh à?"

Câu hỏi vừa dứt, cả nhóm fan đều quay sang nhìn Minh. Minh đỏ mặt, hai má nóng bừng, cậu vội vàng xua tay:

"Không... không phải! Tôi... tôi chỉ là..."

Huỳnh quay sang nhìn Minh, thấy cậu đang cố lùi ra sau lưng mình, nhưng đã bị cả nhóm fan nhìn thấy. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn, rồi hắn bình thản nói:

"Đây không phải người yêu của tôi đâu. Đây là Tấn Minh, IGN Kieran, tân binh mới của ARES."

Cả nhóm fan như vỡ òa. Tiếng hét, tiếng reo, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt:

"Á! LÀ KIERAN! ANH ẤY ĐẸP TRAI QUÁ!"

"ĐẸP TRAI DỮ TRỜI, KHÁC HẲN TRONG ẢNH ĐĂNG TƯỚNG!"

"ANH KIERAN, CHO EM XIN CHỮ KÝ ĐƯỢC KHÔNG Ạ?"

Minh bị đẩy ra trước, đối mặt với hàng loạt ánh mắt háo hức và những chiếc điện thoại được giơ lên. Cậu đỏ mặt, cười ngượng, tay vẫy nhẹ:

"Chào... chào các bạn..."

Một cô gái tóc xoăn nhẹ, mặc áo thun hồng, vui vẻ nói:

"Anh Kieran, em mới xem bài đăng của ARES hôm đó! Em ấn tượng lắm! Anh thật sự đẹp trai hơn cả trong ảnh ạ!"

Minh nghe vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười đáp lại:

"Cảm ơn em... Tôi còn chưa quen với việc được chú ý như thế này."

Cô gái kia đáp lại, mắt long lanh:

"Anh cứ quen đi ạ! Với gương mặt như thế này, chắc chắn sẽ có nhiều fan lắm!"

Cả nhóm cười ồ, không khí trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Minh dần lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu nhận điện thoại từ các fan để chụp ảnh cho họ với Huỳnh. Mỗi người một kiểu tạo dáng khác nhau, Minh đều cố gắng chọn góc đẹp nhất và bấm máy một cách khéo léo.

Đầu tiên là cô gái tóc buộc cao, áo len trắng pha cam. Cô ta đứng cạnh Huỳnh, giơ tay vẫy chào camera, nụ cười tươi như hoa. Minh lùi lại một bước, nheo mắt ngắm nghĩa rồi bấm tách.

Rồi đến một cô gái tóc dài xoăn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Cô ta đứng nghiêng người, Huỳnh đứng cạnh, cả hai cùng nhìn vào ống kính. Minh bấm tách, tách, rồi lật ảnh xem lại và gật đầu hài lòng.

Một cô gái trẻ trung với mái tóc ngắn và chiếc áo khoác denim năng động, đứng trước Huỳnh, tay cầm điện thoại tự sướng. Minh bấm liên mấy tấm để bắt được khoảnh khắc tự nhiên nhất.

Một cậu bạn nam mặc áo sơ mi caro và khoác áo da đen, đứng cạnh Huỳnh với vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất điển trai. Cậu ta nói:

"Anh Viễn, em là fan trung thành của anh từ hồi mới vào nghề. Mong anh luôn giữ phong độ."

Huỳnh gật đầu, vỗ nhẹ vai cậu bạn:

"Cố gắng nhé."

Minh bấm tách, bắt được khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi của Huỳnh khi hắn vỗ vai fan.

Một cô gái khác với mái tóc dài bồng bềnh, mặc áo len xanh nhạt, rụt rè bước tới:

"Anh Viễn... cho em một tấm ảnh với anh được không ạ?"

Huỳnh gật đầu, đứng cạnh cô gái. Cô ta cười tươi, tay đưa lên tạo hình con tim. Minh nhắm ống kính, bấm tách một cái, lưu lại khoảnh khắc đáng yêu đó.

Minh nhìn lại những bức ảnh vừa chụp, thấy chúng khá đẹp. Nhưng có một điều cậu nhận ra: trong tất cả các tấm ảnh, Thanh Huỳnh chỉ có một biểu cảm duy nhất — chán đời và lạnh lùng. Cậu thầm nghĩ: "Nhìn cái mặt như có ai nợ tiền vậy. Đẹp trai nhưng cứ như không biết cười là gì."

Đúng lúc đó, một fan tinh ý nhìn thấy nét mặt của Minh khi nghĩ về Huỳnh, liền cười lớn:

"Oaa! Anh Kieran đang nghĩ xấu gì về anh Viễn đó hả? Để em ship hai người luôn cho anh em nha!"

Cả nhóm cười rộ lên, những ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Minh và Huỳnh. Minh đỏ mặt, vội lắc đầu:

"Không! Không có gì đâu!"

Nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể tránh khỏi ánh nhìn của Huỳnh, người đang đứng đó với vẻ mặt bình thản nhưng có chút thích thú.

Huỳnh nhìn Minh, giọng vẫn đều đều:

"Này, lại bắt đầu nữa rồi à. Còn ship nữa thì lần sau tôi không cho chụp nữa đâu."

Cả nhóm cười ồ, nhưng không dám ship thêm.

Lúc này, Huỳnh đưa tay vào túi áo khoác. Hắn lấy ra mấy con cánh cụt len nhỏ xinh xắn, được đan khéo léo bằng len, có đôi mắt đen nhỏ và cái mỏ màu cam nổi bật. Từng con cánh cụt đều có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ hoặc xanh dương buộc quanh cổ. Những con sói len cũng có kích thước tương tự, được đan từ len xám và đen, đôi mắt vàng sắc bén, trông vừa dễ thương vừa có phần mạnh mẽ.

Hắn đưa cho từng fan một con, giọng vẫn ngắn gọn nhưng đủ ấm áp:

"Lại đây, tặng quà cho này."

Một fan nữ khi nhận được con cánh cụt len đã bật cười thích thú, cô ấy giơ con thú lên ngang mặt và nhìn Huỳnh với ánh mắt hài hước:

"Anh Viễn, em không biết anh lại nuôi thú bông trong túi áo đấy! Lần nào gặp fan mà anh cũng có sẵn món này để tặng à?"

Huỳnh nhếch mép, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt xanh ngọc lục bảo lại lấp lánh một cách khó hiểu.

Thực ra, những người hâm mộ trung thành của ARES đều biết rõ điều này: linh vật của Bùi Tri Viễn là cánh cụt và sói. Hắn luôn mang sẵn vài con thú len nhỏ trong chiếc túi đeo chéo đen thường thấy trên người. Mỗi khi gặp fan, hắn thường tặng những món quà nhỏ này như một món kỷ niệm. Không chỉ có thú len, đôi khi hắn còn tặng card bo góc hoặc card phiên bản giới hạn nếu hôm đó hết quả. Nếu hắn có tâm trạng vui, hắn còn ký tên lên đó. Fan chân chính của hắn đều biết chuyện này và không còn ngạc nhiên mỗi khi nhận được quà từ hắn.

Một cô gái khác xen vào, giọng tinh nghịch:

"Anh Viễn, vậy lần sau gặp em anh có tặng cái gì khác không? Hay chỉ có cánh cụt với sói thôi?"

Huỳnh đáp lại, giọng vẫn đều đều nhưng có chút hài hước:

"Tùy hôm. Nếu hôm nào hết cánh cụt hay sói len, tôi sẽ tặng card bo góc hoặc card phiên bản giới hạn. Có hôm tôi vui thì còn ký tên lên card nữa."

Cả nhóm fan nghe vậy càng háo hức hơn. Một cô gái tóc dài, mặc áo trắng, cười tươi:

"Anh Viễn, vậy hôm nay là hôm vui hay hôm không vui ạ?"

Huỳnh nhìn cô gái, nhếch mép:

"Hôm nay là hôm vui. Vì mấy bạn chịu khó chờ tôi lâu vậy."

Cả nhóm cười vang, không khí trở nên thân thiết và vui vẻ hơn. Minh đứng bên cạnh, thấy cảnh này, cậu thầm nghĩ: "Thì ra Huỳnh cũng có thể nói đùa với fan như thế này. Mình cứ tưởng hắn chỉ biết lạnh lùng và chê người ta thôi."

Rồi hắn lại tiếp tục móc thêm mấy gói bim bim từ túi áo, đưa cho một cô gái đang đứng gần đó:

"Cho các bạn ăn. Đi đường chắc đói bụng."

Cô gái nhận lấy, trông có vẻ vui nhưng vẫn giữ vẻ thoải mái như đã quen với điều này:

"Anh Viễn, lần nào gặp fan anh cũng bim bim hả? Em nhớ hồi trước gặp anh ở sự kiện, anh cũng tặng em bim bim."

Huỳnh gật đầu:

"Ừ, tôi thường để sẵn mấy gói trong túi. Không thì còn gì để đãi fan?"

Một cô gái khác bước tới, tay đang cầm con cánh cụt len mà Huỳnh vừa tặng, giọng phấn khích:

"Anh Viễn, em sẽ đem nó đi khắp nơi để khoe với mấy đứa bạn! Lần sau gặp lại em sẽ tặng anh một con cánh cụt siêu to luôn ạ!"

Huỳnh vẫy tay chào lại, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút ấm áp:

"Ừ, hẹn gặp lại. Nhớ xem trận đấu nhé."

Một cô gái khác, trông có vẻ thân thiết hơn, bỗng cười khúc khích và nói:

"Anh Viễn, lần sau gặp fan mà tặng thêm card bo góc nữa là em yêu anh luôn đó!"

Huỳnh nhướn mày, nhưng khóe môi khẽ cong lên:

"Ừ, nếu hôm đó tôi vui thì tôi sẽ ký tên lên card cho em."

Cả nhóm cười ồ lên, vẫy tay chào lần cuối, rồi từ từ rời đi. Tiếng cười và tiếng bước chân xa dần để lại bầu không khí yên tĩnh và ấm áp bao trùm lấy Minh và Huỳnh.

Minh nhìn theo nhóm fan đang dần khuất, rồi quay sang Huỳnh, giọng tò mò và có phần thắc mắc:

"Này... anh có mấy con cánh cụt len đó trong túi từ lúc nào vậy?"

Huỳnh không trả lời ngay. Hắn chỉ tiếp tục bước đi, đôi mắt xanh ngọc lục bảo hướng về phía trước, bàn tay vẫn giữ những con thú len còn lại trong túi áo. Một lúc sau, hắn mới đáp, giọng bình thản nhưng đủ để Minh nghe rõ:

"Tôi luôn có sẵn mấy thứ đó trong túi."

Minh bật cười, lắc đầu:

"Anh đúng là đội trưởng có một không hai. Tôi chưa thấy ai lại chuẩn bị thú len trong túi để tặng fan như anh."

Huỳnh khẽ nhếch mép, nhưng không nói gì thêm.

Hai bóng người, một cao một thấp, tiếp tục bước đi dưới ánh đèn đường, bỏ lại phía sau những âm thanh rộn rã của một buổi tối gặp gỡ fan bất ngờ.


Nhóm fan đã khuất hẳn sau khúc cua, nhưng Minh vẫn còn đứng đó, tay vẫn vẫy vẫy theo thói quen, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Đôi mắt cậu sáng lên, long lanh như vừa phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ và tuyệt vời. Cậu vừa trải qua cảm giác được fan vây quanh, được chụp ảnh, được hỏi han, được chú ý — một trải nghiệm cậu chưa từng có trước đây. Dù chỉ là vô tình xuất hiện bên cạnh Thanh Huỳnh, nhưng cậu vẫn thấy vui.

Huỳnh xách bịch đồ lên, quay người định bước đi, nhưng rồi dừng lại khi thấy Minh vẫn đứng yên. Hắn quay đầu nhìn, giọng vẫn lười biếng nhưng có chút thúc giục:

"Đi thôi, nấm lùn."

Minh không nhúc nhích, mắt vẫn hướng về phía xa, nơi nhóm fan vừa khuất. Cậu có vẻ mơ màng, như đang tưởng tượng ra một tương lai nào đó. Huỳnh cau mày, đi lại gần hơn, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

"Này, biểu cảm gì thế? Chả phải lúc nãy còn sợ lắm à? Bây giờ lại đứng đó như đang mơ về chuyện gì."

Minh bất ngờ quay sang, đôi mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, rực rỡ và đầy háo hức. Cậu bước tới gần Huỳnh, giọng nhanh và đầy phấn khích:

"Thanh Huỳnh, nếu như mai mốt tôi nổi tiếng, tôi cũng sẽ có fan như vậy sao? Họ cũng sẽ tranh nhau chụp ảnh với tôi sao? Rồi họ sẽ hỏi tôi đủ thứ chuyện như họ hỏi anh hôm nay không?"

Huỳnh nhướn mày nhìn Minh, một thoáng bất ngờ hiện lên trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Hắn chưa từng thấy Minh có vẻ năng động và phấn khích như thế này — trông cậu như một đứa trẻ vừa nhìn thấy món đồ chơi mới trong tủ kính. Hắn đáp, giọng có chút mỉa mai nhưng vẫn nhẹ nhàng:

"Muốn nổi tiếng như vậy lắm à?"

Minh gật gật đầu lia lịa, mặt cậu vẫn tươi cười:

"Ừm! Tôi muốn có fan, muốn được chụp ảnh, muốn mọi người biết đến mình!"

Huỳnh bước tới gần hơn, nghiêng người nhìn xuống Minh, một nụ cười nhạt thoáng qua môi. Hắn nói, giọng trầm hơn, đầy kinh nghiệm của một người đã trải qua:

"Vậy thì trước tiên anh phải vào được chung kết đã."

Minh nghe vậy, nhưng vẫn chưa hiểu hết, cậu háo hức chờ đợi câu tiếp theo. Huỳnh tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc hơn:

"Nếu vì ký hợp đồng với anh mà thành tích của đội giảm sút, thì anh sẽ còn nhận được hàng trăm, hàng ngàn lời mắng chửi. Hỏi xem hôm nay anh đã uống nước sặc chết chưa, gió bên ngoài có thổi bay anh đi không, hay là kẻ tranh nhau treo anh lên tường."

Minh ngơ ngác nhìn Huỳnh, đôi mắt vẫn sáng nhưng bắt đầu có chút lo lắng. Cậu khẽ hỏi, giọng có phần ngây thơ:

"Giống Dật Thần hả?"

Huỳnh bật cười. Một tiếng cười nhẹ và hiếm khi xuất hiện. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của hắn cong lên, tạo thành một vẻ dịu dàng khác thường. Hắn nhìn Minh với ánh mắt cưng chiều, như đang nhìn một đứa trẻ con:

"Có để bụng không?"

Minh dò hỏi, giọng vẫn còn ngập ngừng và hơi phân vân:

"Cậu muốn tôi nói thật à?"

Huỳnh đưa tay xoa nhẹ đầu Minh, một cử chỉ đã trở nên quen thuộc sau những lần cãi vã và giận dỗi. Hắn nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy sự thật:

"Nếu để bụng thì thi đấu cho đàng hoàng vào. Anh cũng thừa biết đấy, trong giới Esports này, sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi. Nó đưa anh lên được thì cũng đưa anh xuống được. Trong giới này, chỉ có người giỏi mới có thể tồn tại."

Huỳnh bỏ tay xuống, hơi cúi xuống, dí sát mặt lại gần anh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tấc, Minh có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Huỳnh, đôi mắt xanh thẳm đang nhìn mình với vẻ chân thành:

"Anh vừa mới đến, chắc chắn sẽ chịu nhiều lời không công nhận, bàn ra tán vào, nghi ngờ đủ thứ. Nhưng nếu anh chứng minh bằng thực lực, nếu anh có thể thay thế Thiên Mặc, thì sẽ chẳng còn ai dám nói động tới anh nữa."

Minh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi, giọng đầy tò mò và có phần ngưỡng mộ:

"Nhưng mà... Thanh Huỳnh à, tại sao trước giờ chưa ai từng nghi ngờ anh vậy?"

Thanh Huỳnh nghe vậy, bỗng đổ ra cái mặt thấy ghét mà Minh đã quá quen thuộc, nụ cười nửa miệng đầy tự tin và kiêu ngạo:

"Vì TÔI GIỎI."

Hắn nói, rồi nhếch mép thêm một cái:

"Trong Esports, chơi gà chính là có tội."

Minh há hốc miệng, vừa muốn cãi lại vì cái mặt đắc ý của hắn, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ lắc đầu, cười bất lực trước sự kiêu ngạo của đội trưởng nhà mình.

Huỳnh quay người, vừa đi vừa nói:

"Đi thôi."

Rồi hắn đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Minh, kéo cậu đi về phía chiếc xe đang đỗ dưới ánh đèn đường. Minh bị kéo đi, bước chân chậm rãi theo sau, nhưng rồi bất chợt, cậu nhìn xuống và nhận ra một điều:

Bàn tay của Huỳnh đang nắm lấy bàn tay của cậu. Không phải kéo cổ tay, mà là nắm trọn lấy bàn tay. Những ngón tay thon dài và ấm áp của Huỳnh bao bọc lấy bàn tay Minh, như thể chúng đã làm điều này nhiều lần trước đó. Một cảm giác ấm áp và xao xuyến lan tỏa từ lòng bàn tay lên khắp cơ thể Minh.

Cậu không nói gì. Huỳnh cũng không nói gì.

Cả hai bước đi trong im lặng dưới ánh đèn vàng ấm, bàn tay vẫn nắm lấy nhau.


💬 Bình luận (0)